Chương 233 · 359 chương

Thay Giày

Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bạn bỗng nhiên biến thành một cô gái mềm mại đáng yêu.

Khi một mình đứng trước gương thử đồ, nhìn hình bóng xa lạ phản chiếu trong đó, bạn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào?

Đối với câu hỏi này, câu trả lời của Lâm Vũ lúc này là, ngẩn ngơ[note99868].

Ban đầu, đúng là cảm giác xấu hổ mãnh liệt đến mức như muốn thiêu cháy cả người đã chiếm thế thượng phong.

Là một trai thẳng độc thân hơn 20 năm, lần đầu đối diện với cơ thể này, cô cũng từng tò mò khám phá.

Nhưng theo số lần biến thân ngày càng nhiều, cảm giác ngượng ngùng thuở ban đầu dần dần phai nhạt.

Ngẩn ngơ, dần trở thành cảm giác rõ rệt nhất.

Ví dụ như lúc này.

Trong phòng thay đồ chật hẹp, đứng trước gương, ánh mắt cô có phần thất thần.

“……”

Cô nâng tay lên, cách lớp nội y mỏng, khẽ đỡ một chút.

Khá có trọng lượng.

Nhưng không hề có cảm giác vướng víu của vật lạ, cũng không có xúc cảm giả tạo như “lớp vỏ bọc” kia.

Truyền đến lòng bàn tay là nhiệt độ chân thật.

Ấm áp.

Trong lúc mơ hồ, cô thậm chí còn nảy sinh một ảo giác.

Cứ như thể chúng vốn đã ở đó từ khi cô sinh ra, là một phần cơ thể cô vậy.

Chứ không phải cái……

“A Vũ? Tôi mang đồ tới rồi.”

“A…… Ồ ồ! Tới đây!”

Giọng của La Thiếu Thiên bên ngoài như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, lập tức kéo cô tỉnh lại.

Hai má cô bỗng đỏ bừng, âm thầm mắng bản thân một câu:

Lâm Vũ à Lâm Vũ!

Mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy!

Đúng là không biết xấu hổ!

Cô luống cuống xoay người, nhận lấy chiếc áo sơ mi trắng lớn hơn một cỡ qua khe hở của tấm rèm.

Quả nhiên lớn hơn một cỡ đúng là khác hẳn.

Tuy hàng cúc trước ngực vẫn hơi chật, nhưng ít nhất sẽ không còn siết đến mức khiến người ta khó thở như lúc nãy nữa.

“Ưm……”

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Lâm Vũ đứng trước gương xoay qua xoay lại, thử vài tư thế đơn giản.

Phải công nhận gu thẩm mỹ của người anh em tốt kia quả thực không tệ.

Bộ trang phục công sở nữ màu đen sẫm này không thể coi là vừa khít hoàn toàn, dù sao cũng không phải đồ may đo riêng, nhưng nhìn chung cũng khá ổn.

Chiếc váy chữ A chiết eo làm phần hông trông cân đối và đầy đặn hơn.

Chiếc áo sơ mi trắng hơi bó càng tôn lên vòng eo thon gọn đến mức như có thể ôm trọn bằng một tay.

Nét non nớt vốn thuộc về thiếu nữ cũng được giảm bớt đôi phần.

Tuy vậy, dường như vẫn còn cảm giác như trẻ con đang mặc quần áo của người lớn.

Ha……

Nhưng như vậy cũng chẳng sao, miễn nhìn qua có vẻ trang trọng hơn một chút là được.

“Hình như…… vẫn còn thiếu gì đó?”

Lâm Vũ nhìn bản thân tóc xõa trong gương, luôn cảm thấy có gì đó chưa hài hòa.

Nghĩ một lúc, cô lục trong vách ngăn của phòng thay đồ rồi tìm được một sợi dây buộc tóc nhỏ.

Đây là điều cô vừa phát hiện, rất nhiều người khi thử đồ đều sẽ để lại vài món đồ linh tinh ở đây.

“Chắc là làm như thế này nhỉ?”

Cô cố gắng hồi tưởng.

Nhớ hồi còn đi học, mấy bạn nữ trong lớp hình như đều buộc tóc như vậy.

Giơ hai tay lên quá đầu, sau đó lại……

Động tác của cô có phần vụng về.

Dù sao gom tóc lại cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật, đặc biệt đối với một “ngụy nương” hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Buộc tóc đuôi ngựa cao thực sự quá khó đối với cô, thử mấy lần đều lỏng lẻo, không ra dáng chút nào.

Cuối cùng, cô đành từ bỏ, chỉ đơn giản buộc một kiểu tóc đuôi ngựa thấp dịu dàng sau gáy.

Nhưng hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán.

Mái tóc xám vốn hơi rối được buộc gọn gàng phía sau đầu, để lộ chiếc cổ thon dài.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ trong gương dường như đã rũ bỏ nét ngây ngô, trở thành một cô gái công sở thanh tú, dịu dàng.

Lâm Vũ không nhịn được ghé sát lại gần gương, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt ấy.

Làn da mịn màng như trứng gà vừa bóc vỏ, đến cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.

Hàng mi dài và dày, mỗi lần khẽ rung động, thế giới trước mắt cũng trở nên mờ ảo hơn đôi chút, như đang rơi vào một giấc mộng mềm mại.

“Đây là…… mình của hiện tại sao?”

Cô thất thần lẩm bẩm.

Hèn chi…… lúc trước dùng thân phận “Lộ Lộ”, cô có thể lừa tên đầu gỗ La Thiếu Thiên kia xoay như chong chóng.

Vậy thì…… với dáng vẻ hiện tại này, nếu bước ra ngoài, tên đó sẽ phản ứng thế nào đây?

Sẽ ngạc nhiên sao?

Hay là…… đỏ mặt?

Nhớ lại vẻ mặt kỳ quái như muốn nói lại thôi của La Thiếu Thiên khi nhìn thấy mình sáng nay, trong lòng Lâm Vũ vậy mà lại âm thầm dâng lên một chút mong đợi.

“Hiz——”

Hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn lời giải thích, Lâm Vũ mạnh tay kéo phắt tấm rèm phòng thay đồ ra.

“Ta-da—— Thế nào? Có phải rất……”

Thế nhưng còn chưa nói hết câu, cô đã ngẩn người.

“Ơ?”

Ngoài cửa trống không, chẳng hề có bóng dáng của người mà cô tưởng sẽ nhìn thấy.

Người đâu rồi?

Chuồn mất rồi à?

Đúng lúc đầu óc cô đầy dấu chấm hỏi, ngoài cửa tiệm truyền đến tiếng bước chân.

La Thiếu Thiên ôm một hộp giày màu đen trong tay, từ bên ngoài bước vào.

“Cậu đi đâu thế?”

Lâm Vũ có chút bất mãn hỏi.

“Tôi qua cửa hàng giày bên cạnh dạo một vòng.”

La Thiếu Thiên lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.

“Qua đó làm gì?”

“Đôi giày cậu mang hôm nay…… thật sự không hợp với bộ đồ công sở nữ này.”

La Thiếu Thiên chỉ vào đôi giày loafer trên chân cô.

“Đôi này chẳng phải phối với gì cũng được sao?”

Lâm Vũ cúi đầu nhìn xuống, thấy cũng ổn mà.

“Nếu mặc đồ OL thì để lộ mu bàn chân ra, đường nét sẽ trông thon dài hơn nhiều, tổng thể cũng hài hòa hơn.”

La Thiếu Thiên nghiêm túc giải thích như đang phổ cập kiến thức.

“Ơ…… lộ mu bàn chân?”

Lâm Vũ lộ vẻ khó xử, khẽ cắn môi,

“Nghe biến thái quá đi…… Cậu định bắt tôi đi giày cao gót à? Nói trước nhé, tôi không thích thứ đó đâu! Thứ đó rõ ràng là dụng cụ tra tấn chân rồi còn gì? Tôi sẽ ngã mất.”

“Yên tâm, không phải giày cao gót.”

La Thiếu Thiên cười cười, mở hộp giày trong tay ra, lấy ra một đôi giày bệt mũi vuông màu đen tinh xảo.

Thiết kế của đôi giày vô cùng đơn giản, không có chi tiết trang trí thừa thãi nào, chỉ có một chiếc khóa kim loại nhỏ trên mặt giày làm điểm nhấn, trông vừa thanh lịch vừa có phong cách.

“Giày bệt thôi, rất mềm, không làm chân bị mỏi đâu. Mang thử xem.”

La Thiếu Thiên hơi ngồi xổm xuống, đưa đôi giày tới trước mặt Lâm Vũ.

Lâm Vũ không nhận lấy ngay mà nhìn chằm chằm đôi giày một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần kỳ lạ:

“Làm sao cậu biết cỡ giày của tôi?”

“…… Đại khái nhìn qua một chút, chắc cũng gần đúng thôi.”

Ánh mắt La Thiếu Thiên hơi lảng tránh, đáp một cách mập mờ.

Đâu chỉ là gần đúng.

Cỡ 35.

Lâm Vũ nhìn cỡ giày ghi trên hộp.

Vừa khít.

Tên này……

Rốt cuộc là từ lúc nào……

“Đừng ngẩn người nữa, mang thử trước đi nào.”

La Thiếu Thiên lên tiếng giục.

Nhìn dáng vẻ có chút sốt ruột của đối phương, không hiểu vì sao trong lòng Lâm Vũ bỗng dâng lên một ý nghĩ nghịch ngợm.

Cô không ngoan ngoãn nghe lời, mà đi tới chiếc ghế nệm dành cho khách nghỉ chân ở giữa cửa tiệm rồi ngồi phịch xuống.

Sau đó, cô hơi ngẩng đầu, lười biếng duỗi đôi chân thon dài ra trước mặt La Thiếu Thiên.

“Ôi chà…… đứng lâu quá nên hơi mệt rồi……”

Cô khẽ nói bằng giọng điệu vừa mang chút làm nũng, vừa mang chút khiêu khích,

“Nếu là giày cậu chọn…… vậy có thể phiền cậu giúp tôi thay được không?”

Bạn đã đến cuối chương 233.

Không gian đọc của bạn