Chương 224 · 359 chương

Tới Tháng?

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Dùng một câu văn nghệ như thế để miêu tả cuộc sống hiện tại sao?

Hình như cũng không hợp lắm.

Nói đúng hơn thì chắc là—— Như một con cá mặn bị lật mặt trên thớt, rồi tiếp tục nằm đó mục rữa.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc cái “bệnh cứ biến thân là đau tới chết” kia, Lâm Vũ đã bị ép bước vào một kỳ nghỉ dài đằng đẵng.

“Tiểu Lâm à! Về cái tư tưởng tiêu cực muốn rút khỏi giới Ma Pháp Thiếu Nữ của anh, tôi thay mặt tổ chức bày tỏ 1 vạn lần phản đối!”

Quản lý Tiền vỗ vai anh đầy thấm thía, đau lòng nhức óc nói,

“Nếu vị tiến sĩ Tây bên phía Sinh học Thụy Khang kia đã nói đây là vấn đề nội tâm, vậy thì chúng ta phải kê đúng thuốc chữa đúng bệnh! Nào…… tôi đặc cách phê cho anh một kỳ nghỉ dài! Anh về nhà thư giãn cho tốt đi, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, biết đâu một ngày nào đó anh đột nhiên ngộ ra chân lý, giống như Vương Dương Minh ngộ đạo ở Long Trường, tại chỗ phi thăng luôn thì sao?”

“À đúng rồi, trong thời gian này tuy không cần chấm công, nhưng vì đang trong giai đoạn dưỡng bệnh nên lương sẽ tạm thời ngừng phát nha! Nghỉ không lương! Muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ bấy lâu, công ty đã đủ nhân văn chưa nào?”

Nhân văn cái đầu quỷ ấy!

Chẳng phải chỉ là muốn tiết kiệm chút lương cứng kia thôi sao!

Thế là Lâm Vũ cứ vậy mà vừa tươi roi rói, lại vừa nghèo rớt mồng tơi, ru rú ở nhà suốt 7 ngày trời.

Nói thật thì 2 ngày đầu đúng là sướng điên.

Không cần khổ sở như trước phải đi chấm công ở công ty nữa, mỗi ngày có cả đống thời gian để tiêu xài phung phí.

Dù sao cũng đã cố gắng làm việc lâu như vậy rồi, đến con lừa của đội sản xuất còn phải được nghỉ chứ?

Huống hồ trước đó vì biến thân cường độ cao, khiến làn da của bản thể nam giới này ngày càng mềm mịn, thậm chí râu cũng sắp không mọc nổi nữa.

Vừa hay nhân cơ hội này “cai nghiện” một chút, để râu ria mọc lại đôi chút, tìm về chút tự tin của một người đàn ông.

Nhưng……

Cảm giác sung sướng đó chỉ kéo dài được 3 ngày.

Đến ngày thứ 4, cảm giác trống rỗng bắt đầu mọc điên cuồng như cỏ dại.

Vốn dĩ cuộc sống của anh được công việc Ma Pháp Thiếu Nữ lấp đầy, tuy có hơi mệt, hơi xấu hổ, nhưng đúng là rất trọn vẹn, rất có…… cảm giác mình đang sống.

Cũng không biết có phải đi làm suốt mấy tháng nay quá lâu, bị bọn tư bản PUA[note99098] đến hỏng đầu rồi không.

Bây giờ mỗi ngày nằm trên giường ăn đồ giao tận nơi, uống nước ngọt dành cho dân otaku[note99099], anh lại nảy sinh cảm giác tội lỗi khó hiểu?

Cái cảm giác ấy giống như mình là một tên đào ngũ phản bội đồng đội, có lỗi với mồ hôi và máu của đồng nghiệp, có lỗi với sự kỳ vọng và dạy dỗ của cha mẹ, thậm chí còn có lỗi với những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội do xã hội xây dựng nên……

Mẹ nó chứ!

Ông đây không trộm không cướp, tiêu tiền thưởng của chính mình, ở nhà của chính mình, chỉ muốn lười biếng 2 hôm thôi mà, tại sao lại có cái ảo giác tội ác tày trời thế này?!

Đây chính là “hội chứng xã súc”[note99100] trong truyền thuyết sao?!

Lâm Vũ không hiểu nổi, nhưng cảm giác đó cứ như có cát trong giày, cọ đến mức khiến anh bực bội không yên.

Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ 7, không chịu nổi sự hành hạ tinh thần này nữa, Lâm Vũ đặt chiếc vòng tay khế ước đang phát video gợi cảm xuống.

“Này, Tiểu Bạch……”

Anh quay đầu nhìn về phía bàn học với vẻ chán đến cực điểm,

“Mày nói xem…… có phải tao nên thử biến thân một chút không? Biết đâu…… biết đâu thứ độc tố đó tự hết hạn thì sao?”

Trước bàn học không có ai đáp lại anh.

Chỉ có cục bông trắng kia đang đứng bằng hai chân, đôi vuốt ngắn ngủn cào phím tóe lửa.

Về phần chuột máy tính, tuy con hàng này không có ngón tay linh hoạt như con người, nhưng với tư cách là sản phẩm công nghệ cao, nó lại phát triển hẳn một sợi cáp dữ liệu nối thẳng từ……

Ờm, cổng kết nối dưới đuôi của nó, rồi liên kết trực tiếp với máy tính.

Nói cách khác, nó đang chơi game bằng “ý niệm”.

Trên màn hình là một trò FPS[note99101] bắn súng mang tên CS:GO.

Để tránh bị hệ thống chống gian lận phán là hack game[note99102], con thỏ tâm cơ này thậm chí còn cố tình hạ thấp tốc độ phản ứng của mình, thỉnh thoảng bắn trượt vài phát, hoặc giả vờ biếu mạng như một tay gà mờ để “diễn” một chút.

Dù vậy, nó vẫn quẩy tung các kèo rank cao, hành đám người nước ngoài bên team địch đến mức khóc cha gọi mẹ.

Khung chat công khai ở góc dưới bên trái màn hình liên tục nhảy ra những dòng chữ đỏ:

Donk: u r hacker? QB? report u![note99103]

QB là ID game mà Tiểu Bạch tự đặt cho mình.

Nó dường như cực kỳ yêu thích cái tên này, dù Lâm Vũ cảm thấy cái tên đó tràn đầy ác ý muốn lừa người ta ký khế ước.[note99104]

“Cạch!”

Tiểu Bạch dùng cái vuốt ngắn ngủn đập mạnh lên phím cách, màn hình lập tức hiện ra giao diện tổng kết chiến thắng.

Ngay sau đó, nó gõ vào khung chat một câu đáp trả cực kỳ ngông cuồng:

QB: EZ game, bro~~~~. I just fking destroy u noobs~ cry more baby:)[note99105]

Gửi xong câu chế giễu đủ khiến đối phương xuất huyết não này, Tiểu Bạch mới rút sợi cáp dữ liệu khỏi đuôi, chậm rãi xoay người lại.

Nó dùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc đánh giá Lâm Vũ đang nằm vật trên ghế sofa từ trên xuống dưới.

Sau đó, cực kỳ giống con người mà trợn mắt một cái.

“Chậc…… mày có thể đừng lúc nào cũng trợn tao bằng đôi mắt cá chết đó được không?”

Lâm Vũ bị nó nhìn đến mức vừa xấu hổ vừa tức giận, chộp lấy cái gối ôm bên cạnh định ném sang, nhưng nghĩ tới thứ đó làm bằng kim loại, đập hỏng còn phải tự đền, lại lặng lẽ đặt xuống,

“Tao ru rú ở đây là điều tao muốn chắc? Hả? Mày tưởng tao muốn làm một con cá mặn lắm à? Nhưng bây giờ ngoài nằm trên sofa lướt mấy video ngắn vô bổ đó ra, tao còn làm được gì nữa?”

Càng nói, Lâm Vũ càng thấy tủi thân, dứt khoát ngồi thẳng người dậy rồi bắt đầu trút hết nỗi lòng,

“Người nào người nấy đều bảo tao quay về cuộc sống thường ngày, bảo tao ngộ đạo ở Long Trường…… tao ngộ cái búa ấy mà ngộ!”

“Chẳng phải tao đã nghe lời họ, ngoan ngoãn quay về cuộc sống thường ngày của mình rồi sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Mày cũng thấy rồi đấy——”

“Cuộc sống thường ngày của tao nát bét như vậy đấy! Nhàm chán như vậy đấy! Phế vật như vậy đấy!”

“Nếu tao là kiểu cao phú soái trong truyền thuyết, tao còn phải ngồi đây mắt to trừng mắt nhỏ với một con thỏ như mày chắc?”

Lâm Vũ càng nói càng kích động, như thể muốn đổ hết mọi uất ức tích tụ suốt mấy ngày nay ra ngoài,

“Nếu tao vừa có tiền vừa có nhan sắc, bây giờ chắc chắn đã lái siêu xe, chở cô bạn gái da trắng mặt xinh của mình đến khách sạn 5 sao thuê một phòng phòng giường lớn có cửa kính sát đất nhìn toàn cảnh rồi!”

“Bảy ngày nghỉ dài đấy! Là biết bao nhiêu ngày đêm chứ? Nếu một ngày tao làm bảy lần, vậy thì sau bảy ngày này…… tao sẽ giống hệt lúc mày chơi game ban nãy, Rush B bốn mươi chín lần cũng chẳng thèm thở dốc! Tao đạp chết cô ấy luôn!”

“Nhưng……”

Lâm Vũ đột nhiên hạ giọng, như quả bóng bị xì hơi,

“Nhưng tao làm gì có bạn gái đâu……”

“Phụ nữ bây giờ thực tế lắm, hoặc nhìn mặt, hoặc nhìn tiền.”

“Tao thì chỉ thuộc dạng bình thường thôi, còn tiền ấy à…… tuy có chút tiền thưởng thật, nhưng ở thành phố Tân Hải thì từng đó cũng chỉ đủ làm tiền đặt cọc mua nhà. Không tiền không nhan sắc, lấy cái gì mà yêu đương đây?”

“……”

Đối mặt với màn bộc phát đột ngột của chủ nhân, Tiểu Bạch vốn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo dường như cũng có chút trở tay không kịp.

Nó nghiêng đầu, đôi mắt điện tử màu đỏ lóe lên vài lần, dường như đang tiến hành một loại phép tính logic cảm xúc nào đó.

Một lát sau, nó bước đôi chân ngắn ngủn đi tới, men theo ống quần của Lâm Vũ leo lên vai anh.

Sau đó, nó đưa chiếc vuốt lông xù nhỏ nhắn ra, khẽ vỗ lên cái đầu bù xù của Lâm Vũ.

Động tác ấy lại dịu dàng ngoài dự liệu, giống như đang an ủi một chú chó hoang bị thương.

“Haizz……”

Lâm Vũ thở dài một hơi, cảm giác buồn bực trong lòng dường như cũng tan đi không ít theo những lời than thở vừa rồi.

“Thôi bỏ đi…… tao nói mấy chuyện này với mày làm gì chứ, nghĩ kỹ lại thì cũng đều là vấn đề của chính tao thôi.”

Anh lại ngả người xuống sofa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm chiếc đèn treo trên trần nhà, đôi đồng tử hơi mất tiêu cự,

“Tiểu Bạch, mày biết không? Tính ra thì bây giờ đã là năm 2051 rồi.”

“Qua hết năm nay, đợi đến lúc xuân về hoa nở…… tao lại già thêm một tuổi nữa.”

“27 tuổi…… ha, 27 tuổi.”

Lâm Vũ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo chút hoảng hốt trước dòng chảy của thời gian,

“Nhanh thật đấy…… nhanh đến mức sắp bước sang tuổi 30 rồi sao?”

“Rõ ràng cảm giác như mới hôm qua còn thức trắng đêm cày game với đám bạn cùng phòng ở ký túc xá đại học, còn lo phát sầu vì thi cuối kỳ trượt môn…… thế mà chớp mắt một cái đã biến thành một ông chú râu ria lởm chởm như bây giờ rồi?”

“Giá như thời gian có thể quay ngược lại……”

“Nếu có thể quay về thời đại đại học thì tốt biết bao. Lúc đó ai cũng ngốc nghếch, vẫn chưa bị xã hội cho ăn đòn.”

“Lúc đó…… chắc là lúc tao gần thoát ế nhất trong cả đời này nhỉ?”

“Không cần nghĩ đến giá nhà, không cần nghĩ đến tiền sính lễ, cũng không cần đối mặt với những áp lực xã hội khiến người ta ngạt thở……”

“Ôi trời…… phiền chết đi được……”

Lâm Vũ bực bội vò tóc, xoay người rồi vùi mặt vào đệm sofa.

Dường như chỉ như vậy mới có thể tạm thời an toàn, tạm thời trốn tránh phiền não.

“Kính coong——”

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lâm Vũ.

Anh lười biếng bò dậy khỏi sofa, lê dép đi mở cửa.

“Xin chào, anh là anh Lâm phải không ạ? Chuyển phát nhanh Thuận Phong[note99106], phiền anh ký nhận giúp.”

Anh shipper đưa tới một kiện hàng vuông vức, bên trên in LOGO màu xanh vô cùng nổi bật——【Tập đoàn Dược phẩm Sinh học Thụy Khang】.

Nhìn thấy mấy chữ đó, mắt Lâm Vũ lập tức sáng lên.

Anh nhanh chóng ký tên, rồi nóng lòng mở chiếc hộp ra.

Quả nhiên.

Bên trong lớp mút chống sốc dày cộm, một lọ thuốc kim loại tinh xảo và một chiếc USB màu bạc đang nằm lặng lẽ ở đó.

“Đây chính là…… loại thuốc đặc hiệu mà tiến sĩ Reed nói sao?”

Lâm Vũ cầm bình thuốc lên lắc lắc, bên trong vang lên tiếng những viên nang va chạm vào nhau khe khẽ.

Anh cắm USB vào máy tính trước.

Trên màn hình bật ra một cửa sổ video, tiến sĩ Reed xuất hiện trong khung hình.

Bà mặc áo blouse trắng, phía sau là khung cảnh bận rộn của một phòng thí nghiệm.

【Cậu Lâm, đây là lô thuốc thử nghiệm đầu tiên. Xin hãy nhớ kỹ những hướng dẫn sử dụng sau đây:】

【Thứ nhất, loại thuốc này bắt buộc phải được uống trong trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ sau khi biến thân, nếu không sẽ vô hiệu.】

【Thứ hai, nó có thể chặn tín hiệu đau thần kinh một cách hiệu quả, giúp cậu tạm thời thoát khỏi cơn đau dữ dội do Linh Xu Nùng Bào Phệ gây ra.】

【Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất——loại thuốc này có thể khiến thời gian duy trì trạng thái biến thân của cậu…… kéo dài một cách mất kiểm soát, xin hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống đó.】

“Thời gian biến thân…… kéo dài mất kiểm soát?”

Lâm Vũ nhìn chằm chằm màn hình, đôi mày nhíu chặt thành hình chữ 川.

Đây là ý gì?

Là nói lúc tôi muốn biến trở lại thì không biến lại được?

Hay là phải làm con gái lâu hơn một chút?

“Thôi kệ đi! Cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa vậy!”[note99107]

Lâm Vũ nghiến răng.

So với kiểu đau đớn như thể xương cốt bị tháo tung ra từng mảnh đó thì mặc váy thêm một lúc có là cái thá gì!

Anh hít sâu một hơi, thuần thục đọc lên câu thần chú đã khắc sâu vào tận DNA từ lâu.

“Ashen Crystal, biến thân!”

“Ù——”

Ánh sáng màu hồng quen thuộc lóe lên.

Ngay giây tiếp theo, ông chú phế vật râu ria lởm chởm kia biến mất.

Thay vào đó là thiếu nữ nhỏ nhắn tóc xám mắt dị sắc ấy.

“Hiz—— Đau quá!”

Ngay khoảnh khắc biến thân hoàn tất, cơn đau dữ dội gặm nhấm thần kinh kia cũng đến đúng hẹn.

Lâm Vũ luống cuống mở nắp lọ thuốc, đổ ra một viên nang đỏ trắng rồi ngửa đầu nuốt xuống.

Chờ đợi.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

“Phù……”

Chuyện thần kỳ đã xảy ra.

Cơn đau dữ dội vốn đang càn quét như sóng thần ấy vậy mà thật sự nhanh chóng rút xuống như thủy triều.

Cảm giác này…… nên hình dung thế nào đây?

Giống như một cô gái bị đau bụng kinh hành hạ đến sống dở chết dở, sau khi uống Ibuprofen được nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại vậy.

Tuy cơ thể vẫn còn hơi mềm nhũn không có sức lực, nhưng ít nhất cảm giác muốn lăn lộn dưới đất đã biến mất.

“Đúng là thần dược! Tiến sĩ Reed đỉnh quá!”

Lâm Vũ cảm động đến mức suýt khóc.

Cô thử nâng tay lên, muốn điều động linh năng trong cơ thể một chút.

Nhưng mà——

“Ưm——!”

Vừa mới nảy sinh ý định, cơn đau vừa bị ép xuống kia đã như một con rắn độc đang mai phục, đột nhiên lao ra rồi hung hăng cắn cô một phát!

“Không được…… vẫn còn đau……”

Lâm Vũ vội vàng tản đi linh năng, có chút chán nản buông tay xuống.

“Xem ra…… thuốc này cũng chỉ là thuốc giảm đau liều mạnh thôi, trị ngọn chứ không trị gốc. Vẫn không thể chiến đấu được……”

Cô thở dài, tự an ủi bản thân,

“Thôi vậy, con người không thể quá tham lam được. Ít nhất bây giờ có thể duy trì trạng thái biến thân mà không bị đau chết đã là may mắn trong bất hạnh rồi…… ơ?”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lâm Vũ đột nhiên thay đổi.

Cảm giác đau quặn quen thuộc lúc nãy…… lại tới nữa rồi?

Không đúng!

Lần này vị trí không giống!

Trước đây là toàn thân đều đau, còn lần này……

Cơn đau đó dường như tập trung ở……

Bụng dưới?

“Ưm…… chuyện gì vậy? Bụng mình……”

Cảm giác ấy vô cùng kỳ quái.

Nó không giống kiểu đau nhói như dao cắt trước đây, mà là một loại đau âm ỉ trĩu nặng khiến cô thậm chí không duỗi thẳng lưng nổi.

“A…… a a…… a ưm……”

Chỉ mới qua vài giây, Lâm Vũ đã đau đến mức mặt mày trắng bệch, cả người co quắp trên sofa, trên trán lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

“Sao lại như vậy…… chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc? Mình……”

Đúng lúc ấy, một cảm giác ấm nóng ẩm ướt truyền tới từ bên dưới cơ thể.

Cảm giác chất lỏng đang chảy rõ ràng đến mức khiến đầu óc Lâm Vũ lập tức trống rỗng.

Cô run rẩy đưa tay xuống phía dưới người mình.

Đầu ngón tay chạm phải một thứ âm ấm và nhớp nháp.

Cô đưa tay lên trước mắt.

Trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn ấy, rõ ràng là một vệt……

Đỏ tươi đến rợn người.

“Máu……?”

Bạn đã đến cuối chương 224.

Không gian đọc của bạn