“Cái…… quỷ gì vậy?”
Lâm Vũ run rẩy giơ tay lên, mạnh tay vén áo thủy thủ ra.
Đồng tử chấn động!
Cái bụng vốn phẳng lì của cô, lúc này lại quỷ dị…… nhô lên thành một đường cong.
Bên dưới lớp da mỏng, thấp thoáng có thể thấy những mạch máu xanh tím đang đập.
Đáng sợ hơn là, phần nhô lên đó…… còn đang động đậy.
“Ục ục…… ục ục……”
“Đây…… đây này là……”
Hoang đường……
Mẹ nó quá hoang đường rồi……
Tôi…… có thai?
Đùa cái quái gì vậy!
Bố mày là đàn ông hàng thật giá thật mà!
Cơ thể này tuy là Ma Pháp Thiếu Nữ, nhưng sao có thể chỉ uống một ngụm nước thì……
“Ưm——!!!”
Một cơn đau như xé toạc điên cuồng va đập trong bụng.
“Aa……”
Hai chân Lâm Vũ mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Bộ dạng này, trông chẳng khác nào một tín đồ thành kính đang quỳ trước Phật sám hối tội lỗi của mình.
Mồ hôi lạnh to như hạt đậu lập tức rịn ra từ trán, hòa cùng bụi bẩn trước đó dính trên người, men theo gò má tái nhợt trượt xuống.
“Haa…… haa……”
Cả người cô đau đến mức co quắp lại như một con tôm bị luộc chín.
“A Di Đà Phật……”
Huyết Bồ Đề chắp hai tay trước ngực, ra vẻ thương xót chúng sinh.
“Thí chủ, hà tất phải hoảng loạn như vậy?”
Nó giẫm lên lớp máu nhớp nháp trên mặt đất, từng bước từng bước tiến lại gần.
“Bẹp bẹp, bẹp bẹp.”
Tiếng nhầy nhụa vang lên.
“Nếu vừa rồi thí chủ không cố chấp u mê, động sát tâm, thì bần tăng hà tất phải dùng tới pháp Kim Cang Nộ Mục này để cưỡng ép độ hóa hai vị chứ?”
Khóe miệng nó toét tới tận mang tai,
“Thứ hai vị vừa uống, cũng không phải nước thường.”
“Đó chính là vô số kẻ thất bại đã chết trong tuyệt vọng ở Cực Lạc Viên này……”
“Dùng máu thịt tuyệt vọng, chấp niệm oán độc, cùng mủ thối rữa của bọn chúng, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày tỉ mỉ nấu luyện mà thành——【Nhân Đan Thi Mật】[note98545].”
“Thế nào?”
Huyết Bồ Đề hơi nghiêng đầu, quỷ hỏa trong hốc mắt không ngừng lập lòe,
“Quả táo đỏ đó, có phải ngọt ngào ngon miệng lắm không?”
“Nước trà đó, có phải ấm áp trôi xuống cổ họng không?”
“Ọe——!!!”
Lâm Vũ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, dạ dày cuộn trào dữ dội, nôn khan đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Đừng chống cự nữa, thí chủ.”
Giọng nói của Huyết Bồ Đề trở nên vô cùng ôn nhu,
“Hiện giờ, hạt giống phúc âm ấy đã bén rễ nảy mầm trong lục phủ ngũ tạng của các ngươi rồi.”
“Không tới trăm nhịp thở…… những đứa trẻ đáng yêu đó sẽ ăn sạch nội tạng của các ngươi, hút khô tủy xương của các ngươi, dùng lớp da của các ngươi làm ổ ươm, cuối cùng……”
Nó đột nhiên dang rộng hai tay, làm động tác nổ tung,
“—— Phá thể mà chui ra!”
“Các ngươi sẽ hóa thành một vũng bùn nhão, đó sẽ là kết cục đẹp đẽ biết bao!”
“Đương nhiên…… Phật ta từ bi, không nỡ thấy chúng sinh chịu khổ.”
Hai hàng lệ đục đen kịt chậm rãi trượt xuống theo gò má nó, nhỏ xuống mặt đất rồi ăn mòn ra hai cái hố nhỏ,
“Chỉ cần hai vị bây giờ chịu buông đao đồ tể, quỳ xuống quy y, ôm lấy phúc âm thối rữa này……”
“Bần tăng liền có thể ban cho các ngươi…… sự giải thoát vĩnh hằng.”
“Đại từ đại bi…… đại bi đại từ a……”
“Cút……”
Một giọng nói yếu ớt cắt ngang sự say mê của nó.
“Ừm?”
Động tác của Huyết Bồ Đề khựng lại.
Chỉ thấy cô gái đang quỳ trên mặt đất kia, lúc này đang khó nhọc ngẩng đầu lên.
Gương mặt đó vì đau đớn mà méo mó, tóc mái bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn bừng lên lửa giận.
“Cút…… mẹ mày……”
“Ai thèm…… ai thèm ôm đống thịt thối ghê tởm của mày chứ……”
“Đồ tạp chủng……”
Không khí, trong nháy mắt đông cứng lại.
Gương mặt từ bi của Huyết Bồ Đề mắt thường cũng có thể thấy lạnh hẳn xuống.
Quỷ hỏa trong hốc mắt đột ngột chuyển thành sát ý đỏ như máu.
“Quả nhiên…… hạ trùng không thể ngữ băng, phàm thai không nhận ra chân thần.”
Nó chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hắc quang ghê tởm,
“Nếu thí chủ đã khăng khăng muốn chết, vậy bần tăng sẽ thành toàn cho——”
“Đoàng——!!!”
Tiếng súng xé toạc sự tĩnh mịch chết chóc trong phật đường!
Một tia sét màu hồng xé tan bóng đêm!
“Phụt——!”
Giọng nói của Huyết Bồ Đề đột ngột ngưng bặt.
Cái đầu còn đang thao thao giảng đạo của nó, trong nháy mắt nổ tung thành một màn sương máu đầy trời!
Chất lỏng tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi, thân thể không đầu chao đảo mấy cái.
“Phù……”
Một mùi hương dâu tây nhàn nhạt bay vào mũi Lâm Vũ.
Cô khó nhọc quay đầu lại, nhìn về hướng tiếng súng vang lên.
Ở lối ra của đường hầm, mái tóc hai bím màu hồng tung bay theo luồng gió, vạt váy JK màu đen khẽ lay động.
Một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng màu hồng còn đang nhả ra làn khói xanh lượn lờ.
“Ciallo[note98546] ~ Tiền bối!”
Chú ý tới ánh mắt của Lâm Vũ, cô gái kia chớp chớp mắt, dùng một tay còn trống nghịch ngợm giơ tay chào về phía bên dưới,
“Xem ra…… bọn em tới đúng lúc rồi nhỉ!”
Là Lý Tình!
“Hâya——!!!”
Còn chưa đợi Lâm Vũ cảm động xong, một tiếng quát lớn đã truyền tới từ cửa lớn.
“Rầm——!!!”
Một tấm khiên khổng lồ tỏa ánh sáng xám đen như xe tăng cướp bóng lao thẳng tới!
Trần Băng!
Toàn thân cô được bao bọc trong giáp linh năng, trọng thuẫn【Trường Thành】trên cánh tay trái đột ngột húc mạnh, hung hăng nện thân thể tàn tạ của Huyết Bồ Đề đang định đứng dậy lần nữa lên tường!
“Bẹp!”
Cơ thể vốn đã tàn tạ lại lần nữa biến thành một vũng thịt nhão, hoàn toàn không còn động tĩnh.
“Cẩn thận! Tên đó không dễ chết như vậy đâu!”
Lâm Vũ ôm bụng, dùng hết sức hét lớn nhắc nhở.
“Biết rồi.”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau cô.
Yoruno Hotaru.
Cô xuất hiện cuối cùng, nhưng lại không biến thân.
Có lẽ là vì【Chỉ số neo giữ linh hồn】của cô vẫn đang ở bên bờ nguy hiểm, hoặc có lẽ…… là vì cô cảm thấy đối phó loại kẻ địch cấp độ này, hai đồng đội còn lại đã đủ rồi.
Cô trực tiếp đi tới bên cạnh La Thiếu Thiên đang nằm gục ở một bên.
Người sau đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, chân mày nhíu chặt, sắc mặt tái xám xanh đầy bệnh trạng.
Mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng rịn ra từ trán, cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước đá.
Yoruno Hotaru giơ tay lật mí mắt hắn lên nhìn một chút, đồng tử đã bắt đầu mất đi tiêu cự.
“Là độc của Nurgle.”
Cô đứng dậy, đôi mắt xanh thẫm kia chuyển sang Lâm Vũ,
“Sao lại bất cẩn như vậy? Làm nhiệm vụ nằm vùng mà còn tùy tiện ăn uống đồ không rõ nguồn gốc là tối kỵ, chút kiến thức cơ bản này còn cần tôi dạy cậu sao?”
“Đó là vì……”
Lâm Vũ ôm lấy bụng vẫn còn đau dữ dội, há miệng muốn giải thích chuyện “thề độc”, lại phát hiện cổ họng khô khốc tới mức không nói nổi lời nào.
“Thôi bỏ đi, chuyện ngu ngốc thế này về rồi hẵng nói kỹ, tới lúc đó viết bản kiểm điểm 1 vạn chữ.”
Yoruno Hotaru bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt quét qua phật đường âm u quỷ dị xung quanh,
“Lính mới, cậu có biết đặc tính cốt lõi của vật ô nhiễm【Huyết Bồ Đề】là gì không? Tôi nhớ lúc huấn luyện, riêng trang này còn bị tô đỏ mà nhỉ?”
“Ặc……”
Đặc tính?
Bà cô ơi!
Đều đến nước này rồi, ngài còn muốn làm kiểu kiểm tra tại chỗ này nữa hả?!
Lâm Vũ đau tới mức nhăn nhó nghiến răng, điên cuồng lục lọi trong đống ký ức nhão như hồ dán trong đầu.
“Hình như…… hình như là…… cái gì mà Huyết Bồ Đề…… sức sống rất ngoan cường…… cho dù bị đánh nát thành mảnh vụng cũng có thể sống lại……”
“Vớ vẩn, đó là đặc tính chung của toàn bộ vật ô nhiễm hệ Nurgle, còn gì nữa? Trọng điểm!”
“Còn có…… còn có…… hình như…… có cái gì gọi là【Bồ Đề Tử】?”
Lâm Vũ đột nhiên mở to mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng,
“Đúng! Bồ Đề Tử! Đó là…… nguồn sức mạnh của nó? Kiểu như…… tử huyệt?”
“Hừ, cũng chưa ngu đến mức hết cứu.”
Yoruno Hotaru hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, ánh mắt sắc như dao quét qua hai bên đại điện.
Hàng trăm pho tượng La Hán và Bồ Tát đứng lặng im, gương mặt âm trầm mà dữ tợn đến rợn người.
“Bồ Đề Tử là lõi của vật ô nhiễm đó, cũng chính là trái tim của nó.”
“Chỉ cần thứ đó còn tồn tại, cho dù chúng ta nghiền nát cơ thể nó cả vạn lần, nó vẫn có thể dựa vào đống ô uế trong căn phòng này để tái tạo rồi hồi sinh bất cứ lúc nào.”
“Vậy vấn đề là đây, lính mới.”
“Giữa hàng vạn pho tượng đất có thể chứa tà uế này…… cậu nghĩ thứ đó sẽ giấu ở đâu?”
Lâm Vũ nhìn theo hướng ánh mắt cô ấy.
Dưới ánh nến leo lét, từng pho tượng đất sét đứng yên trong im lặng.
Có pho trợn mắt dữ tợn, có pho cúi mày hiền hòa, cũng có pho mang nét cười như ẩn như hiện.
Mà trong những khoảng sáng tối đan xen ấy, dường như trong bụng mỗi pho tượng đều đang cất giấu một trái tim đang đập.
“Cái…… cái này tìm kiểu gì đây?!”
Lâm Vũ cảm thấy da đầu tê dại,
“Khác gì mò kim đáy biển chứ?! Chẳng lẽ phải đập từng pho ra kiểm tra sao?”
“Nếu có đủ thời gian thì đúng là một cách.”
Giọng Trần Băng vọng tới từ phía trước,
“Nhưng tiếc là…… hình như thứ đó không định cho chúng ta khoảng thời gian đâu.”
Lời còn chưa dứt.
“Rắc—— Rắc——”
Một tràng tiếng nứt vỡ vang lên liên hồi như pháo rang khắp đại điện!
Lâm Vũ hoảng hốt phát hiện, hai hàng tượng La Hán và Bồ Tát vốn đứng im giờ đây đều bắt đầu chuyển động!
Lớp đất bên ngoài bong ra từng mảng, để lộ phần cơ thịt đỏ sẫm phía dưới.
Những đôi mắt bằng đất đồng loạt mở ra, dòng lệ đen chậm rãi chảy xuống, rồi cùng lúc nhìn chằm chằm về phía họ!
“Hihihihi……”
“Hahahaha……”
Vô số tràng cười chồng chéo lên nhau lần nữa vang vọng khắp đại điện.
“Muốn tìm trái tim của ta sao, thí chủ?”
“Vậy thì tới đây…… mổ lồng ngực bần tăng ra mà nhìn cho kỹ đi hahahahahahaha——!!!”


