La Thiếu Thiên chợt nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên trong đời anh đi mua quần áo cùng một “cô gái”.
À, nếu người anh em tốt đang điên cuồng so giá trước mắt này, thật sự có thể xem là một cô gái.
“Cửa hàng này…… cũng không thích sao?”
La Thiếu Thiên đứng trước cửa một cửa hàng thời trang nữ được bài trí tinh tế, có phần bất đắc dĩ hỏi Lâm Vũ.
Đây đã là cửa hàng của hãng thứ 3 mà người anh em tốt từ chối rồi.
“Đắt quá đắt quá! Đây đúng là cướp tiền mà!”
Lâm Vũ xót tiền lắc đầu liên tục, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình vòng tay khế ước, mở ra hàng loạt trang so sánh giá,
“Cậu xem đi, xem đi! Cái áo khoác này, cái áo len này…… trên Taobao[note99766] với Pinduoduo[note99767] đều có cùng mẫu, thậm chí ảnh người mẫu còn y hệt! Còn giá thì sao? Chỉ bằng 1 phần 3 ở đây, thậm chí 1 phần 10! Cửa hàng ngoài đời thực không cạnh tranh nổi với cửa hàng online là có lý do cả đấy, mua trực tiếp không chỉ đắt vô lý, muốn trả hàng còn phải nhìn sắc mặt nhân viên, sao sướng bằng đổi trả 7 ngày không cần lý do trên mạng được?”
“Nhưng mà……”
La Thiếu Thiên có chút sốt ruột, hận không thể trực tiếp rút thẻ ra nói “số tiền này để tôi trả”.
Nhưng anh biết làm vậy sẽ chạm đến lòng tự trọng của Lâm Vũ, nên chỉ đành lựa lời khuyên nhủ,
“Lát nữa cậu chẳng phải còn gặp tiến sĩ Reed sao? Bà ấy là nhân vật tầm cỡ trong giới học thuật đấy, mua online tuy rẻ nhưng giờ cũng chẳng kịp giao tới nữa rồi.”
“Đừng vội đừng vội, sơn nhân[note99768] tự có diệu kế.”
Lâm Vũ cười đầy ranh mãnh,
“Tôi vừa tìm hiểu kỹ trên Tiểu Hồng Thư rồi, tầng hầm 1[note99769] của khu thương mại này có một cửa hàng cực phẩm ẩn mình[note99770] đấy!”
“Tầng hầm?”
La Thiếu Thiên thuận theo chỉ dẫn của cô, liếc nhìn bài đăng đề cử đầy dấu chấm than và emoji biểu cảm, trên trán không khỏi hiện lên vài vạch đen,
“Đây…… đây chẳng phải là kiểu…… khu hàng giảm giá, bán sỉ sao?”
“Đúng vậy! Chính là kiểu cửa hàng do nhà máy bán trực tiếp ấy! Giá gần bằng mua online, thậm chí còn có thể mặc cả nữa!”
Lâm Vũ bấm ngón tay tính toán,
“Cậu nghĩ mà xem, tiền mua một chiếc áo khoác ở phía trên thôi, xuống dưới tôi có thể sắm được mấy bộ đồ từ đầu đến chân rồi! Đây mới gọi là nghệ thuật tối đa hóa giá trị đồng tiền, hiểu không?”
La Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ tính toán chi li ấy của cô, vẫn không khỏi lo lắng:
Nhưng mà…… lần này chúng ta là đi nhờ người ta giúp đỡ, đối phương lại còn là nhà khoa học trưởng của một tổ chức hàng đầu như Sinh học Thụy Khang. Mặc nguyên một bộ đồ mua ở khu hàng giảm giá tới đó…… thật sự đủ ra dáng[note99771] sao? Liệu có khiến người ta cảm thấy chúng ta không coi trọng chuyện này không?
“Hừm…… cũng có lý đấy.”
Lâm Vũ thu lại nụ cười, chống cằm bằng một tay, chọc chọc gò má mềm mại của mình, vừa suy nghĩ vừa phát ra những tiếng lẩm bẩm đáng yêu.
“Nói mới nhớ, trước giờ gu thẩm mỹ của cậu vẫn khá tốt mà!”
“Hể?” La Thiếu Thiên thoáng ngẩn người.
“Lát nữa xuống dưới rồi, cậu giúp tôi chọn quần áo đi!”
Lâm Vũ nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi,
“Kiểu như…… nhìn vào thì rất đắt tiền, rất cao cấp, nhưng thực ra chỉ là loại 9 đồng 9 bao ship[note99772] ấy! Cậu chọn được mà nhỉ?”
“Hể? Tôi…… tôi chọn cho cậu?”
Tim La Thiếu Thiên chợt hẫng một nhịp, một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng.
Nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, giả bộ như rất miễn cưỡng:
“Chuyện này…… có ổn không?”
“Có gì mà không ổn? Trước đây chẳng phải cậu rất được lòng phụ nữ sao?”
Lâm Vũ hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục bồi thêm một nhát,
“Tôi nhớ hồi đại học chẳng phải có một chị khóa trên trong đội người mẫu ngày nào cũng bám theo cậu đòi hẹn hò sao? Nếu cậu có kinh nghiệm thực chiến về khoản này thì đừng giấu nghề nữa, giúp anh em chọn thử đi!”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã men theo biển chỉ dẫn xuống tầng hầm 1 của trung tâm thương mại.
Không khí ở đây rõ ràng ngột ngạt hơn phía trên một chút, tiếng rao bán ồn ào vang lên không ngớt.
Đi ngang qua vài quầy bán ốp điện thoại và dán màn hình, cuối cùng họ cũng tìm được cửa hàng nằm ở góc khuất đó.
Đó là một cửa hàng nằm ở vị trí khá hẻo lánh.
Trước cửa bày mấy tấm biển khuyến mãi nền đỏ chữ vàng cực kỳ khoa trương:
Nhãn “giảm 10%” ban đầu đã bị gạch phăng bằng bút đen, sửa thành “giảm 70%” gây sốc đập vào mắt.
Bên cạnh còn dán mấy tờ thông báo viết tay, nét chữ nguệch ngoạc và gấp gáp:
“Ông chủ bỏ trốn cùng em vợ rồi! Thanh lý toàn bộ! Có tiền là bán! Bán xong là dọn!”
Nhìn những tấm biển đó, La Thiếu Thiên chỉ thấy gân xanh ở thái dương giật liên hồi.
Trái lại, Lâm Vũ bên cạnh lại như cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ, đôi mắt lập tức sáng lên, hứng khởi lao đầu vào đống giá treo quần áo sặc sỡ đủ màu.
Cửa hàng không lớn, quần áo treo đầy ắp, thậm chí còn có phần bừa bộn.
Kiểu dáng quả thật cũng khá hoài cổ, mang dấu ấn của những tạp chí thời trang thịnh hành cách đây vài chục năm.
“Muốn mua gì thì cứ tự nhiên xem nhé, đừng khách sáo.”
Một bà chủ đứng tuổi đang ngồi sau quầy thu ngân lướt video ngắn, đầu cũng chẳng ngẩng lên, thuận miệng buông một câu,
“Thanh lý toàn bộ, lời ít bán nhiều, hàng đáng đồng tiền, ưng thì tự thử.”
Giọng điệu không thể gọi là nhiệt tình, mà mang theo vẻ tùy ý kiểu “thích mua thì mua, không mua thì thôi”.
Vì là thanh lý nên cửa hàng không có nhân viên hướng dẫn, hoàn toàn tự phục vụ.
“Ưm……”
Đứng trước từng dãy quần áo, Lâm Vũ cũng có chút khó xử.
Tuy kinh nghiệm mua sắm online rất dày dặn, nhưng khi đến cửa hàng thật, nơi phải tự phối đồ, cô lại có phần lúng túng.
Dù sao trước đây cô cũng chưa từng nghiên cứu cách phối đồ nữ.
Vì thế, cô cực kỳ tự nhiên xoay người lại, ném ánh mắt tràn đầy tin tưởng[note99773] về phía vị “cố vấn” phía sau.
La Thiếu Thiên bước đến trước giá treo quần áo, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét lướt qua từng dãy quần áo giá rẻ, vẻ mặt chăm chú chẳng khác nào đang thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án.
“Ừm…… đã là đi gặp nhân vật hàng đầu trong giới học thuật, lại còn là một cuộc gặp khá trang trọng, thì chúng ta không thể ăn mặc quá tùy tiện hoặc quá sặc sỡ được.”
La Thiếu Thiên vừa lựa đồ vừa bình tĩnh phân tích,
“Áo nỉ[note99774], quần jean mấy kiểu này trước tiên loại bỏ. Tôi thấy…… một bộ trang phục công sở cắt may gọn gàng, hoặc kiểu vest nữ trang trọng hơn một chút sẽ phù hợp hơn, vừa thể hiện sự tôn trọng, lại không quá phô trương.”
“À…… ý cậu là đồ OL[note99775] sao?”
Trong đầu Lâm Vũ lập tức hiện lên vài hình ảnh kỳ quái, theo bản năng buột miệng,
“Kiểu…… đồng phục quyến rũ ấy hả?”
“Khụ……”
La Thiếu Thiên bị câu nói quá sức táo bạo của cô làm cho sặc một cái,
“Mặc dù nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng…… đại khái là ý đó. Điều chúng ta cần là tạo nên một cảm giác gọn gàng và chuyên nghiệp.”
Anh lục lọi một lúc trong đống áo voan[note99776] màu mè, cuối cùng cũng chọn ra được một bộ vest váy màu sẫm trông khá đứng đắn.
“Bộ này thế nào? Kiểu cắt may trông cũng được, màu sắc lại khá nhã nhặn.”
Anh đưa bộ đồ cho Lâm Vũ,
“Vào phòng thay thử xem.”
“Ồ, được.”
Lâm Vũ nhận lấy bộ đồ, cũng không tỏ ra ngượng ngùng gì mấy.
Dù sao thì làm Ma Pháp Thiếu Nữ lâu như vậy, ngưỡng chịu ngượng của cô đã ngày càng thấp đi rồi.
“Soạt——”
Rèm được kéo lại.
La Thiếu Thiên đứng ngoài cửa, quay lưng về phía phòng thay đồ, hai tay đút túi, ra sức duy trì vẻ điềm tĩnh trên mặt.
Nhưng thực tế thì trong đầu anh đã không tự chủ được mà bắt đầu tự động phát lại từng cảnh tượng.
Bình thường đã quen nhìn người anh em tốt mặc đồng phục thủy thủ, giờ đột nhiên đổi sang kiểu đồ OL trưởng thành, chuyên nghiệp thế này……
Ừm, cảm giác tương phản mãnh liệt ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh rồi, chẳng phải sao?
Nhưng……
Thật sự chỉ là vì nhiệm vụ thôi sao?
Thực ra cũng khó nói nhỉ?
Biết đâu chính anh cũng muốn nhìn thử.
Hình ảnh người anh em tốt mặc đồ thuộc dòng OL, đỏ mặt ngượng ngùng gọi một tiếng “tiền bối”……
Đúng lúc anh còn đang miên man suy nghĩ.
“Ể?”
Trong phòng thay đồ đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ.
La Thiếu Thiên lập tức hoàn hồn, hơi căng thẳng hỏi:
“Sao thế?”
“Ưm—— A……”
Bên trong truyền ra tiếng vải vóc sột soạt, tiếp đó là giọng nói có phần nản chí của Lâm Vũ,
“Không được…… vẫn không được.”
“Không được cái gì? Khóa kéo bị kẹt à?”
“Không phải khóa kéo…… là cúc áo cơ……”
Qua tấm rèm, giọng Lâm Vũ nghe có vẻ rầu rĩ, thậm chí còn mang theo chút xấu hổ và bực bội,
“Cúc áo…… cài không nổi.”
“Không phải chứ? Tôi thấy người cậu nhỏ như vậy, đáng lẽ chỉ cần cỡ S thôi mà?”
“Hừm——”
Một khuôn mặt nhỏ phúng phính hồng hào thò ra từ khe rèm, trề môi đầy hờn dỗi,
“Cậu mới nhỏ ấy! Đổi cho tôi cỡ M đi!”


