Chương 213 · 360 chương

Quyết Thắng

Nếu buộc phải dùng một từ để hình dung tình cảnh hiện giờ của【Bạch Kim Hãn Cung】, thì chỉ có thể là hỗn loạn.

Yoruno Hotaru và mọi người không chọn kiểu đơn thương độc mã xông thẳng vào trong.

Ma Pháp Thiếu Nữ là người bảo hộ của thành phố, nhưng điều đó không có nghĩa là các cô phải ôm hết mọi việc bẩn thỉu và nặng nhọc vào người.

Sau khi nhận được tín hiệu do Lâm Vũ phát ra, tổ hậu cần liền thông qua một kênh bí mật, gõ cửa hệ thống công an.

Phản ứng của Phân cục F thuộc Cục Cảnh sát thành phố Tân Hải nhanh đến kinh người.

Mới chỉ hơn 10 phút, tiếng còi cảnh sát đã vang lên quanh Bạch Kim Hàn Cung.

Vô số xe cảnh sát chớp đỏ xanh lao tới, vây kín khu tiêu tiền như nước này đến mức nước chảy cũng không lọt.

Dây phong tỏa được giăng lên, dưới ánh đèn cảnh sát chớp nháy kia, cánh cửa hội sở vốn ngày thường kiêu ngạo ngất trời giờ lại trông đặc biệt ảm đạm.

Còn Vạn Hiểu Hổ, người được điều động tạm thời tới đây, lúc này đang đứng ngoài dây phong tỏa, vẻ mặt ngơ ngác gãi gãi sau đầu.

“Ghê thật…… trận này căng quá……”

Anh co cổ lại, dáo dác nhìn qua khe hở giữa đám đông, ngó vào cánh cửa đóng chặt kia,

“Rốt cuộc chúng ta là đang đi quét nạn khiêu dâm, dẹp hàng lậu…… hay là đi đánh người ngoài hành tinh vậy? Có cần huy động nhiều người thế không?”

“Nhìn cái gì đấy! Rướn cổ như hươu cao cổ vậy!”

Phía sau bỗng vang lên một tiếng quát nghiêm khắc, dọa Vạn Hiểu Hổ giật bắn cả người.

Anh lập tức quay phắt đầu lại, sau khi nhìn rõ người tới, liền đổi ngay sang một nụ cười lấy lòng:

“Ôi! Đội trưởng Trương! Hề hề…… e-em đây chẳng phải đang giúp đội mình canh chừng thôi sao, xem có con cá nào lọt lưới nào muốn chuồn ra không ấy mà.”

“Thôi đi, đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch nữa.”

Trương Chính chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới bên cạnh anh,

“Nơi này bây giờ là tường đồng vách sắt, đến một con ruồi cũng bay không lọt.”

“Hề hề, cũng đúng, cũng đúng……”

Vạn Hiểu Hổ ghé sát hơn chút, hạ giọng, vẻ mặt thần thần bí bí hỏi,

“Nhưng mà đội trưởng Trương, ngài cũng thấy có gì đó không đúng phải không? Không chỉ bên đội điều tra hình sự của mình tới thôi đâu, ngài nhìn kìa, phía cửa sau—— Trời đất, cả xe bọc thép của đội đặc nhiệm cũng kéo tới rồi! Toàn súng thật đạn thật đấy! Nếu không phải có khủng bố gì đó hoặc trùm mai thúy xuyên quốc gia, em không tin đâu!”

Trương Chính liếc xéo anh một cái, hừ lạnh một tiếng từ trong mũi:

“Thế cậu đoán là gì?”

“Em làm sao mà biết được! Em mà biết thì giờ đã làm cục trưởng rồi còn gì!”

Vạn Hiểu Hổ cười hì hì móc từ trong túi ra một gói Soft Zhonghua còn chưa bóc, thuần thục nhét vào túi Trương Chính, còn tiện tay vỗ vỗ,

“Đội trưởng Trương, nhìn dáng vẻ ung dung nắm chắc trong tay của ngài thế này, chắc chắn là biết chút thông tin nội bộ rồi đúng không? Chỉ cho học trò vài lời đi~ Để em cũng mở mang tầm mắt với?”

Trương Chính không từ chối gói thuốc lá đó.

Ông ta nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai nghe lén rồi mới nói:

“Đám nhãi ranh của Xích Thành Bang, biết không?”

“Xích Thành Bang?”

Mắt Vạn Hiểu Hổ trừng lên,

“Đám xã hội đen địa phương đó á? Chúng ta…… cuối cùng cũng sắp thu lưới rồi hả?”

“Ừ.”

Trương Chính gật đầu, trong giọng nói mang theo một luồng sát khí,

“Một thời gian trước, cấp trên nhận được không ít đơn tố cáo đích danh từ quần chúng nhiệt tình, chứng cứ cũng đầy đủ rõ ràng. Bên tổ thanh tra ra tay như sét đánh, trực tiếp nhổ tận gốc đám ô dù phía sau Xích Thành Bang.”

“Đã gãy cả ô dù rồi, thì đám khỉ con phía dưới kia tự nhiên cũng đến lúc bị thanh toán.”

Ông chỉ vào tòa kiến trúc nguy nga trước mặt,

“Bạch Kim Hãn Cung này, chính là ổ tiêu tiền lớn nhất của Xích Thành Bang, cũng là cứ điểm chính để chúng rửa tiền. Đập nát chỗ này rồi, chẳng khác nào bẻ gãy sống lưng của chúng.”

“Hơn nữa…… tôi còn nghe được chút tiếng gió.”

Trương Chính ngừng lại một chút, ánh mắt hiện lên chút nghiền ngẫm,

“Nghe nói nội bộ Xích Thành Bang gần đây loạn lắm, mấy tên đường chủ cầm đầu hình như trong một đêm đã chết sạch, ngay cả ông trùm uy phong lẫm liệt kia giờ cũng sống không thấy người, chết không thấy xác.”

“Đây gọi là—— Tường đổ thì ai cũng xô, trống rách thì vạn người đập[note98552].”

“Cho nên lần hành động này, cấp trên đã hạ tử lệnh: Cho dù có lật tung cả mặt đất lên, cũng phải nhổ cỏ tận gốc!”

“Ôi trời……”

Vạn Hiểu Hổ nghe mà nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được mà cảm thán,

“Xem ra lần này cấp trên làm thật rồi! Tốt quá…… bầu trời của thành phố Tân Hải này, cuối cùng cũng sắp sáng rồi!”

Nhìn nụ cười vừa non nớt vừa hưng phấn trên mặt học trò, khóe môi Trương Chính khẽ động, nhưng rốt cuộc vẫn không cười nổi.

Ông không nói thật hoàn toàn.

Hoặc nói đúng hơn, có những lời thực sự quá nặng nề, không thích hợp để nói cho đám người trẻ này nghe.

Dựa vào trực giác nhạy bén sau nhiều năm làm cảnh sát, cùng với mấy lời ít ỏi mà hôm đó La Thiếu Thiên đã nói với ông trên sân thượng……

Trương Chính mơ hồ đoán ra, “chiến dịch thu lưới” tối nay, e rằng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Còn phía sau cánh cửa vàng son lộng lẫy kia, thứ đang diễn ra……

Có lẽ đó vốn chẳng phải trò cảnh sát bắt trộm gì cả.

Mà là một cuộc chiến nào đó…… đến cả đám phàm nhân như bọn họ cũng không thể nhúng tay vào, thậm chí còn không thể hiểu nổi.

“Haiz……”

Trương Chính thở dài, đầu ngón tay mân mê huy hiệu cảnh sát lạnh ngắt kia.

Suy cho cùng, ông cũng chỉ là một viên cảnh sát bình thường mà thôi.

Một cảnh sát thì có thể làm được gì chứ?

Hòa giải chuyện hàng xóm cãi nhau vì mấy việc lông gà vỏ tỏi?

Giúp mấy bà thím tìm lại con Teddy đi lạc?

Hay là nấp canh mấy tên trộm bình ắc quy trong đêm khuya?

Dù có lợi hại hơn nữa, phá mấy vụ án giết người, bắt vài tên buôn mai thúy……

Thì đúng là anh hùng rồi.

Nhưng, đối mặt với những con quái vật được gọi là “vật ô nhiễm” thì sao?

Đối mặt với những sức mạnh vượt khỏi lẽ thường thì sao?

Súng lục, trước lớp thịt thối đó, e rằng còn chẳng bằng cả que nhóm lửa.

Một cảm giác bất lực sâu sắc, như thủy triều từng đợt dâng lên trong lòng.

Nhưng.

Dù vậy, ông vẫn nguyện tin.

Nơi nào có bóng tối, nơi đó nhất định sẽ có ánh sáng.

Ông tin rằng, ở mặt tối của thành phố này, ở trên chiến trường mà người phàm không thể chạm tới……

Chắc chắn có một nhóm “người bảo hộ vô hình” như vậy.

“Đang thay cho những con người bất lực như họ, thay cho hàng triệu gia đình bình thường trong thành phố này……”

Mà chiến đấu sống chết với bóng tối.

“Đội trưởng Trương? Ngài đứng ngẩn ra làm gì thế?”

“Không có gì.”

Trương Chính hoàn hồn lại, cất gọn gói thuốc vào, chỉnh lại cổ áo,

“Được rồi, dù chúng ta không phải nhân vật chính thì cũng phải giữ cho tốt vị trí của mình.”

“Hôm nay làm xong nhiệm vụ, chúng ta đi ăn thịt nướng thôi!”

…………

“Vút——!!!”

Kèm theo tiếng nổ trầm đục, bóng dáng Trần Băng mạnh mẽ lao thẳng vào dòng lũ tượng đất.

“Nát!”

Nắm đấm bám đầy linh năng nện mạnh vào mặt của một pho tượng Kim Cang trừng mắt.

Không hề có chút do dự, “bùm” một tiếng, cái đầu tượng đất sét khổng lồ liền hóa thành bụi vàng bay tung tóe khắp trời.

Ngay sau đó, xoay hông một cái.

“Một cú xoay người đá vòng đầy lực, trực tiếp đá nát lồng ngực một pho tượng Bồ Tát phía sau, tạo thành một lỗ lớn xuyên thẳng trước sau!”

Còn ở phía bên kia chiến trường, những vệt sáng hồng đang dệt nên một lưới tử thần.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng——!”

【Huyết Hồ Chi Nha】trong tay Lý Tình phát ra tiếng gầm đầy nhịp điệu.

Mỗi lần bóp cò, đều xuyên thủng những cái đầu đang cố áp sát kia.

“Một phát một mạng! Thấy chưa! Bổn tiểu thư đây chính là người được buff đó!”

Dù là trong kiểu chiến đấu cường độ cao như thế này, cô vẫn giữ nguyên bộ dáng đầy sức sống ấy.

Hiệu suất giết địch rất cao.

Trên mặt đất đã chất đầy tay chân đứt đoạn và những mảng bùn dát vàng vỡ vụn.

Nhưng……

Những pho tượng đất này thật sự quá nhiều.

Chúng không biết mệt, không biết đau, dù chỉ còn lại một cánh tay cũng vẫn sẽ bò trên mặt đất, cố chộp lấy mắt cá chân của các cô.

“Hà…… hà……”

Hơi thở của Trần Băng bắt đầu trở nên nặng nề.

“Bịch!!!”

Chỉ trong khoảnh khắc lộ ra sơ hở đó.

Một cánh tay tượng đất thô to, từ góc chết tầm nhìn bất ngờ quật tới, giáng thẳng vào thắt lưng cô!

“Ư——!”

Trần Băng rên khẽ một tiếng, dù lá chắn linh năng đã chặn được phần lớn sát thương, nhưng lực va chạm khổng lồ vẫn khiến lục phủ ngũ tạng của cô cuộn lên dữ dội.

Bước chân loạng choạng nhẹ, suýt nữa quỵ xuống đất.

“Chị Băng!”

Lý Tình ở phía xa trong lòng giật mình, định chi viện.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô mất tập trung.

“Vút——”

Viên đạn linh năng vốn phải bắn trúng đích, vậy mà lại chỉ sượt qua tai một pho tượng La Hán rồi bay vụt đi, để lại trên tường một lỗ đạn cháy xém đen sì.

“Trật rồi?!”

Lý Tình không dám tin, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Đầu ngón tay cô…… đang khẽ run lên.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì…… đã quá sức rồi.

Các cô vốn vừa mới thoát khỏi trọng thương, mạch linh năng trong cơ thể vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn.

Mức bùng nổ cường độ cao như thế vào lúc này chẳng khác nào đang vắt kiệt sức sống.

Nếu lúc này các cô có thời gian cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình.

Sẽ phát hiện trên vòng tay khế ước, dải sáng xanh vốn đang ổn định giờ đang điên cuồng nhấp nháy ánh đỏ chói mắt.

【Cảnh báo】

【Chỉ số neo giữ linh hồn đang tăng lên】

【Giá trị hiện tại: 65%…… 68%……】

“Lính mới, nhìn ra manh mối gì chưa?”

Yoruno Hotaru chống tay đỡ lấy lưng Lâm Vũ.

“Tha cho em đi…… tiền bối……”

Lâm Vũ ôm bụng, mồ hôi lạnh đã làm mờ cả mắt,

“Ngài đừng úp mở nữa được không! Chắc chắn ngài đã nhìn ra rồi đúng không? Nếu không thì sao còn bình tĩnh được như vậy?”

“Đến nước này rồi, đừng có giấu giấu giếm giếm nữa được không? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy!”

“Mau nói cho em vị trí của cái lõi đó đi! Em phối hợp với hai vị tiền bối, trực tiếp xử luôn vật ô nhiễm đó chẳng phải là xong sao?!”

“Dù sao…… thứ đó cũng chỉ là một vật ô nhiễm cấp B mà thôi……”

“Chỉ là cấp B?”

Giọng Yoruno Hotaru bỗng nhiên lạnh xuống.

Đôi mắt xanh thẫm của cô đột ngột trừng tới.

Rõ ràng chỉ là một bé loli nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng áp lực trong ánh mắt đó lại như một roi quất thẳng vào người.

“Ặc……”

Lâm Vũ vô thức rụt cổ lại.

“Lời lẽ cũng ghê gớm thật đấy……”

Yoruno Hotaru lạnh lùng nói,

“Thế nào? Thắng được mấy trận rồi mà trong mắt cậu, việc tịnh hóa vật ô nhiễm đã biến thành trò đánh quái lên cấp đơn giản như vậy à?”

“Đúng là so với lúc ban đầu chỉ biết ôm đầu ngồi xổm phòng thủ như một đứa vô dụng, bây giờ cậu đã ra dáng hơn một chút rồi.”

“Nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn chỉ là một lính mới!”

“Biết vì sao không? Bởi vì cậu chỉ có tố chất linh năng đầy mình, nhưng về phân tích chiến lược với vật ô nhiễm, bố trí chiến thuật…… còn không bằng con ngốc Lý Tình suốt ngày chỉ biết ăn kia!”

“Bây giờ cậu đúng là rất biết đánh, nhưng tương lai thì sao?”

“Sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải những vật ô nhiễm mạnh hơn cậu, quỷ dị hơn.”

“Đến lúc đó, cậu định làm gì? Khóc lóc cầu viện? Hay là cong đuôi bỏ chạy?”

“Nếu cậu chọn cách đó, tôi không thể nói cậu sai, dù sao giữ mạng vẫn là trên hết. Nhưng……”

Ánh mắt Yoruno Hotaru vượt qua Lâm Vũ, nhìn về những bóng lưng đang giao chiến phía xa,

“Như vậy thì sẽ có bao nhiêu người vô tội, vì cậu mà phải hi sinh chứ?”

“……”

Lâm Vũ im lặng.

Dù lời nói rất khó nghe, nhưng cô không thể phản bác.

Đúng là suốt thời gian qua, toàn bộ huấn luyện của cô đều tập trung vào việc làm sao khống chế sức mạnh, làm sao tung ra kỹ năng trước.

Đối với mấy cuốn sổ tay về vật ô nhiễm khô khan kia, cùng những phân tích về hình thái và hành vi phức tạp kia, cô luôn chỉ liếc qua một cái rồi ném hết ra sau đầu.

Cô cứ nghĩ chỉ cần nắm đấm đủ cứng, thì không có con quái nào đánh không chết.

Nhưng bây giờ……

“Vũ khí của Ma Pháp Thiếu Nữ, từ trước đến nay đâu chỉ có man lực[note98553] mà thôi.”

Giọng Yoruno Hotaru dịu xuống đôi chút,

“Phải nghĩ nhiều hơn, Lâm Vũ, phải nghĩ nhiều hơn.”

Lâm Vũ nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói trong bụng, điên cuồng lục tìm trong đầu những mảnh tri thức đã bị lãng quên.

Huyết Bồ Đề……

Hệ Nurgle……

Thối rữa tức là tân sinh……

Lõi là Bồ Đề Tử……

Nhưng nơi này có đến hàng ngàn, hàng vạn pho tượng Phật, rốt cuộc cái nào mới là……

“A…… Vũ……”

Đúng lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai cô.

“Thiếu Thiên?!”

Cô có chút lo lắng quay đầu lại,

“Cậu tỉnh rồi?! Đừng…… ưm…… đừng cử động lung tung! Bây giờ cậu trúng độc rất nặng, nghỉ một lát đi! Tôi đang nghĩ về tên địch kia……”

“Chẳng lẽ…… có liên quan đến Phật?”

“Phật?”

“Bồ Đề…… bản vô thụ……”[note98554]

La Thiếu Thiên thở dốc, đọc ra bài kệ[note98555] nổi tiếng kia,

“Minh kính…… diệc phi đài……”[note98556]

Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai?[note98557]

“Bản lai vô nhất vật?!”

Lâm Vũ đột ngột quay đầu, nhìn về đài sen đen trống rỗng kia.

Đó chính là nơi…… Huyết Bồ Đề vừa mới sinh ra đã ngồi xếp bằng.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó chợt thông suốt.

Hèn chi, hèn chi con vật ô nhiễm kia chẳng hề lo lắng tượng thần bị phá hủy.

Thì ra điểm yếu của nó lại nằm ở——

“Lấp lánh——”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, lần nữa ngưng tụ linh năng trường cung.

Những hạt sáng màu hồng bắt đầu hội tụ, nhưng lần này, chúng không còn rực rỡ chói mắt như trước nữa.

Mũi tên ánh sáng trở nên mờ nhạt, thậm chí còn chập chờn nhấp nháy.

Giống như một bóng đèn tiếp xúc kém, có thể tắt phụt bất cứ lúc nào.

“Đáng ghét……”

Trán Lâm Vũ rịn ra mồ hôi lạnh.

Thứ trong bụng cô đang điên cuồng ngọ nguậy, từng cơn đau dữ dội liên tiếp đánh thẳng vào thần kinh, khiến tay cô hoàn toàn không thể giữ vững.

Chết tiệt……

Thời khắc quan trọng nhất lại xảy ra vấn đề……

“Bình tĩnh lại.”

Một đôi bàn tay nhỏ lạnh buốt, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cô.

Không biết từ lúc nào, Yoruno Hotaru đã tiến sát lại.

Cô ấy đứng phía sau Lâm Vũ, hai tay vòng qua bên hông cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, giúp cô lần nữa ổn định tư thế ngắm bắn.

“Tiền bối……”

Lâm Vũ vô thức quay đầu lại.

Quá gần rồi.

Gương mặt tinh xảo như búp bê kia lúc này cách cô chưa đến 5cm.

Hàng mi dài khẽ run, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, mang theo hương sữa bạc hà nhàn nhạt.

Ngay cả ở khoảng cách này, trên mặt cô ấy vẫn không có lấy một khuyết điểm.

Đúng không hổ danh là Ma Pháp Thiếu Nữ……

“Ực.”

Cơ thể vốn căng cứng vì đau đớn lúc này lại run lên vì căng thẳng.

Chết mất……

Tật xấu của otaku lại tái phát rồi.

Dù bình thường vẫn luôn than phiền vị tiền bối này miệng lưỡi cay độc, tsundere, còn thích tỏ vẻ ngầu.

Nhưng……

Phải thừa nhận rằng……

Ngoài chiều cao hơi khiêm tốn, tính cách hơi khó chiều một chút……

Đây đúng là kiểu “loli 3 tốt”[note98558] tiêu chuẩn mà!

Chính là kiểu nhân vật cô từng thích nhất trong galgame[note98559]!

Dù cơ thể hiện tại không còn cảm giác đặc biệt gì với người cùng giới nữa.

Nhưng bị một cô gái đáng yêu thế này (dù là tiền bối) ôm sát như vậy……

“…… Tôi biết bây giờ cậu rất khó chịu.”

Yoruno Hotaruhoàn toàn không nhận ra trong đầu hậu bối này đang đầy những suy nghĩ linh tinh, lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu.

Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại ma lực xoa dịu kỳ lạ,

“Độc tố của Nurgle…… đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể cậu, muốn biến cậu thành một đống thịt thối.”

“Nhưng…… nghe đây, Lâm Vũ.”

Cô khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Vũ,

“Nỗi đau này, với cậu bây giờ, có lẽ không phải độc dược, mà là một lần…… tôi luyện.”

“Tôi luyện?”

“Đúng vậy.”

Giọng Yoruno Hotaru trở nên có phần mờ ảo,

“Thể chất của cậu là【Hư Vô】. Mà Hư Vô…… giống như một đóa hoa.”

“Giống như hoa anh đào ở quê tôi.”

“Nó sẽ trải qua cái rét khắc nghiệt của mùa đông, sẽ phải chịu đựng sự tàn phá của gió tuyết……”

“Những nỗi đau ấy sẽ thấm vào tận rễ của nó, đóng băng cành lá của nó.”

“Nhưng……”

“Nó chưa bao giờ vì những nỗi đau ấy mà héo tàn.”

“Ngược lại, chính vì những nỗi đau ấy…… nó mới có thể vào mùa xuân năm sau, nở rộ những đóa hoa càng rực rỡ hơn, lay động lòng người hơn.”

“Cho nên……”

Yoruno Hotaru ghé sát bên tai Lâm Vũ, khẽ thì thầm,

“Đừng chống cự nỗi đau ấy, hãy cảm nhận nó, tiếp nhận nó…… sau đó, coi nó như nhiên liệu.”

“Hãy để ý niệm của cậu…… cùng với sức mạnh của tôi…… cùng nhau bùng nổ!”

“…… Được.”

Khoảnh khắc ấy, kỳ tích đã xảy ra.

Lâm Vũ cảm thấy sự xao động trong lòng mình vậy mà thật sự lắng xuống như một phép màu.

Dù cơn đau dữ dội trong bụng vẫn còn đó, nhưng nó không còn là sự dày vò nữa, mà ngược lại đã biến thành một thứ……

Than củi đang bùng cháy.

“Ù ù ù……”

Khi ý niệm hợp nhất.

Mũi tên ánh sáng vốn đang mờ nhạt kia lại lần nữa sáng lên.

Hơn nữa lần này, trong làn sáng màu hồng ấy còn quấn theo một chút ánh sáng lam lạnh lẽo.

Đó là sức mạnh thuộc về Yoruno Hotaru.

Hai loại linh năng hoàn toàn khác biệt, vào thời khắc này, hòa quyện một cách hoàn mỹ.

Đây là……

【Tâm Ý Phúc Tả】!

“Chính là lúc này ——!”

“Vút ——!!!”

Kèm theo tiếng rít xé gió chói tai, mũi tên ánh sáng dung hợp hai loại linh năng ấy tựa như một con cự long hồng lam, gầm thét lao ra!

“Đừng hòng ——!!!”

Trong Phật đường, hàng ngàn hàng vạn âm thanh đồng loạt vang dội.

Những pho tượng La Hán, Bồ Tát vốn đang bao vây tấn công Trần Băng và Lý Tình dường như nhận được triệu hoán nào đó từ mẫu thể.

Chúng mặc kệ đối thủ, điên cuồng lao về phía quỹ đạo mà mũi tên ánh sáng nhất định sẽ đi qua!

Chúng chồng chất lên nhau, dùng thân thể tượng đất dựng lên trước Hắc Liên Pháp Đài một bức tường thịt kín không kẽ hở!

“Muốn chặn đường à? Hỏi qua bà đây chưa hả?!”

Một tiếng quát lớn vang lên từ sườn bên.

Giáp linh năng trên người Trần Băng bùng nổ ánh sáng đen sẫm chói mắt, cô cầm khiên bằng cả hai tay, như một con mãnh thú hoang dã hung hăng đâm thẳng vào đám tượng Phật đang định quay về phòng thủ!

“—— Trường Thành, triển khai!!!”

“ẦM——!!!”

Một bức tường ánh sáng linh năng khổng lồ cao mấy mét đột ngột dựng lên giữa không trung, mạnh mẽ chặn đứng dòng thi triều[note98560] đang cuồn cuộn kia!

Vô số tượng Phật va mạnh vào tường ánh sáng, phát ra tiếng vỡ vụn khiến người ta ê răng, nhưng vẫn không thể vượt qua nửa bước.

Mà mũi tên ánh sáng kia thì giống như xuyên qua đậu phụ, không gặp bất kỳ trở ngại nào, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực những kẻ lọt lưới, lao thẳng về phía Hắc Liên Pháp Đài trống rỗng!

10m!

5m!

3m!

Mắt thấy cái lõi thật sự kia sắp bị một mũi tên phá nát!

“Nghiệt chướng——!!!”

Một tiếng gầm giận dữ đầy uy nghi đột nhiên giáng xuống từ phía trên!

Kim Thân Phật Tổ vốn vẫn ngồi yên trên vị trí cao nhất của pháp đàn, như thể đứng ngoài cuộc, bỗng nhiên mở bừng đôi ma nhãn đen kịt!

“ẦM ẦM——”

Bàn tay khổng lồ dát vàng kia mang theo uy áp không thể chống đỡ, từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép chắn ngang trước mũi tên ánh sáng!

“ĐÙNG——!!!!!”

Hai luồng sức mạnh cực hạn va chạm trực diện giữa không trung!

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Phật đường dưới lòng đất dường như bị ai đó nhấn nút im lặng.

Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn xé rách màng nhĩ!

Cuồng phong linh năng hồng lam và ánh sáng vàng của Phật điên cuồng nghiền ép lẫn nhau, thậm chí còn tạo thành một vùng hỗn mang linh năng cỡ nhỏ ngay tại điểm va chạm!

“Rắc——”

Bàn tay Phật vốn không thể phá hủy kia dưới sự va chạm của mũi tên ánh sáng bắt đầu nứt vỡ từng chút một, lớp sơn vàng bong tróc, để lộ lớp da thịt đen sì thối rữa bên dưới.

Nhưng……

Mũi tên ánh sáng kia cũng đã cạn sạch năng lượng sau cú va chạm khủng khiếp ấy.

“Phụt” một tiếng, nó hóa thành vô số đốm sáng rồi tan biến trong không trung.

“Thất…… thất bại rồi sao?”

Đồng tử Lâm Vũ đột ngột co rút, trái tim chợt trĩu nặng.

Đó chính là…… một đòn tất sát mà!

“Hừ…… lũ sâu kiến phàm nhân mà cũng muốn……”

Trên gương mặt pho tượng Kim Phật lộ ra nụ cười dữ tợn.

Tuy nhiên.

Tiếng cười của nó còn chưa kịp nở trọn, đã bị một tiếng súng vang giòn mà lạnh lùng cắt ngang đầy thô bạo.

“Đoàng——!!!”

Là đạn bắn tỉa!

Nó giống như một bóng ma ẩn trong bóng tối, nhân lúc mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều bị vụ nổ lớn kia thu hút, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua chiến trường hỗn loạn.

Xuyên qua khe nứt trên bàn tay Phật đang vỡ vụn.

Cuối cùng——

Bắn trúng Hắc Liên Pháp Đài đã mất đi lớp bảo vệ!

“Rắc——!”

Hắc Liên Đài cứng rắn lập tức nổ tung!

Giữa những mảnh vỡ bắn tung tóe, một hạt giống kỳ quái chỉ lớn bằng nắm tay, đỏ tươi như máu, mọc một gương mặt người dữ tợn, lộ ra giữa không trung!

Đó chính là—— Bồ Đề Tử!

“KHÔNG——!!!”

Kim Phật phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

“Đoàng——!!!”

Phát súng thứ hai nối sát theo sau.

Đó là phán quyết của tử thần.

“Phụt——!”

Hạt giống mặt người vừa mới lộ ra kia lập tức bị bắn nát!

Dịch đỏ bắn tung tóe khắp nơi, giống như một quả cà chua bị giẫm nát.

Ở phía xa.

Lý Tình nhẹ nhàng thổi tan làn khói xanh trên nòng súng.

Trên gương mặt xinh xắn đầy vẻ tinh quái ấy hiện lên một nụ cười ranh mãnh:

“Ciallo~ Chuyện cướp mạng gì đó……”

“Người ta giỏi nhất luôn đó nha~ ❤️”

Bạn đã đến cuối chương 213.

Không gian đọc của bạn