Chương 228 · 359 chương

Nước Đường Đỏ

“…… Ưm.”

Lâm Vũ khó nhọc mở mắt, tầm nhìn vẫn còn hơi mờ nhòe.

Cơn đau quặn dường như đã biến mất.

Chưa chết sao?

Hơn nữa cảm giác nhớp nháp trên người cũng không còn nữa.

Đã tắm rồi?

Cô theo bản năng khẽ cử động chân.

Ngay sau đó, một cảm giác khác thường truyền tới từ giữa hai chân.

Cảm giác ấy……

Giống như đang được bọc trong một lớp bông dày mềm mại.

“?”

Đầu óc khựng lại mất 1 giây.

Cô vén một góc chăn lên, cúi đầu nhìn vào bên trong.

“……”

Quần áo đã được thay, đổi thành đồ ngủ.

Bên dưới chiếc quần ngủ rộng rãi ấy, nơi vốn thuộc về thiếu nữ lúc này đang được một vật màu trắng khiến người ta vô cùng an tâm bao bọc lấy.

Là quần ngủ chống tràn.

ẦM——!!!

Quần áo…… đã thay?

Người…… đã được lau khô?

Đến cả băng vệ sinh…… cũng thay xong rồi?

“Đệt……”

Gương mặt Lâm Vũ co giật dữ dội.

Vành tai đỏ bừng.

Nói cách khác——

“Két——”

Bản lề cửa phòng ngủ khẽ vang lên.

Lâm Vũ như con thỏ bị giật mình, lập tức co rúm người lại, quấn chặt chăn quanh cơ thể, chỉ để lộ đôi mắt vừa cảnh giác vừa đỏ ửng.

La Thiếu Thiên bước vào.

Ánh sáng từ bên ngoài càng tôn lên vóc người cao lớn thẳng tắp của anh.

Trên tay anh là một chiếc cốc sứ có quai vẫn còn bốc hơi nóng.

“…… Tỉnh rồi à?”

Giọng La Thiếu Thiên hạ rất thấp, nghe đầy cẩn trọng.

Anh không tiến lại quá gần, chỉ dừng ở mép giường rồi đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường.

“Trà gừng đường đỏ, uống lúc còn nóng đi.”

“……”

Lâm Vũ không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

Cô chăm chăm nhìn La Thiếu Thiên, trong mắt chất chứa những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Xấu hổ?

Tủi thân?

Chính Lâm Vũ cũng không biết, chỉ biết rằng hễ nhìn thấy tên này là tâm trạng cô tuyệt đối không thể bình tĩnh nổi.

Ánh mắt ấy khiến La Thiếu Thiên thấy nhói lòng, anh mất tự nhiên dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào những đường vân trên sàn nhà:

“Cơn sốt đã hạ rồi…… nếu cậu đã tỉnh, vậy tôi xin phép……”

“La Thiếu Thiên.”

Lâm Vũ lên tiếng.

Giọng mũi còn ngái ngủ, mềm đến mức khiến lòng người rung động.

“…… Tôi đây.”

La Thiếu Thiên lập tức đáp lại, cơ thể theo bản năng hơi nghiêng về phía trước.

“Cậu…… đã làm những gì?”

“……”

La Thiếu Thiên im lặng.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ.

“Cậu sốt rồi, sốt tới 39 độ rưỡi[note99375]. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quần áo ướt sũng, nếu không thay…… bệnh tình sẽ nặng thêm.”

“Còn về…… chuyện đó.”

Ánh mắt anh dừng trên tấm chăn một thoáng rồi lập tức dời đi,

“……Đó là việc bắt buộc phải xử lý. Nếu không thay sẽ bị nhiễm trùng.”

“Vậy nên cậu……”

Lâm Vũ cắn môi dưới, hốc mắt lập tức đỏ lên,

“…… Cậu nhìn thấy hết rồi?”

“…… Ừ.”

La Thiếu Thiên không biện minh,

“Xin lỗi.”

“Ư——”

Nghe được câu trả lời khẳng định ấy, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Lâm Vũ hoàn toàn sụp đổ.

Nước mắt như những hạt châu đứt dây, từng viên lớn liên tiếp rơi xuống.

Quá đáng lắm……

Thật sự quá đáng lắm……

Rõ ràng tôi xem cậu là anh em……

Rõ ràng tôi muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt cậu……

Tại sao ngay cả mảnh vải che cuối cùng ấy cũng bị cậu kéo xuống chứ?!

“Ách……”

Nhìn thấy Lâm Vũ khóc, La Thiếu Thiên lập tức hoảng hốt.

Anh theo bản năng bước lên một bước, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng giữa chừng lại cứng đờ, dường như cảm thấy bàn tay mình không xứng chạm vào cô lúc này.

“Tôi biết…… tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận đối với cậu.”

Anh quỳ một gối bên giường, để tầm mắt ngang với Lâm Vũ,

“Hay thế này đi, nếu cậu thấy ghê tởm, thấy tức giận…… cậu có thể đánh tôi.”

Anh cầm lấy bàn tay đang lộ ra ngoài chăn của Lâm Vũ, đặt lên má mình.

“Đánh mạnh vào. Chửi tôi là biến thái, chửi tôi là cặn bã cũng được, chỉ cần cậu nguôi giận là được.”

Dưới lòng bàn tay là làn da thô ráp lún phún râu của người đàn ông, hơi ấm nóng bỏng theo đó truyền sang.

“Cậu……”

Tay Lâm Vũ run lên.

Cô giơ cao cánh tay.

Cô thật sự muốn xuống tay.

Đánh cho tên tự cho mình là đúng này tỉnh lại, đánh cho tên khốn luôn tự ý quyết định thay người khác này tỉnh lại.

“Bộp.”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Bàn tay ấy hạ xuống.

Nhưng không phải một cái tát.

Bàn tay mảnh khảnh ấy vô lực chạm lên má La Thiếu Thiên.

Như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ.

Đến cả một vết đỏ cũng không để lại.

Lâm Vũ ngẩn người.

Cô nhìn bàn tay mình, như đang nhìn một kẻ phản bội.

Tại sao……

Không xuống tay được?

Rõ ràng tức giận đến vậy……

Rõ ràng xấu hổ đến vậy……

Nhưng tại sao khi chạm vào gương mặt người đàn ông này, thứ dâng lên trong lòng……

Lại là một nỗi tủi thân chua xót?

Không còn cách nào khác, Lâm Vũ chỉ có thể nghiến răng nói:

“Cậu là M à? Nhất định phải bắt tôi đánh cậu mới chịu sao?!”

Thế nhưng giọng nói lại run rẩy, đôi mắt đã ngấn lệ,

“Đánh cậu? Đánh cậu thì có ích gì chứ? Bây giờ…… bây giờ tâm trạng tôi tệ lắm! Nhất là khi nhìn thấy gương mặt này của cậu…… tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi!”

Cô muốn rút tay về, nhưng lại bị La Thiếu Thiên nắm chặt hơn.

“Lát nữa tôi sẽ đi.”

Giọng La Thiếu Thiên trầm thấp đầy từ tính, như tiếng đàn Cello khẽ vang vọng trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

“Hả?”

Lâm Vũ khựng lại, không ngờ anh ta sẽ nói như vậy.

“Tôi sẽ đi.”

La Thiếu Thiên hơi cúi người xuống, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Lâm Vũ,

“Nhưng trước khi xác nhận cậu không sao…… tôi sẽ không đi đâu cả.”

Anh không buông tay, mà dẫn tay Lâm Vũ tới chiếc cốc vẫn còn nóng.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, một luồng hơi nóng theo thành cốc truyền tới.

Như thể ngay cả nhiệt độ cơ thể của anh cũng theo đó thấm vào lòng bàn tay lạnh buốt của cô.

“Lúc nãy thấy cậu đau dữ dội quá, tôi tự ý quyết định cho cậu uống một viên Ibuprofen.”

“Cốc nước đường đỏ này…… tôi cho thêm chút sợi gừng, uống lúc còn nóng đi.”

“Mặc dù bác sĩ nói đây chỉ là tác dụng an ủi tâm lý, nhưng…… làm ấm dạ dày một chút vẫn tốt hơn.”

“Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị một túi chườm nóng cho cậu. Nếu…… nếu không có việc gì khác cần tôi làm, tôi sẽ ở ngoài phòng khách trông chừng, không vào làm phiền cậu.”

“……”

Lâm Vũ cầm chiếc cốc ấy, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng cơ thể thật sự quá khát rồi……

“Uống một chút đi, một ngụm cũng được, coi như tôi cầu xin cậu.”

“……”

Nể mặt tên này vậy.

Chứ không phải vì mình muốn uống đâu.

“Ực.”

Cô cúi đầu, thuận theo tay anh uống một ngụm.

Ngọt quá.

Ngọt đến phát ngấy.

Luồng hơi ấm ấy theo cổ họng chảy xuống, như muốn làm tan đi khối băng cứng trong lòng.

Hình như bụng không còn đau nhiều như trước nữa.

Không…… chắc chắn là thuốc Ibuprofen có tác dụng rồi.

Tuyệt đối không phải vì tên này.

Cô lại uống thêm một ngụm.

Rồi thêm một ngụm nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, cốc nước đường đỏ đầy ắp ấy đã cạn sạch.

“Tốt lắm.”

La Thiếu Thiên nhìn cô uống hết, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Anh đưa tay ra, vô cùng tự nhiên lau đi chút nước đọng nơi khóe môi cô.

“Nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì gọi tôi.”

Anh chỉnh lại góc chăn cho Lâm Vũ, rồi đứng dậy quay người bước về phía cửa.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân rất khẽ, nhưng mỗi bước đều như giẫm lên đầu tim Lâm Vũ.

Cảm giác được hơi ấm bao bọc ấy đang dần rời xa.

Cảm giác an tâm vì được thiên vị ấy đang dần biến mất.

Lại sắp…… chỉ còn một mình sao?

Trong lòng Lâm Vũ chợt hiện lên ý nghĩ ấy.

Không muốn……

Cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.

“Đợi đã.”

La Thiếu Thiên dừng bước, quay đầu lại.

Lâm Vũ nghiêng mặt sang một bên, mái tóc dài màu xám che khuất biểu cảm của cô, chỉ để lộ một vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.

Cô giơ chiếc cốc đã cạn lên.

“Ờm……”

“…… Cho tôi thêm một cốc nữa.”

Bạn đã đến cuối chương 228.

Không gian đọc của bạn