Đang ăn cơm mà đọc chương này đúng là một quyết định sai lầm.
---
Nhìn kỹ lại, pho tượng đất đang cười!
Khóe miệng từng chút từng chút toét rộng ra, lớp da mặt bị xé toạc thành những khe nứt li ti.
Sâu trong khe nứt ấy, dường như có thứ gì đó đang khẽ ngọ nguậy.
Khoảng cách quá gần rồi.
Một luồng hơi nóng tanh ngấy phả thẳng lên trán Lâm Vũ, mang theo mùi dầu cũ và thối rữa.
Cái mũi vừa nhọn vừa cong kia gần như chạm hẳn vào da cô.
“Quẻ…… Hạ…… ăn……”
Âm thanh phát ra từ cổ họng giống hệt tiếng ống bễ rách[note98534].
Nó há miệng.
Há rất lớn.
Lớn tới mức không nên thuộc về một gương mặt người.
Phía sau, Tiểu Chu đang khoanh tay dựa vào cột xem kịch.
Cô ta thậm chí còn hơi tiếc vì không mang điện thoại theo để quay lại cảnh này.
Ái chà chà……
Con bồ nhí yểu điệu này đúng là xui xẻo thật đấy.
Vậy mà vừa lên đã rút trúng cây “quẻ tử” này rồi.
Lần này thì bộ sườn xám xinh đẹp trên người con nhóc kia sắp bị【Giải Thiêm Tăng】xé thành từng mảnh, cùng với thân thể mê người kia biến thành một đống thịt nát vụn luôn rồi đó~
Chậc chậc……
Đúng là khiến cho người ta hưng phấn mà.
Cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe đó, tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng đó……
Đợi đến khi cô ta bị ăn chỉ còn lại nửa thân dưới, tiếp theo sẽ tới lượt ông chủ La chỉ biết ra vẻ kia…… à không, phải là thằng mặt trắng La mới đúng.
Không biết khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình bị quái vật nhai sống, hắn có sợ đến mức tè ra quần luôn không nhỉ?
Hahahaha……
Nhưng mà.
Tiểu Chu vẫn không đợi được tiếng hét thảm như đã dự đoán.
“Ặc…… ặc ặc……”
Ngay lúc này, hồn của Lâm Vũ thực sự đã bị dọa bay mất.
Cô không sợ chiến đấu.
Thế nhưng!
Là một otaku kỳ cựu mà ngay cả khi trùm chăn xem video kinh dị trên TikTok cũng phải vặn âm lượng xuống thấp nhất, thậm chí còn bật mưa đạn “cảnh báo âm lượng” để yên tâm suốt cả quá trình……
Thứ cô không chịu nổi nhất trong đời này, chính là kiểu——
Jump! Scare! Thẳng! Vào! Mặt!
“QUỶ AAAAA——!!!”
Lý trí đứt phăng.
Rõ ràng không muốn làm như vậy, nhưng cơ thể vẫn vô thức cử động!
Cả người đột nhiên run mạnh như bị điện giật, tay phải vung tròn quật ra ngoài——
“BỐP!”
Âm thanh giòn đến mức quá đáng.
Giống hệt ai đó vừa đập nổ một quả bóng nước trong không gian trống trải dưới lòng đất.
Ngay giây tiếp theo.
Cái đầu Phật ấy biến mất.
Không phải nứt ra.
Mà là cả cái đầu trực tiếp biến mất.
Những khối bùn đen cùng chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh đột nhiên nổ tung ra xung quanh, lộp bộp bắn lên mặt đất, cột trụ và tường.
Cái thân không đầu vẫn giữ nguyên tư thế chồm về phía trước, lắc lư một chút, bên trong chỗ cổ bị đứt phát ra chuỗi âm thanh ục ục như bong bóng khí nổi lên.
Biểu cảm trên mặt Tiểu Chu dần trở nên cứng đờ.
“Tách…… tách……”
Có thứ gì đó nóng ấm bắn lên khóe mắt cô ta.
Cô ta đưa tay lên sờ thử.
Là màu đỏ đen.
Cô ta lại chậm rãi nhìn về phía trước——
Pho tượng thần được thờ phụng ở nơi này không biết bao nhiêu năm kia,
Đầu,
Không còn.
“Làm…… làm sao có thể……”
Cô ta tràn ngập kinh hãi,
“Tượng thần…… bị…… đánh nát rồi?”
“Haa…… haa…… haa——”
Lâm Vũ chống hai tay lên đầu gối, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cô vẫn còn chưa hoàn hồn mà ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ còn dính mấy vết bẩn bị bắn lên.
Trông vừa chật vật vừa buồn cười.
Cô lau mặt qua loa một cái, chỉ vào pho tượng không đầu vẫn đang sủi bọt đen kia, tức tới mức phát cáu mà càu nhàu với Tiểu Chu đã nhìn đến ngu người:
“Không phải chứ…… rốt cuộc mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?!”
“Cô…… cô rút quẻ thì cứ rút quẻ đi! Không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Sao cứ nhất định phải bày mấy trò dọa người thế hả?!”
“Có biết kiểu đó thật sự có thể dọa chết người không?!”
“Trò…… trò dọa người?!”
Nghe thấy ba chữ ấy, mặt Tiểu Chu lập tức giật mạnh.
Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Vũ, đôi mắt gần như muốn lồi cả ra ngoài.
Thế nhưng môi run lên bần bật hồi lâu, lại chẳng thốt nổi lấy một câu.
Trò dọa người?
Bà chị à!
Đó là【Giải Thiêm Tăng】ăn thịt người không nhả xương đấy!
Cô một cái tát đập nổ luôn đầu nó rồi còn trách nó chỉ đang dọa người thôi sao?!
Rốt cuộc cô là quái vật gì vậy hả?!
Ngay lúc hai người phụ nữ còn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.
La Thiếu Thiên bên cạnh đã nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ đeo kính râm trở lại.
“Rè rè……”
Tuy tín hiệu liên lạc vẫn cực yếu, nhưng module dò linh năng sau tròng kính vẫn còn hoạt động được.
Cú “nổ đầu” bất ngờ vừa rồi đã cung cấp cho nó thông tin cực kỳ quan trọng.
Dưới tầm nhìn qua lớp kính lọc đặc chế của kính râm, thứ gọi là【Giải Thiêm Tăng】lúc này đã không còn là đống bùn nhão nữa.
Từ khoang cơ thể vỡ nát của nó, một luồng linh năng vàng xanh đang không ngừng tràn ra ngoài.
Nguồn năng lượng đó giống như dịch bệnh, tỏa ra khí tức mục nát và suy bại.
Mà chuỗi số liệu phân tích nhảy liên tục trên tròng kính càng khiến tim La Thiếu Thiên giật thót.
【Phát hiện: Hệ Nurgle】[note98535]
“Hệ【Nurgle】?”
La Thiếu Thiên cau chặt mày, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề.
Nơi này…… sao lại xuất hiện vật ô nhiễm thuộc hệ Nurgle?
Anh nhanh chóng lục lại tư liệu liên quan tới hệ này trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Lần trước ở trung tâm triển lãm, thứ được gọi là【Cực Lạc Thiên Sứ · Seraphine】từng giáng lâm.
Loại khí tức sa đọa đầy mê hoặc ấy rõ ràng thuộc về hệ【Slaanesh】.
Theo suy đoán thông thường, nếu nhiệm vụ lần này là truy lùng tàn dư của Xích Thành Bang và Thâm Uyên Phúc Âm Hội, vậy thứ gặp phải đáng lẽ cũng phải là tàn dư thuộc hệ Slaanesh mới đúng.
Nhưng bây giờ……
“Đợi đã……”
Con quái vật thịt thối khổng lồ từng tàn phá cục cảnh sát thành phố Tân Hải……
Cô dâu ô uế đánh mãi không chết kia……
Cũng là Nurgle mà!
“Hiz——”
La Thiếu Thiên chợt hít ngược một hơi lạnh.
Ghép mấy mảnh tình báo tưởng chừng tách biệt này lại với nhau, một suy đoán khiến người ta sởn tóc gáy dần dần hình thành trong đầu anh.
Chẳng lẽ……
Thế lực mang tên【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】đứng sau Xích Thành Bang, không chỉ đơn thuần là tín đồ thờ phụng một tà thần nào đó?
Bọn chúng……
Lại có thể đồng thời triệu hồi và điều khiển hai loại vật ô nhiễm hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn đối lập với nhau?!
La Thiếu Thiên siết chặt nắm đấm.
Nhiệm vụ lần này……
E rằng nguy hiểm rồi!
Nghĩ đến đây, anh không chút do dự, lập tức từ phía sau khóa chặt cổ họng và khớp tay Tiểu Chu.
“Ặc—— Mày! Mày muốn làm gì?!”
Tiểu Chu điên cuồng vặn vẹo cơ thể, chiếc váy dài màu đỏ rượu quyến rũ kia bị xé rách trong lúc giãy giụa, để lộ làn da trắng bệch bên dưới,
“Bọn mày…… bọn mày rốt cuộc là ai! Lại dám…… bọn mày có biết nơi này là địa bàn của ai không hả!?”
“Biết, Xích Thành Bang.”
La Thiếu Thiên lạnh mặt, cánh tay đột nhiên tăng lực, hung hăng đè Tiểu Chu xuống sàn.
“Rầm!”
Lâm Vũ bên cạnh còn chưa hoàn hồn, cả người vẫn ngơ ngác:
“Ơ? La…… a-anh làm gì vậy? Chúng ta chẳng phải đang……”
“Đừng diễn nữa A Vũ, cái tát vừa rồi của cậu…… kịch bản nào cũng không cứu nổi đâu.”
La Thiếu Thiên nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân,
“hơn nữa, chỉ sợ là con đàn bà này…… đã nhận ra gì đó rồi!”
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Tiểu Chu bị đè dưới đất đột nhiên ngừng giãy dụa.
“Hehehe…… hehe……”
Cô ta bắt đầu cười.
“Hahahahahahahaha! Hahahahahahahahahaha!!!”
Tiếng cười the thé chói tai ấy từng tầng từng tầng vang vọng khắp Phật đường ngầm tĩnh mịch, hòa lẫn với bóng đổ của mười tám vị La Hán trợn mắt và vô số Bồ Tát cúi đầu xung quanh, như thể chư thiên thần Phật đều đang cùng cô ta cười lên điên cuồng.
Rợn người tới cực điểm.
“…… Rõ ràng…… rõ ràng còn muốn diễn với bọn mày thêm một lúc nữa, tận hưởng thêm chút niềm vui khi nhìn phàm nhân giãy giụa……”
“Không ngờ…… nhanh như vậy đã ngã bài rồi sao?”
Tiểu Chu áp mặt xuống nền đất đầy máu bẩn, cái cổ vặn thành một góc độ quỷ dị.
Dùng đôi mắt xếch kia nhìn chằm chằm Lâm Vũ đang hoảng loạn thất thố.
“À…… tuy cô và người đàn ông này đã thay đổi cách ăn mặc, cũng trang điểm sơ qua một chút, đúng là trông cũng ra gì đấy……”
“Nhưng các người coi thường hệ thống an ninh của Bạch Kim Hãn quá rồi nhỉ?”
“Ngay từ lúc bước vào cửa, camera giám sát đã quét sạch dữ liệu khuôn mặt của các người rồi.”
“Đem vào hậu trường đối chiếu một cái…… chẳng phải lập tức ra thân phận của các người rồi sao?”
Cô ta thè lưỡi, liếm dòng máu đen trên mặt đất, giọng nói trở nên càng thêm điên loạn,
“La Thiếu Thiên…… Ashen Crystal…… hehehehe…… hehehehehe……”
“Đám khỉ của Bình Minh, bọn tao đã chờ…… từ lâu rồi hahahahaha!”
“Không ổn!”
Cổ họng La Thiếu Thiên căng cứng, hét lớn:
“A Vũ! Mau! Dùng vòng tay khế ước của cậu phát tín hiệu cảnh báo! Vòng tay dùng kênh sóng hấp dẫn, nhiễu ở đây——”
“Còn kịp sao?”
Tiểu Chu bị đè chặt dưới đất đột nhiên lên tiếng,
“Đã…… đã bắt đầu thối rữa rồi mà…… hehehe……”
La Thiếu Thiên hoảng sợ cúi đầu xuống, chỉ thấy trên da người phụ nữ kia bỗng nổi lên một cục u.
Giống như có thứ gì đó đang chậm rãi ngọ nguậy dưới lớp da, muốn phá vỡ lớp da người yếu ớt kia, phát ra tiếng ùng ục ùng ục.
Giây tiếp theo——
“Bẹp.”
Hốc mắt bên trái cô ta sụp xuống.
Con mắt kia giống như một viên kẹo bị nướng mềm dưới nhiệt độ cao, men theo gò má trượt xuống, kéo ra một vệt nhớp nháp màu vàng xanh.
Ngay sau đó là mũi, môi, cằm.
Ngũ quan tinh xảo không còn duy trì được kết cấu nữa, giống như tượng sáp bị đốt cháy rồi chảy hết xuống mặt đất.
“Đệt!”
Ngay cả La Thiếu Thiên lúc này cũng bị dọa toát đầy mồ hôi lạnh.
“Mẹ nó, đây là——”
“Phụt——”
Giây tiếp theo, thất khiếu[note98536] của người phụ nữ kia đồng loạt nứt vỡ.
Mủ đặc phọt thẳng ra ngoài, mùi tanh thối lập tức át cả hương đàn trong Phật đường.
Trong dòng dịch vàng xanh cuồn cuộn ấy, từng con dòi trắng sữa chen chúc bò ra ngoài.
Lộp bộp lộp bộp, rơi đầy xuống đất.
“Ưm——!”
La Thiếu Thiên đột nhiên lùi mạnh về sau.
Ngay khoảnh khắc không còn bị khống chế——
Cơ thể Tiểu Chu mất đi giới hạn cuối cùng, bắt đầu phình to một cách rợn người.
“Roẹt——!”
Làn da bị căng rách, từng bó cơ đỏ tươi lật ngược ra ngoài như thịt sống bị xé toạc một cách thô bạo.
Xương sống cô ta cong ngược về phía sau, xương sườn đâm hẳn ra ngoài, lồng ngực nứt mở.
Nhưng nội tạng không rơi xuống, ngược lại còn bị từng lớp mỡ và thịt mủ bao bọc rồi khâu kín lại.
Chỉ trong vài nhịp thở.
Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ rượu ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một ngọn núi thịt được chất chồng từ vô số lớp thịt thối rữa.
Nó đang “thở”.
Mỗi lần phập phồng đều kéo theo chất nhầy nhỏ giọt cùng dòi bọ lúc nhúc trào ra.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện phản ứng linh năng nguy hiểm cấp cao!”
Tiếng cảnh báo điện tử chói tai đồng loạt vang lên trong kính râm của La Thiếu Thiên và vòng tay khế ước của Lâm Vũ.
Khung cảnh báo màu đỏ điên cuồng nhấp nháy.
【Đánh giá cấp độ đe dọa: Cấp B】
【Nguồn ô nhiễm: Hệ Nurgle】
“Vật ô nhiễm Nurgle…… cấp B……”
Tay Lâm Vũ đang run.
So với sợ hãi, thứ cô cảm thấy nhiều hơn lại là buồn nôn.
“Hehehehehahahahahaha——!”
“Hahahaha!”
“Aahahahaha!”
Tiếng cười vang lên.
Không phải phát ra từ núi thịt.
Mà là từ xung quanh.
Những pho tượng La Hán và Bồ Tát vốn im lặng kia, từ bên trong lớp tượng đất bỗng truyền ra từng tràng cười trống rỗng.
Chúng không hề mở miệng, nhưng lại như đang cười.
Như cười chúng sinh đều khổ.
Như cười phàm nhân đáng thương!
“Hehehe……”
Đúng lúc này.
Pho tượng Kim Thân Phật Tổ vẫn luôn ngồi ngay ngắn giữa pháp đàn kia…… đã cử động!
Bàn tay dát vàng khổng lồ chậm rãi nâng lên.
“Nam mô A Di Đà Phật……”
Âm thanh vang vọng khắp không gian.
Hùng vĩ, trầm thấp…… từ bi?
Khóe mắt pho tượng Phật chậm rãi rỉ xuống chất lỏng.
Không phải kim quang.
Mà là nước mắt màu đen!
“Mục rữa—— Chính là niết bàn[note98537].”
Trên đầu ngón tay Phật Tổ xuất hiện một đóa sen đen.
“Máu mủ……”
Ngài nhẹ nhàng điểm đóa sen lên giữa trán núi thịt.
“Phương chứng Bồ Đề!”[note98538]
“Bóc.”
Một tiếng động khẽ vang lên.
Từng lớp thịt thối chồng chất như cánh hoa bị lật mở rồi bong tróc ra ngoài.
Giữa màn máu thịt và mủ đặc tung tóe khắp nơi——
“Chân thân” ẩn giấu trong lõi sâu nhất cuối cùng cũng lộ diện.
Một tồn tại ngồi xếp bằng trên đài sen đen, bảo tướng trang nghiêm.
Da đỏ như máu, toàn thân phủ kín những khe nứt.
Trong các khe nứt ấy thấp thoáng lớp mủ vẫn còn chưa đông lại.
Âm báo lạnh lùng từ vòng tay khế ước vang lên:
【Xác nhận vật ô nhiễm nguy hiểm cấp B——】
【Huyết Bồ Đề】.


