Chương 216 · 360 chương

Gợi Ý Của Tiểu Bạch

Nửa giờ sau.

“Cạch.”

Theo tiếng khóa áp suất khẽ vang lên, Lâm Vũ từ bên trong bước ra.

Bước chân anh đi rất chậm, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu không nói gì.

“Ồ? Ra rồi!”

Bộ ba chờ ở cửa lập tức vây lại.

“Thế nào thế nào? Tiền bối!”

Lý Tình là người đầu tiên lao vọt tới trước mặt anh,

“Bà lão Mai thần thần bí bí đó nói gì? Lại định bày ra mấy thí nghiệm kỳ quặc gì nữa à? Hay là định cho anh uống mấy thứ thuốc nấu kiểu hắc ám gì đó?”

“Phương án điều trị đã xác định chưa?”

Trần Băng khoanh tay đứng một bên, dù giọng điệu vẫn điềm tĩnh, nhưng lông mày nhíu chặt kia lại lộ rõ sự lo lắng của cô,

“Nếu cần nguyên liệu hiếm gì, hoặc phải tới khu vực nguy hiểm để thu thập mẫu, cứ nói, bọn tôi đều giải quyết được.”

“Nếu thật sự không được……”

Giọng Yoruno Hotaru cũng mềm đi vài phần so với bình thường,

“Thì cứ xin dưỡng thương một thời gian trước đã. Bên công ty…… để tôi nói.”

Nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa chân thành ấy, nghe từng câu hỏi đầy quan tâm kia.

Lâm Vũ cảm thấy cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

“Hiz……”

Anh hít sâu một hơi,

“À…… tiến sĩ Mai nói đúng là có cách, chỉ có điều…… loại độc này hơi xảo quyệt, cần điều chế lại một loại thuốc giải đặc biệt, có lẽ…… có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, mới có phương án điều trị cụ thể.”

“Chờ á?”

Lý Tình hơi nghi ngờ nhìn anh,

“Phải chờ bao lâu? Không phải 10 ngày nửa tháng đấy chứ? Vậy tiền lương mấy ngày này của anh thì sao? KPI thì sao?”

“Ôi dào, cái đó không cần chị lo đâu!”

Lâm Vũ cười ha hả cho qua chuyện,

“Đúng lúc tranh thủ cơ hội này, em cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng mà, phải không? Bọn chị ngày nào cũng cuốn sống cuốn chết như thế, cũng nên để thương binh như em hưởng chút niềm vui của nghỉ phép có lương chứ!”

Nói xong, anh cố ý vươn vai, ngáp một cái,

“A—— Không được rồi không được rồi, giày vò lâu như vậy, xương cốt sắp rã ra hết rồi.”

“Hôm nay em đúng là hơi mệt rồi, đầu óc cũng rối tung cả lên…… em về nghỉ trước một chút đây.”

Anh xoay người, quay lưng về phía mọi người rồi vẫy tay một cái.

Đi được vài bước, anh như đột nhiên nhớ ra điều gì, bước chân khẽ khựng lại.

“Ờm……”

Lâm Vũ dừng bước, không quay đầu lại.

Trong vùng tối khuất ánh sáng ấy, giọng anh hơi trầm xuống,

“Trong khoảng thời gian này…… thật sự, đã vất vả cho các tiền bối rồi.”

Nói xong, anh không ngoái đầu lại mà đi thẳng đến cuối hành lang.

“……”

Trong hành lang trống trải, chỉ còn lại ba thiếu nữ nhìn nhau im lặng.

…………

Về đến phòng trọ, Lâm Vũ đến đèn cũng không bật, cũng không tắm rửa, cứ thế ngã thẳng lên giường.

“Xoạt.”

Anh kéo chăn lên, trùm kín cả người mình vào trong.

Bóng tối và tĩnh lặng như thủy triều bao lấy anh.

Chỉ đến tận lúc này, trong không gian chật hẹp chỉ thuộc về một mình anh, nỗi hoang mang và sợ hãi vẫn luôn bị đè nén kia mới thật sự như vỡ đê mà trào ra.

“Tốt nghiệp……”

Anh lẩm bẩm trong chăn, liên tục nghiền ngẫm từ ấy.

Khi lão Mai đưa tờ đơn xin đó cho anh, đầu óc anh thực ra hoàn toàn trống rỗng.

Vậy là…… kết thúc rồi sao?

Mình mới vào làm được bao lâu đâu chứ?

Tính ra cùng lắm cũng chỉ vài tháng thôi mà?

Sao lại phải “nghỉ hưu vẻ vang” rồi?

Theo kịch bản ban đầu, chẳng phải chị đại Trần Băng, người lúc nào cũng vắt kiệt sức mình, mới là người đầu tiên không gắng gượng nổi sao?

Hoặc là Yoruno Hotaru, bé loli trông yếu ớt ấy, mới là người đầu tiên chạm đến ngưỡng nguy cơ của chỉ số neo giữ linh năng[note98572] sao?

Dù là Lý Tình lúc nào cũng vô tư vô lo, thâm niên của cô ấy cũng hơn anh nhiều mà!

“Dù có tính thế nào…… cũng không tới lượt kẻ đến sau như tôi đi trước chứ……”

Lâm Vũ cười khổ một tiếng, vùi mặt vào gối.

Nhưng hiện thực vốn vô lý như vậy.

“Đặt bút ký tên, rồi nộp cho quản lý Tiền……”

Công ty làm thủ tục một vòng, khoảng 15 ngày làm việc.

Anh sẽ được tự do.

Cầm số tiền khổng lồ đủ để người bình thường phấn đấu cả đời, mua một căn nhà ở thành phố Tân Hải, rồi mua thêm một chiếc xe, thậm chí còn có tiền tiết kiệm để sinh lãi.

Sau này sẽ không còn phải lo nguy hiểm khi chiến đấu, cũng không cần mặc thứ nữ trang nhục nhã đó nữa, cũng chẳng phải nơm nớp lo sợ thân phận bị bại lộ nữa……

Đây chẳng phải cuộc sống mà anh vẫn luôn mơ ước sao?

Đây chẳng phải là tất cả những gì mà gã otaku “Lâm Vũ” kia mong muốn ngay từ đầu sao?

Thế nhưng……

Tại sao?

Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc ký tên mình vào ô chữ ký ấy, ngón tay lại không tự chủ mà run lên?

“Là vì…… tiền sao?”

Lâm Vũ cố dùng lý do mà mình giỏi nhất để thuyết phục bản thân.

Dù sao đó cũng là khoản mua đứt một lần, tuy nhiều, nhưng rồi cũng sẽ có ngày tiêu hết.

Nếu tiếp tục làm Ma Pháp Thiếu Nữ, thì đó là nguồn tiền chảy dài[note98573], lại còn đủ loại tiền thưởng và phúc lợi……

“……”

Nhưng hình như cũng không phải.

Không phải nghĩ như vậy……

Anh đang sợ.

Sợ ký xong, nộp vòng tay.

Anh sẽ không còn là【Ashen Crystal】có thể kề vai chiến đấu cùng bọn họ nữa.

Anh sẽ lại trở thành một vai quần chúng bình thường chẳng có gì nổi bật.

Những cơn gió từng cùng nhau thổi trên sân thượng, những lần cùng nhau ăn oden ở cửa hàng tiện lợi, những khoảnh khắc trao lưng cho nhau giữa ranh giới sinh tử……

Tất cả sẽ biến thành một đoạn ký ức có lẽ sẽ bị xóa sạch.

“Nghĩ lại cũng buồn cười……”

Lâm Vũ trong bóng tối tự giễu mà nhếch mép,

“Rõ ràng là một tên otaku sợ giao tiếp, rõ ràng là ghét nhất mấy mối quan hệ xã hội phiền phức……”

“Kết quả đến bây giờ…… thế mà lại trở nên tham lam đến vậy.”

Tham lam muốn giữ lại hơi ấm ấy.

Tham lam muốn tiếp tục ở lại trong thế giới tuy nguy hiểm, nhưng lại tràn ngập ánh sáng ấy.

“Nếu thật sự cứ thế mà rời đi……”

“Sau này…… sẽ không còn gặp lại nữa, đúng không?”

Một giọt chất lỏng ấm nóng theo khóe mắt lăn xuống, thấm vào gối.

Khó chịu quá.

Trong lòng thật sự khó chịu quá.

“Chíp chíp…… lạch cạch lạch cạch……”

Đúng lúc đó, một tràng âm thanh máy móc và tiếng gõ bàn phím khe khẽ đã cắt ngang nỗi buồn xuân thương thu[note98574] của anh.

Lâm Vũ hít hít mũi, vén góc chăn, thò đầu ra ngoài.

Chỉ thấy trên bàn sách đầu giường, màn hình máy tính đang tỏa ra ánh xanh mờ mờ.

Cục bông trắng ấy lúc này đang đứng bằng hai chân sau, hai cái móng nhỏ liên tục gõ phím cực nhanh, dáng vẻ giống hệt một lập trình viên đang tăng ca xuyên đêm.

“Chơi đi, chơi đi……”

Lâm Vũ nhìn tên nhóc con kia, cười khổ lắc đầu,

“Dù sao chẳng bao lâu nữa…… mày cũng sẽ bị công ty thu hồi rồi định dạng lại thôi.”

“Đến lúc đó đổi sang chủ mới, nhớ ngoan ngoãn chút, đừng động một tí là quay mông về phía người ta……”

Tiểu Bạch như thể hoàn toàn không nghe thấy lời lải nhải của anh, vẫn chăm chú vào màn hình.

Vài giây sau.

“Tít!”

Nó bỗng xoay người, dùng móng vỗ vỗ lên màn hình, ra hiệu cho Lâm Vũ lại xem.

“Làm gì? Cho tao xem di chúc của mày à?”

Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ ghé lại gần.

Trên màn hình là một trang web báo cáo học thuật, bên trên treo một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh là một người phụ nữ tóc vàng mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, trông vừa trí thức vừa toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo kiểu chị đại.

“Tiến sĩ Evelyn·Reed……”

Lâm Vũ sững lại một chút,

“Đây chẳng phải là…… người mà bọn tao từng gặp lúc tới viện nghiên cứu sinh học…… giáo sư của Tiểu Tuyết sao?”

“Mày cho tao xem cái này làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến tao?”

Tiểu Bạch liếc anh một cái đầy khinh bỉ, rồi chìa móng ra, mở sang trang tiếp theo.

Đó là phần tóm tắt của một bài báo khoa học nổi bật vừa được đăng trên tạp chí con của《Nature》.

Tiêu đề rất dài, đầy rẫy đủ loại thuật ngữ chuyên môn khó hiểu.

Nhưng vài từ khóa được Tiểu Bạch cố ý tô đỏ, lại như một tia chớp, trong nháy mắt lóe lên trong đầu Lâm Vũ——

【…… Cơ chế tái sinh tế bào người dưới sự xâm thực của năng lượng đa chiều……】

【…… Công trình đảo ngược biến đổi gen đối với hoại tử thần kinh……】

À, tuy hơi khó hiểu……

Nhưng ý của Tiểu Bạch, anh hình như hiểu được rồi.

Nhóc con này, có giúp ích cho tình trạng của mình không?

“Ý của mày là…… người này, có thể cứu được tao?”

“Chíp!”

Tiểu Bạch gật đầu.

Sau đó, còn chưa kịp để Lâm Vũ hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc.

Con AI coi trời bằng vung này đột nhiên lao vút đi, chộp lấy chiếc vòng tay khế ước đặt trên tủ đầu giường.

“Này! Mày làm gì đấy?!”

“Tít——”

Âm báo đang gọi đi vang lên.

Hơn nữa, người được gọi đi còn được ghi chú trong danh bạ là——【Em gái】.

“Đệt——!!!”

Lâm Vũ biến sắc kinh hãi, lao tới muốn cúp máy,

“Tao còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, mày không thể chờ một tí……”

“Tút—— Cạch.”

Cuộc gọi đã được kết nối.

Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng của Lâm Tuyết mang theo vài phần mệt mỏi:

“Anh?”

Bạn đã đến cuối chương 216.

Không gian đọc của bạn