“……”
Trong khoảnh khắc ấy.
Đầu óc La Thiếu Thiên hoàn toàn trống rỗng.
Câu hỏi này quá hiểm.
Hiểm đến mức khiến anh không còn đường lui, không thể né tránh.
Là anh em sao?
Nếu chỉ đơn thuần là anh em, mình sẽ vì lo lắng mà chạy thẳng tới tận cửa nhà cậu ấy sao?
Sẽ vì nhìn thấy đống băng vệ sinh đó mà tâm thần rối loạn sao?
Sẽ giống như bảo mẫu mà nấu nước đường đỏ cho cậu ấy sao?
Nhưng nếu là Lộ Lộ thì……
“Ờm…… tôi……”
Anh há miệng, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không tìm được một đáp án thích hợp.
Một câu cũng không nói nên lời.
Đúng lúc ấy, Lâm Vũ ở phía đối diện lại lắc đầu.
“Chậc…… tôi đang hỏi cái câu quỷ quái gì vậy chứ?”
Cô như chợt tỉnh táo lại, có chút bực bội vỗ vỗ trán mình,
“Thôi thôi! Coi như tôi chưa hỏi! Câu vừa rồi rút lại! Rút lại!”[note99520]
Cô xua tay, như muốn gạt đi bầu không khí ngượng ngùng ấy, rồi lại như muốn cứu vãn điều gì đó nên bổ sung,
“Ôi…… thật ra tôi cũng không có ý gì khác.”
“Chỉ là tôi cảm thấy…… dạo gần đây cậu quan tâm tôi hình như hơi…… quá mức nhiệt tình.”
“Nhiệt tình đến mức…… khiến người ta nổi da gà luôn, cậu biết không?”
“Phù……”
La Thiếu Thiên thầm thở phào một hơi, cười khổ hỏi ngược lại:
“Nhiệt tình hơn một chút…… không tốt sao?”
“Cũng không phải là không tốt……”
Lâm Vũ có chút bực bội nghịch lọn tóc dài buông bên tai mình, quấn từng vòng quanh đầu ngón tay.
“Chỉ là…… cậu cũng biết mà, tính cách tôi khá khép kín.”
“Từ nhỏ đến lớn, khoảng cách giữa tôi với người khác luôn là kiểu…… xa thật xa, đủ an toàn.”
“Ngay cả bạn bè cũng là kiểu bình thường không liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau ăn một bữa, chém gió vài câu rồi ai về nhà nấy.”
Cô ngước mắt nhìn La Thiếu Thiên, ánh mắt có phần phức tạp,
“Nhưng tên như cậu…… lại là người gần gũi với tôi nhất trong suốt cuộc đời này.”
“Gần đến mức…… tôi còn thấy cậu có hơi bám riết không buông.”
“Bám riết không buông…… sao?”
La Thiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu,
“Lại dùng từ như thế để tả ân nhân cứu mạng của mình, cậu làm người ta tổn thương quá đấy nhỉ?”
“Xì—— Ai bảo cậu cứ luôn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện.”
Lâm Vũ khẽ hừ một tiếng.
Cô lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà, khẽ thở dài một hơi.
“Haiz……”
“Được rồi được rồi, thế nào đi nữa thì hôm nay vẫn phải cảm ơn cậu.”
“Cốc nước đường đỏ này…… coi như tôi nợ cậu một ân tình.”
“Đợi tôi giải quyết xong việc chính trước đã, rồi sẽ mời cậu một bữa tử tế, lần này nhất định không ăn hàng quán ven đường nữa.”
“Việc chính?”
La Thiếu Thiên nhạy bén bắt được từ khóa,
“Việc gì?”
“Ấy, nhất thời cũng khó mà nói rõ được.”
Lâm Vũ mập mờ nhún vai,
“Dù sao thì việc đó…… phải tìm được cái gì mà tâm của Ma Pháp Thiếu Nữ, toàn mấy thứ huyền học khó hiểu……”
“Tóm lại đó là việc của tôi, cậu đừng lo lắng vớ vẩn nữa.”
Cô đứng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái,
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, trai đơn gái…… tóm lại là không tiện lắm…… tôi chuẩn bị giải trừ biến thân rồi đi ngủ đây.”
Nói rồi, cô chỉ về phía cửa, rõ ràng là đang ra lệnh tiễn khách,
“Có thể sẽ hơi cay mắt đấy, nghĩ cho đôi mắt của cậu, hay là mời ngài cảnh sát La tránh đi một lát nhé?”
La Thiếu Thiên gật đầu.
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chuẩn bị đợi luồng sáng ấy biến mất rồi sẽ rời đi.
Lâm Vũ lấy từ trong tủ ra chiếc trâm cài pha lê màu xám kia, hít sâu một hơi.
“Giải trừ biến thân.”
1giây.
2 giây.
3 giây.
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, không có lấy một tia sáng lập lòe, cũng chẳng hề có dấu hiệu nào của dao động linh năng.
“Hửm? Giải trừ biến thân.”
Trong giọng Lâm Vũ thấp thoáng vẻ nghi hoặc, cô lặp lại lần nữa.
Vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
“Ơ? Giải trừ…… giải trừ! Giải trừ đi! Mau giải trừ cho tôi!”
Giọng nói bắt đầu trở nên hoảng loạn.
La Thiếu Thiên mở mắt ra.
Chỉ thấy Lâm Vũ đang đứng bên cạnh bàn ăn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đôi tay mình.
Đôi tay ấy vẫn thon thả trắng nõn như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu biến trở lại thành đôi bàn tay to của đàn ông.
“Chuyện…… chuyện gì xảy ra vậy?”
Còn chưa đợi La Thiếu Thiên lên tiếng hỏi, gương mặt nhỏ tái nhợt của Lâm Vũ đã quay sang phía anh.
“Tôi…… tôi hình như…… không biến trở lại được nữa rồi!!!”
“Không biến trở lại được?”
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ ấy, nhịp tim của La Thiếu Thiên lại lỡ mất một nhịp.
Anh cố ép cảm giác rung động kỳ lạ ấy xuống, một tay chống cằm, khẽ nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ:
“Sao…… sao lại có chuyện như vậy được?”
“Trước đây…… đã từng xuất hiện tình huống tương tự chưa? Ví dụ như linh năng cạn kiệt hay nguyên nhân nào khác?”
“À…… chuyện này……”
Lâm Vũ hoảng loạn túm lấy tóc mình, ra sức lục lại ký ức về buổi đào tạo trước khi nhận việc mà cô từng nghe như nhạc ru ngủ,
“Để tôi nghĩ xem…… hình như có nhắc tới…… nếu chẳng may bị thương nặng, hoặc đang ở trong trạng thái chiến đấu cường độ cao, mạch linh năng sẽ tự khóa lại để tự bảo vệ, dẫn đến pha vị linh thể không thể giải trừ……”
Nói tới đây, cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to tròn xoe,
“Ơ? Không đúng! Tôi nhớ ra rồi!”
“Con mụ tiến sĩ Tây chết tiệt đó! Bà ta từng nói với tôi trong video——”
Lâm Vũ chỉ vào chiếc lọ thuốc kia, giọng nói run rẩy,
“Bà ta nói…… tác dụng phụ của loại thuốc này có thể khiến thời gian giải trừ trạng thái biến thân bị kéo dài ngoài tầm kiểm soát……”
“Đệt——!!! Hóa ra là vì cái này sao?!”
Lâm Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, giậm mạnh một chân xuống sàn.
“Ư——!”
Thế nhưng động tác quá mạnh ấy chẳng những không giúp cô trút giận, ngược lại còn tác động đến vùng bụng dưới vẫn chưa hồi phục hẳn.
Cơn đau quặn lại ập tới, đau đến mức cô nghiến răng trợn mắt, nước mắt trào ra, ngay cả chiếc trâm cài pha lê cũng rơi xuống đất.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào A Vũ!”
La Thiếu Thiên giật nảy mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy cơ thể đang lung lay sắp ngã của cô,
“Đừng nổi nóng! Sức khỏe quan trọng hơn! Hít sâu nào…… hít vào……”
“Ha……”
Toàn thân Lâm Vũ mềm nhũn ngả vào lòng La Thiếu Thiên, thở hổn hển,
“Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì đây?”
Cô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy như một sợi dây đang bị kéo căng,
“Cậu có biết hôm nay là ngày mấy không? Chỉ vài hôm nữa thôi…… là Giao thừa rồi! Sắp ăn Tết rồi!”
“Ăn Tết thì sao?”
Trong thoáng chốc, La Thiếu Thiên vẫn chưa phản ứng kịp.
“Thì sao á?! Bố mẹ tôi sắp tới thành phố Tân Hải rồi!”
Lâm Vũ gần như sụp đổ mà hét lên,
“Hai người họ đã đặt vé từ lâu rồi, nói năm nay nhất định phải tới thành phố lớn đón một cái Tết đoàn viên, vừa thăm tôi vừa thăm em gái tôi!”
“Ngay cả em gái tôi cũng đặt xong tiệc tất niên rồi! Chính là ở khách sạn Đắc Nguyệt Lâu đắt đỏ chết người bên khu F ấy! Thậm chí còn đặt trước cả món cá quế sóc mà bố tôi thích ăn nhất!”
“Ban đầu…… ban đầu tôi còn định đến lúc đó mặc vest thắt cà vạt, giả bộ làm người thành đạt đi đón họ, để hai ông bà được nở mày nở mặt……”
Cô chỉ vào bộ dạng hiện giờ của mình.
Cơ thể nhỏ nhắn, những đường cong nhô lên rõ rệt, mái tóc dài màu xám, còn có cả kỳ sinh lý vẫn chưa kết thúc……
“Thế còn bây giờ thì sao?! Cậu muốn tôi dùng bộ dạng này đi gặp họ à?! Chẳng lẽ tôi phải nói với họ rằng ‘Bố mẹ à, thật ra con trai của hai người đã biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi’ sao?!”
Lâm Vũ càng nói càng tuyệt vọng, cuối cùng dứt khoát ôm mặt, nức nở khóc thành tiếng.
“Đừng vội, đừng vội……”
La Thiếu Thiên theo bản năng siết chặt tay Lâm Vũ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,
“Vẫn chưa đến đường cùng đâu, thật đấy.”
“Nếu là do thuốc gây ra thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Vị tiến sĩ đó đã có thể tạo ra loại thuốc này thì nhất định cũng có phương án dự phòng.”
“Ngày mai…… sáng mai, tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Chúng ta cùng đi hỏi vị tiến sĩ đó, hỏi quản lý Tiền, hỏi công ty.”
Anh khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói kiên định mà mạnh mẽ,
“Rồi sẽ ổn thôi…… mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi……”
“……”
Trong vòng tay ấm áp rộng lớn ấy, cảm xúc vốn đã bên bờ sụp đổ của Lâm Vũ lại kỳ diệu dần dần bình ổn trở lại.
Cô khóc một lúc, đột nhiên nhận ra……
Tư thế này…… có phải thân mật quá rồi không?
Cơ thể hai người áp sát vào nhau, thậm chí xuyên qua lớp đồ ngủ mỏng manh, xuyên qua lớp mềm mại ấy, cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ lồng ngực anh cùng nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống.
“Ưm!”
Cơ thể Lâm Vũ đột nhiên run lên, như bị điện giật mà đẩy anh ra.
“Này…… đ-đủ rồi……”
Cô quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy hai má nóng đến mức như sắp bốc cháy.
Mất mặt quá……
Vậy mà lại giống một cô gái nhỏ, khóc sướt mướt trong lòng cậu ta……
“Khụ……”
La Thiếu Thiên cũng nhận ra sự thất thố vừa rồi, hơi lúng túng thu tay về, giả vờ ho khan một tiếng để che giấu.
Mặt anh…… hình như cũng hơi đỏ lên một chút?
“Ờm…… đúng là cũng không còn sớm nữa.”
Anh nhìn đồng hồ treo tường, giọng nói hơi khàn đi,
“Cậu cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi…… tôi đi trước đây.”
Thế nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Vũ, không hề buông ra.
Thậm chí…… còn vô thức siết chặt hơn một chút.
“Sáng mai tôi tới đón cậu, tôi có xe, sẽ tiện hơn.”
“……”
Lâm Vũ nhìn bàn tay đang bị nắm chặt ấy, lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Những lời từ chối lượn một vòng nơi đầu môi, cuối cùng vẫn bị nuốt trở vào.
Cô cắn môi, khẽ gật đầu.
“…… Ừ.”
“Ngày mai gặp.”
La Thiếu Thiên cuối cùng cũng buông tay ra, bước ra khỏi cửa.
“Cạch.”
Cửa chống trộm đóng lại.
Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Lâm Vũ ngồi phịch xuống tại chỗ, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Cô nâng bàn tay vừa bị nắm lên, nhìn vệt đỏ nhàn nhạt còn lưu lại trên đó vì bị siết quá chặt.
“Đây chính là…… sức mạnh của đàn ông sao?”
Cô khẽ vuốt ve vệt đỏ ấy, tự lẩm bẩm,
“Hoàn toàn không thoát ra được……”


