Chương 234 · 359 chương

Mập Mờ

“Nếu là giày cậu chọn…… vậy có thể phiền cậu giúp tôi thay được không?”

Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dị sắc ánh lên vài phần tinh nghịch.

Đôi chân dài thẳng tắp lười biếng bắt chéo, hơi duỗi về phía anh.

Thay giày?

Để tôi giúp cô ấy?

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, khóe môi La Thiếu Thiên bất giác căng cứng lại.

Theo lẽ thường, trước kiểu trêu đùa mang tính nghịch ngợm này, đáng ra anh phải trợn mắt xem thường, rồi vỗ một cái lên đùi tên kia, cười mắng kiểu như “Cút đi, cái chân thối của cậu thì tự mà thay lấy”.

Thế nhưng……

Khi ánh mắt rơi lên thân hình xinh đẹp ấy, anh chỉ cảm thấy cổ họng khô căng, câu đùa vốn đã lên tới miệng lại chẳng thể nào nói ra được.

“Bíp—— Bíp——”

Chiếc vòng tay theo dõi chỉ số sinh tồn trên cổ tay trái rung lên hai lần.

Nhịp tim tăng vọt.

Adrenaline đang tiết ra.

Anh cứng đờ tại chỗ, bộ não vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh hiếm hoi rơi vào trạng thái đình trệ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Thấy bộ dạng lúng túng của La Thiếu Thiên, nụ cười trên mặt Lâm Vũ khựng lại.

“A…… đùa thôi mà.”

Cô nhanh chóng rút chân về, nở một nụ cười gượng có phần ngượng ngùng,

“Để tôi tự làm là được.”

Lâm Vũ vội vàng chủ động tìm đường lui cho chính mình.

Thật ra, ngay khoảnh khắc câu nói ấy buột miệng thốt ra, chính cô cũng cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên có chút kỳ lạ.

Lại đi bảo anh em tốt quỳ một gối xuống giúp mình thay giày?

Trời ơi Lâm Vũ, mày uống nhầm thuốc rồi à?

Đúng là suy nghĩ không lành mạnh mà!

Ghê quá đi mất!

Để che giấu cảm giác xấu hổ ấy, cô vội cúi người, cởi đôi giày loafer trên chân ra.

Đôi chân nhỏ được bọc trong đôi tất trắng cổ ngắn cứ thế lộ ra trong không khí.

“Ực……”

La Thiếu Thiên vô thức mím đôi môi có phần khô khốc, yết hầu khó nhọc chuyển động lên xuống một lần.

Bàn tay bên người anh khẽ nâng lên, dường như muốn đưa sang giúp đỡ, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, lại cứng ngắc rụt về túi quần.

Lâm Vũ lấy đôi giày bệt mũi vuông màu đen ra khỏi hộp, đặt bên chân để so thử, khẽ nhíu mày.

“Giày này…… nên phối với loại tất nào thì hợp nhỉ?”

Cô dùng mũi chân chạm nhẹ vào đôi giày mới, quay đầu nhìn La Thiếu Thiên,

“Tôi cảm thấy đôi tất trắng đang mang bây giờ mà đi cùng kiểu giày đen mang phong cách công sở thế này thì hơi quá học sinh, không hợp lắm đúng không?”

“Ừm……”

La Thiếu Thiên ép mình dời ánh mắt khỏi đôi chân nhỏ kia, nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc đưa ra ý kiến,

“Đi chân không, hoặc…… phối với một đôi tất da gì đó cũng được.”

“Ể? Đi chân không á? Tôi thấy không ổn lắm.”

Lâm Vũ lắc đầu, lộ vẻ khó xử.

Theo thói quen của đàn ông, cô từ trước đến nay vẫn ghét cảm giác bí bách, không thoáng khí khi đi giày da mà không mang tất.

“Tôi không quen đi giày mà không mang tất, vừa dễ cọ gót chân, lại còn dễ đổ mồ hôi.”

Cô ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng giảm giá bừa bộn này,

“Ở đây có bán tất da gì không?”

“Chắc là có, cậu đợi một lát.”

La Thiếu Thiên xoay người, bước nhanh tới quầy thu ngân để hỏi bà chủ đang lướt video ngắn.

Chẳng mấy chốc, anh đã quay lại với một vật nhỏ hình vuông được bọc trong bao nhựa trên tay.

“Mấy thứ cơ bản như thế này, cửa hàng nào cũng bán cả.”

Anh đưa gói quần tất màu đen cho cô, ánh mắt không tự chủ được mà lảng đi nơi khác,

“Cậu…… mang vào phòng thay đồ thử đi.”

“Cũng không cần phiền phức thế đâu, chỉ thay tất thôi mà, thay ở đây là được rồi.”

Lâm Vũ hết sức tự nhiên nhận lấy gói đồ, rồi “roạt” một tiếng dứt khoát xé mở.

Đối với cô, chuyện này cũng bình thường chẳng khác gì đàn ông thay một đôi tất thể thao bên cạnh sân bóng rổ, có gì mà phải lén lén lút lút?

Nói rồi, cô khẽ cúi người, dùng ngón tay móc vào mép đôi tất trắng cổ ngắn rồi nhẹ nhàng cởi.

Đôi tất trắng tuột xuống.

Một đôi chân trắng nõn không tì vết như ngó sen non hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn.

Đôi chân của Ma Pháp Thiếu Nữ thực sự quá đẹp.

Không có lấy một chút da chết hay vết chai nào, những ngón chân tròn trịa đáng yêu khẽ co lại.

Móng chân được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, ánh lên sắc **[note99959] khỏe mạnh.

Ngay cả những kẽ ngón chân kín đáo cũng ánh lên sắc trắng hồng non mịn.

“……”

Ánh mắt của La Thiếu Thiên chỉ dừng lại trên đôi chân trần ấy đúng một giây.

Chỉ một giây mà thôi.

Anh lập tức như bị bỏng, vội quay đầu đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Hơi thở bất giác trở nên nặng nề hơn vài phần.

Mà toàn bộ cảnh tượng ấy vừa hay đều lọt vào mắt Lâm Vũ.

Tên này…… vậy mà lại ngượng ngùng?

Đã quen nhìn bộ dạng lạnh lùng cứng rắn thường ngày của La Thiếu Thiên, lúc này thấy anh chỉ vì đôi chân của mình mà phải quay đầu né tránh, thậm chí vành tai còn thoáng ửng lên một vệt đỏ đáng ngờ……

Trong lòng Lâm Vũ đột nhiên dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả.

Giống như cuối cùng mình cũng thắng được một lần vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng đổi ý, cố tình chậm lại động tác mang quần tất.

Đây là một chiếc quần tất rất mỏng, nếu phân loại theo độ xuyên thấu của đồ nữ thì đại khái chỉ khoảng 20D.

Cô dùng hai ngón cái căng lớp nylon đen mỏng nhẹ ấy ra, đưa đầu ngón tay vào phần mũi tất, rồi men theo những ngón chân tròn trịa, từ từ kéo lên trên.

“Sột soạt…… sột soạt……”

Lớp quần tất mỏng ma sát rất nhẹ với làn da trắng như sứ, phát ra âm thanh cực kỳ rõ ràng trong góc nhỏ tương đối yên tĩnh này.

“Thình thịch…… thình thịch……”

Hình như là tiếng tim đập, của ai vậy nhỉ?

Lâm Vũ nghĩ chắc là tim mình, dù sao cô cũng đang cố ý nghịch ngợm, nói thật thì trong lòng rất hồi hộp.

Chiếc quần tất dần được kéo lên.

Chất liệu hơi xuyên thấu của loại 20D này không thể che kín hoàn toàn màu da.

Ngược lại, lớp đen nhàn nhạt ấy giống như một tấm voan mỏng phủ lên nền tuyết trắng, không chỉ tạo ra hiệu ứng che khuyết điểm đầy tinh tế mà còn khiến đôi chân ấy thêm phần cuốn hút.

“Sột soạt…… sột soạt……”

Lướt qua bắp chân, vượt qua đầu gối, rồi cuối cùng khuất vào vùng tối mờ dưới chiếc váy chữ A, để lại khoảng không cho trí tưởng tượng bay xa.

“Tách.”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Là âm thanh phần thun trên cùng của quần tất bật nhẹ trở lại khi ôm sát làn da nơi vòng eo.

Mặc xong.

Lâm Vũ hài lòng nhìn đôi chân đã được bao bọc trong màu đen của mình, sau đó nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày gót thấp.

Kích cỡ không sai lệch chút nào, vừa khít.

“Tiền bối La, có thể nghiệm thu[note99960] thành quả rồi đó~”

Lâm Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại gấu váy chữ A, cố ý dùng giọng điệu của một “đàn em nơi công sở” để nhắc nhở.

“Sao lại dùng cách xưng hô như vậy……”

La Thiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài, theo phản xạ quay đầu lại,

“Ừm……!”

Trong tầm mắt, đôi chân cân đối được lớp quần tất đen ôm sát, kết hợp với đôi giày gót thấp vừa vặn, cùng mái tóc đuôi ngựa thấp dịu dàng phía sau đầu……

Đó là một vẻ đẹp mang phong cách cấm dục, nơi trưởng thành và non nớt hòa quyện vào nhau.

Hơi thở khựng lại nửa giây, anh cố giữ vẻ bình tĩnh rồi gật đầu.

“Đẹp đấy, không tệ.”

Bốn chữ khô khan ấy gần như đã vắt kiệt toàn bộ khả năng tự kiềm chế.

“He he……”

Lâm Vũ không nhịn được che miệng, cười khẽ như một con hồ ly nhỏ vừa trộm được thứ gì ngon lành.

Mặc dù lý trí nói với cô rằng dùng cơ thể này để trêu chọc anh em tốt của mình thì không được tử tế cho lắm, nhưng…… thật sự rất thú vị mà!

“Vì đã mặc bộ đồ này, nên gọi như vậy sẽ có không khí hơn ấy mà.”

Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh,

“Tôi nhớ trước đây xem mấy bộ phim công sở, thực tập sinh trong đó hình như đều gọi như vậy mà nhỉ?”

“Cậu đúng là cosplay đến nghiện rồi đấy.”

La Thiếu Thiên xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau, cố dùng vài lời trêu chọc để che giấu những dao động trong lòng.

“Ưm…… hình như hơi có một chút?”

Lâm Vũ khẽ nghiêng đầu, một ngón trỏ vô thức chọc chọc vào gò má mềm mại của mình,

“Tôi cũng không biết vì sao nữa. Hình như từ sau khi biến thành bộ dạng này…… cảm giác bài xích đối với việc thay đủ loại quần áo màu mè hoa lá, tự dưng giảm đi rất nhiều.”

“Rõ ràng trước đây tôi là kiểu người ngay cả mua một cái áo thun cũng thấy phiền, chỉ muốn mặc một bộ đồ suốt bốn mùa, đúng kiểu gã trai lười biếng ấy mà……”

“Thế cũng là chuyện tốt, cậu đúng là nên cải thiện gu ăn mặc với việc quản lý hình tượng của mình đi.”

La Thiếu Thiên chớp lấy cơ hội, nghiêm túc tiếp lời, cố kéo bầu không khí mập mờ này trở về vùng an toàn,

“Thật ra khi giao tiếp với người khác, thứ quan trọng nhất chính là ấn tượng đầu tiên.”

“Tiền bạc hay nhân phẩm gì đó, đều là những thứ phải tiếp xúc sâu hơn mới hiểu được.”

“Nhưng ngoại hình và phong thái thì mãi mãi là tấm vé mở cửa. Dù một người không đủ đẹp trai, chỉ cần ăn mặc phù hợp, sạch sẽ gọn gàng, cũng có thể vô hình trung để lại ấn tượng rất tốt cho người khác.”

“Ừm…… nghe có vẻ rất có lý.”

Lâm Vũ cúi đầu, ra vẻ khiêm tốn tiếp thu rồi suy nghĩ.

Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên.

“Này, bộ lý thuyết đó của cậu học từ đâu ra thế?”

“Không hẳn là học được đâu, chắc phải tính là…… tổng kết kinh nghiệm sau khi lăn lộn ngoài xã hội thôi nhỉ?”

La Thiếu Thiên trả lời kín kẽ không chút sơ hở.

“Tổng kết? Tổng kết với ai? Tổng kết cùng mấy cô bạn gái cũ của cậu à?”

“Bạn gái cũ?”

La Thiếu Thiên sửng sốt một chút.

“Đúng vậy! Đừng giả ngốc với tôi!”

Lâm Vũ tiến lại gần nửa bước, như thuộc lòng từng chi tiết mà bới lại đống lịch sử đen tối của anh,

“Chính là chị khóa trên đội người mẫu ngày nào cũng ra sân bóng rổ đưa nước cho cậu hồi đại học ấy! Còn cả cô em chân dài của câu lạc bộ khiêu vũ nữa!”

La Thiếu Thiên lắc đầu:

“Chỉ là bạn bè thôi, chưa đến mức đó.”

“Ê…… cậu cũng kén chọn quá rồi đấy?”

Lâm Vũ bĩu môi đầy vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, thân trên đột nhiên nghiêng mạnh về phía trước, khuôn mặt lập tức áp sát tới trước mắt La Thiếu Thiên,

“Đôi chân dài non mềm thế kia! Cô em xinh tươi thế kia! Nếu là tôi thì đã xơi sạch từ lâu rồi!”

“Cái cậu này, gặp kiểu cám dỗ cực phẩm như thế sao mà nhịn nổi hay vậy? Cậu là Ninja Rùa à?!”

Quá gần rồi.

Gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi lông mi dài ấy, gần đến mức ngửi thấy hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, như có như không trên người cô.

Gần đến mức…… chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể chạm tới đôi môi đỏ đang không ngừng líu lo kia.

Nghe câu “sao mà nhịn nổi hay vậy”, hơi thở của La Thiếu Thiên chợt trầm xuống.

Anh khẽ nheo đôi mắt đen sâu thẳm, nơi đáy mắt, tia lửa vẫn luôn bị đè nén đến cực hạn, vào khoảnh khắc này lặng lẽ lay động.

“Cũng không phải……”

Ánh nhìn như hóa thành thực thể, dán chặt lấy đôi môi ấy không rời.

Theo bản năng thốt ra lời thật lòng.

“Cũng không phải…… lúc nào cũng nhịn được.”

“……”

Cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng của Lâm Vũ bỗng chốc khép lại.

Cho dù thần kinh trai thẳng của cô có chậm chạp đến đâu, lúc này cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Khụ khụ khụ——! Ờ-Ờ thì…… đi thôi đi thôi! Sắp không kịp giờ rồi! Tôi đi thanh toán đây!”

“Bộp.”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Vừa mới bước nửa bước, cơ thể đã bị một lực kéo giật ngược lại đầy thô bạo.

Tay, bị nắm lấy.

Bị một bàn tay lớn nắm lấy, rộng, thô ráp, mang theo lớp chai mỏng.

Không đúng, mình phải phản kháng mới phải.

Nhưng mà……

Không còn sức.

Thể thuật của Ma Pháp Thiếu Nữ đâu rồi?

Sao lại chẳng còn chút sức lực nào thế này?

Là vì không dùng được linh năng sao?

“Ư……”

Hơi thở của Lâm Vũ trở nên dồn dập.

Nắm chặt quá.

Thì ra sau khi mất đi sự gia trì của linh năng, khoảng cách về mặt thể chất giữa cô và đàn ông lại lớn đến vậy sao?

Hơn nữa, tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?

Thậm chí còn có cảm giác muốn từ bỏ chống cự……

“Này! Hai người đứng đực ra đó làm gì thế? Có mua hay không hả?!”

Sau quầy thu ngân, bà chủ vốn đang lướt video ngắn cực kỳ mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.

“À……”

“Ồ……”

Như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Lâm Vũ vừa giành lại được tự do liền loạng choạng bước lên phía trước nửa bước, vội vàng dùng tay còn lại xoa cổ tay đang nóng ran.

Còn La Thiếu Thiên thì nhanh chóng rụt tay về túi quần, siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, rồi lại vô cùng chột dạ mà đồng thời dời sang nơi khác.

May thật……

Bạn đã đến cuối chương 234.

Không gian đọc của bạn