200
❤️
rồi yes sir! Để ăn mừng khoảnh khắc này, tôi xin trân trọng chế tạo bom, cam đoan phá vỡ giới hạn, còn bao giờ nổ thì chỉ có
chúa
mới biết!
🐧
Đây chỉ là thông báo, hãy cứ lờ nó đi mà thưởng thức truyện.
---
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ sáng.
La Thiếu Thiên đỗ xe ngay ngắn dưới lầu nhà Lâm Vũ, tắt máy nhưng không xuống xe.
Anh cố ý chọn đúng mốc thời gian đầy dụng ý này, 9 giờ.
Khoảng thời gian này rất vừa vặn, đủ để người ta xa xỉ ngủ nướng một giấc, cũng đủ để thong thả thưởng thức bữa sáng.
Theo kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với người khác giới của anh, khi con người ăn uống, thần kinh vốn căng thẳng sẽ vô thức thả lỏng.
Những lời giấu kín trong lòng cũng dễ dàng theo làn hơi nóng của thức ăn mà thốt ra hơn.
Nếu đã vậy, cơ hội phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong bữa sáng này tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Anh đã xác nhận từ trước rồi, tiệm bánh dưới lầu nhà Lâm Vũ là một lựa chọn không tồi.
Mặc dù việc đem những chiến thuật giao tiếp vốn dùng với phụ nữ áp dụng lên người anh em của mình luôn khiến anh nảy sinh cảm giác tội lỗi khó hiểu.
Nhưng……
La Thiếu Thiên vẫn tự thuyết phục bản thân:
“Đều là vì bệnh tình của cô ấy.”[note99607]
Không lâu sau, một bóng dáng nhỏ nhắn có phần gò bó xuất hiện ở cổng khu dân cư.
Là Lâm Vũ.
Do mạch linh năng trong cơ thể bị cản trở, lúc này cô không thể giống như bình thường sử dụng【Biến trang Đến giờ rồi】để duy trì dáng vẻ tóc đen mắt đen nữa.
Chỉ có thể bất đắc dĩ giữ nguyên mái tóc dài màu xám bạc cùng đôi đồng tử dị sắc ấy.
Điều đó khiến cô trông chẳng khác nào một cô gái nhỏ đang chơi cosplay.
Đương nhiên cô cũng nhận ra điều này, nên cố ý chọn vài bộ quần áo rộng rãi để mặc.
Quần jean đen, áo bông màu xanh đậm.
Cô thậm chí còn đội thêm một chiếc mũ bông, dùng khăn quàng cổ màu đỏ tươi quấn kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to đầy bất an liên tục đảo nhìn xung quanh.
La Thiếu Thiên khẽ bật đèn cảnh báo, ánh sáng màu cam nhấp nháy trong bầu không khí se lạnh.
Lâm Vũ nhanh chân bước tới bên xe, hơi khom người xuống, khuôn mặt đáng yêu ghé sát cửa kính.
Cô mở to mắt, mãi đến khi xác nhận người ngồi ở ghế lái chính là người đàn ông quen thuộc kia mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bên ghế phụ.
“Cạch” một tiếng, cửa xe mở ra.
Trong khoảnh khắc, một mùi hương nhè nhẹ mang theo hơi lạnh ùa vào khứu giác của La Thiếu Thiên.
Đó không phải bất kỳ loại hương hoa hay nước hoa nồng đậm nào, mà là một mùi hương dịu nhẹ mềm mại.
Trong ký ức của anh, chỉ khi ở rất gần mái tóc của những cô gái đang độ xuân sắc mới ngửi thấy loại hương thơm đặc biệt ấy.
Hồi còn nhỏ, La Thiếu Thiên từng ngây thơ cho rằng đó chỉ là mùi của một nhãn hiệu dầu gội nào đó, thậm chí còn thật thà đi hỏi các bạn nữ dùng loại nào.
Nhưng sau khi trưởng thành anh mới hiểu, cùng một công thức, trên những cô gái khác nhau lại có thể tỏa ra hương thơm khác biệt đến thế.
Hơi thở khựng lại trong chốc lát.
La Thiếu Thiên chăm chăm nhìn kính chắn gió phía trước, cảm thấy đôi tay đang nắm vô lăng của mình lại hơi run lên không kiểm soát được.
“Sao lại mặc thế này đã ra ngoài rồi? Trông…… không hợp lắm.”
La Thiếu Thiên cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh như thường ngày.
“Vốn dĩ đều là quần áo của tôi mà.”
Lâm Vũ kéo kéo chiếc khăn quàng đỏ dày cộm, thở ra một luồng hơi trắng đọng thành lớp sương mỏng trên cửa kính,
“Tôi cũng hết cách, bây giờ linh năng không điều động được chút nào, ngay cả thay đồ cơ bản cũng không làm được. Còn bộ đồng phục thủy thủ đó…… tối qua tôi ném vào máy giặt rồi, đến giờ vẫn chưa khô. Căn phòng thuê tồi tàn của tôi lại chẳng có máy sấy, thứ đó đắt chết đi được, một cái phải mấy nghìn tệ lận, tôi nào nỡ mua.”
Không có quần áo thay sao……
La Thiếu Thiên âm thầm ghi nhớ chi tiết này trong lòng.
“Vậy thì…… vẫn còn sớm.”
La Thiếu Thiên khẽ ho một tiếng, dè dặt đưa ra đề nghị,
“Hay là tôi đưa cậu đi ăn sáng trước, bổ sung chút thể lực, rồi lát nữa mới đi gặp Tiến sĩ Reed, thế nào?”
“Hả? Cậu vẫn chưa ăn sáng à?!”
Lâm Vũ quay đầu lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Trong lòng La Thiếu Thiên vô thức thắt lại.
Ý gì đây?
Chẳng lẽ cô ấy đã ăn rồi?
“Chưa, vẫn chưa.”
Anh ổn định tâm trạng, cẩn thận hỏi lại,
“Cậu…… chẳng lẽ đã ăn rồi?”
“Thế thì chưa, người độc thân như tôi làm gì có thói quen ăn sáng chứ……”
Lâm Vũ ngáp một cái chẳng hề giữ hình tượng,
“Bình thường những hôm không phải đi ca sáng, tôi toàn ngủ đến tận gần trưa mới dậy, trực tiếp coi bữa trưa là bữa đầu tiên luôn.”
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của La Thiếu Thiên lúc này mới thật sự thả lỏng.
“Bây giờ tình trạng của cậu khá đặc biệt, muốn cơ thể hồi phục thì vẫn nên ăn đồ nóng đúng giờ.”
Anh thuận thế chỉ về tiệm bánh với ánh đèn ấm áp bên đường,
“Tôi thấy tiệm bánh dưới lầu này khá ổn đấy, cà phê với bánh mì, cậu ăn quen không?”
“Được thôi,”
Lâm Vũ cúi đầu nhìn thời gian trên vòng tay khế ước,
“Dù sao vị tiến sĩ Tây kia cũng hẹn vào giờ ăn trưa, chúng ta chẳng cần tới sớm như vậy để ăn quả đóng cửa.”
Lâm Vũ đồng ý một cách thoải mái ngoài dự liệu, khiến La Thiếu Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đẩy cửa bước vào tiệm, hương lúa mì thơm dịu cùng luồng hơi ấm ập tới.
Trong quầy bày la liệt đủ loại bánh mì và bánh ngọt tinh xảo, chỉ có điều bảng giá phía trên trông hơi “khó gần”, hầu như mọi phần ăn đều khởi điểm từ 50 tệ.
Lâm Vũ khẽ cắn cánh môi hồng đào, thành thạo mở Xianyu[note99608], thử tìm xem có ưu đãi nào không.
“Muốn ăn gì? Cứ việc gọi.”
Giọng La Thiếu Thiên cắt ngang động tác đầy vẻ tính toán của cô.
Lâm Vũ hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn người anh em tốt cao hơn mình hẳn một khúc.
“Hả…… cậu định mời à?”
La Thiếu Thiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Không…… không cần đâu.”
Lâm Vũ theo bản năng từ chối một câu.
Mặc dù cơ thể đã biến thành thiếu nữ, nhưng lòng tự trọng thuộc về đàn ông thỉnh thoảng vẫn ngoi lên, luôn cảm thấy để anh em phải tốn kém như vậy có gì đó là lạ.
“Không sao, giữa chúng ta không cần khách sáo.”
La Thiếu Thiên tỏ ra cực kỳ kiên quyết, thậm chí còn có phần cứng rắn, như thể sợ Lâm Vũ thật sự lấy tiền ra trả.
“…… Được thôi, vậy đừng hối hận đấy nhé.”
Cuối cùng Lâm Vũ vẫn không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của những phần ăn đắt tiền, chỉ vào một phần combo cao cấp mà bình thường tuyệt đối không nỡ mua.
Khi đồ ăn nóng hổi được bưng lên bàn, hai mắt Lâm Vũ lập tức sáng rực.
Cô hào hứng lấy vòng tay ra chụp một tấm ảnh rồi cảm thán:
“Combo Caesar Đại Đế, yoshi—— Ông đây muốn nếm thử món đồ Tây này từ lâu lắm rồi, xem rốt cuộc có vị gì!”
La Thiếu Thiên ngồi đối diện, gần như chẳng động tới phần ăn của mình.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy, nhìn cô hé đôi môi hồng mềm mại, giống hệt một chú hamster đang tích trữ thức ăn, hai má căng phồng theo từng nhịp nhai.
“Ưm~~”
Lâm Vũ hạnh phúc nheo mắt lại, phát ra tiếng mũi đầy thỏa mãn,
“Quả thật…… hình như có nhỉnh hơn bánh bao thịt ngoài chợ một chút, đúng là tiền nào của nấy…… Ủa?”
Cuối cùng cô cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng đến mức hơi quá đáng từ phía đối diện,
“Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trên mặt tôi có dính gì à?”
“…… À, có đấy.”
La Thiếu Thiên như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe môi Lâm Vũ,
“Ở đây, dính một ít nước sốt.”
“Bốp——”
Lâm Vũ như bị điện giật, lập tức co người lại, thuận tay gạt phăng tay anh ra, trợn mắt rồi quay đầu đi.
“Ấy—— Để tôi tự làm! Cậu bị gì thế hả, gay quá đi mất!”
“……”
La Thiếu Thiên hơi lúng túng rút tay về, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mịn màng như sứ kia.
Để che giấu sự bối rối, anh cứng nhắc chuyển sang chủ đề khác:
“Khụ…… Ờm, vẫn còn thời gian. Hay là chúng ta tới trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo thích hợp trước rồi mới đi gặp vị tiến sĩ Reed kia?”
Lâm Vũ không quay đầu lại, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ:
“Mua quần áo làm gì? Bộ này không mặc được à?”
“Người chúng ta sắp gặp là lãnh đạo cấp cao của Sinh học Thụy Khang, bộ dạng hiện giờ của cậu…… thật sự không được chỉnh tề cho lắm.”
La Thiếu Thiên cố gắng bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý,
“Lôi thôi như vậy, nhỡ đối phương cảm thấy chúng ta thiếu lịch sự, ảnh hưởng đến phương án điều trị thì sao? Trung tâm thương mại ở ngay gần đây thôi, chọn một bộ thích hợp rồi đi, vẫn kịp, yên tâm đi, chắc chắn vẫn kịp.”
Lâm Vũ im lặng, thậm chí ngay cả động tác nhai cũng dừng lại, rất lâu không lên tiếng.
Chết rồi…… Có phải hành động vừa rồi của mình quá đường đột, khiến cô ấy giận rồi không?
Trong lòng La Thiếu Thiên vô cùng hối hận.
Nhưng điều ngoài dự liệu là giọng nói rầu rĩ của Lâm Vũ lại truyền tới:
“…… Được rồi, nghe cậu vậy.”
“Ơ?”
“Mua thì mua thôi, vừa hay tôi thật sự cũng chẳng còn quần áo để mặc nữa.”
Lâm Vũ cuối cùng cũng quay mặt lại, chỉ là không hiểu vì sao, một vệt ửng hồng nhàn nhạt đã lan từ hai má lên tận vành tai,
“Nhưng nói trước nhé! Lát nữa mua quần áo cậu không được trả tiền giúp tôi đâu đấy.”
“Chuyện đó…… tôi thấy kỳ kỳ sao ấy……”


