Thật ra trong lòng Lâm Vũ cũng hiểu, vừa rồi nổi trận lôi đình vô cớ với La Thiếu Thiên như thế quả thực có hơi quá đáng.
Dù sao đi nữa, tên này cũng từng vì cứu mình mà suýt mất cả mạng.
Nhưng……
Chết tiệt, thứ như kinh nguyệt này vốn dĩ có bao giờ chịu nói lý đâu!
Cho dù cơ thể này là Ma Pháp Thiếu Nữ được cấu thành từ linh năng đa chiều, cho dù cái gọi là “đến tháng” thực chất chỉ là hiện tượng tràn linh năng……
Thế nhưng cảm giác kiệt sức như bị rút cạn sức lực cùng sự mất kiểm soát cảm xúc ấy lại hoàn toàn là thật.
Bây giờ cô thật sự chẳng khác nào một cô gái nhỏ đang dỗi hờn, không kiềm được muốn than phiền, muốn trút hết mọi cảm xúc ra ngoài.
“Phù…… haa……”
Ôm[note99452] chiếc cốc trong tay, uống cạn cốc trà gừng đường đỏ thứ hai còn nóng hổi, Lâm Vũ cảm thấy luồng hơi lạnh quẩn quanh nơi bụng dưới cuối cùng cũng tan đi đôi chút, lý trí cũng dần giành lại thế thượng phong.
Cô vén chăn bước xuống giường, đi đôi dép bông xù, hai tay ôm lấy cánh tay đang hơi lạnh, lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ.
“Cẩn thận kẻo lạnh.”
Gần như ngay khoảnh khắc cô vừa bước qua khung cửa, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm cơ thể đã được choàng lên vai cô.
La Thiếu Thiên vẫn luôn đứng canh ngoài cửa.
Người đàn ông ngày thường lạnh lùng như sắt đá ấy, lúc này trong đôi mắt sâu thẳm dường như chỉ còn chứa nổi bóng dáng lung lay sắp ngã trước mặt.
Lâm Vũ theo bản năng nắm lấy cổ áo.
Đó là áo của La Thiếu Thiên, trên đó vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc của anh.
Mùi hương quen thuộc ấy khiến những lời từ chối vốn đã lên tới đầu lưỡi xoay một vòng rồi cuối cùng vẫn bị nuốt ngược trở lại.
Dù sao thì…… cơ thể hiện giờ đúng là yếu ớt đến phát bực.
Trong phòng khách, con thỏ trí tuệ nhân tạo tên Tiểu Bạch đang nằm trên bàn lướt máy tính.
Nghe thấy động tĩnh, nó ngẩng đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhìn hai người một cái, sau đó vô cùng thức thời[note99453] ôm máy tính chạy biến vào một góc, nhường lại không gian cho hai con người đang lúng túng kia.
“…… Nói chuyện một chút đi.”
Lâm Vũ xoay người lại, tóc mái hơi rối che khuất một bên hàng mày và đôi mắt.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, trong đôi mắt dị sắc tròn trịa ấy thấp thoáng một vẻ đẹp mong manh khiến người ta không khỏi xót xa.
“Hả?”
La Thiếu Thiên ngẩn người, dường như không ngờ cô sẽ chủ động mở lời.
“Nói…… nói chuyện gì?”
“Tâm sự một chút, nói về tôi…… cũng nói về cậu.”
Lâm Vũ đi tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Cô khẽ co người, cả thân hình nhỏ nhắn được bọc trong chiếc áo khoác rộng quá khổ của La Thiếu Thiên, trông càng thêm bé bỏng.
Hai tay đặt chồng lên mặt bàn, phần mềm mại nơi ngực bị ép nhẹ lên cánh tay, tạo thành một đường cong mê hoặc.
“Tôi biết, trong lòng cậu đang chất đầy một đống câu hỏi muốn hỏi tôi.”
Cô rũ hàng mi, giọng nói nhẹ như một làn khói,
“Vừa hay, bây giờ tôi cũng hơi chán, cũng hơi mờ mịt…… Hai kẻ trống rỗng trong lòng ngồi lại trò chuyện với nhau, biết đâu có thể bù đắp cho nhau phần nào?”
La Thiếu Thiên im lặng một lúc rồi gật đầu, kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Giữa hai người là một chiếc bàn, khoảng cách không xa không gần, nhưng lại như cách nhau hai thế giới.
“Quả thật…… tôi có rất nhiều câu hỏi.”
La Thiếu Thiên nhìn cô, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt tái nhợt ấy, cuối cùng vẫn hỏi ra điều khiến anh tò mò nhất,
“Nhưng bây giờ, điều tôi muốn biết nhất là…… sao cậu lại thành ra thế này?”
Điều anh muốn nói đương nhiên không chỉ là chuyện biến thân, mà còn cả…… “kỳ sinh lý” đầy ngượng ngùng này.
Lâm Vũ cười khổ.
Quả nhiên vẫn không tránh khỏi chủ đề này.
Cô đưa tay lên, có chút bực bội xoa bóp bả vai đau nhức, cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà bất lực:
“Cậu tưởng tôi muốn lắm à? Sau giờ làm tôi vốn rất ít khi biến thân.”
“Cậu biết không? Trong công ty vẫn luôn có một lời đồn, người ta nói kiểu biến thân này phải trả giá. Duy trì trạng thái ấy càng lâu thì nhận thức về bản ngã nguyên bản sẽ càng mờ nhạt, thậm chí…… thật sự sẽ ngày càng giống phụ nữ hơn.”
“Trước đây tôi sợ chết khiếp, chỉ sợ một ngày nào đó ngủ dậy lại phát hiện thằng em của mình thật sự biến mất……”
Nói đến đây, cô tự giễu cười nhạt,
“Nhưng mấy ngày nay, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Lần trước làm nhiệm vụ cùng cậu, con Huyết Bồ Đề chết tiệt đó…… tôi sơ ý trúng bẫy của nó, nhiễm phải độc tố Nurgle.”
Cô ngẩng đầu nhìn La Thiếu Thiên, trong ánh mắt mang theo chút ngưỡng mộ,
“Thể chất của cậu không giống tôi. Cậu là người bình thường, đống độc tố đó cùng lắm chỉ khiến cậu tiêu chảy vài ngày thôi. Nhưng trong cơ thể tôi có mạch linh năng, thứ đó bám lấy tôi chẳng khác nào giòi bám tận xương.”
“Nó sẽ cản trở việc biến thân của tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Ngay cả lão Mai, chuyên gia của công ty, cũng bó tay hết cách, thậm chí còn trực tiếp cấp cho tôi giấy chứng nhận tai nạn lao động, khuyên tôi nhận tiền rồi rời đi, cầm mấy trăm vạn tiền bồi thường, vinh quang tốt nghiệp.”
“Nhưng…… tôi vẫn chưa muốn tốt nghiệp mà.”
Giọng Lâm Vũ nhỏ dần,
“Mặc dù tiền bảo hiểm có tới mấy trăm vạn, nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi cảm thấy mình vẫn còn gánh nổi. Vì thế tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, đi cầu cứu giáo sư hướng dẫn của em gái tôi—— Vị tiến sĩ Tây nghiên cứu sinh học đó.”
Cô lấy chiếc lọ thuốc kim loại tinh xảo kia ra, đặt lên bàn rồi đẩy sang.
“Đây…… chính là thứ này.”
“Nó có thể ức chế độc tố, giúp tôi duy trì ổn định trạng thái biến thân. Nhưng cái giá phải trả là…… sẽ xuất hiện hiện tượng tràn linh năng dữ dội.”
“Cũng chính là…… phản ứng sinh lý tương tự kinh nguyệt mà cậu nhìn thấy.”
Lâm Vũ túm lấy mái tóc dài mềm mượt của mình, ngón tay bực bội luồn vào giữa những lọn tóc, phát ra một tiếng than ai oán như sắp sụp đổ,
“Mẹ nó…… đúng là tạo nghiệt mà!”
“Bố đường đường là một thằng đàn ông…… vậy mà cũng có ngày phải nếm trải cái khổ đau bụng kinh chảy máu của phụ nữ……”
“……”
La Thiếu Thiên nhìn chiếc lọ thuốc nhỏ trên bàn, chân mày cau chặt, giữa trán hiện rõ nếp nhăn hình chữ “川”.
Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng hỏi:
“Tại sao?”
“Hả?”
“Tại sao phải uống loại thuốc này?”
La Thiếu Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và đau lòng,
“Chẳng phải cậu nói…… chỉ cần không uống thuốc này, trực tiếp chọn tốt nghiệp là có thể nhận được mấy trăm vạn tiền bồi thường sao?”
“Mấy trăm vạn đấy, A Vũ. Đó đâu phải số tiền nhỏ. Ở Tân Hải, số tiền ấy đủ để cậu mua một căn nhà, sống thoải mái rồi.”
“Đã đau khổ như vậy, đã nguy hiểm như vậy…… tại sao vẫn cố chống đỡ không chịu giải ngũ?”
“Tiết kiệm một chút thì cả đời này cũng đủ tiêu rồi, không phải sao?”
“Hừ……”
Nghe thấy bốn chữ “tiết kiệm một chút”, Lâm Vũ nghiêng mắt nhìn La Thiếu Thiên một hồi.
Đột nhiên cô bật cười.
“Này, Thiếu Thiên.”
“Có thể cậu không hiểu tôi…… thật ra, tôi là một người rất tham lam đấy.”
Cô đưa ngón tay ra, vô thức vẽ từng vòng tròn trên mặt bàn,
“Hồi nhỏ, thấy những món đồ chơi mà bạn khác có, tôi cũng muốn có.”
“Lớn lên một chút, thấy người khác mang giày thể thao hàng hiệu, tôi cũng muốn có một đôi.”
“Bước vào xã hội, nhìn những người cùng tuổi ra vào các câu lạc bộ cao cấp, sống trong những căn hộ sang trọng, lái xe sang…… tôi cũng muốn sống cuộc đời như thế.”
“Nói trắng ra, tôi không muốn làm một kẻ tầm thường, không muốn làm một con ốc vít có thể bị thay thế bất cứ lúc nào!”
“Tôi chịu đủ cái cảnh phải tính toán chi li, vì vài đồng giảm giá mà ghép đơn với người khác rồi!”
“Tôi muốn có tiền! Rất nhiều, rất nhiều tiền! Tôi muốn ở căn nhà tốt nhất, ăn ở nhà hàng đắt nhất, chơi những thứ xịn nhất…… khụ, tóm lại là tôi muốn đứng trên người khác!”
“Tôi muốn làm người giàu, muốn làm nhà tư bản, muốn trở thành kiểu tiểu tư sản có thể chỉ tay sai bảo người khác!”
Cảm xúc của cô trở nên kích động, lồng ngực phập phồng dữ dội,
“Muốn đạt được mục tiêu đó, chỉ vài trăm vạn là không đủ! Chút tiền ấy ở cái thành phố ăn thịt người này còn chẳng tạo nổi chút tiếng vang!”
“Bây giờ, tôi đã vì mục tiêu đó mà bán rẻ chính cơ thể mình, đã mặc lên bộ váy đáng xấu hổ này, đã trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ chết tiệt rồi……”
“Tôi đã…… chạm tới ngưỡng cửa có thể giúp tôi đổi đời rồi!”
“Lúc này cậu bảo tôi từ bỏ?”
“Bảo tôi cầm chút tiền hưu trí đó rồi quay về căn phòng thuê mà ngày nào cũng chỉ có thể ăn mì gói 3 bữa?”
“Bảo tôi quay lại cuộc sống mà…… gặp ông chủ thì phải khom lưng cúi đầu, gặp chủ nhà thì phải cười làm lành, sống như một con chó sao?!”
Đôi môi Lâm Vũ run lên dữ dội.
Trên gương mặt tinh xảo như búp bê ấy, lúc này lại hiện rõ sự chán ghét đối với cuộc đời trước kia của chính mình.
“Cái cuộc đời vô dụng chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy điểm cuối ấy……”
“Tôi không muốn! Tuyệt đối không muốn! Chết cũng không muốn!!!”
“……”
Nghe xong những lời của Lâm Vũ, La Thiếu Thiên im lặng.
Anh không phản bác, cũng không cau mày lên lớp như mọi khi.
Một lúc lâu sau, anh chỉ bình thản gật đầu:
“Cũng không có gì đáng trách.”
Không có đúng sai, chỉ là lựa chọn.
Vì vậy, cũng không có gì đáng trách.
“Hừ…… coi như cậu biết nói chuyện đấy.”
Lâm Vũ khẽ cười.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, đưa mặt lại gần hơn một chút.
Trên gương mặt tinh xảo ấy vẫn còn vương nét ửng đỏ sau khi khóc, dưới ánh đèn lại càng thêm vẻ mong manh khiến người ta động lòng.
Bởi động tác ấy, cổ áo ngủ vốn đã hơi rộng khẽ trễ xuống, để lộ một khoảng cần cổ trắng ngần như tuyết cùng một đường rãnh sâu thẳm kéo dài xuống dưới, khiến người ta không khỏi miên man liên tưởng.
“……”
La Thiếu Thiên chỉ cảm thấy cổ họng hơi thắt lại, bèn dời ánh mắt đi một cách cực kỳ mất tự nhiên, chăm chăm nhìn vào một mảng sơn nhỏ ở góc bàn.
“Này, đừng giả chết nữa.”
Lâm Vũ không nhận ra sự khác thường của đối phương, hoặc cũng có thể lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Ngón tay cô khẽ xoay chiếc cốc đã cạn.
Những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa, mang sắc hồng khỏe mạnh nhẹ nhàng gõ lên thành cốc sứ trắng, phát ra những tiếng “ting, ting” trong trẻo.
“Bây giờ…… đến lượt tôi hỏi cậu.”
Cô nhìn chằm chằm La Thiếu Thiên, trong mắt mang theo vài phần dò xét,
“Hôm nay cậu…… đột nhiên chạy tới chỗ tôi làm gì?”
“Tôi nhớ là…… hình như tôi đâu có mời cậu tới.”
“Tôi muốn tới xem cậu.”
La Thiếu Thiên trả lời dứt khoát, không chút vòng vo.
“Xem tôi? Why á? For what á? Định làm gì thế?”[note99454]
Lâm Vũ nhướng mày,
“Xem tôi có chết đói hay không à?”
“Vì chúng ta là bạn.”
La Thiếu Thiên đưa mắt nhìn lại gương mặt cô, ánh mắt thẳng thắn và chân thành,
“Bạn bè…… quan tâm nhau chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
“Quan tâm……?”
Lâm Vũ nghiền ngẫm từ đó, khẽ nhíu mày,
“Ồ…… vậy là cậu vẫn luôn để tâm đến tôi?”
“Đúng vậy. Tôi vẫn luôn để tâm đến cậu.”
La Thiếu Thiên trả lời rất nghiêm túc.
Chỉ là không hiểu vì sao, khi những lời ấy thốt ra khỏi miệng, nhịp tim của anh…… lại bất giác tăng nhanh đôi chút.
Cảm giác ấy giống như hồi còn nhỏ, lần đầu tiên nói dối cô gái mình thích rằng mình “tiện đường” đi ngang qua vậy.
“Ừm……”
Lâm Vũ không lập tức tiếp lời.
Cô nghiêng đầu, dùng đôi mắt dị sắc ấy nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt thật lâu.
Đột nhiên, cô lên tiếng.
“Vậy là đang để tâm đến Lâm Vũ……”
“Hay là đang để tâm đến Lộ Lộ?”


