Khi【Bồ Đề Tử】bị nghiền nát, dấu vết linh năng của Huyết Bồ Đề lập tức sụp đổ.
Kéo theo đó, cấu trúc linh năng cuối cùng của tòa tà miếu dưới lòng đất này cũng hoàn toàn sụp đổ theo.
“Rắc—— Rắc——”
Tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên không dứt.
Những pho tượng La Hán và Bồ Tát kia, lớp sơn vàng cùng phần thân đất bên ngoài bắt đầu bong tróc từng mảng lớn.
Giữa làn bụi đất mịt mù, “bộ mặt thật” luôn bị che giấu dưới lớp Kim Thân cũng dần lộ ra.
Đó là từng bộ thi thể đã mục rữa từ lâu.
Có cái vẫn còn mặc vest, có cái chỉ còn lại bộ xương ố vàng.
Nhưng tư thế của chúng lại giống nhau đến lạ.
Hai tay chắp trước ngực, như thể vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, chúng vẫn còn cầu xin một cơ hội lật ngược thế cờ.
Đáng tiếc, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
“…… Ra là vậy.”
Lâm Vũ nhìn những thi thể lăn ra từ bên trong tượng thần,
“Những con bạc thua trong ván cược bằng mạng sống…… cuối cùng đều biến thành bộ dạng này sao?”
Bị nhốt vào tượng đất, hưởng hương khói người đời, nhưng vĩnh viễn không được siêu thoát.
Đây đâu phải cực lạc, rõ ràng là địa ngục Vô Gián[note98561].
“Haa…… haa……”
Hai chân Lâm Vũ mềm nhũn, men theo vách tường từ từ trượt ngồi xuống đất.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt như một bức tranh thủy mặc bị nước làm nhòe.
Độc tố của Nurgle…… vẫn còn phát tác sao?
“Này, còn nói chuyện được không?”
Một bàn tay nhỏ lạnh buốt nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Yoruno Hotaru ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt xanh thẫm ấy thoáng vẻ lo lắng.
“…… Còn chưa chết.”
Lâm Vũ yếu ớt nhếch khóe môi,
“Chỉ là…… bụng vẫn còn hơi khó chịu.”
“Hừ…… đúng là baka.”
Miệng thì mắng, nhưng động tác của cô lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ Lâm Vũ ngồi dựa cho ngay ngắn.
“Ngồi yên ở đây đừng cử động, tôi với Trần Băng qua bên kia kiểm tra tàn dư của Hắc Liên Pháp Đài, tiện phân tích thành phần độc tố.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn thiếu nữ tóc hồng đang làm nguội khẩu súng bắn tỉa:
“Lý Tình, qua đây trông hai tên thương binh này. Nếu có gì không ổn thì tiêm cho họ một mũi【Thuốc ức chế linh năng】.”
“Đã hiểu~ Cứ giao cho người ta đi!”
Lý Tình lanh lảnh đáp một tiếng, ôm hộp cứu thương nhảy chân sáo chạy tới.
“Phù……”
Lâm Vũ tựa vào bức tường lạnh ngắt, hơi thở phả ra đều hóa thành làn sương trắng.
Cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, đến cả nhúc nhích một ngón tay cũng không nổi.
“Này này, tiền bối? Còn nhìn thấy em giơ mấy ngón tay không?”
Một bàn tay trắng nõn lắc lắc trước mắt Lâm Vũ.
“…… 3 ngón.”
“Sai rồi! Là 2 ngón nha~ Xem ra tiền bối thật sự thần trí không tỉnh táo rồi đó.”
“Rõ ràng là chị rút lại vào lúc cuối……”
“Hì hì……”
Lý Tình cười khúc khích, sau đó ngồi xổm xuống.
Trước tiên, cô kéo La Thiếu Thiên đang hôn mê bất tỉnh tới.
“Thiệt tình, sao lần nào tên này cũng bị thương nặng thế không biết.”
Vừa lẩm bẩm, cô vừa lấy từ hộp cứu thương ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xám trắng.
Ánh lạnh lóe lên, đầu kim đâm vào tĩnh mạch của La Thiếu Thiên.
“Mũi này tiêm xuống, mặc kệ là Khorne hay Nurgle, cũng phải ngoan ngoãn ngủ yên thôi.”
Xử lý xong La Thiếu Thiên, Lý Tình quay người lại, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Vũ.
“Nhịn một chút nhé tiền bối, có thể sẽ hơi đau đó.”
Lâm Vũ nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên.
Đầu kim đâm vào.
“Ưm……”
Cô hơi nhíu mày, phát ra một tiếng rên khẽ.
Theo thuốc được đẩy vào cơ thể, cơn đau quặn trong bụng cũng dần dịu xuống.
Nhưng đó chỉ là áp chế tạm thời, trị ngọn chứ không trị gốc.
“Nhắc mới nhớ~”
Lý Tình vừa thu dọn ống tiêm, vừa dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói,
“Lần này nhiệm vụ nằm vùng của tiền bối có thể nói là thất bại triệt để luôn đó~”
“…… Lắm mồm.”
“Vốn chỉ bảo chị vào do thám tình báo thôi, kết quả lại biến thành cường công chính diện[note98562].”
Lý Tình lắc đầu, bày ra vẻ hận sắt không thành thép,
“Không chỉ suýt lộ thân phận, còn tự làm mình chật vật đến mức này…… xem ra diễn xuất với kỹ năng nằm vùng của tiền bối vẫn phải đưa về lò luyện lại từ đầu nha.”
“Ai mà biết…… chỗ này lại có thứ như vậy……”
Lâm Vũ hữu khí vô lực[note98563] phản bác.
“Hì hì, đùa thôi mà.”
Lý Tình vỗ vỗ vai Lâm Vũ, an ủi,
“Thật ra tiền bối đã làm rất tốt rồi. Nếu không có chị đột nhập hang hùm, bọn em cũng không thể nhanh như vậy khóa được tọa độ.”
Ánh mắt cô đảo quanh bốn phía, giọng nói cũng dần trở nên nghiêm túc,
“Nhưng…… tiền bối có từng nghĩ tới chưa?”
“Hả?”
“Vì sao đám điên của Xích Thành Bang với Thâm Uyên Phúc Âm Hội lại nhất quyết dựng một Phật đường dưới lòng đất thế này?”
Lâm Vũ cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên:
“…… Sở thích biến thái thôi? Hay là…… để che mắt người khác?”
“Không, em thấy không đơn giản vậy đâu.”
Lý Tình lắc đầu, bước tới trước một pho tượng La Hán đã vỡ nát, dùng mũi giày đá nhẹ đống bùn đất lẫn xương cốt kia,
“Trực giác mách em rằng, nơi này…… kỳ quái lắm.”
“Kỳ quái ở chỗ nào?”
“Cường độ.”
Lý Tình quay đầu lại, nghiêm túc phân tích,
“Tiền bối cũng cảm nhận được rồi đúng không?【Huyết Bồ Đề】lần này, từ năng lực tái sinh cho tới cường độ ô nhiễm tinh thần, đều mạnh hơn hẳn những vật ô nhiễm cùng cấp mà chúng ta từng gặp trước đây.”
“Giống như là…… vừa
chơi đồ
được bồi bổ cực mạnh vậy.”
“Bồi bổ?”
“Chính là môi trường ở đây.”
Lý Tình dang hai tay, chỉ vào khắp điện thờ đầy tượng thần tượng Phật,
“Tiền bối thử nghĩ xem, những kẻ tới đây đánh bạc đều là hạng người nào?”
“Đám con bạc cùng đường, đám điên tán gia bại sản……”
“Vào khoảnh khắc đẩy hết toàn bộ tiền cược ra ngoài, trong lòng họ đang nghĩ gì?”
Lý Tình bắt chước dáng vẻ con bạc, hai tay chắp lại, làm động tác cầu nguyện về phía khoảng không,
“Họ đang cầu nguyện.”
“Cầu trời cho tôi thắng một ván, Bồ Tát phù hộ cho tôi lật kèo, Phật tổ hiển linh cứu lấy tôi……”
“Loại tín ngưỡng và dục vọng méo mó cực độ sinh ra trong tuyệt vọng ấy……”
“Trong không gian ngầm khép kín này, những nguyện lực ô uế ấy không có chỗ thoát ra, cuối cùng đều bị đám tượng thần này hấp thu sạch.”
“Khi những lời cầu nguyện méo mó ấy gặp phải yếu tố Nurgle……”
“Nó sẽ sinh ra loại quái vật hệ Phật…… vừa thần thánh vừa ô uế, vừa từ bi vừa tàn nhẫn như thế này.”
“So với ác ý đơn thuần……”
“Chính loại hi vọng bị tuyệt vọng bóp méo ấy, mới là chất dinh dưỡng đáng sợ nhất.”
Chuỗi phân tích rành mạch của Lý Tình khiến Lâm Vũ nghe đến ngẩn người.
Cô ngơ ngác nhìn cô nàng tóc hồng vốn ngày thường chỉ biết cười ngây ngô, cứ như lần đầu tiên mới quen biết cô vậy.
“Cái đứa này…… đầu óc từ khi nào lại dùng tốt thế? Không ngờ lại có thể nói ra được mấy lời có chiều sâu như vậy?”
“Này! Nói kiểu gì đấy!”
Lý Tình bất mãn phồng má, tức tối đáp trả,
“Cái gì mà ‘từ khi nào’? Người ta vốn luôn là bộ não của cả đội đấy nhé!”
Cô đắc ý ưỡn ngực, dù độ nhấp nhô kia cũng chẳng đáng kể là bao,
“Chị quên rồi à? Hồi trước lúc học thuộc mấy thông số vũ khí với sổ tay bảo dưỡng phức tạp đó, chính là em kèm chị từng chút một đấy!”
“…… Cũng đúng.”
“Lý Tình, đừng tán gẫu nữa.”
Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền tới giọng nói lạnh lùng của Yoruno Hotaru,
“Dẫn Lâm Vũ và người đàn ông kia qua đây một chút.”
“Vâng~”
Lý Tình đáp một tiếng, rồi chẳng tốn chút sức nào cõng La Thiếu Thiên đang hôn mê lên lưng.
Sức mạnh quái vật của Ma Pháp Thiếu Nữ lúc này được thể hiện vô cùng rõ ràng.
Lâm Vũ tuy yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng gượng đi theo.
Mấy người đi tới trước Hắc Liên Pháp Đài đã hoàn toàn sụp đổ.
Bệ đài vốn cao vút giờ chỉ còn lại một cái hố cháy đen, đó là dấu vết do phát đạn bắn tỉa của Lý Tình để lại.
Tượng Kim Thân Phật Tổ khổng lồ cũng không còn vẻ uy nghiêm như trước nữa.
Lớp sơn vàng bong tróc, để lộ phần thân đất màu xám trắng bên trong, giống như một cái xác khô bị hút cạn nước, tỏa ra mùi thối rữa khiến người ta nghẹt thở.
Trần Băng đang đứng bên mép hố, trên tay nâng một khối mô thịt vẫn còn khẽ co giật.
Đó là phần tàn dư còn sót lại trong chiếc bình nước táo đỏ lúc trước.
Sắc mặt cô có chút nặng nề, khi thấy Lâm Vũ đi tới, cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sắc bén thoáng hiện một chút cảm xúc phức tạp.
“Tin tốt và tin xấu.”
Trần Băng vào thẳng vấn đề,
“Cậu muốn nghe tin nào trước?”
“……”
Khóe miệng Lâm Vũ khẽ co giật,
“Cả hai đều không thể là tin tốt được sao? Bộ dạng em bây giờ thật sự không chịu nổi tin dữ nữa đâu.”
“Xin lỗi, không còn lựa chọn nào khác.”
“…… Vậy nghe tin xấu trước đi.”
Lâm Vũ thở dài,
“Nói đi, để em xem vận may của mình còn có thể chạm đáy bật ngược không.”
“Tin xấu là……”
Trần Băng nhìn khối thịt thối trong tay, giọng trầm xuống,
“Loại độc mà các em trúng lần này…… trong cơ sở dữ liệu của công ty không có ghi chép tương ứng.”
“Hả?!”
Lâm Vũ trợn to mắt,
“Không…… sao có thể chứ? Rõ ràng trong giám định ghi đó là【Huyết Bồ Đề】mà! Vật ô nhiễm cấp B! Hướng dẫn còn viết rõ ràng từng mục luôn cơ mà!”
“Trong giám định đúng là có【Huyết Bồ Đề】.”
Trần Băng lắc đầu, dập tắt tia hi vọng của cô,
“Nhưng thành phần của loại độc tố này lại không phù hợp với đặc trưng thông thường của hệ【Nurgle】.”
Cô giơ tay chọc chọc khối thịt nát kia,
“Qua phân tích sơ bộ, tuy đúng là phát hiện lượng lớn DNA người bên trong……”
“Nhưng ngoài ra, nó còn pha lẫn rất nhiều thứ khác.”
“Đó là loại độc tố chưa từng được ghi nhận…… vượt xa thứ mà vật ô nhiễm cấp B có thể tạo ra.”
“Vậy…… vậy nghĩa là sao?”
Lâm Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ vào người anh em đang hôn mê bên cạnh, giọng nói cũng run lên,
“Ý chị là…… hết cứu rồi sao? Em chỉ có thể chờ chết thôi à? Cậu ta cũng phải chết theo em sao?”
“Ôi, tiền bối, đừng bi quan thế chứ!”
Lý Tình thấy vậy liền vội vàng vỗ vai Lâm Vũ từ phía sau, lên tiếng an ủi,
“Không phải vẫn còn tin tốt sao! Chị Băng, chị mau nói đi, đừng dọa tiền bối nữa!”
Trần Băng nhìn Lâm Vũ một cái, giọng điệu dịu đi đôi chút:
“Tin tốt là…… loại độc tố này dường như có ‘tính hướng linh năng’ cực mạnh.”
“Nói cách khác, nó chỉ nhắm vào những cá thể có mạch linh năng—— Tức là Ma Pháp Thiếu Nữ mới phát tác.”
Cô chỉ sang La Thiếu Thiên đang mê man bên cạnh,
“Đối với người bình thường như cậu ta, loại độc này chẳng khác gì ngộ độc thực phẩm thông thường. Tuy phản ứng hiện tại khá dữ dội, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi này, trở về thế giới bình thường để điều trị, độc tố sẽ dần suy yếu vì mất đi nguồn nuôi dưỡng từ linh năng, cuối cùng bị cơ thể đào thải.”
“Thật sao?”
Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn người anh em tốt tràn đầy vẻ may mắn,
“Vậy thì tốt……”
“Nhưng,”
Trần Băng đổi giọng,
“Nếu là cậu thì…… tình hình không lạc quan như vậy đâu.”
“Loại độc tố này đã thấm vào mạch linh năng của cậu, quấn chặt lấy nguồn năng lượng trong cơ thể cậu rồi.”
“Nói đơn giản…… bây giờ nó đã là một phần cơ thể của cậu.”
“Trước khi tìm được thuốc giải triệt để……”
“Sau này mỗi lần cậu biến thân, mỗi lần điều động linh năng……”
“Đều sẽ kèm theo cơn đau thấu tận xương tủy như hôm nay.”
“Thậm chí…… còn có thể đau hơn hôm nay.”
“Đây……”
Cả người Lâm Vũ cứng đờ.
Đây mà cũng gọi là tin tốt à?!
Tuy việc anh người em tốt bình an vô sự đúng là cũng có thể xem như giải an ủi……
Nhưng tôi thì ngay cả giải an ủi cũng không có sao?
“Biến thân là đau…… vậy sau này em còn làm việc kiểu gì nữa?!”
Lâm Vũ cuống lên,
“Em còn phải nuôi gia đình nữa mà! Nếu em không biến thân được…… em…… tiền nhà của em……”
Cô nắm lấy cánh tay Trần Băng, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn,
“Có cách mà đúng không? Nhất định có cách đúng không? Mọi người là chuyên gia trong lĩnh vực này, chắc chắn có cách cứu em đúng không?”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời rơi vào im lặng.
Loại độc tố linh năng chưa rõ nguồn gốc này, thật sự đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của những chiến đấu viên tuyến đầu như họ.
Cuối cùng, người lên tiếng vẫn là Yoruno Hotaru.
“Nếu nhất định phải nói là có cách……”
“…… Chỗ Tiến sĩ Mai suốt ngày thần thần bí bí kia, có lẽ sẽ có cách.
“Lão…… lão Mai?”
Lâm Vũ sững người một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh nữ tiến sĩ mặc blouse trắng, miệng ngậm điếu thuốc.
Đó dường như là hi vọng duy nhất lúc này rồi.
“Đi thôi.”
Yoruno Hotaru xoay người, dẫn đầu đi về phía lối ra,
“Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Tổ hậu cần sắp tới rồi, chúng ta phải đưa cái tên nửa sống nửa chết này về tổng bộ trước đã.”
“À…… ừ!”
Lâm Vũ vội vàng gật đầu, dưới sự dìu đỡ của Lý Tình, vừa đi vừa ngoái đầu lại, rời khỏi tòa Phật đường dưới lòng đất tựa như ác mộng kia.
Thế nhưng.
Ngay khi bóng dáng các cô hoàn toàn biến mất ở cuối đường hầm.
“Rắc——”
Pho tượng Kim Thân Đại Phật đã sớm mất đi thần vận kia đột nhiên lại phát ra một tiếng nứt giòn vang.
Nó đang nứt vỡ, sụp đổ.
Chỉ là ngay trong thời khắc hủy diệt ấy, gương mặt Phật lại nở nụ cười.
Một nụ cười tà dị đến nhường nào.


