Chương 215 · 360 chương

Tốt Nghiệp

Cùng với ánh bình minh buông xuống, con quái vật khổng lồ đã chiếm cứ dưới lòng đất thành phố Tân Hải suốt nhiều năm—— Xích Thành Bang, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Đây không chỉ đơn thuần là một chiến dịch.

Ở mặt tối mà người bình thường không nhìn thấy, những người quét dọn của【Công ty Bình Minh】tựa như bóng ma len lỏi trong bóng tối của thành phố.

Những người sử dụng linh năng bị ô nhiễm ăn mòn, những món cấm đã nhiễm khí tức của Subspace, tất cả đều bị thanh tẩy và niêm phong trong im lặng.

Ngọn lửa của tội ác ấy là ngọn lửa đỏ thẫm đã bị thời đại bỏ rơi.

Chúng từng cháy rực vì thành phố này.

Nhưng giờ đây, cũng đã đến lúc phải lụi tàn.

Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa khép lại ở đó.

Bởi vì theo cuộc điều tra ngày càng đi sâu, người của Công ty Bình Minh phát hiện ra——

Tổ chức được gọi là Xích Thành Bang, dường như chỉ là một quân cờ của【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】……

Nhưng lúc này, Lâm Vũ đã chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới những vấn đề lớn lao kiểu cứu vớt thế giới ấy nữa.

So với âm mưu xa vời kia, “nỗi đau cắt da cắt thịt” trước mắt hiển nhiên khiến anh lo lắng hơn nhiều.

Phán đoán của Yoruno Hotaru không sai, loại độc tố quái dị kia có【Tính hướng linh năng】cực mạnh.

Sau khi đưa La Thiếu Thiên đang hôn mê bất tỉnh vào ICU[note98567] và nhiều lần xác nhận rằng tên đó chỉ cần tĩnh dưỡng, Lâm Vũ lập tức đổi về thân nam, hối hả theo Trần Băng và mọi người lao vội vào tổng bộ công ty.

…………

Trong phòng thí nghiệm riêng của lão Mai.

“Chậc chậc chậc……”

Lão Mai tựa người trên sofa, trong tay cầm một chiếc cốc tráng men cỡ lớn.

Trên đó in khẩu hiệu đỏ “Vì nhân dân phục vụ”.

Cô đánh giá Lâm Vũ đang đứng ngồi không yên trước mặt bằng ánh mắt đầy ý vị.

“Nhóc con, vận may của cậu…… không đi mua vé số đúng là quá phí.”

Cô chậm rãi thổi mấy lá trà nổi trên mặt nước sang một bên, nhấp một ngụm,

“Vậy mà lại có thể rước phải phiền toái cỡ đó.”

Lâm Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế kim loại đối diện, hai tay ôm đầu, cả người đều toát ra bầu không khí “tôi không muốn sống nữa”.

“Tiến…… tiến sĩ Mai, chị đừng nói mát nữa mà!”

Anh ngẩng đầu lên, hai tay chắp lại như mèo Tom đang cầu nguyện,

“Chị nhất định phải cứu tôi! Loại độc này kỳ quái quá rồi!”

“Chị biết không? Bây giờ tôi còn chẳng dám niệm khẩu lệnh biến thân nữa! Chỉ cần luồng linh năng kia vừa ló ra, tôi liền cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trên người như đang nhảy breakdance, trên đau dưới đau, toàn thân đau, còn đau hơn cả lúc tôi đi mổ trĩ nữa!”

“…… Thế này thì bảo tôi đi cứu thế giới kiểu gì…… à không, bảo tôi đi làm kiếm tiền kiểu gì đây?!”

“Hừ……”

Lão Mai đặt cốc trà xuống, khóe miệng nhếch lên,

“Hiếm thấy thật đấy. Nhớ hồi cậu mới vào công ty, vì không muốn làm việc mà ngày nào cũng nghĩ cách chết trong máy mô phỏng để nằm ỳ cho xong chuyện.”

“Giờ thì hay rồi, lại vì không thể biến thân đi làm mà lo đến mất ngủ? Sao nào, thức tỉnh cái linh hồn nhân viên công sở kỳ quái gì rồi à?”

“Còn cách nào khác nữa đâu! Con người sống thì phải kiếm cơm mà!”

Lâm Vũ mặt mày đau khổ, dang hai tay ra, giọng đầy uất ức,

“Hồi trước là tôi chưa hiểu chuyện, quá coi trọng mặt mũi! Bây giờ tôi mới hiểu ra, ở cái thành phố Tân Hải này, ngoài nghề Ma Pháp Thiếu Nữ này ra thì còn nghề nào hời đến vậy nữa?”

“Lương tháng 4 vạn, đủ 5 loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, lại còn có thưởng! Đây chính là mạng sống của tôi đó!”

“Tiến sĩ Mai! Chị Mai! Chị là chuyên gia kỹ thuật của công ty mình mà! Nhất định chị có cách đúng không? Xin chị đó, cho tôi thêm một cơ hội đi! Tôi còn phải dành dụm tiền cưới vợ nữa mà!”

“Tiền cưới vợ sao……”

Lão Mai khẽ thở dài một hơi, ý cười nơi đáy mắt dần thu lại.

“Ừm……”

Cô trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua Lâm Vũ rồi hướng về ba người còn lại đang đứng ở cửa.

“Thế này đi…… ba người các cô ra ngoài tránh mặt một chút.”

“Ơ?”

Lý Tình ngẩn người,

“Tại sao ạ? Chẳng lẽ có chuyện gì bọn em không được nghe sao? Bọn em là chiến hữu đã cùng vào sinh ra tử với tiền bối đó!”

“Có vài chuyện thuộc về quyền riêng tư của bệnh nhân.”

Lão Mai không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu,

“Tôi có vài lời riêng muốn nói riêng với cậu nhóc này.”

Trần Băng và Yoruno Hotaru nhìn nhau, dường như đã đọc ra điều gì đó từ ánh mắt của lão Mai.

“Đi thôi.”

Trần Băng kéo Lý Tình vẫn còn chưa kịp phản ứng,

“Đừng làm chậm trễ việc điều trị.”

“Xì…… làm gì mà thần thần bí bí vậy.”

Cùng với tiếng “cạch” khi cánh cửa cách âm dày nặng của phòng thí nghiệm khép lại, trong phòng chỉ còn lại Lâm Vũ và lão Mai.

Trong lòng Lâm Vũ chợt lạnh gáy.

Tình huống gì đây?

Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế?

Còn phải tránh mặt nữa?

Cái kiểu này…… chẳng phải giống hệt cảnh trong phim truyền hình, bác sĩ đuổi người nhà ra ngoài rồi nói với bệnh nhân: “Cậu chỉ còn ba tháng nữa thôi, muốn ăn gì thì ăn đi” sao?

“Ực.”

Lâm Vũ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Ờm…… Tiến sĩ Mai?”

Anh thử dò hỏi, giọng hơi run run,

“Chị…… chị đừng dọa tôi chứ. Độc của tôi…… chẳng lẽ hết cứu thật rồi sao?”

“Đừng căng thẳng.”

Lão Mai lấy từ ngăn kéo ra một gói trà nhìn là biết rất cao cấp, ném vào một chiếc cốc sạch khác rồi rót nước nóng vào.

Theo làn hơi trắng lượn lờ bốc lên, hương trà thanh nhã lập tức lan khắp căn phòng.

“Trước khi tôi nói cho cậu kết quả chẩn đoán thật sự……”

Cô đẩy cốc Bích Loa Xuân nghi ngút khói tới trước mặt Lâm Vũ,

“Uống ngụm trà trước đi. Đây là Bích Loa Xuân thượng hạng, rất ấm người.”

Lâm Vũ cầm chiếc cốc tráng men in dòng chữ “Nỗ lực phấn đấu”, cúi đầu nhìn những lá trà non xanh biếc đang nổi lên chìm xuống trong nước.

Hơi nóng bốc lên làm mắt anh hơi cay.

Nước rất nóng, Bích Loa Xuân pha bằng nước sôi tuy thơm ngào ngạt, nhưng tuyệt đối chưa phải nhiệt độ có thể uống ngay lúc này.

Đây được xem là gì?

Cố tình chừa cho tôi vài phút để chuẩn bị tâm lý “nghe tuyên án” sao?

Tim Lâm Vũ bất an đập mạnh trong lồng ngực, va vào từng khúc xương sườn.

Cái cảm giác bị giày vò khi chờ đợi điều chưa biết này còn khó chịu hơn bị chém thẳng một nhát.

…… Cái công ty rách nát này, đúng là từ trên xuống dưới đều có vấn đề.

Quản lý Tiền kia đúng là mặt cười như hổ, chịn chuyện gì cũng nhất định phải làm một ly cà phê Blue Mountain để giả vờ kiểu tiểu tư sản, còn phải kèm thêm điếu xì gà để ra vẻ ông lớn.

Còn lão Mai làm kỹ thuật này thì giờ lại thần thần bí bí ngồi thưởng thức Bích Loa Xuân ở đây.

Gì đây?

Làm lãnh đạo thì bắt buộc phải biết trà đạo với thưởng thức cà phê à?

“Phù……”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ nơi đầu ngón tay cuối cùng cũng không còn bỏng rát như trước nữa.

Lâm Vũ cẩn thận nâng cốc lên, khẽ nhấp một ngụm trà xanh biếc.

Đắng, rồi ngọt hậu.

“Lâm Vũ……”

“Dạ! Có!”

Lâm Vũ như bị điện giật mà lập tức ngồi thẳng lưng.

Lão Mai đan mười ngón tay chống trước cằm, đôi mắt sau tròng kính hơi nheo lại, lộ ra ý vị sâu xa khó dò:

“Theo lệ cũ, một tin tốt, một tin xấu. Cậu…… muốn nghe cái nào trước?”

“Ặc……”

Khóe mắt Lâm Vũ giật mạnh.

Lại nữa?

Sao câu này nghe quen dữ vậy?

Chẳng lẽ đây cũng là văn hóa của Công ty Bình Minh à?

Lâm Vũ hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, như muốn dồn hết vận may vào lần lựa chọn này:

“Vậy thì…… tin xấu đi!”

Anh còn không tin nữa là!

Ông đây từ nhỏ đến lớn xui xẻo quen rồi, lần này còn lượn một vòng qua Quỷ Môn Quan, chẳng lẽ còn có tin gì tệ hơn cái chết nữa sao?

Biết thế nào là chạm đáy bật ngược không?

Biết thế nào là cực âm chuyển dương không?!

“Ừm.”

Lão Mai khẽ gật đầu,

“Tin xấu là—— Thứ độc trên người cậu, tôi đã dựa vào mẫu cậu mang về, rà qua toàn bộ cơ sở dữ liệu mấy trăm T[note98568] của công ty……”

“Kết luận là——”

“Tôi bó tay.”

“Bó…… bó tay?”

Lâm Vũ trợn to mắt, chiếc cốc trà trong tay run lên dữ dội, mấy giọt nước nóng văng cả ra ngoài.

“Bởi vì thứ đó, về bản chất vốn không phải độc tố gì cả. Nó giống như một loại…… lời nguyền.”

“Lời nguyền……?”

Môi Lâm Vũ run lên, đầu óc ong ong.

“Ha ha…… ha ha ha ha……”

Anh đột nhiên bật ra một tràng cười khô khốc,

“T-Tiến sĩ Mai, chị…… chị đúng là biết đùa thật! Chị là nhà khoa học mà! Sao cũng chơi trò mê tín phong kiến vậy? Còn lời nguyền…… đây đâu phải phim ma!”

“Ờm…… tiếp theo là tin tốt đúng không?”

“Chị nhất định sẽ nói…… tuy rất khó chữa, nhưng thật ra vẫn có cách giải quyết, đúng không?”

“Ví dụ cần nguyên liệu quý hiếm gì đó? Hay cần tôi đi đâu chạy việc? Chỉ cần chị mở lời, lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng……”

“Ai đùa với cậu? Tôi đã nói rồi, tôi không có cách giải quyết.”

Lão Mai lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của anh,

“Kỹ thuật của tôi dùng để sửa thiết bị, chỉnh tham số, chứ không phải làm thầy cúng trừ tà.”

“Loại lời nguyền liên quan tới cấp độ linh hồn này, vượt quá phạm vi của tôi rồi.”

“……”

Nụ cười gượng trên mặt Lâm Vũ hoàn toàn sụp đổ.

“Vậy…… vậy tin tốt thì sao?”

Giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn như muốn khóc.

“Tin tốt là——”

Lão Mai rút từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Lâm Vũ,

“Xét theo tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, cậu đã không còn khả năng tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một Ma Pháp Thiếu Nữ, cũng không thể thực hiện bất kỳ hình thức chuyển đổi linh năng nào nữa……”

“Căn cứ điều khoản số 76 trong《Quy định bảo đảm phúc lợi nhân viên》của công ty: Đối với nhân viên vì công vụ mà hoàn toàn mất khả năng lao động……”

Cô chỉ vào hàng tiêu đề đỏ chói trên tập hồ sơ——【Giấy xác nhận tai nạn lao động】.

“—— Cậu có thể nộp đơn xin bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động rồi.”

“Hả?”

Lâm Vũ ngẩn người.

“Tôi xem rồi, cộng thêm khoản tiền thưởng khổng lồ từ mấy nhiệm vụ trước của cậu, rồi thêm khoản bảo hiểm này nữa…… con số đó, chậc chậc, cũng khá đáng kể đấy.”

Lão Mai tựa lưng lên ghế, giọng điệu mang theo chút suy tư khó tả,

“Chẳng phải cậu suốt ngày than nghèo sao? Chẳng phải suốt ngày kêu muốn kiếm tiền mua nhà cưới vợ sao?”

“Giờ thì tốt rồi, cậu có thể xin nghỉ việc vì thương tật, còn được miễn luôn tiền phạt vi phạm hợp đồng.”

“Mà số tiền cậu nhận được…… đủ để cậu sống an nhàn dưỡng già ở cái nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Tân Hải này rồi.”

“Dưỡng…… dưỡng già?”

Lâm Vũ ngây người lặp lại từ đó, đầu óc trống rỗng.

Tiền.

Rất nhiều, rất nhiều tiền.

Đó là thứ anh nằm mơ cũng muốn có.

Đó cũng là lý do duy nhất khiến anh khi ấy buộc phải mặc lên bộ nữ trang nhục nhã này, buộc phải liều mạng với đám quái vật xúc tu ghê tởm kia.

Bây giờ, mục tiêu đó…… đạt được rồi?

Hơn nữa còn là bằng một cách mà anh chưa từng tưởng tượng tới, trực tiếp một bước lên trời?

Không cần phải liều mạng nữa?

Không cần phải sợ hãi nữa?

Thậm chí…… không cần phải biến thân nữa?

Đúng vậy……

Đây chẳng phải chính là kết cục hoàn hảo mà anh hằng mơ ước sao?

Thế nhưng……

Tại sao?

Tại sao trong lòng lại không có lấy một chút vui sướng nào?

Ngược lại còn cảm thấy…… trống rỗng?

“Tiến sĩ Mai…… chị, chị có ý gì……”

Lâm Vũ ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.

Lão Mai nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười phức tạp khó hiểu.

Cô đưa tay khẽ vỗ lên tập hồ sơ kia.

“Vẫn chưa hiểu sao? Thằng nhóc ngốc.”

“Cậu có thể…… từ cái địa ngục Ma Pháp Thiếu Nữ chết tiệt này, vinh quang tốt nghiệp rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 215.

Không gian đọc của bạn