Hai ngày tiếp theo đối với Lâm Vũ mà nói, đúng là dài như cả năm.
Trong nỗi dày vò vì lo âu ấy, thú vui giải khuây duy nhất của anh chính là tới thăm người anh em tốt kia.
Phải nói rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, mà cơ thể khỏe mạnh cũng thật sự trâu bò.
La Thiếu Thiên hồi phục rất nhanh.
Đúng như Trần Băng đã chẩn đoán, với một người bình thường không có mạch linh năng, thứ độc tố Nurgle khiến Ma Pháp Thiếu Nữ nghe tên đã biến sắc ấy chỉ quậy phá trong cơ thể cậu ta một thời gian ngắn, rồi theo quá trình trao đổi chất mà bị đào thải sạch.
Đến lần thứ ba Lâm Vũ xách giỏ trái cây bước vào phòng bệnh, tên này thậm chí đã dựa đầu giường xử lý công việc trên máy tính bảng rồi.
Hơi thở ổn định, sắc mặt hồng hào, làm gì còn chút dáng vẻ vừa bò về từ Quỷ Môn Quan nữa?
“…… Chậc.”
Lâm Vũ vừa gọt táo vừa nhìn cái tên đang tràn đầy sức sống trên giường bệnh, trong lòng không nhịn được dâng lên chút ghen tị.
Dựa vào cái gì chứ?
Rõ ràng cùng uống nước táo đỏ, sao cậu chỉ tiêu chảy một trận là khỏi, còn tôi thì phải mang quỷ thai, thậm chí còn đứng trước nguy cơ mất việc?
“Đúng rồi, Thiếu Thiên.”
Lâm Vũ đưa quả táo bị gọt lồi lõm chẳng ra hình thù gì qua, dò hỏi,
“Giờ cậu cũng không sao rồi…… sau này có dự định gì không? Quay về đội cảnh sát phục chức? Hay là……”
“Ở lại công ty.”
La Thiếu Thiên nhận lấy quả táo, cắn một miếng rồi đáp lại ngắn gọn dứt khoát.
“Hả? Ở lại đây?”
Lâm Vũ hơi sửng sốt,
“Vì cái gì chứ? Với gia sản của cậu thì chắc cũng chẳng để mắt mấy đồng lẻ này đâu nhỉ? Với lại…… công ty nát này tuy phúc lợi tốt thật, nhưng mấy hôm nay cậu cũng thấy rồi đó, đúng là làm việc bằng cả tính mạng luôn mà.”
“……”
Động tác nhai của La Thiếu Thiên hơi khựng lại.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Lâm Vũ.
“Vì đã đồng ý rồi.”
Anh nhàn nhạt đáp,
“Đã ký hợp đồng thì làm đến nơi đến chốn. Với lại…… tôi thấy nơi này khá thú vị.”
“Thú vị cái quỷ……”
Lâm Vũ lẩm bẩm, tránh ánh mắt của cậu ta.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lâm Vũ tựa vào tường ngoài hành lang, tâm trạng bỗng trở nên bực bội khó hiểu.
Đến nơi đến chốn?
Giữ lời hứa?
Mấy cái lý do đường hoàng đó đem đi lừa ma thì có.
Tên đó……
Chẳng lẽ thật sự là vì……
“Bốp!”
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Lâm Vũ hung hăng bóp chết.
“Lâm Vũ à Lâm Vũ, mày bớt tự mình đa tình đi!”
Anh hung hăng khinh bỉ bản thân một trận trong lòng.
Chúng ta đều là những người đàn ông trưởng thành đã có thể thẳng thắn đối mặt với nhau rồi mà!
Tuy trước đây từng có một khoảng thời gian…… với những hiểu lầm chẳng muốn nhớ lại.
Nhưng nếu hiểu lầm đã được giải quyết thì tất nhiên chúng ta chỉ đơn thuần là anh em thôi!
Là tình anh em xã hội chủ nghĩa!
Tên đó vừa không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu phụ nữ.
Cậu ta ở lại…… chắc chắn là vì bảo vệ chính nghĩa! Vì khám phá chân tướng thế giới!
Đúng vậy!
Nhất định là thế!
“Reng reng reng——!!!”
Tiếng chuông dồn dập của vòng tay khế ước lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh.
Hiện thị cuộc gọi đến:【Em gái】.
Mắt Lâm Vũ lập tức sáng lên, vội vàng bắt máy:
“Alo? Cô em! Sao rồi? Có tin gì chưa?!”
“Anh, vận may của anh đúng là không tệ.”
Ở đầu dây bên kia, giọng Lâm Tuyết nghe có chút mệt mỏi,
“Hôm qua em mặt dày đến cầu xin chị khóa trên của em, khó khăn lắm mới gặp được giáo sư một lần. Ban đầu thái độ của bà ấy với em gần như lạnh nhạt, em còn tưởng giây tiếp theo sẽ bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm luôn ấy chứ……”
“Nhưng!”
Lâm Tuyết đổi giọng,
“Sau khi em kể chuyện của anh cho bà ấy nghe…… ánh mắt bà ấy lập tức thay đổi!”
“Thay đổi?”
“Đúng, kiểu như…… nhìn thấy báu vật hiếm có? Nói chung thái độ của bà ấy xoay chuyển 180 độ, tại chỗ quyết định muốn gặp anh một lần, còn muốn đích thân bắt mạch cho anh nữa!”
“Đệt?! Thật hay giả vậy?!”
Lâm Vũ kích động đến mức suýt bật nhảy tại chỗ,
“Quá chuẩn! Quá chuẩn luôn! Thế khi nào anh đi? Bây giờ luôn à? Đến phòng thí nghiệm của bà ấy? Hay là văn phòng trong trường?”
“Ờm…… chuyện đó, anh à, anh đừng vội kích động.”
Giọng Lâm Tuyết bỗng trở nên kỳ quái, ấp úng nói,
“Giáo sư đã hẹn thời gian gặp mặt vào…… 8 giờ tối nay.”
“Ồ ồ, buổi tối cũng được! Anh rảnh! Địa điểm ở đâu?”
“Địa điểm là…… khách sạn Chiến Quốc Sách khu D, phòng riêng Thúy Trúc Hiên.”
“……”
Không khí đột nhiên yên lặng 3 giây.
“Sao nghe…… giống địa điểm ăn tiệc xã giao thế?”
“Đúng…… chính là tiệc xã giao đó.”
“Không phải chứ…… cô em à!”
Lâm Vũ hoàn toàn không hiểu nổi,
“Hẹn ở khách sạn lớn là nước đi quái gì vậy?! Sai kịch bản quá rồi còn gì?!”
Vừa nói, anh vừa tự vẽ ra cảnh tượng quái dị, một mỹ nữ tóc vàng mặc áo blouse trắng, tay trái cầm ống nghiệm, tay phải nâng chai Mao Đài, hô to “cạn ly” với đám sếp bụng bia.
“Thế này thì gần gũi đời thường quá rồi đấy? Chẳng lẽ…… tối nay bà ấy còn định kéo anh ngồi làm vài chén rượu đế? Tiện thể mở luôn một bữa xã giao công việc à?”
“Em cũng đâu biết nữa……”
Lâm Tuyết cũng bất lực ra mặt,
“Tóm lại, người ta đã cho anh cơ hội rồi, anh có tới hay không đây?”
“Tới! Chắc chắn tới! Đừng nói uống rượu đế, cho dù uống thuốc trừ sâu anh cũng nhận!”
“Tối nay ở Thúy Trúc Hiên, không gặp không về!”
……
Vì trận này liên quan đến cả sự nghiệp……
Không, đây là “tiệc xã giao” liên quan đến việc nửa đời sau còn có thể tiếp tục lĩnh lương cao hay không, Lâm Vũ có thể nói là đã dốc hết vốn liếng.
Trước giờ hẹn hẳn một tiếng, anh đã đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui.
Bộ vest cất dưới đáy tủ được ủi đến phẳng phiu, cà vạt tuy thắt hơi lệch nhưng ít nhất cũng miễn cưỡng ra dáng “người trưởng thành”.
“Phù…… nhìn cũng ra gì phết.”
Lâm Vũ hít sâu một hơi rồi căng thẳng bước vào khách sạn.
Nơi này đúng là danh bất hư truyền.
Tuy không mang vẻ lộng lẫy phô trương kiểu nhà giàu mới nổi như Bạch Kim Hãn Cung, nhưng từng chi tiết đều được trau chuốt kỹ lưỡng.
Từ cột trụ gỗ hồng mộc[note98585], bình phong thêu Tô Châu, đến cả sườn xám của mấy cô phục vụ cũng đều là loại lụa thật nhìn qua đã biết rất đắt tiền.
Chưa kể giá món ăn trên menu toàn bốn chữ số trở lên, nhìn mà tim Lâm Vũ đau nhói.
“Xin chào, xin hỏi là anh Lâm phải không ạ? Thúy Trúc Hiên ở tầng ba, mời anh đi theo tôi.”
Dưới sự dẫn đường niềm nở của nhân viên phục vụ, Lâm Vũ đi qua hành lang yên tĩnh rồi dừng trước một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo.
“Thúy Trúc Hiên.”
Tên nghe cũng khá tao nhã.
“Cốc cốc.”
Anh ổn định tinh thần, nhẹ nhàng gõ hai cái rồi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
“Két——”
Cửa mở ra.
Phòng riêng rất rộng, phong cách trang trí là kiểu tân Trung tối giản.
Bên cạnh chiếc bàn tròn lớn còn có một chiếc bàn trà cổ kính, trên đó bày bộ trà cụ[note98586] tinh xảo.
Còn bên cạnh chiếc bàn trà, có ba người phụ nữ đang ngồi.
Một người là Lâm Tuyết.
Cô em gái ngày thường luôn đầy tự tin của anh lúc này lại ngoan ngoãn như nàng dâu mới về nhà chồng, quỳ ngồi ở vị trí cuối bàn trà, khép nép rót trà châm nước, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Ngồi cạnh em ấy là một phụ nữ trẻ để tóc ngắn ngang tai, gương mặt thanh tú.
Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm trông rất chỉn chu, bên ngoài khoác áo trắng, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc.
Trông rất tri thức, chắc là chị khóa trên mà Tiểu Tuyết từng nhắc tới.
Còn người ngồi ở vị trí chủ tọa……
Tiến sĩ Evelyn·Reed.
Khác với lần trước khi làm việc ở viện nghiên cứu, lần này rõ ràng bà ấy cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Nhưng sự chuẩn bị ấy không phải để lấy lòng người khác, mà giống như một sự chỉn chu xuất phát từ phép lịch sự hơn.
Bà ấy thay sang chiếc sơ mi lụa cao cấp màu xanh sẫm, bên dưới là chiếc một chiếc quần ống rộng màu đen có độ rủ cực đẹp.
Chất lụa mềm như nước bao kín cơ thể từ trên xuống dưới.
Ngay cả cúc áo cổ cũng chỉ cài tới nút thứ hai, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng nõn thon dài.
Thế nhưng khi lớp vải ấy khẽ nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp, những đường cong đầy đặn được phác họa mơ hồ bên dưới lại toát ra một loại gợi cảm cấm dục cao cấp hơn hẳn.
Không giống một nhà khoa học cứng nhắc, mà giống như…… một nữ hoàng đứng sau màn[note98587].
“Ờm……”
Bị ba ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm, Lâm Vũ lập tức thấy toàn thân không được tự nhiên.
Anh hơi khom người, có phần câu nệ.
“Xin…… xin chào! Tôi là Lâm Vũ, anh trai của Lâm Tuyết! Đã nghe danh tiến sĩ từ lâu, thật vinh hạnh khi tối nay được gặp gỡ và dùng bữa cùng các vị……”
“Hừm hừm……”
Một tiếng cười khẽ cắt ngang lời khách sáo của anh.
Tiến sĩ Reed tao nhã lắc nhẹ tách trà trong tay.
“Không cần căng thẳng như vậy đâu, cậu Lâm.”
Giọng bà ấy mang theo một loại từ tính đặc biệt, như tiếng dây đàn cello trầm thấp rung lên.
“Chúng ta đã gặp nhau rồi, không phải sao?”
“……”
“Hay nói đúng hơn…… tôi nên gọi cậu là…… Ma Pháp Thiếu Nữ đáng yêu, Lộ Lộ tiểu thư?”
“!!”
Tim Lâm Vũ chợt thắt lại.
Dù đã biết đối phương nắm rõ sự thật, nhưng khi bị gọi thẳng tên như vậy, anh vẫn có cảm giác như bị bóc sạch thông tin cá nhân vậy……
“Xem ra công nghệ của Công ty Bình Minh đúng là khiến người ta kinh ngạc……”
Tiến sĩ Reed chậm rãi đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc đó Lâm Vũ mới nhận ra chiều cao của người phụ nữ này cực kỳ áp bức, ít nhất cũng hơn 1m75, đi thêm giày cao gót nữa thì gần như là đang nhìn xuống anh từ trên cao.
Bà bước đi uyển chuyển như mèo, chậm rãi đi quanh Lâm Vũ một vòng.
“Không chỉ có thể khiến linh hồn của một nam giới bình thường dung hợp hoàn hảo với cơ thể nhỏ nhắn được cấu thành từ linh năng không gian đa chiều ấy……”
Bà đưa một ngón tay với móng sơn màu tím sẫm ra, khẽ nâng cằm Lâm Vũ lên rồi ghé lại gần quan sát.
“Thậm chí…… còn giúp cậu duy trì được ý thức bản thân một cách trọn vẹn, ngay cả trong trạng thái đầy mâu thuẫn như thế này.”
“Chậc chậc chậc…… đúng là một…… vật chứa hoàn hảo.”
Ánh mắt đó.
Ánh mắt giống như đang nhìn một con chuột bạch vừa giải phẫu xong, đầy tham lam và cuồng nhiệt.
Lâm Vũ chỉ thấy sống lưng lạnh toát.
Anh vô thức muốn lùi lại, nhưng hai chân lại nặng như đổ chì.
“Thưa giáo sư……”
Đúng lúc bầu không khí có phần đông cứng lại, cô gái tóc ngắn đeo kính vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ khẽ đẩy gọng kính, lên tiếng,
“Có phải…… nên lên món rồi không ạ?”
“Ồ?”
Tiến sĩ Reed thu ngón tay lại, vẻ cuồng nhiệt trên mặt lập tức biến mất.
Bà mỉm cười với Lâm Vũ, nụ cười đầy vẻ khó dò.
“Đúng vậy, cũng không thể để khách phải đói bụng được, dù sao thì…… người ta cũng đến giúp chúng ta một việc lớn mà.”


