Chương 223 · 359 chương

Thỉnh Giáo

“Người trong nghề? Ha! Mấy chuyện như thế đương nhiên phải hỏi em chứ, tiền bối!”

Trong khu nghỉ ngơi của công ty Bình Minh, Lý Tình vừa ngậm ống hút vừa vỗ ngực đôm đốp.

Bộ dạng tự tin ngập tràn ấy cứ như cô chính là cuốn bách khoa toàn thư của giới Ma Pháp Thiếu Nữ vậy.

“Em cuối cùng cũng hiểu rồi, ý của vị tiến sĩ Tây kia là—— Sức mạnh Ma Pháp Thiếu Nữ của anh chưa đủ thuần khiết, đúng không? Vậy chẳng phải cách giải quyết rất đơn giản sao?”

Cô đột nhiên ghé sát lại gần Lâm Vũ, đôi mắt hồ ly lóe lên tia sáng khiến người ta bất an,

“Tiền bối, anh chỉ cần thử—— Trong một thời gian, hoàn toàn sống như một cô gái thực thụ là được rồi mà!”

“Hả?”

Khóe miệng Lâm Vũ co giật.

“Thôi nào, tin em đi chứ!”

Lý Tình ôm lấy cánh tay anh rồi lắc lắc,

“Theo em thấy nhé, tiền bối bình thường sống quá xuề xòa rồi! Dù lớp vỏ sau khi biến thân đúng là thuộc hàng cực phẩm, nhưng trong xương cốt anh vẫn toát ra một…… Ừm, phải nói sao nhỉ? À, mùi otaku!”

“Với tâm thái như vậy thì làm sao phát huy được sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ chứ? Đã là Ma Pháp Thiếu Nữ thì phải lấp lánh tỏa sáng, phải tinh tế, phải đáng yêu cơ!”

Lý Tình càng nói càng hăng, thậm chí còn bắt đầu khoa tay múa chân,

“Cho nên ấy, anh chỉ cần biến bản thân từ trong ra ngoài thành một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng đáng yêu là được rồi nha!”

“Như vậy thì sức mạnh nội tâm của anh chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao?”

“……”

Nhìn biểu cảm cuồng nhiệt của Lý Tình, Lâm Vũ cảm thấy dạ dày mình bắt đầu âm ỉ đau.

Con nhỏ này đúng là kiểu người thích hóng drama cho vui!

Nếu không từ chối, biết đâu ngày mai anh lại bị cô nàng mặc cho một bộ đồ loli hắc ám phong cách jirai-kei, rồi kéo ra trung tâm thành phố chụp ảnh lấy liền cũng nên!

“Để em suy nghĩ thêm đã……”

……

“…… Sống như con gái sao?”

Trong phòng huấn luyện, Trần Băng vừa kết thúc một tổ bài tập cường độ cao trên máy móc, vừa lau mồ hôi trên cổ bằng khăn rồi trầm ngâm nói.

So với vẻ không mấy đáng tin của Lý Tình thì bà chị cấp B này rõ ràng lý trí hơn nhiều.

“Tuy con nhỏ Lý Tình đó bình thường rất thích quậy phá, nhưng lần này…… lời nó nói thật ra cũng không phải hoàn toàn vô lý.”

Trần Băng vặn nắp chai nước khoáng rồi ngẩng đầu uống một ngụm,

“Lý Tình vào nghề khá muộn, thiên phú cũng không quá nổi trội, nên đến giờ vẫn chỉ dừng ở cấp C.”

“Nhưng có một điểm nó làm rất tốt—— Đó là dù đã 17 tuổi, độ tuổi được xem là khá lớn trong giới này, nó vẫn duy trì được tỷ lệ đồng bộ cực cao.”

“Nguyên nhân nằm ở chỗ, nó thật lòng tận hưởng thân phận thiếu nữ này. Nó tin rằng đáng yêu là chính nghĩa, tin rằng đồ ngọt có thể chữa lành mọi thứ.”

“Loại tâm hồn thiếu nữ thuần khiết ấy chính là nguồn sức mạnh của nó.”

Nói tới đây, Trần Băng dừng lại một chút rồi nhìn sang Lâm Vũ,

“Nhưng nói một cách khách quan…… tôi cảm thấy cách đó không phù hợp với cậu.”

Lâm Vũ vừa nghe xong liền cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, gật đầu lia lịa:

“Đúng đúng đúng! Chị Băng anh minh[note99081]! Một thằng đàn ông như em mà ngày nào cũng ê a nũng nịu như chị ta thì chính em còn muốn nôn ấy chứ!”

“Đúng vậy.”

Trần Băng gật đầu rồi bình tĩnh phân tích,

“Dưa xanh ép chín không ngọt[note99082]. Bắt cậu mặc mấy bộ váy ngọt ngấy như bánh macaron rồi cố tỏ ra dễ thương chỉ khiến cậu càng ghét chính mình hơn, đồng thời làm cảm giác lệch pha trong nhận thức thêm nghiêm trọng. Việc đó chẳng những không giúp tăng sức mạnh duy tâm, ngược lại còn có hại.”

“Nội tâm của mỗi người đều khác nhau.”

“Lý Tình có con đường của Lý Tình, tôi có con đường của tôi.”

“Con đường của tôi là bảo vệ và trách nhiệm, vì thế tôi mới có thể dựng nên【Trường Thành】kiên cố không thể phá vỡ.”

“Còn cậu……”

Trần Băng nhìn Lâm Vũ, trong mắt thoáng hiện một tia thâm ý,

“Tình huống của cậu quá đặc biệt. Cậu là nam giới, lại còn là Ma Pháp Thiếu Nữ.”

“Cậu vừa ham tiền vừa sợ chết, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn có thể đứng ra gánh vác.”

“Cho nên, cậu cần tìm ra một con đường…… của riêng mình.”

“Một con đường …… của riêng mình?”

Lâm Vũ lẩm bẩm, cảm thấy hoàn toàn mờ mịt

“Về mặt này, những gì tôi có thể góp ý cho cậu cũng không nhiều.”

Trần Băng vắt khăn lên vai,

“Nhưng nếu nói về sức mạnh nội tâm…… cậu có thể đi hỏi Yoruno Hotaru.”

“Con đường của tôi năm đó cũng là nhờ em ấy chỉ điểm mới ngộ ra được.”

“Đừng nhìn em ấy còn trẻ mà lầm, trong lĩnh vực triết học linh năng…… em ấy là một thiên tài thực thụ.”

……

Vì thế, ôm theo tia hy vọng cuối cùng, Lâm Vũ gõ cửa phòng của vị “thiên tài” kia.

Chỉ có điều trạng thái hiện tại của thiên tài này thật sự khiến người ta khó mà khen nổi.

Trong một góc tối mờ mịt, Yoruno Hotaru đang co người thành một cục nho nhỏ rồi vùi mình trong chiếc ghế lười khổng lồ.

Cô đeo tai nghe chống ồn, ôm trong tay một gói khoai tây chiên vị dưa leo cỡ gia đình[note99083], còn chiếc máy tính bảng đặt trước mặt đang phát một bộ anime mùa mới.

“Rộp rộp, rộp rộp……”

Tiếng nhai giòn tan vang lên đầy nhịp điệu.

Lâm Vũ cắn răng bước tới, cẩn thận thuật lại một lượt chẩn đoán của tiến sĩ Reed cùng những băn khoăn của mình.

Nghe xong, Yoruno Hotaru không lập tức trả lời.

Cô chỉ tạm dừng anime, chậm rãi nuốt miếng khoai tây trong miệng xuống rồi mút lớp bột gia vị dính trên đầu ngón tay.

Sau đó, đôi mắt xanh thẫm luôn mang vẻ chưa tỉnh ngủ của cô hơi nheo lại, xuyên qua mái tóc trước trán nhìn về phía Lâm Vũ:

“Lính mới, cậu biết Vương Dương Minh không?”

“…… Ể?”

Lâm Vũ ngẩn người.

Diễn biến này……

Có phải hơi sai sai rồi không?

Chúng ta chẳng phải đang thảo luận về hệ thống sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ sao?

Sao tự nhiên lại nhảy sang lịch sử triết học cổ đại Trung Quốc vậy?

“Vương…… Vương Dương Minh?”

Lâm Vũ gãi đầu, cố sức moi móc chút kiến thức lịch sử ít ỏi của mình,

“Hình như…… có hơi quen? Là vị…… ngộ đạo ở Long Trường, sau đó còn phải đi bắt cướp ấy…… quan lại triều Minh?”

“Đại khái là vậy.”

Yoruno Hotaru lại cầm một miếng khoai tây lên rồi “rộp” một tiếng cắn mất nửa miếng,

“Ông ấy từng đề xuất một hệ thống lý luận gọi là ‘Tâm học’.”

“Nội cầu chư kỷ, bất giả ngoại vật. Ngô tính tự túc, bất giả ngoại cầu.”[note99084]

“Thánh nhân chi đạo, ngô tính tự túc, hướng chi cầu lý ư sự vật giả ngộ dã.”[note99085]

Vừa nhai khoai tây chiên, cô vừa dùng chất giọng loli không chút cảm xúc để đọc thuộc lòng những câu cổ văn khó hiểu, khiến khung cảnh trước mắt lệch tông đến cực điểm.

“Tôi nghĩ thứ tư tưởng duy tâm cực đoan này, đối với cậu bây giờ…… trong việc tìm ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa nội tâm, hẳn sẽ có tác dụng.”

“Ờ……”

Lâm Vũ nghe mà đầu óc mù mịt, biểu cảm trên mặt dần méo thành hình chữ 囧.

“Ờm…… tiền bối Hotaru?”

Anh hơi ngượng ngùng giơ tay lên,

“Tuy nghe có vẻ rất lợi hại, kiểu như không hiểu nhưng vẫn thấy ghê gớm ấy…… nhưng có thể phiền chị…… nói tiếng người được không?”

“Trình…… trình độ văn hóa của em thấp, nghe không hiểu gì luôn……”

“Haa……”

Yoruno Hotaru thở dài một hơi, cuối cùng cũng quay mặt lại, để lộ vẻ chê bai kiểu “lứa người mới này thật khó dạy”.

“Baka[note99086] ……”

Cô dùng ngón tay còn dính vụn khoai tây chỉ vào ngực Lâm Vũ,

“Nói đơn giản thì đừng như con ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi nữa.”

“Hãy quay về cuộc sống thường ngày của cậu đi. Sau đó thử tìm ra một—— Thứ có thể khiến cậu thật sự cảm thấy vui vẻ, khiến cậu từ tận đáy lòng muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ…… chính là ‘lý do’ đó.”

“Lý do?”

Lâm Vũ sửng sốt một chút rồi lập tức buột miệng đáp theo lẽ đương nhiên:

“Chẳng phải là tiền sao? Còn phải tìm nữa à?”

“Chắc chắn không phải tiền, tuyệt đối không thể là tiền được.”

Yoruno Hotaru lắc đầu, giọng điệu chắc nịch đến mức khiến Lâm Vũ hơi chột dạ.

Cô lại chuyển ánh mắt về màn hình máy tính bảng, đầu ngón tay khẽ chạm lên màn hình, bộ anime đang tạm dừng tiếp tục phát.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đồng tử của cô.

“Nếu thật sự chỉ vì tiền……”

“Thì tên như cậu đã chết từ mấy nhiệm vụ trước rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 223.

Không gian đọc của bạn