Nửa tiếng.
Tròn nửa tiếng.
Khi Lâm Vũ cuối cùng cũng vịn tường đứng dậy khỏi bồn cầu, hai chân đã mềm nhũn như hai sợi mì bị nấu nhừ.
Mồ hôi lạnh thấm ướt bộ đồng phục thủy thủ mỏng manh, dính bết lên lưng.
Cảm giác vừa lạnh vừa nóng, nhớp nháp khó chịu đó khiến cô cảm thấy mình giống như một con cá chết vừa được vớt lên từ biển.
“Ọe——”
Vừa bước được một bước, cảm giác buồn nôn như dời non lấp biển lại ập tới.
Cô đành phải lao trở lại bên bồn cầu, nôn khan một trận.
Không nôn ra được thứ gì cả……
Vị mật đắng chát lan khắp khoang miệng, sặc đến mức nước mắt cô chảy ròng ròng.
Khó khăn lắm mới lê được về phòng ngủ, Lâm Vũ cảm thấy mình đã mất đi nửa cái mạng.
Môi cô trắng bệch không còn chút huyết sắc, cả người như bị rút mất xương cốt, ngã vật xuống giường.
“Ưm……”
Vừa nằm xuống, cơn đau quặn ở bụng dưới giống như có một mũi khoan đang điên cuồng khuấy đảo bên trong khiến cả người cô co rúm lại.
Cô ôm chặt bụng, trán tì lên ga giường, mồ hôi lạnh theo tóc mai trượt xuống.
“Hu hu…… hu hu hu……”
Những tiếng nức nở đứt quãng không thể khống chế tràn ra khỏi cổ họng.
Không phải cô muốn khóc, mà là thật sự không nhịn nổi.
Cơ thể này……
Thật sự quá yếu đuối.
Ngay lúc cô đau đến thần trí mơ hồ, trong chăn đột nhiên chui vào một thứ nhỏ nhắn ấm áp.
“Hửm?”
Lâm Vũ mơ mơ màng màng đưa tay ra, chạm phải một nhúm lông mềm mại.
Thứ nhỏ bé đó dường như cảm nhận được sự đau đớn của cô, không giống như bình thường kiêu ngạo né tránh, mà ngoan ngoãn cuộn mình thành một cục, áp lên bụng dưới của cô.
Hơi ấm liên tục truyền tới, tuy yếu ớt nhưng lại giống như một túi chườm giữ nhiệt nhỏ, giúp xua đi phần nào cái lạnh thấu xương.
“Tiểu Bạch……?”
Lâm Vũ yếu ớt gọi một tiếng, ngón tay vô thức cọ cọ lên đám lông mềm đó.
Thôi vậy……
Kệ nó là ai đi……
Ý thức dần trở nên mơ hồ, bóng tối như thủy triều dâng lên, hoàn toàn nhấn chìm cô.
……
Lúc tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một mảng đen kịt.
Trong phòng yên tĩnh như cõi chết, chỉ còn tiếng rung khẽ của Tiểu Bạch đang nằm trên bụng cô.
“Á……”
Lâm Vũ thử cử động thì phát hiện toàn thân như bị người ta tháo rời từng khúc xương, đau nhức đến khó chịu.
Nhất là vùng lưng, gần như sắp gãy vậy.
Hơn nữa……
Cảm giác ấm nóng ẩm ướt dưới thân lại lần nữa truyền đến rõ ràng.
Lại…… lại chảy nữa rồi sao?
Trong lòng Lâm Vũ dâng lên một cơn sợ hãi.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Rõ ràng chỉ là biến thân rồi uống thuốc thôi mà, tại sao lại ra nông nỗi này?
“Cứu…… cứu mạng……”
Bản năng sinh tồn thúc đẩy cô đưa tay ra.
Cô lần mò loạn xạ trong bóng tối, cuối cùng cũng chạm được vào vòng tay khế ước trên tủ đầu giường.
Đầu ngón tay run rẩy mở danh bạ liên lạc, gọi cho tiến sĩ Reed.
“Tút—— Tút—— Cạch.”
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Alo? Cuối cùng cũng gọi cho tôi rồi à?”
Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ưu nhã mà lười biếng của tiến sĩ Reed, mang theo vẻ điềm nhiên như thể đã đoán trước được mọi chuyện,
“Muộn hơn tôi tưởng một chút đấy, cậu Lâm…… à không, giờ phải là cô Lâm mới đúng nhỉ?”
Nghe thấy giọng nói này, tuyến phòng thủ tâm lý vốn đã ở bên bờ sụp đổ của Lâm Vũ hoàn toàn tan vỡ.
“Tiến…… tiến sĩ……”
Cô hé miệng, giọng khàn đặc đến biến dạng, mang theo tiếng nức nở nồng đậm,
“Cứu…… cứu tôi với……”
“Tôi…… tôi đang chảy máu…… rất nhiều máu……”
“Đau quá…… bụng đau quá…… có phải tôi sắp chết rồi không……?”
“Bình tĩnh đi, không chết được đâu.”
“Tôi đã nói rồi, đây là hiện tượng bình thường của việc linh năng tràn ra ngoài, là bằng chứng thuốc đang phát huy tác dụng.”
“Nhưng…… nhưng……”
Lâm Vũ đau đến mức liên tục hít khí lạnh, nước mắt tí tách rơi xuống,
“Thật sự rất nhiều máu…… hơn nữa…… hơn nữa hoàn toàn không cầm được……”
“Chỗ đó…… cứ chảy máu mãi…… tôi sợ lắm……”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Một lát sau, tiếng thở dài bất đắc dĩ của tiến sĩ Reed lại vang lên, giống như đang dạy dỗ một học sinh tiểu học chậm hiểu:
“Haiz…… cô Lâm, có lẽ nói thế này sẽ dễ hình dung hơn một chút. Cô biết…… kinh nguyệt không?”
“Kinh…… kinh nguyệt?”
Đầu óc Lâm Vũ ù đi một tiếng.
Cái đó thì liên quan gì tới tôi?
Tôi đâu phải phụ nữ, sao có thể có thứ đó được chứ?!
Với lại……
“Pha vị linh thể cũng chưa từng……”
Nói được nửa câu, cô giống như đột nhiên bị bóp cổ, mọi âm thanh đều mắc kẹt trong họng.
Cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn yếu mềm của mình.
Một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu cô.
“Không…… không thể nào? Chẳng lẽ bây giờ tôi……”
“Theo suy đoán của tôi, biểu hiện sinh lý của loại ‘tràn linh năng’ này và kinh nguyệt của phụ nữ…… đúng là rất giống.”
Giọng tiến sĩ Reed nghe cực kỳ bình tĩnh,
“Bất kể là cơn đau mang tính chu kỳ, hay cách chảy máu đó, thậm chí cả dao động cảm xúc đi kèm…… ừm, về cơ bản là giống hệt nhau.”
“Vậy…… vậy sao bà không nói sớm?!”
Lâm Vũ tức đến run cả người, giọng nói cũng biến dạng,
“Tác dụng phụ chết người thế này chẳng phải nên được viết ngay trang đầu của tờ hướng dẫn bằng chữ đỏ in đậm sao?!”
“Nói sớm? Nói sớm thì cô không chữa nữa à?”
Tiến sĩ Reed khẽ cười một tiếng,
“Yên tâm đi, kiểu đau dữ dội này chỉ khó chịu nhất trong hai 3 ngày đầu thôi, về sau cơ thể thích nghi rồi sẽ đỡ hơn rất nhiều.”
“Hãy tin vào khả năng thích nghi của phụ nữ đi, cô Lâm.”
“Tôi——”
“Hơn nữa…… cô không cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời sao?”
“Có lẽ chính nỗi đau này sẽ giúp cô phá vỡ lớp ngăn cách trong tâm lý đó, để cô thật sự…… làm quen với cơ thể này đấy?”
“……”
Lâm Vũ há miệng, muốn chửi ầm lên.
Nhưng cô không phát ra nổi âm thanh nữa.
Chỉ cần cảm xúc hơi kích động một chút, bụng dưới lại giống như có người đang tập quyền anh bên trong, điên cuồng đấm cô.
“Ư——!”
Cơn đau thấu tim đó khiến cô lập tức ngoan ngoãn trở lại.
“Được rồi, bên tôi còn có dữ liệu quan trọng phải xử lý, không tán gẫu với cô nữa.”
Giọng tiến sĩ Reed vẫn nhẹ nhõm như cũ,
“Nhớ chuẩn bị một ít băng vệ sinh, uống nhiều nước nóng. Ngày mai nếu có gì mới xảy ra, ví dụ như lượng máu quá nhiều hoặc ngất xỉu gì đó, thì báo lại cho tôi.”
“Tút——”
Điện thoại bị cúp.
Nghe tiếng tút vô tình đó, Lâm Vũ ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng.
Hối hận sao?
Đương nhiên là hối hận rồi!
Sớm biết thứ “thuốc đặc hiệu” đó là để bản thân trải nghiệm cảm giác tới tháng……
Cô chắc chắn——
Chắc chắn sẽ không đồng ý dứt khoát như vậy.
Nhưng……
Chuyện đã đến nước này, ngoài cắn răng chịu đựng, dường như thật sự không còn lựa chọn nào khác.
“Ưm……”
Cô lần nữa ôm bụng co người lại, ánh mắt chạm phải vệt máu đỏ sẫm trên ga giường, dạ dày lập tức cuộn lên.
Ghê quá……
Thật sự ghê quá đi……
Thì ra phụ nữ tháng nào cũng phải chịu tội thế này sao?
Trước đây thấy mấy cô gái xin nghỉ, cô còn tưởng họ lười biếng……
Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá đỉnh rồi!
“Thôi…… không nghĩ những chuyện này nữa……”
Lâm Vũ cố nén cảm giác khó chịu, run rẩy mở ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại.
“Phải mua chút…… cái băng gì đó……”
Nhập từ khóa, tìm kiếm.
Giây tiếp theo, hàng loạt sản phẩm đủ kiểu hiện lên trên màn hình khiến cô hoàn toàn ngây người.
Loại dùng ban ngày?
Loại dùng ban đêm?
Loại siêu dài dùng ban đêm?
Loại có cánh?
Loại chống tràn 3D?
Băng vệ sinh dạng lỏng?
Còn có bông mềm, mặt lưới, quần ngủ chống tràn……
Mấy thứ quái quỷ này là gì vậy chứ?!
Phân loại của thứ này còn phức tạp hơn cả model card đồ họa nữa là sao?!
Lâm Vũ nhìn đến hoa cả mắt, hoàn toàn không biết nên chọn cái nào.
Theo bản năng của người nghèo, cô vẫn theo thói quen đi nhận mấy cái mã giảm giá trước, sau đó mặc kệ tất cả, nhắm mắt thêm mỗi loại một món vào giỏ hàng.
Mặc kệ nó là gì, chỉ cần có thể cầm máu là được!
Để có thể dùng càng sớm càng tốt, cô thậm chí còn cắn răng bỏ thêm 20 tệ, chọn dịch vụ “giao hỏa tốc VIP 1v1”.
“Á…… lại nữa rồi……”
Vừa đặt hàng xong, cảm giác sa xuống khiến người ta suy sụp đó lại lần nữa ập tới.
Lâm Vũ run rẩy gượng dậy, vịn tường, như một người bệnh nặng lê về phía nhà vệ sinh.
Lần này, ý thức của cô tỉnh táo hơn một chút, cảm giác đau đớn cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng cũng chính vì tỉnh táo, cảm giác xấu hổ đó ngược lại càng mãnh liệt hơn.
Ngồi trên bồn cầu, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng thứ “linh năng” kia đang ở trạng thái lẫn theo máu cục, từng chút từng chút một bị đào thải ra khỏi cơ thể mình.
Trước đây khi biến thân, tuy cô cũng đi vệ sinh, tắm rửa, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy mình là một người đàn ông mặc skin nữ mà thôi, không có quá nhiều ham muốn tìm hiểu cơ thể này.
Nhưng bây giờ……
Cơn đau từ trong ra ngoài cùng với hiện tượng sinh lý không thể kiểm soát khiến cô cảm thấy choáng váng.
Choáng váng đến mức cô gần như có cảm giác mình đã thật sự trở thành con gái.
“Á…… a……”
“Reng reng reng——”
Vòng tay vang lên.
Là shipper giao hỏa tốc đó.
“Alo……”
Giọng Lâm Vũ yếu ớt như tiếng muỗi vo ve,
“Được…… tôi biết rồi…… làm phiền anh…… để trước cửa là được…… cảm ơn……”
Cúp điện thoại, cô khó nhọc đứng dậy, dùng khăn giấy lau qua loa một chút, rồi lót thêm một lớp khăn giấy thật dày trong quần lót, lúc này mới kéo quần lót lên.
Một bước, hai bước……
Cô vịn tường, loạng choạng lê về phía cửa ra vào.
Cuối cùng cũng lê được đến cửa.
Ngay khi tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa lấy cọng rơm cứu mạng——
“Đing đoong——”
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hể?
Lâm Vũ hơi khựng lại, chớp mắt ngơ ngác.
Sao chuông cửa lại kêu?
Vừa rồi chẳng phải đã bảo anh shipper để trước cửa là được rồi sao?
Chẳng lẽ còn phải xác nhận thông tin gì nữa?
Hay là…… giao nhầm rồi?
Mang theo chút nghi hoặc, cô ghé sát mắt mèo, nheo mắt nhìn ra ngoài.
Giây tiếp theo.
Đồng tử cô đột nhiên co rút, trái tim chợt hẫng mất một nhịp!
Bởi vì người đứng ngoài cửa, không phải anh shipper……


