Chương 211 · 360 chương

Nỗi Kinh Hoàng Mang Tên Nurgle

“Bồ Đề” thật ra Lâm Vũ cũng từng nghe qua rồi.

Trong Tứ đại danh tác,《Tây Du Ký》có vị Bồ Đề Tổ Sư dạy dỗ Tôn Ngộ Không.

Hình như…… đây vốn là một thuật ngữ Phật giáo khá nghiêm túc thì phải?

Thế nhưng khi hai chữ ấy đi cùng với chữ “huyết”——

“Huyết Bồ Đề……”

Lâm Vũ chăm chú nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trên đài sen đen kia, cổ họng bất giác siết chặt,

“Cái tên này…… nghe kiểu gì cũng chẳng phải thứ tốt lành gì……”

“Bịch——”

Một tiếng chấn động trầm đục khẽ vang lên trong Phật đường trống trải.

Như thể có thứ gì đó đang sụp đổ bên trong cơ thể nó.

Vật ô nhiễm đang ngồi xếp bằng kia khẽ run lên.

Ngay giây tiếp theo, máu mủ bắt đầu rỉ ra từ những khe nứt trên cơ thể nó.

“Tí tách…… tí tách……”

Cơ thể phù thũng của nó bắt đầu teo tóp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cơ bắp co rút rồi xẹp xuống, da thịt căng chặt bám sát lấy xương cốt, từng chiếc xương sườn lần lượt lộ ra.

Trông như một cái xác khô.

Nhưng thứ khiến người ta tê cả da đầu nhất lại là phần đầu.

Không có tóc.

Trên đỉnh đầu, từng khối u thịt méo mó liên tiếp phồng lên.

Hình dạng ấy…… lại mơ hồ giống với “nhục kế” trên tượng Phật, biểu tượng của giác ngộ.

Chỉ là, những “nhục kế” kia không mang màu vàng thánh khiết, mà đỏ tím như đã chín rục.

Lớp da căng mỏng đến mức gần như trong suốt.

Như thể ngay giây tiếp theo, chúng sẽ “phụt” một tiếng rồi nổ tung, phun ra thứ mủ hôi thối bên trong.

Bồ Đề vốn nên mang gương mặt từ bi trang nghiêm.

Thế nhưng trên khuôn mặt của Huyết Bồ Đề lại không có mắt.

Nơi vốn là hốc mắt đã bị thay bằng hai khe nứt dựng đứng.

Hai đốm quỷ hỏa xanh lục âm u chậm rãi bập bùng trong khe nứt, lúc sáng lúc tối.

Nhưng thứ khiến Lâm Vũ cảm thấy ghê tởm nhất vẫn là lớp da của tên đó

Đỏ rực như thể vừa bị lột sống, khắp người chi chít những mụn mủ đầu trắng.

Những mụn mủ đó hơi phập phồng, như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ bục ra, bắn tung mủ khắp nơi.

“Rắc.”

Một tiếng giòn tan vang lên.

Huyết Bồ Đề khẽ ngẩng đầu, hai khe mắt dựng đứng kia khóa chặt lấy Lâm Vũ đang đứng phía trước.

Khóe miệng nó bắt đầu co giật, rồi từng chút từng chút bị xé toạc sang hai bên.

Nứt ra.

Tiếp tục nứt ra.

Cho tới khi kéo dài tận mang tai, để lộ bên trong là hàm răng đen sì dính đầy dịch nhầy cùng khung hàm đan chéo lộn xộn.

“Quán Tự Tại……”[note98539]

Huyết Bồ Đề  “chắp tay” thi lễ một cách cực kỳ chuẩn mực,

“Dáng vẻ hiện tại của bần tăng…… so với bộ da thịt ban nãy, thế nào?”

Nó đang nhắc tới Tiểu Chu yêu diễm lúc trước.

Lâm Vũ lùi lại nửa bước, vẻ ghê tởm trên mặt không hề che giấu:

“…… Ọe! Mày còn có mặt mũi mà hỏi à? Đúng là mẹ của ghê tởm mở cửa cho ghê tởm…… ghê tởm tới tận nhà luôn rồi!”

Huyết Bồ Đề không hề nổi giận.

“Hehe…… thí chủ đã chấp tướng[note98540] rồi.”

“Phàm nhân ngu muội chỉ mê luyến tuổi trẻ và dung nhan, lại chẳng biết…… đó cũng chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu mà thôi.”

Huyết Bồ Đề khẽ cúi đầu, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần thương xót chúng sinh kiểu dạy đời,

“Da thịt bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong lại dơ bẩn không chịu nổi.”

“Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm đất vàng.”

“Cái gọi là mỹ lệ ấy…… chẳng qua chỉ là thứ dùng để mê hoặc chúng sinh mà thôi.”

Nó đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vỡ một cái mụn mủ trên cánh tay mình.

“Phụt.”

Mủ vàng xanh chảy ra, tỏa lên một mùi tanh thối nồng nặc.

Thế nhưng Huyết Bồ Đề lại như ngửi thấy hương thơm, hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê.

“A…… thí chủ.”

“Đây mới là chân thực.”

“Đây mới là mùi vị nguyên sơ nhất của sinh mệnh—— Mục rữa.”

Nó dang rộng hai tay, như thể muốn ôm lấy cả thế giới, giọng nói trở nên cuồng nhiệt mà thành kính,

“Thể xác rồi sẽ mục rữa, hoa tươi rồi cũng sẽ tàn úa.”

“Chỉ có sự thối rữa này, ôn dịch này, cùng quần thể nấm và giòi bọ sinh sôi bất tận này…… mới là vòng tuần hoàn vĩnh hằng!”

“【Từ Phụ】đã từng nói: Vạn vật cuối cùng đều sẽ chết đi, còn thối rữa…… tức là tân sinh!”

“Thân thể hiện tại của ta đã vứt bỏ vẻ đẹp hư ảo, tiếp nhận sự ô uế của chúng sinh……”

“Trong mỗi ổ mủ của ta đều thai nghén ức vạn[note98623] sinh mệnh nhỏ bé!”

“Đây…… chẳng phải là lòng từ bi vĩ đại nhất thế gian sao?”

“Đúng là tâm thần……”

Lâm Vũ nghiến răng, thấp giọng mắng một câu.

Nói lý lẽ với loại thần côn đầu óc đầy giòi bọ thế này đúng là phí nước bọt.

Nếu đã vậy…… thì dùng phương thức của Ma Pháp Thiếu Nữ để “vật lý siêu độ” nó thôi!

“Giải trừ biến trang!”

Cô thầm niệm trong lòng.

“Vù——”

Một luồng sáng hồng lóe lên, bộ sườn xám xanh đen tuy đẹp nhưng cực kỳ vướng víu khi hành động lập tức tan biến.

Thay vào đó là bộ chiến đấu thủy thủ quen thuộc.

Vạt váy tung bay, để lộ tuyệt đối lĩnh vực.

Đôi tất đen quá gối ôm sát bắp chân đầy sức bật[note98625].

Lần này vì phải thâm nhập, cô không mang theo【Tiểu Bạch】, cũng không trang bị vũ khí linh năng.

Thế nhưng Lâm Vũ của hiện tại đã sớm không còn là con gà mờ chỉ biết ôm đầu thủ thế như trước nữa rồi.

Sau vài lần được tôi luyện giữa ranh giới sinh tử, những kỹ năng của Ma Pháp Thiếu Nữ giờ đây cô đã có thể tiện tay thi triển.

“Nếu mày muốn bàn về từ bi……”

Lâm Vũ đột nhiên giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay nắm vào hư không.

Vô số hạt linh năng màu hồng điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt ngưng kết thành một cây trường cung rực rỡ!

“Vậy thì để tao cho mày mở mang kiến thức xem…… thế nào mới gọi là đại từ đại bi!”

“—— Lóe Sáng Hiện Ra ☆ Linh Năng Quang Tiễn!”

Cùng với một tiếng quát khẽ đầy khí thế thiếu nữ, dây cung bị kéo căng thành hình trăng tròn.

Một mũi tên ánh sáng màu hồng lập tức thành hình trên dây cung!

“Ồ……”

Đối mặt với sát cơ đang ập thẳng tới trước mặt, Huyết Bồ Đề vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, thậm chí còn mang theo chút thương xót,

“Thí chủ…… đây là muốn động sân niệm, binh đao đối mặt sao?”

“Bần tăng chẳng qua chỉ muốn cùng ngươi ngồi xuống luận đạo, chia sẻ chân lý tối thượng của sinh mệnh mà thôi……”

“Luận cái đầu quỷ nhà mày ấy!”

Lâm Vũ thật sự chịu hết nổi loại ô nhiễm tinh thần này rồi,

“Loại quái vật trông như dị biến thể như mày thì không thể có chút tự giác được à?! Đừng tồn tại trên thế giới này để làm người khác buồn nôn nữa có được không hả!”

“Ma Pháp Thiếu Nữ ghét nhất mấy thứ xấu xí như mày đấy! Khoảnh khắc nhìn thấy cái mặt thối nát của mày, từng tế bào trên người tao đều đang gào lên rằng……”

“—— ĐI CHẾT ĐI!!!”

“CHÁT——!!!”

Dây cung rung mạnh, phát ra tiếng nổ vang như sấm rền!

Mũi tên ánh sáng màu hồng rít gào lao vút ra ngoài!

Không có bất kỳ hồi hộp nào.

Cũng chẳng có bất kỳ né tránh nào.

“Phụt——!!!”

“Ầm ầm——!!!!”

Vụ nổ dữ dội bùng lên giữa Phật đường, lửa bốc ngút trời!

Thân thể gầy guộc của Huyết Bồ Đề giống hệt quả cà chua thối bị nhét vào máy xay, trong nháy mắt nổ tung thành máu thịt văng khắp nơi!

Máu mủ tanh hôi hòa lẫn với thịt vụn bắn tung tóe ra xung quanh như mưa.

“(¬︿̫̿¬☆) Hừ!” [note98626]

Lâm Vũ đã sớm có chuẩn bị, tay trái vung lên.

“Hừ…… không cho phép đụng vào ta.”

Một tấm khiên màu hồng mang theo kaomoji[note98627] tsundere lập tức mở ra, chặn toàn bộ đống ô uế bên ngoài.

Khói bụi tan đi.

Nơi Huyết Bồ Đề vừa ngồi xếp bằng ban nãy chỉ còn lại vài cánh sen đen tàn vỡ cùng đống thịt vụn vẫn còn co giật khe khẽ trên mặt đất.

“Hả? Chỉ có vậy thôi sao?”

Lâm Vũ chớp chớp mắt đầy khó tin, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường kiểu “trình này mà cũng dám gáy”,

“Tôi còn tưởng ô nhiễm vật cấp B ghê gớm đến mức nào chứ…… hóa ra cũng chỉ là một tên pháp sư máu giấy chỉ biết mạnh miệng thôi mà!”

“Xì, cũng chỉ có vậy.”

Cô vỗ vỗ tay, thu hồi trường cung, rồi xoay người lại hất cằm về phía La Thiếu Thiên phía sau mình.

“Hừ hừ…… thấy chưa? Ông chủ La~”

“Tuy khoản nằm vùng diễn kịch thì tôi không bằng cậu, nhưng mấy nghiệp vụ kiểu tịnh hóa trừ ma này…… vẫn phải để tiền bối cấp C như tôi carry cả trận mới được chứ?”

Thế nhưng.

Giọng điệu đắc ý như đang chờ được khen của cô rất nhanh đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Bởi vì cô phát hiện trạng thái của La Thiếu Thiên phía sau…… cực kỳ không ổn.

Anh không đáp lời như bình thường, thậm chí còn chẳng đứng nổi nữa.

Lúc này, người đàn ông cao lớn cường tráng kia đang chống hai tay xuống đất, cả người đau đớn nằm rạp trên sàn, toàn thân run dữ dội như cái sàng thóc.

“Ư…… ư a……”

Tiếng rên nén lại tràn ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của anh, nghe đến mức khiến người ta tê cả da đầu.

“Ơ…… ơ?”

Nụ cười trên mặt Lâm Vũ lập tức cứng đờ, trong lòng đánh thót một cái, cả người hoàn toàn hoảng loạn.

Cô vội vàng chạy tới, đưa tay muốn đỡ anh dậy:

“Không phải chứ…… bro, cậu bị sao vậy? Ban nãy chẳng phải vẫn còn ổn mà?”

“Đừng…… đừng chạm vào tôi!”

La Thiếu Thiên đột nhiên vung tay, hất phăng bàn tay Lâm Vũ đang đưa tới.

Anh khó nhọc ngẩng đầu lên.

Gương mặt đó……

Lúc này đã trở nên dữ tợn đến đáng sợ.

Mồ hôi lạnh to như hạt đậu phủ kín cả mặt, sắc mặt đỏ bừng một cách bệnh hoạn, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn như giun đất rồi điên cuồng giật giật.

“Hộc…… hộc……”

Anh há miệng thở dốc từng hơi nặng nề. Mỗi lần hô hấp, trong cổ họng lại phát ra tiếng “ọc ọc” như thể phổi đã ngập nước.

“Không…… không ổn……”

Anh siết chặt ngực mình đến mức móng tay cào rách cả quần áo, giọng khàn đặc như đang ngậm một nắm cát,

“Trong…… trong người tôi có thứ gì đó…… đang động đậy……”

“Này này! Thiếu Thiên! Cậu đừng…… đừng dọa tôi mà!”

Nhìn bộ dạng ấy của anh, Lâm Vũ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

Nhìn bộ dạng của anh lúc này, Lâm Vũ cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Nỗi sợ lập tức nhấn chìm toàn bộ sự đắc ý vừa rồi.

Cô luống cuống ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

“Cậu đừng nói là bị trúng độc từ ly nước táo đỏ ban nãy nhé?!”

“Đừng như vậy mà…… ngàn vạn lần đừng là trúng độc đó! Cậu nói cho tôi biết đi…… nói là trước khi tới đây cậu lén ăn combo phun xạ của Wallace[note98628] đi…… làm ơn đi, làm ơn đi……”

“Không sao đâu, không sao đâu! Nếu là viêm dạ dày ruột thì dễ chữa lắm! Cậu cố chịu một chút! Tôi lập tức đưa cậu ra ngoài cấp cứu! Chúng ta đi rửa dạ dày! Chúng ta……”

“Hê hê hê hê……”

Đúng lúc này.

Một tràng cười đầy vẻ trêu tức vang lên từ khắp xung quanh.

“?!”

Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Vũ đều dựng đứng cả lên.

Giọng nói này……

Là tên kia!

“Huyết Bồ Đề?!”

Cô bật mạnh đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, trường cung linh năng lại lần nữa ngưng tụ trong tay, cô lạnh giọng quát lên,

“Tên súc sinh đó…… chưa chết?!”

Sao có thể chứ?!

Rõ ràng đã bị nổ thành từng mảnh rồi mà!

“Ha ha ha ha ha ha!”

“Hi hi hi hi hi hi!”

Không có tiếng đáp lại.

Thay vào đó là những tràng cười còn điên cuồng hơn.

Lần này, tiếng cười không còn là một nữa.

Mà là hàng ngàn, hàng vạn tiếng!

Những pho tượng đất cốt gỗ kia lại cười rồi!

Đinh tai nhức óc, ma âm chui thẳng vào đầu!

“Phúc báo! Phúc báo! Quả thật là phúc báo trời ban!”

“Thí chủ…… hà tất phải khổ sở giãy giụa?”

“Mục nát tức là niết bàn, bệnh tật tức là ân ban……”

Thanh âm khiến người ta buồn nôn kia lúc này dường như ở khắp mọi nơi, vang vọng khắp toàn bộ Phật đường ngầm.

“Khốn kiếp! Mày đã làm gì?!”

Lâm Vũ gào vào hư không, hai mắt đỏ lên.

“Hừ hừ……”

Giọng nói của Huyết Bồ Đề mang theo sự tàn nhẫn đầy từ bi,

“Bần tăng chỉ là…… đem cái phúc âm từ bi kia……”

“Gieo vào lục phủ ngũ tạng của hai vị mà thôi!”

“Đệt!”

Nước táo đỏ……

Là ly nước đó!

Lại bị lừa rồi!

Trong nước……

Hoặc là trong quả táo đỏ trông tươi mọng kia……

Nhất định đã giấu “hạt giống” của con quái vật đó!

“Nhưng mà……”

Lâm Vũ nghiến răng thật chặt, ép mình bình tĩnh lại.

Nếu cả bọn đều đã uống rồi……

Tại sao?

Tại sao La Thiếu Thiên bây giờ đau đến sống không bằng chết, lăn lộn dưới đất?

Còn tôi……

Ngoại trừ thấy bụng hơi trướng ra, tại sao lại chẳng có chút cảm giác nào hết?

Chẳng lẽ là vì tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ?

Hay là nói……

“A Di Đà Phật……”

Ngay lúc Lâm Vũ còn đang nghĩ mãi không thông, một tiếng niệm Phật kéo dài từ bức tường bên trái truyền tới.

“Rắc…… rắc……”

Tiếng nứt vỡ vang lên.

Chỉ thấy pho tượng Hàng Long La Hán vốn oai phong lẫm liệt kia, lớp vỏ tượng đất bên ngoài đột nhiên bắt đầu nứt vỡ, bong ra từng mảng.

Trong làn bụi đất tung bay ấy, bóng dáng khiến người ta buồn nôn kia lại một lần nữa bước ra.

Nó vẫn khoác lớp da đỏ loét đầy mụn mủ kia, những khối u trên đỉnh đầu vẫn đang khẽ co giật, như thể thứ vừa bị nổ thành từng mảnh căn bản không phải nó.

“Thí chủ…… chớ nóng vội.”

Huyết Bồ Đề chậm rãi bước xuống thần đàn, trong hai khe mắt nứt toác kia, quỷ hỏa xanh lục lập lòe thứ ánh sáng tham lam.

Khóe miệng nó điên cuồng nhếch cao, kéo dài đến tận mang tai:

“Chúng sinh bình đẳng, phúc âm…… đương nhiên cũng là bình đẳng.”

Nó nhẹ nhàng chỉ vào bụng dưới của Lâm Vũ từ khoảng không.

“Thí chủ, không bằng cúi đầu nhìn thử……”

“Có gì kinh hỉ không?”

Bạn đã đến cuối chương 211.

Không gian đọc của bạn