Ảo thính sao?
Giọng nói ấy rất yếu ớt, như đôi cánh bướm bị nước mưa làm ướt, run rẩy lọt vào tai, lại khiến da đầu La Thiếu Thiên tê dại.
“Bíp—— Bíp——”
Chiếc đồng hồ trên cổ tay khẽ rung lên, báo hiệu nhịp tim người đeo đang tăng vọt.
La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Anh lùi nửa bước, ngẩng đầu xác nhận lại số phòng một lần nữa.
Không sai.
Đây chính là nơi Lâm Vũ từng nhắc tới.
“…… A Vũ?”
Anh thử gọi một tiếng, giọng hơi khàn.
Bên trong cửa chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Mãi một lúc lâu sau.
“Cạch.”
Ổ khóa xoay chuyển, cánh cửa chống trộm cực kỳ chậm chạp hé mở một khe nhỏ.
Một mùi mồ hôi chua nhàn nhạt thoát ra.
Đứng sau cánh cửa không phải người anh em tốt thô kệch kia.
Mà là một thiếu nữ đang lảo đảo như sắp ngã.
Mái tóc dài màu xám trắng rối tung, dính trên vầng trán phủ đầy mồ hôi lạnh.
Đôi mắt dị sắc khép hờ, mang theo vẻ ốm yếu.
Một tay cô bám chặt lấy khung cửa, như thể chỉ cần buông ra là cả người sẽ mềm nhũn ngã xuống.
“…… Là cậu à?”
Lâm Vũ khó nhọc nâng mí mắt lên, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối,
“…… Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi……”
Đầu óc La Thiếu Thiên hoàn toàn trống rỗng.
Anh đã chuẩn bị sẵn cả vạn cách mở lời, duy chỉ không chuẩn bị cho tình huống này.
Rõ ràng anh tới tìm Lâm Vũ để dập tắt ảo tưởng của mình.
Để nhìn thấy gã đàn ông thô ráp kia một lần, khiến bản thân hoàn toàn từ bỏ những lưu luyến đối với “Lộ Lộ” giả dối ấy.
Nhưng tại sao……
Tại sao người mở cửa lại là cô ấy?
Hơn nữa còn trong bộ dạng này?
Tự dưng biến thành thế này làm gì?
“Bíp-Bíp-Bíp-Bíp——”
Sự rung động trên cổ tay càng lúc càng dữ dội, gần như truyền dọc theo xương tới tận răng, làm đầu anh đau nhức.
“Tôi…… tôi tới xem…… cậu.”
Lâm Vũ ngẩn người một thoáng, rồi kéo khóe môi trắng bệch lên, nở một nụ cười tự giễu:
“Xem tôi? Ha…… có gì đáng để xem chứ?”
Cô muốn đóng cửa lại, nhưng vì không còn sức nên động tác trở nên chậm chạp,
“Thiếu Thiên, bây giờ chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà? Bây giờ đã tan làm rồi…… đâu cần phải làm vậy nữa chứ?”
“Cần chứ!”
La Thiếu Thiên đột ngột đưa tay ra, chống lên cánh cửa sắp đóng lại.
“Tôi biết cậu đã trúng độc! Tôi biết cậu vẫn luôn cố gắng gượng!”
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi giấy màu xanh nằm lẻ loi trên tấm thảm trước cửa,
“Cậu nhìn mình đi, đến đồ giao tận nơi cũng chẳng còn sức mang vào…… bệnh đến mức này rồi còn cố chống đỡ cái gì nữa?!”
Vừa nói, anh vừa cúi người xuống, đưa tay định xách chiếc túi giấy kia lên.
“Mang vào giúp cậu, tiện thể……”
“—— ĐỪNG ĐỤNG VÀO!!!”
Một tiếng thét thất thanh chói tai.
Lâm Vũ vốn đang yếu ớt vô cùng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tay La Thiếu Thiên vươn về phía chiếc túi ấy, không biết từ đâu bỗng bộc phát một sức mạnh kinh người.
Đôi tay mảnh khảnh kia chộp chặt lấy đầu còn lại của chiếc túi giấy!
“TRẢ ĐÂY! ĐÓ LÀ CỦA TÔI!!”
Một người kéo, một người giật.
“Roẹt——!!!”
Đáy túi giấy hoàn toàn rách toạc.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai.
Lộp bộp——
Những gói bao bì đủ màu sắc vương đầy trên mặt đất.
Loại dùng ban ngày, dùng ban đêm, dùng ban đêm siêu dài, quần ngủ chống tràn……
Thậm chí còn có cả một gói với bao bì màu hồng phấn…… Sofy Co Giãn Ôm Sát.
Chúng cứ thế lặng lẽ nằm dưới chân La Thiếu Thiên.
“……”
La Thiếu Thiên sững sờ.
Đây là…… chuyện gì vậy?
Lâm Vũ……
Cậu ta mua những thứ này làm gì?
Sở thích sưu tầm?
Không…… không đúng.
Ánh mắt La Thiếu Thiên chậm rãi dời lên, dừng trên người “thiếu nữ” trước mặt.
Trên gương mặt cô ấy tràn ngập vẻ mệt mỏi và đau đớn.
Một ý nghĩ hoang đường bỗng hiện lên trong đầu anh.
Chẳng lẽ……
Ma Pháp Thiếu Nữ cũng tới tháng?!
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng Lâm Vũ lạnh như băng vụn.
Cô cắn chặt môi dưới, đến mức đôi môi đã trắng bệch.
Cô không giải thích gì, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt những món đồ riêng tư vương vãi trên mặt đất.
“…… Để tôi giúp cậu.”
La Thiếu Thiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, theo bản năng định ngồi xổm xuống giúp cô nhặt.
“Chát!”
Một bàn tay nhỏ hất mạnh vào mu bàn tay anh.
Lực không lớn, nhưng sự kháng cự trong đó lại vô cùng rõ ràng.
“…… Không cần.”
Lâm Vũ cúi đầu, trong giọng nói mang theo tiếng nấc bị đè nén,
“Đừng đụng vào mấy thứ này…… bẩn.”
“Bẩn? Tôi không thấy……”
“Nhưng tôi thấy!”
Lâm Vũ đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe,
“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu! Một chút cũng không muốn! Cậu tránh xa tôi ra đi!”
“Tại sao?”
La Thiếu Thiên cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp mạnh một cái,
“A Vũ, chúng ta chẳng phải…… là bạn tốt sao?”
“Bạn tốt? Ha……”
Lâm Vũ bật cười lạnh đầy mỉa mai.
“Bạn tốt cái con mẹ gì!”
“Cậu từng thấy người bạn tốt nào nhất quyết phải lột sạch bí mật của người khác ra, nhìn thấy dáng vẻ mà người ta không muốn cho bất kỳ ai thấy nhất chưa?!”
“La Thiếu Thiên, cậu thấy thế này thú vị lắm đúng không? Nhìn tôi, một thằng đàn ông, biến thành cái bộ dạng quái quỷ này, nhìn tôi đến cả kỳ kinh nguyệt cũng phải chịu đựng…… cậu thấy rất có cảm giác thành tựu đúng không?!”
“Tôi không có! Tôi chỉ……”
“Chỉ cái gì? Chỉ là quan tâm tôi?”
Lâm Vũ đứng bật dậy, vì đứng quá nhanh nên cơ thể có chút loạng choạng,
“Dẹp đi! Sự quan tâm của cậu quá nặng nề, tôi không chịu nổi!”
“Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình! Chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình! Tôi không muốn tiếp tục chơi cái trò bạn tốt giả tạo đó với cậu nữa!”
“Trò chơi?”
La Thiếu Thiên nhìn cô đầy khó tin, giọng nói cũng run lên,
“Trong lòng cậu…… quan hệ giữa chúng ta chỉ là một trò chơi thôi sao?”
“Không thì sao?”
Lâm Vũ quay mặt đi, không nhìn anh nữa,
“Dù sao bạn bè của cậu nhiều như vậy, cũng đâu thiếu mình tôi?”
“Bây giờ tôi rất bận, bận kiếm tiền, bận sống sót trong cái thành phố chết tiệt này…… không rảnh diễn cái màn anh em tình thâm sướt mướt đó với một cậu ấm như cậu!”
“A Vũ……”
“Đủ rồi! Đừng gọi cái tên đó nữa!”
Lâm Vũ ôm chặt đống băng vệ sinh trong lòng, cơ thể run rẩy dữ dội vì đau đớn và kích động,
“Nếu cậu thật sự còn nhớ chút tình cũ…… vậy thì tôi xin cậu, tránh xa tôi một chút được không?!”
“Để lại cho cả hai chúng ta…… chút thể diện cuối cùng, không được sao?!”
“……”
La Thiếu Thiên há miệng, lại phát hiện mình chẳng thể nói nổi lời nào.
“Xin lỗi……”
Ngàn lời vạn ý, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ nhợt nhạt và bất lực ấy.
“Đừng nói xin lỗi!”
Giọng Lâm Vũ đột nhiên cao vút lên, mang theo chút suy sụp,
“Tôi ghét nhất bộ dạng này của cậu! Làm như thể tôi đang bắt nạt cậu vậy!”
“Cậu có biết là…… câu xin lỗi đó của cậu khiến tôi áp lực lắm hay không……”
Giọng cô dần nhỏ xuống, như quả bóng xì hơi,
“Tôi thật sự rất cảm ơn cậu…… cảm ơn cậu trước đây đã giúp tôi…… nhưng mà……”
“……Chúng ta, có lẽ thật sự không thể quay lại như trước nữa rồi.”
Không thể quay lại như trước…… nữa sao?
La Thiếu Thiên cảm thấy thế giới trước mắt tối sầm trong thoáng chốc.
Câu nói ấy giống như một lưỡi kéo, triệt để cắt đứt sợi dây đã gắn kết hai người suốt bao năm qua.
“…… Được thôi.”
Rất lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn đặc đến mức không ra hơi,
“Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy…… vậy tôi đi.”
“Ừm, cậu hiểu được là tốt rồi.”
Lâm Vũ xoay người, đưa lưng về phía anh, không muốn để anh nhìn thấy vẻ chật vật của mình lúc này,
“Hôm nay tôi không khỏe…… không mời cậu vào được…… để hôm khác có cơ……”
Lời còn chưa dứt.
“Ư——!”
“Lộp bộp——”
Đống băng vệ sinh trong lòng lại rơi đầy xuống đất.
Hai chân Lâm Vũ trong nháy mắt mất hết cảm giác, cả người đổ gục thẳng về phía trước!
“A Vũ?!”
La Thiếu Thiên phản ứng cực nhanh, lao lên một bước, trước khi đầu gối cô chạm đất đã kịp thời đỡ lấy cô.
“Này! Cậu làm sao vậy?!”
Cô gái trong lòng anh nóng rực đến đáng sợ.
Gương mặt vốn đã tái nhợt, giờ phút này càng đau đớn đến mức nhăn nhúm lại.
“Lại…… bắt đầu rồi……”
Lâm Vũ túm chặt cổ áo La Thiếu Thiên,
“Tại sao…… lại đúng vào lúc này chứ……”
Chết tiệt……
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ổn mà……
Tại sao……
Lại phải đúng vào lúc không muốn để lộ sự yếu đuối nhất……
“Cậu nói gì? Cái gì bắt đầu rồi?”
La Thiếu Thiên hoảng hốt, anh chưa từng thấy Lâm Vũ như thế này.
“Đau…… đau quá……”
Ý thức của Lâm Vũ bắt đầu tan rã, cảnh tượng trước mắt hóa thành những đốm sáng xoay tròn.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của La Thiếu Thiên……


