Chương 220 · 359 chương

Một Chén Là Nằm

“……”

Im lặng, im lặng, mẹ nó lại là im lặng.

Trọng lực trong căn phòng dường như đã tăng lên, mỗi nhịp thở đều trở nên đặc biệt khó khăn.

Lâm Tuyết cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Em…… em chỉ là……”

Giọng cô run rẩy, sự tự tin từng khiến cô thao thao bất tuyệt trên các buổi báo cáo học thuật, dưới câu chất vấn đâm thẳng vào tim của giáo sư này, đã vỡ nát đến tan hoang.

Đúng vậy……

Dù trước mặt người khác cô có giả vờ trưởng thành, giả vờ kiên cường đến đâu, thì cô cũng chỉ là một cô bé mới bước chân vào đời mà thôi.

Nhìn dáng vẻ ấy của em gái, Lâm Vũ cũng không nhịn nổi nữa.

Có lẽ vì men rượu đã ngấm lên đầu, anh chỉ cảm thấy trong miệng như có một ngọn lửa đang bốc lên.

Mẹ kiếp!

Lúc này mà còn tiếp tục cúi đầu làm cháu ngoan chịu nhục, thì mình còn tính là đàn ông sao?!

“Em ấy chỉ làm chuyện nên làm thôi! Tiến sĩ Reed!”

Lâm Vũ đột ngột ngẩng đầu, giọng vì kích động mà hơi khàn đi.

Cú bùng nổ bất ngờ này không quá lớn tiếng, nhưng trong gian phòng riêng tĩnh lặng này, nó lại lập tức hút lấy toàn bộ ánh mắt của mọi người.

“Chuyện nên làm……”

Tiến sĩ Reed khẽ nheo đôi mắt dài hẹp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh,

“Đến nước này rồi mà cậu Lâm vẫn ngây thơ cho rằng…… lựa chọn lúc đó của các cậu là ‘nên’ sao?”

“Á…… tiến sĩ Reed! Tôi xin bà đừng tiếp tục vòng vo nữa được không?!”

Lâm Vũ đau đớn ôm lấy thái dương đang căng tức, mượn men rượu, nghiến răng gằn giọng:

“Tôi thừa nhận! Tôi là đồ ngốc! Đầu óc tôi đúng là không lanh lợi bằng đám học bá các người!”

“Bà là tiến sĩ cao cao tại thượng, là giáo sư, là nhà khoa học!”

“Còn tôi? Tôi chỉ là một thằng làm thuê đang vùng vẫy ở tầng đáy thành phố Tân Hải! Một thằng đến cả bằng của trường danh tiếng còn chưa từng sờ qua!”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn người phụ nữ tao nhã kia, giọng điệu tràn ngập sự sụp đổ và quyết liệt của một kẻ nhỏ bé bị ép tới đường cùng,

“Đám các người…… mẹ nó, ăn một bữa cơm thôi mà cũng như đang giải đố vậy! Một câu nói thôi mà hận không thể nhét cả trăm tầng nghĩa vào trong, đến lúc đáp lời còn phải làm một bài đọc hiểu trước! Không mệt à?!”

“Bà không phải là người Đức sao?! Người Đức chẳng phải vẫn luôn được đồn là thẳng thắn nhất à?! Sao đến bà lại còn biết đánh Thái Cực[note98594] hơn cả người Trung Quốc chúng tôi vậy?!”

“Coi như tôi xin bà! Nói thẳng ra đi!”

“—— Rốt cuộc bà muốn thế nào?! Nói rõ luôn đi!!”

“……”

3 giây.

Không khí như bị hút cạn suốt 3 giây.

Tôn Tuệ ở bên cạnh đẩy gọng kính, ánh mắt sau tròng kính đầy vẻ kinh ngạc.

Cô hé miệng, dường như muốn theo thói quen mà đứng ra hòa giải, nhưng giọng của tiến sĩ Reed đã vang lên trước một bước, lạnh cứng như sắt:

“Được…… nếu cậu muốn tôi nói thẳng, vậy tôi sẽ nói thẳng.”

Bà không còn nghịch chiếc chén nữa, hai tay đan lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Lâm Vũ,

“Lúc trước em gái của cậu, vì cứu cậu mà hy sinh những mẫu vật và thành quả mà tôi phải mất nhiều năm tâm huyết mới thu thập được. Tôi không đuổi em ấy ra khỏi nhóm nghiên cứu đã là lòng nhân từ lớn nhất rồi.”

“Mà bây giờ? Em ấy lại còn dám mặt dày đến cầu xin tôi, vọng tưởng dùng nguồn tài nguyên hàng đầu của tôi để tiến hành liệu pháp thực nghiệm cho cậu, giúp cậu giải trừ cái lời nguyền Nurgle chết tiệt kia sao?”

Tiến sĩ Reed bật ra một tiếng cười khẩy, trong tiếng cười ấy tràn đầy vẻ ngạo mạn không hề che giấu,

“Hừ…… dựa vào cái gì? Chỉ vì cậu là Ma Pháp Thiếu Nữ? Hay chỉ vì thân thể kia của cậu là một cấu tạo linh năng hiếm có?”

“Đừng tự coi mình quá quan trọng. Loại cấu tạo linh năng đó…… trên người vật ô nhiễm cũng đầy ra đấy.”

“Dù độ tinh khiết kém hơn một chút, cấu trúc hỗn loạn hơn một chút, nhưng đó là đồ miễn phí, dùng hỏng cũng chẳng thấy tiếc.”

Bà từng bước ép sát, hoàn toàn không cho Lâm Vũ cơ hội thở,

“Bây giờ, cậu Lâm, hãy nói cho tôi biết…… dựa vào cái gì mà tôi phải phí thời gian và tài nguyên của mình cho một khoản âm hoàn toàn vô giá trị như cậu?”

“……”

Lâm Vũ cúi đầu, không lập tức trả lời.

“Sao vậy? Câm rồi à? Bị tôi hỏi bí rồi sao?”

Tiến sĩ Reed nhướng mày.

“Không…… tôi không phải bị cô hỏi bí.”

Lâm Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bị rượu hun đỏ,

“Tôi chỉ là…… khinh thường việc—— Trả lời cái câu hỏi ngu ngốc đến cực điểm của bà thôi.”

Đôi mắt xanh biếc của tiến sĩ Reed chợt lóe lên:

“Ồ?”

“Tiến sĩ Evelyn·Reed, tôi vốn tưởng bà là người thông minh, không ngờ…… tầm nhìn của bà lại hẹp hòi đến mức này.”

Lâm Vũ hít sâu một hơi, giọng điệu bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, nhưng từng chữ đều như dao cắt:

“Có lẽ bà không biết lúc đó rốt cuộc trong khu D đã xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Vậy để tôi nói cho bà biết.”

“Khi đó, một vật ô nhiễm thuộc hệ【Tzeentch】cực kỳ nguy hiểm đã bám vào người tôi, nếu không phải Tiểu Tuyết quyết đoán kích hoạt hỗn loạn linh năng để ngăn nó lại…… con quái vật ấy đã sớm phá kén chui ra rồi tàn sát khắp nơi!”

“Đến lúc đó, đừng nói mấy mẫu vật đáng thương của bà, mà cả phòng thí nghiệm, thậm chí cả khu D, đều sẽ hóa thành đống đổ nát chỉ trong một đêm! Đây là—— Vì nhỏ mất lớn, sai lầm thứ nhất!”

Lâm Vũ giơ một ngón tay lên, sau đó lại giơ thêm ngón thứ hai:

“Bà mê đắm nghiên cứu vật ô nhiễm, còn mưu toan khống chế thứ sức mạnh hỗn loạn đó. Hừ…… đúng là kẻ điên.”

“Khi bà nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại bà. Trong mắt những tồn tại đó, loại con người thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại kiêu ngạo tự mãn như bà chính là món đồ chơi hoàn hảo nhất!”

“Bà nghĩ mình là thợ săn sao? Không, có lẽ từ lâu bà đã trở thành…… con mồi bị con quái vật giỏi âm mưu quỷ kế kia khóa chặt rồi!”

“Chỉ thấy cây mà không thấy rừng.”

“Chỉ lo phía trước mà không ngó phía sau……”

“Đây là sai lầm thứ hai!”

Lâm Vũ nhìn thẳng vị nữ hoàng cao cao tại thượng ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu,

“Tiến sĩ Reed, tôi tặng bà một câu nhé, là câu tôi từng đọc được trong một cuốn sách.”

“…… Câu gì?”

“Người làm học thuật ấy mà, không ngốc một chút thì không được đâu.”

“……”

Im lặng.

Một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.

Cả gian phòng riêng như bị bấm nút dừng, đến cả bụi trong không khí cũng như ngừng lại.

Lâm Vũ cúi đầu, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi thẳng ra ngoài.

Đúng vậy, dám phản bác một nhân vật tầm cỡ như này, cho dù nói thế nào cũng là “đại nghịch bất đạo” mà nhỉ?

Chậc……

Sao vừa rồi mình lại không nhịn nổi, mắng bà ta một trận như thế chứ?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lâm Vũ cảm thấy dù cho làm lại thêm lần nữa, anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y hệt.

Không còn cách nào khác, thân là anh trai.

Sao có thể trơ mắt nhìn em gái bị bắt nạt như vậy được?

Thật ra bây giờ anh rất muốn nắm tay em gái, nói một câu “cái nghiên cứu sinh chết tiệt này chúng ta không học nữa”!

Ngầu lắm, hăng máu lắm, lại còn là một tên cuồng bảo vệ em gái nữa, đúng không?

Nhưng bình tĩnh lại, Lâm Vũ lại thấy sợ.

Liệu có phải mình vừa hại em gái đến mức ngay cả nghiên cứu sinh cũng không học nổi nữa không?

Để lấy được tấm bằng này, trước đây em ấy đã phải cố gắng rất nhiều.

Chậc……

Trời ạ, phiền chết đi được!

Rốt cuộc mình phải làm thế nào mới đúng đây?!

“…… Phụt…… hừ hừ hừ……”

Đột nhiên, một tràng cười không thể nhịn nổi đã phá tan sự chết lặng.

“Hừ hừ hừ hừ…… HA HA HA HA HA HA——!!!”

Tiến sĩ Reed bỗng che mặt cười lớn, cười đến cả người rung lên, cười đến mức nước mắt cũng rịn ra nơi khóe mắt.

“Hay——! Miệng lưỡi sắc bén thật đấy!”

Bà vừa cười vừa chỉ tay vào Lâm Vũ.

Trong mắt bà không có chút tức giận nào, trái lại còn thêm một thứ ánh sáng kỳ lạ.

“Không hổ là anh em ruột…… đúng là cùng một khuôn đúc ra mà!”

“Em gái thì ngoài mặt ngoan ngoãn, khép nép nghe lời, nhưng trong lòng lại cố chấp giữ lấy nguyên tắc của mình, nửa bước cũng không lùi.”

“Anh trai thì là kiểu phản nghịch chính hiệu, bề ngoài trông chẳng ra gì, nhưng trong mắt lại như đang nhốt một con sư tử……”

“À…… tuy bị cậu phản bác thẳng mặt như vậy đúng là làm tôi hơi mất mặt thật…… nhưng——”

Bà đột nhiên nâng chén rượu trắng trước mặt vẫn chưa hề động tới, ngửa đầu uống cạn một hơi!

“Ha——!”

Theo dòng rượu cay nồng trôi xuống bụng, một vệt đỏ kinh người nhanh chóng bò lên gò má trắng nõn của bà.

Ánh mắt bà lập tức trở nên có chút mơ màng, ngón tay lảo đảo chỉ vào Lâm Vũ:

“À…… cậu Lâm…… tôi thích…… tôi thích kiểu người như cậu…… kiểu như thế này……”

“À…… Held trong tiếng Trung nói thế nào nhỉ?”

“Đúng rồi! Anh hùng! Hảo hán! Anh hùng hảo hán!”

Bà cười ngây ngất trong men say, nụ cười ấy rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, đẹp đến mức như một đóa hoa đỏ đang nở rộ.

“Vậy thì…… tôi đồng ý! Được! Chúng ta làm một giao dịch đi!”

“Cậu làm mẫu vật cho tôi! Tôi…… tôi giúp cậu chữa cái lời nguyền chết tiệt đó!”

“Tôi sẽ chứng minh cho cái con quái vật chó má kia thấy…… khoa học mới là chân lý!”

Lâm Vũ kinh hãi trong lòng, hoàn toàn ngu người.

Đệt mẹ……

Đám người nước ngoài này chẳng lẽ đều là M ngầm hết à?!

Nói năng đàng hoàng với bà ta thì vô dụng, cứ phải đối đầu thẳng mặt một phen, mắng bà ta một trận, bà ta ngược lại còn thấy sướng?!

Trong lúc nhất thời Lâm Vũ không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể ngơ ngác phát ra một tràng âm tiết vô nghĩa:

“Ờ…… ờ……”

“Tôn Tuệ……”

Đột nhiên, người của tiến sĩ Reed mềm nhũn ra, đầu “cốp” một tiếng đập xuống mặt bàn, hoàn toàn say gục.

“Giáo sư?”

Tôn Tuệ bất đắc dĩ gọi một tiếng.

“…… Đừng…… thả cậu ta……”

Dù đã say đến bất tỉnh nhân sự, tiến sĩ Reed vẫn lẩm bẩm không rõ tiếng,

“Nhất định phải…… bắt cậu ta…… bắt lại…… thái…… thái lát……”

“……”

Mí mắt Lâm Vũ co giật điên cuồng.

Bảo sao ngay từ đầu bà ta cứ bày bộ mặt cứng đơ, sống chết không chịu uống……

Hóa ra……

Là loại một chén là nằm à?!

---

Vậy giới hạn là 13 chương à…

Bạn đã đến cuối chương 220.

Không gian đọc của bạn