Giải thích tên chương: Tích là dấu ✓, cả câu nghĩa là đang phản đối một việc gì đó…
---
Có thể nhận được một câu “chốt kèo” từ Evelyn·Reed, đối với Lâm Vũ đang bị vận xui đeo bám suốt thời gian gần đây mà nói, tuyệt đối có thể xem là may mắn trong bất hạnh.
“Chậc…… quả nhiên mà.”
Lâm Vũ ngồi thoải mái trên hàng ghế sau, nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ xe, trong lòng đầy đắc ý khi ngẫm lại chiến tích tối qua của mình,
“Loại người này, đúng là không thể chiều được.”
“Mình càng thuận theo thì bà ta càng được nước lấn tới.”
“Ngược lại cứ phải cứng một chút, bật lại vài câu, cái miệng độc địa ấy của bà ta lại mềm xuống ngay.”
Mang theo cảm giác thắng lợi kiểu A Q[note98706] ấy, Lâm Vũ đúng hẹn đi tới viện nghiên cứu mới của tiến sĩ Reed.
Lần này, điểm đến không còn là Đại học Tân Hải tương đối cởi mở nữa, mà là trung tâm quyền lực thực sự của【Tập đoàn Sinh học Thụy Khang】—— Khu tổng bộ nằm sâu trong khu D[note98707]!
Nếu không nhìn biển chỉ dẫn, Lâm Vũ thậm chí còn tưởng mình đi nhầm vào một khu điều dưỡng cao cấp dành cho giới nhà giàu nào đó.
Nơi đây không có rừng bê tông cốt thép thường thấy ở thành phố Tân Hải, thứ đập vào mắt chỉ là những bãi cỏ rộng lớn được cắt tỉa gọn gàng, cùng các tòa nhà nghiên cứu mật độ thấp ẩn hiện giữa những mảng cây xanh um tùm.
Yên tĩnh, sạch sẽ, không khí trong lành, nơi này giống hệt một “thế ngoại Đào Nguyên”[note98708] được dựng lên giữa đô thị Cyberpunk[note98709], một thị trấn khoa học chỉ dành riêng cho tầng lớp tinh anh.
Có điều, ngưỡng cửa để bước vào “Đào Nguyên” này cũng chẳng hề thấp.
Vừa tới cổng khuôn viên, Lâm Vũ đã bị nhân viên an ninh trang bị tận răng chặn lại.
Sau một loạt thủ tục xác minh thân phận rườm rà, anh mới được phép lên một chiếc xe đưa đón tự lái chuyên dụng nội bộ.
Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường nhựa yên tĩnh, chạy suốt hơn 10 phút.
Trong thời gian đó, Lâm Vũ thậm chí còn nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai hồ nhân tạo lấp lánh ánh nước vụt qua, bên hồ còn có mấy con thiên nga đang thảnh thơi giao phối.
“……”
Mãi tới khi tòa nhà nghiên cứu chính xuất hiện ở cuối tầm mắt, Lâm Vũ mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động.
Anh ngẩng đầu nhìn LOGO xoắn kép màu xanh lam đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời trên đỉnh tòa nhà, cổ họng khô khốc, không nhịn được cảm thán:
“Chậc chậc chậc…… người ta vẫn bảo thế kỷ 21 là thế kỷ của sinh học.”
“Trước đây mình còn tưởng đó là lời lừa mấy đứa ngốc đi học sinh hóa môi trường vật liệu, giờ nhìn lại mới thấy…… đám làm sinh học này thật sự giàu nứt đố đổ vách!”
Đúng lúc Lâm Vũ đang cảm thán, chiếc xe đưa đón chậm rãi dừng lại.
Một mỹ nữ dáng người cao ráo duyên dáng đã đứng đợi ở cửa từ lâu.
Ngoài Lâm Tuyết ra thì còn có thể là ai nữa?
“Yo, Tiểu Tuyết! Hôm nay nhìn em professional[note98710] ghê nha.”
Lâm Vũ nhảy xuống xe, từ trên xuống dưới đánh giá em gái mình một lượt.
Ngày thường đã quen nhìn em ấy mặc đồ thường ngày, giờ đổi sang chiếc áo blouse trắng này, cộng thêm thẻ công tác trước ngực, đúng chuẩn một nữ khoa học gia xinh đẹp bước ra từ manga.
Anh cười hì hì vỗ vai em gái, trêu chọc:
“Hê hê, nhưng mà xinh thế này thật sự hợp làm nghiên cứu khoa học à? Không sợ mấy ông đàn anh trong phòng thí nghiệm mất tập trung sao?”
“Ông anh à, từ bao giờ anh cũng học được kiểu ăn nói trơn tru vậy rồi?”
Lâm Tuyết hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh nhạt lại không giấu nổi ý cười,
“Xem ra cái thùng nhuộm lớn mang tên【Công ty Bình Minh】quả thật đã dạy anh không ít kỹ năng xã hội đấy nha~ Vậy nên…… chuyện tối qua dám cãi tay đôi với giáo sư của em như thế, cũng là học từ các tiền bối công ty anh à?”
Nhắc tới chuyện tối qua, Lâm Vũ gãi gãi sau đầu, nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt cũng bớt đi vài phần.
“À…… chuyện đó ấy mà, hoàn toàn là cảm xúc dâng lên thôi.”
Anh thở dài, ánh mắt lảng đi,
“Nói thật nhé, lúc nhìn thái độ của bà Tây ấy, anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống đó.”
“Ngay lúc đó, anh thậm chí còn muốn kéo tay em đứng dậy, lật luôn cái bàn, rồi hét một câu ‘cái nghiên cứu sinh chết tiệt này chúng ta không học nữa’, sau đó dẫn em nghênh ngang bỏ đi.”
“Nhưng……”
Giọng Lâm Vũ thấp xuống,
“Sau đó nghĩ lại, làm vậy thì đúng là hả hê thật đấy, nhưng cũng quá thiếu tôn trọng em rồi. Dù sao anh cũng biết, để giành được cơ hội học nghiên cứu sinh này, em đã phải bỏ ra biết bao ngày đêm cố gắng……”
“May mà cuối cùng…… hừ, bà tiến sĩ Tây ấy đúng là người có tính cách quái lạ, mềm không ăn lại thích ăn cứng, coi như trong họa có phúc vậy.”
Nghe những lời ấy, ánh mắt Lâm Tuyết hơi cụp xuống, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ấm áp.
“Anh à, thật ra anh……”
“Anh Lâm!”
Một giọng nữ lạnh nhạt nhưng dứt khoát cắt ngang khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa hai anh em.
Lâm Vũ theo tiếng gọi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy vị đàn chị tóc ngắn hôm qua—— Tôn Tuệ, đang mang giày gót thấp, sải bước mạnh mẽ đi tới.
“Chị Tôn.”
Lâm Tuyết vừa rồi còn cười nói tự nhiên trước mặt anh trai, trong nháy mắt đã giống hệt học sinh tiểu học gặp giáo viên chủ nhiệm, hơi cúi đầu, thần sắc trở nên căng thẳng và câu nệ.
“Tiến sĩ Tôn! Xin chào xin chào!”
Biểu cảm của Lâm Vũ thì chỉ trong một giây đã hoàn thành cú chuyển đổi hoàn hảo từ “ông anh tri kỷ” sang “bên B khiêm tốn”.
Trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng.
Dù tối qua anh có mượn men rượu mắng giáo sư của cô một trận, nhưng giờ suy cho cùng vẫn là mình đang nhờ vả người ta, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới tính mạng bản thân, thái độ nhất định phải cho đúng!
“Bớt khách sáo đi, vào trong trước đã.”
Tôn Tuệ rõ ràng là người theo chủ nghĩa hiệu suất, cô liếc nhìn đồng hồ rồi quay người dẫn đường, vừa đi vừa nói cực nhanh,
“Tranh thủ lúc còn chưa tới phòng thí nghiệm, tôi sẽ nói sơ qua về quy trình sắp tới.”
“Lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chuyên sâu toàn diện cho anh trước. Đây không phải loại khám sức khỏe thông thường vài chục tệ trong bệnh viện đâu, thiết bị của chúng tôi sẽ quét sâu tới từng tế bào, thậm chí là cấp độ phân tử trong cơ thể anh.”
Lâm Vũ đi phía sau, tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu như giã tỏi.
Cấp độ phân tử?
Ghê thật, nghe phát là biết chuyên nghiệp rồi!
Cây công nghệ của tập đoàn lớn đúng là được nâng cấp cao thật![note98711]
“Sau khi hoàn tất việc thu thập dữ liệu ở trạng thái bình thường, chúng tôi còn cần kiểm tra các chỉ số sinh lý của anh trong【Trạng thái biến thân】…… hiện tại anh vẫn có thể biến thân chứ?”
Nhắc tới biến thân, khuôn mặt Lâm Vũ lập tức xụ xuống như trái khổ qua:
“Ờm…… biến thì vẫn biến được, chỉ là…… sẽ rất đau. Cảm giác như có người cầm búi sắt chà lên thịt mình vậy.”
Anh nuốt nước bọt rồi nghiến răng nói,
“Nhưng nếu chỉ cần cố chịu một hai phút thôi…… vì chữa bệnh, chắc tôi vẫn chịu được. Việc kiểm tra của các cô mất bao lâu?”
“Một hai phút…… là đủ rồi.”
Tôn Tuệ gật đầu, đẩy gọng kính bạc trên sống mũi.
“Đinh——”
Cửa thang máy mở ra, ba người bước vào trong, Tôn Tuệ nhấn nút lên “tầng 19”.
Khi thang máy chậm rãi đi lên, không gian kín rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Ngay lúc Lâm Vũ nghĩ rằng phần giới thiệu quy trình đã kết thúc, Tôn Tuệ đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu bổ sung:
“À đúng rồi, còn một hạng mục nữa.”
“Để bảo đảm tính đa dạng và độ chính xác của mẫu vật, chúng tôi sẽ lấy các loại dịch cơ thể của anh ở cả hai trạng thái để tiến hành phân tích xét nghiệm.”
“Dù là trạng thái bình thường hay trạng thái thiếu nữ sau khi biến thân đều cần.”
“Ở khâu này…… có thể sẽ cần anh
cố gắng
phối hợp một chút.”
“Cố gắng phối hợp?”
Lâm Vũ sửng sốt một chút rồi phất tay đầy thoải mái,
“À…… phối hợp hả? Chắc chắn phối hợp rồi! Tôi là bệnh nhân mà, lấy máu xét nghiệm các thứ cũng là vì tốt cho tôi thôi, tôi hiểu!”
Anh không hiểu vì sao đối phương lại đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “cố gắng”.
Thế nhưng Tôn Tuệ không tiếp lời, chỉ nháy mắt đầy ẩn ý, sau đó chuyển ánh nhìn về phía Lâm Tuyết đang đứng trong góc.
Lâm Vũ nhìn theo ánh mắt cô, lúc ấy mới phát hiện biểu cảm của cô em gái mình……
Không biết từ lúc nào đã trở nên…… rất khó nhịn cười?
Hai má Lâm Tuyết ửng đỏ kỳ lạ, khóe miệng muốn nhếch lên nhưng lại đang cố sức kìm lại.
“Anh……”
Lâm Tuyết ghé lại gần, kiễng chân lên, dùng giọng cực nhỏ thì thầm bên tai Lâm Vũ,
“Cái đó…… ý chị Tôn nói là ‘các loại dịch cơ thể’, anh thật sự…… hiểu sao?”
“Có gì mà không hiểu?”
Lâm Vũ mặt đầy khó hiểu, hiên ngang bẻ ngón tay đếm,
“Chẳng phải là lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, cùng lắm thì nhổ chút nước bọt hoặc là……?”
Còn chưa nói xong, Lâm Tuyết đột nhiên đưa một ngón tay chọc nhẹ vào eo anh, hạ thấp giọng:
“Còn cái đó nữa mà……”
“Cái nào?”
Lâm Vũ nhíu mày,
“Em không nói to hơn được à?”
“Chính là…… chính là……”
Tai Lâm Tuyết đỏ bừng,
“Chính là hồi anh học cấp hai ấy, có lần anh ra ngoài, mẹ bảo em dọn phòng giúp anh, rồi trong thùng rác của anh em nhìn thấy——”
“Được rồi! Đừng nói nữa!”
Mặt Lâm Vũ lập tức trắng bệch đi mấy phần,
“Anh…… anh hiểu rồi mà!”


