Chương 222 · 359 chương

Kết Quả Kiểm Tra Sức Khỏe

Lâm Vũ mặt mày xám xịt bước vào phòng nghỉ.

Lúc ngồi xuống, hai tay anh còn đang run lẩy bẩy.

Lấy cái đó là hạng mục cuối cùng, cũng là hạng mục gian nan nhất.

Trong đầu anh không tự chủ được mà hiện lên cảnh tượng ban nãy:

Đó là một căn phòng chỉ rộng chừng 3m², cách âm cực tốt.

Sau khi khóa trái cửa lại, cảm giác như vừa chạy sang một hành tinh khác.

Bên trong phòng bài trí rất đơn giản: một chiếc sofa da đơn, một bồn rửa tay và một thùng rác.

Chỉ riêng trên bức tường trắng kia là dán một tấm poster cô nàng bốc lửa mặc bikini.

Cô nàng bikini không mặc bikini, nhưng lại cho anh xem bikini.

Đáng tiếc, là người phương Tây.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Anh cố nén cảm giác khó chịu, trải tấm lót y tế dùng một lần lên sofa, sau đó đối diện với chiếc cốc đong miệng rộng kia, tiến hành một màn “tác nghiệp cá nhân”[note98793] chẳng có lấy chút sung sướng nào.

Làm xong còn phải lén lút như ăn trộm, đặt chiếc cốc đựng chất lỏng còn âm ấm ấy vào ô chuyển đồ bằng kim loại trên tường.

“Cạch” một tiếng đóng cửa sổ bên này lại, rồi nhấn chuông điện màu đỏ.

“Phù……”

Lâm Vũ thở ra một hơi dài.

May thật……

May mà đám nhà khoa học điên này vẫn còn giữ lại chút giới hạn cuối cùng.

Chứ nếu bắt anh biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi vào căn phòng nhỏ đó làm lại toàn bộ quy trình một lần nữa……

Thôi giết anh luôn đi cho rồi.

Tốc độ có kết quả thí nghiệm còn nhanh hơn anh tưởng tượng—— Chỉ mới 24 giờ trôi qua.

Lần này, địa điểm gặp mặt là văn phòng riêng của tiến sĩ Reed.

Lâm Vũ hơi gò bó[note98794] ngồi xuống, còn Lâm Tuyết và Tôn Tuệ thì giống hệt hai vị thần giữ cửa, đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh.

“Cậu Lâm……”

Tiến sĩ Reed tao nhã bắt chéo đôi chân thon dài, đôi tất đen dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng mịn màng tinh tế.

Bà khẽ vung ngón tay, một bản báo cáo hologram lập tức trượt tới trước mặt Lâm Vũ.

“Kết quả phân tích đã có rồi, tình trạng còn…… thú vị hơn dự đoán”

Khóe môi bà mang theo một nụ cười đầy hứng thú:

“Thứ mà các cậu gọi là ‘lời nguyền Nurgle’, tạm thời chúng tôi đặt tên cho nó là【Linh Xu Nùng Bào Phệ】.”

“Tin xấu là nó đã hoàn thành quá trình dung hợp sâu với hệ thần kinh linh năng của cậu sau khi biến thân, giống như dây leo quấn chặt lấy một thân cây vậy, còn các biện pháp tách rời vật lý hoặc thanh tẩy năng lượng thông thường…… gần như vô hiệu.”

“…… Hả?”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trắng thêm mấy phần, giọng nói cũng run lên,

“Không phải chứ…… vô hiệu á? Vậy chẳng phải tôi hết cứu thật rồi sao? Chẳng lẽ phải mang thứ quỷ này xuống mồ luôn à?!”

“Bình tĩnh nào, cậu Lâm. Điều tôi nói là ‘biện pháp thông thường’ vô hiệu.”

Tiến sĩ Reed đẩy gọng kính trên sống mũi, tròng kính theo động tác của bà lóe lên một tia sáng lạnh,

“Còn tôi, vốn không phải là người thích làm theo khuôn mẫu. Đối với trường hợp đặc biệt của cậu, tôi đã tìm được một hướng điều trị rất thú vị.”

Bà dừng lại một chút, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Vũ như giáo viên đang gọi một học sinh ngốc lên trả bài,

“Trước khi tiếp tục, cậu Lâm, hãy trả lời tôi một câu hỏi kiến thức phổ thông—— Cậu có biết cảm cúm của con người được chữa khỏi như thế nào không?”

“Hả? Cảm cúm?”

Lâm Vũ nhíu mày, hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ nhảy cóc của vị nữ tiến sĩ này,

“Uống thuốc chứ sao? Bình thường tôi pha hai gói 999 uống, nặng hơn thì làm ít kháng sinh đầu bào[note98795]…… rồi uống nhiều nước nóng, trùm chăn ngủ vài ngày là khỏi thôi mà?”

“Hì hì…… đúng là một câu trả lời vừa đáng yêu vừa ngây thơ.”

Tiến sĩ Reed khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay trỏ thon dài ra lắc nhẹ trước mặt anh,

“Sai rồi nha. Cảm cúm, vốn không phải được chữa khỏi nhờ thuốc. Thuốc cùng lắm chỉ giúp ức chế triệu chứng, để lúc cậu sốt hay sổ mũi có thể ngủ ngon hơn một chút thôi.”

Bà thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc,

“Thứ thật sự tiêu diệt virus và khiến cậu khỏi bệnh vĩnh viễn chỉ có chính bản thân cậu—— Hay nói đúng hơn là hệ miễn dịch của cậu.”

Lâm Vũ chớp mắt như hiểu như không:

“Vậy…… chuyện này liên quan gì tới cục quỷ trong người tôi?”

“Tất nhiên là có liên quan.”

Ánh mắt tiến sĩ Reed trở nên sắc bén hơn,

“Cứ xem thứ gọi là lời nguyền kia như một trận cảm cúm nặng nhằm vào【Pha Vị Linh Thể】[note98796] của cậu đi. Nếu đã là cảm cúm thì logic điều trị sẽ rất đơn giản——”

Bà giơ hai ngón tay thon dài lên.

“Thứ nhất, dùng thuốc can thiệp để giảm nhẹ triệu chứng. Thứ hai…… dựa vào chính bản thể để tăng cường sức miễn dịch.”

“Ồ ồ ồ……”

Lâm Vũ đập mạnh vào đùi một cái, bừng tỉnh đại ngộ,

“Không hổ là tiến sĩ! Bà nói vậy là tôi hiểu rồi! Ý bà là kê cho tôi ít thuốc giảm đau loại mạnh, sau đó bảo tôi về điên cuồng rèn luyện thể lực, luyện cho cơ thể khỏe như trâu đúng không?”

“Ừm, về mặt thuốc men thì đúng là tôi đã tận dụng số vật liệu hiện có để điều chế cho cậu một loại thuốc ức chế đặc hiệu. Nó có thể chặn hiệu quả quá trình truyền tín hiệu đau đớn kia, giúp cậu không còn đau đớn như vậy khi biến thân nữa.”

Tiến sĩ Reed gật đầu, ngay sau đó khóe môi bà cong lên thành một nụ cười mang theo chút thích thú đầy ác ý,

“Chỉ có điều…… loại thuốc này có một tác dụng phụ nho nhỏ thôi.”

Trong lòng Lâm Vũ lập tức “đánh thót” một cái:

“T-Tác dụng phụ gì?”

“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu.”

Tiến sĩ Reed hờ hững xua tay,

“Chỉ là…… chảy chút máu thôi.”

“Ch-Chảy máu?!”

Lâm Vũ theo phản xạ che người lại,

“Không phải kiểu thất khiếu chảy máu chứ? Hay là máu phun toàn thân? Tôi có chết vì mất máu quá nhiều luôn không vậy?”

“Ôi trời, đừng làm quá thế chứ, đàn ông phải hào sảng một chút.”

Tiến sĩ Reed dường như cảm thấy phản ứng hoảng hốt của anh rất thú vị,

“Đó không phải máu của cơ thể cậu, mà là hiện tượng năng lượng tràn ra từ thân thể linh năng của cậu sau khi bị thuốc kích thích. Hiệu ứng thị giác có thể hơi giống chảy máu, nhưng tuyệt đối không chết người đâu. Tôi cam đoan.”

“Đ-Được rồi……”

Nhìn dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của đối phương, Lâm Vũ chỉ đành nuốt cục tức này xuống.

Chảy máu còn hơn đau chết, miễn là không để lại sẹo……

Khoan đã, cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ chắc không để lại sẹo đâu nhỉ?

“Thuốc chỉ là hỗ trợ, tiếp theo mới là phần quan trọng.”

Tiến sĩ Reed đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần,

“Về điểm thứ hai, tăng cường sức miễn dịch……”

“Cái này tôi rành nè! Tôi về sẽ tăng cường rèn luyện! Mỗi ngày chạy 5 cây số! Hít đất 100 cái!”

Lâm Vũ nhanh nhảu trả lời.

“Không, chỉ dựa vào rèn luyện thể chất là vô ích.”

Tiến sĩ Reed không chút nương tình cắt ngang kế hoạch đầy nhiệt huyết của anh,

“Cậu Lâm, chúng tôi đã quan sát toàn bộ quá trình biến thân của cậu, cũng như tất cả các số liệu liên quan, và phát hiện ra một hiện tượng rất…… huyền học.”

Bà cân nhắc từ ngữ, khẽ nhíu mày như đang cố dùng ngôn ngữ khoa học để mô tả một hiện tượng phi khoa học,

“Trong lúc cậu biến thân hoặc sử dụng kỹ năng, có một nguồn năng lượng cực kỳ đặc biệt sẽ thông qua hạch tâm ở ngực cậu—— Tức khối thủy tinh xám kia, liên tục tràn vào cơ thể cậu.”

“Nếu nhất định phải so sánh với hệ miễn dịch trong sinh học, vậy thì nguồn năng lượng ấy chính là nền tảng duy trì sự ổn định của cơ thể ma pháp kia, chữa lành tổn thương, thậm chí thanh tẩy ô uế.”

“Nói cách khác……”

Tiến sĩ Reed đưa tay ra, khẽ chỉ vào vị trí trái tim của Lâm Vũ,

“Nếu muốn tăng cường sức miễn dịch, hoàn toàn loại bỏ virus trong cơ thể, điều cậu cần làm chính là gia tăng cường độ và độ tinh khiết của nguồn năng lượng đó.”

“Năng lượng? Ý bà là linh năng à?”

Lâm Vũ hỏi.

“Đúng, mà cũng không đúng.”

Tiến sĩ Reed lắc đầu, hiếm thấy lộ ra vài phần bất lực và tiếc nuối,

“Rất đáng tiếc, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật từ đầu đến chân. Dưới kính hiển vi của tôi, tế bào là tế bào, gen là gen.”

“Nhưng tôi không cách nào phân tích được bản chất thật sự của thứ sức mạnh đó. Nó không phù hợp với quy luật vật lý, cũng chẳng phù hợp với tri thức sinh học……”

Bà thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Vũ,

“Theo suy đoán của tôi, thứ được các cậu gọi là sức mạnh Ma Pháp Thiếu Nữ ấy, động lực cốt lõi đứng sau nó…… rất có thể lại là một thứ cực kỳ duy tâm.”

“Duy tâm……?”

“Đúng vậy. Tín niệm, cảm xúc, ý chí…… hoặc những thứ còn mơ hồ hư ảo hơn thế.”

Tiến sĩ Reed dang hai tay, tỏ ý mình cũng bó tay,

“Ở phương diện này thì đúng là tôi không chuyên, cho nên về chuyện làm thế nào để tăng cường loại sức mạnh duy tâm đó……”

“Vì vậy, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên quay về hỏi người bên phía các cậu—— Người trong nghề.”

Bạn đã đến cuối chương 222.

Không gian đọc của bạn