Chương 209 · 360 chương

Rút Quẻ

Tiểu Chu đưa hai tay ra, cẩn thận nâng một ống trúc màu đỏ sẫm lên.

Không biết cái ống trúc đó đã bị bao nhiêu người chạm qua rồi, bề mặt phủ một lớp bóng dầu trơn nhẵn, dưới ánh nến vàng úa kia lộ ra cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.

Bên trong cắm dày đặc mấy chục quẻ trúc, mỗi quẻ đều được gọt cực kỳ mảnh, giống như nanh vuốt của loại dã thú nào đó.

“Có lẽ hai vị còn chưa biết……”

Tiểu Chu xoay người lại, trên mặt vẫn treo nụ cười kia,

“Bạch Kim Hãn chúng tôi tuy bên trên làm mấy nghề tiếp khách mua vui, ăn chơi hưởng lạc bằng da thịt……”

“Nhưng thật ra thì…… ông chủ của chúng tôi là một tín đồ chân chính, trong lòng thật sự có Phật.”

“Phụt——”

Nghe thấy lời này, Lâm Vũ suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tin Phật?

Đệt……

Không được……

Không thể cười……

Vẫn chưa tới lúc……

Tiểu Chu vẫn dùng giọng điệu thương xót chúng sinh kia mà nói:

“Tuy mở sòng bạc thì đương nhiên chúng tôi mong khách moi sạch cả tủy xương cũng để lại trên bàn cược.”

“Nhưng mà…… ông chủ của chúng tôi thiện tâm lắm.”

Cô ta khẽ thở dài một hơi, khóe mắt thậm chí còn cố nặn ra vài giọt nước mắt,

“Ông ấy đúng là Bồ Tát sống, nhìn cảnh vợ chồng ly tán, nhà tan cửa nát là không đành lòng nổi.”

“Cho nên, ông ấy mới đặc biệt bỏ ra số tiền khổng lồ, xây nên tòa Phật đường này ở nơi gần địa ngục nhất, chỉ để cho những vị khách đã đi vào đường cùng kia……”

“—— Một cơ hội cuối cùng để nghịch thiên cải mệnh.”

“Lốp cốp—— Lốp cốp——”

Cô ta bắt đầu nhẹ nhàng lắc cái ống trúc kia.

Những thanh quẻ trúc va chạm lẫn nhau, phát ra không phải tiếng gỗ thanh thúy, mà ngược lại càng giống một đống xương khô đang ma sát với nhau, phát ra tiếng trầm đục “lộc cộc lộc cộc”.

Trong mật thất dưới lòng đất tĩnh mịch chết chóc này, âm thanh đó chẳng khác nào tiếng chuông tang đòi mạng.

“Trong ống quẻ này có tổng cộng 64 quẻ.”

Tiểu Chu vừa lắc vừa chậm rãi giải thích,

“Chia làm 2 loại cát và hung, lại chia nhỏ thành 3 bậc thượng, trung, hạ.”

“Quy tắc rất đơn giản: Rút ra một quẻ rồi giao cho vị【Giải Thiêm Tăng】[note98532] bên kia luận giải.”

“Nếu rút được【Cát】, cho dù chỉ là hạ cát thì ngài cũng có thể lấy lại một phần vốn; Nếu vận may bùng nổ, rút được quẻ【Thượng Thượng Đại Cát】vạn người không có nổi một kia……”

Cô ta lè chiếc lưỡi đỏ tươi ra, liếm nhẹ khóe môi,

“Ái chà chà, vậy đúng là được Phật Tổ phù hộ rồi! Ngài không chỉ lấy lại toàn bộ số tiền đã thua, thậm chí còn nhận được một khoản tiền khổng lồ đủ để ngài vực dậy lần nữa!”

“Nhưng mà……”

Giọng điệu đột nhiên xoay chuyển, nhiệt độ trong không khí cũng bất chợt giảm xuống vài phần.

“Nếu rút trúng【Hung】…… hừ hừ.”

Tiểu Chu che miệng cười khẽ, tiếng cười đó dưới bóng nến lại có vẻ đặc biệt âm u đáng sợ,

“Vậy thì xin lỗi nhé, tuy rằng Phật Tổ từ bi, nhưng nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.”

“Nếu đã muốn cầu tài, vậy đương nhiên cũng phải…… để lại chút gì đó làm cống phẩm chứ.”

“Để lại…… thứ gì?”

Lâm Vũ theo bản năng siết chặt tay áo La Thiếu Thiên, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Vậy thì phải xem…… trên quẻ ký viết cái gì rồi.”

Tiểu Chu không nói rõ, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý đảo qua người hai người một lượt, sau đó cô ta dựng lên một ngón tay, bổ sung quy tắc cuối cùng khiến người ta tuyệt vọng:

“À đúng rồi, còn một điều quan trọng nhất.”

“Để thể hiện thành tâm, theo quy củ ở đây——”

“Trừ khi rút được【Thượng Thượng Đại Cát】có thể trực tiếp rời đi, nếu không…… một khi đã bắt đầu thì bắt buộc phải rút đủ 10 quẻ mới được kết thúc.”

10 quẻ?!

Đồng tử Lâm Vũ đột nhiên co rụt lại.

Đây mà là cho cơ hội gì chứ?

Rõ ràng là bàn mổ heo chắc chắn phải chết!

“Được rồi, quy tắc là như vậy đó.”

“Cạch.”

Ống quẻ đang lắc đột nhiên dừng lại.

Tiểu Chu dùng hai tay nâng ống quẻ nặng như ngàn cân kia, chậm rãi đưa tới trước mặt hai người.

Trong đôi mắt đánh phấn đậm tràn ngập vẻ chờ mong và giễu cợt, giống như đang mời hai con cừu non chờ bị làm thịt bước lên tế đàn.

“Vậy thì…… hai vị.”

“Ai sẽ tới trước…… lấy thân nuôi hổ đây?”

Nghe vậy, La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, trong phổi tràn ngập loại không khí âm u lạnh lẽo mang theo mùi đàn hương đó.

“Hà—— Chậc……”

Quả nhiên, nơi này còn tà môn hơn tưởng tượng nhiều.

Lấy thân nuôi hổ……

Nói nghe hay thật, chẳng phải là lấy mạng người ra làm tiền cược sao?

Anh cảnh giác quan sát xung quanh.

Dưới ánh nến chập chờn mờ tối này, những pho tượng thần dát vàng kia vẫn đứng im bất động, chỉ có đôi mắt nửa khép nửa mở kia giống như đã sống lại, đang nhìn chằm chặp vào kẻ ngoại lai là anh.

Loại cảm giác ngột ngạt như bị hàng ngàn ánh mắt dõi theo đó khiến da lưng anh tê dại.

“Kỳ lạ……”

La Thiếu Thiên âm thầm lẩm bẩm trong lòng,

“Rõ ràng bầu không khí quỷ dị như vậy, thế mà tới giờ máy dò linh năng trên kính râm vẫn không có phản ứng gì…… dao động mà Trần Băng nói rốt cuộc giấu ở đâu?”

Điều chưa biết, thường mới là nguồn gốc lớn nhất của sợ hãi.

“……”

Xem ra……

Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.

Thật sự chỉ có thể dùng mạng để thử thôi sao?

Sau khi suy nghĩ một lúc, trong mắt La Thiếu Thiên hiện lên một chút dứt khoát.

Vì nhiệm vụ, cũng vì muốn hốt trọn ổ đám rác rưởi này, cược thì cược vậy!

Anh giơ tay lên, vừa định nhận lấy ống quẻ kia.

Thế mà——

“Bốp.”

Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đã nhanh hơn anh một bước, chặn lấy ống quẻ.

“……!”

La Thiếu Thiên đột nhiên ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại.

“La…… La thiếu……”[note98533]

Bên cạnh vang lên giọng thiếu nữ nức nở đầy nghẹn ngào,

“Em…… em đi đây……”

Lâm Vũ quay đầu lại, khóe mắt đỏ hoe, dáng vẻ như vừa bị bắt nạt thảm lắm.

“……”

Trái tim La Thiếu Thiên bỗng nhiên thắt lại.

Anh chợt nhớ ra.

Đây…… đây vẫn còn là ở trong màn kịch đó mà!

Theo kịch bản, lúc này đúng là tới lượt cô “bồ nhí” này lên sân chịu trận.

Dù lý trí nói với anh rằng đây chỉ là diễn kịch, đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ.

Nhưng nhìn bóng lưng yếu ớt bất lực của Lâm Vũ……

Trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác chua xót khó mà diễn tả được.

Mình…… vậy mà lại để bạn thân đi mạo hiểm.

“Hà……”

So với sự giằng co của La Thiếu Thiên, thì Lâm Vũ lúc này đang quỳ trên bồ đoàn, trong lòng thật ra ổn vaicadai.

Cô vừa cố gắng duy trì vẻ mặt “sợ tè ra quần”, vừa âm thầm trợn mắt đầy khinh thường.

Xì——

Làm trò quỷ gì vậy?

Còn lấy thân nuôi hổ?

Còn cược mạng?

Làm ơn đi, bố mày giờ đang ở trạng thái biến thân đấy nhé!

Bảng thuộc tính của【Ashen Crystal】bày sờ sờ ở đó luôn mà!

Cho dù tụi bây thật sự lôi ra con hổ, Ashen Crystal cũng có thể cho một đấm biến nó thành Hello Kitty luôn!

Chỉ cần có thể biến thân, chỉ cần có sức mạnh, thì đây chính là chỗ dựa lớn nhất của cô.

Dù sao thì cô cũng là kẻ từng tay không xé nát cả cái thứ thiên sứ chim chóc kia rồi!

Một đám tàn quân xã hội đen bị đánh tàn phế thôi mà, còn định làm trò gì nổi trong cái tầng hầm này nữa?

Nếu không phải vì cái nhiệm vụ nằm vùng chết tiệt kia, nếu không phải vì phối hợp diễn vở bi tình này với La Thiếu Thiên, thì từ lúc bước vào cửa, cô đã chém một đường tới tận đây rồi, mắt cũng chẳng thèm chớp cái nào.

“Lộp cộp…… lộp cộp……”

Cô nâng ống quẻ bằng hai tay, bắt đầu lắc theo tiết tấu.

Những thanh quẻ trúc va vào thành ống.

“Lộc cộc…… lộc cộc……”

Nhưng theo thời gian lắc kéo dài, Lâm Vũ dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Âm thanh đó…… thật ồn.

Thật sự rất ồn.

Nó không giống âm thanh tre trúc va chạm, mà ngược lại càng giống như…… có thứ gì đó đang dùng sức cào mạnh lên màng nhĩ?

Hơn nữa, âm thanh ấy dường như mang theo loại ma lực nào đó, sau mỗi lần va chạm, nhịp tim cô lại vô thức tăng nhanh thêm một nhịp, thậm chí tầm mắt còn tối sầm đi trong thoáng chốc.

Thịch, thịch, thịch……

“Lộc cộc…… cốp!”

Ngay lúc Lâm Vũ bắt đầu thấy hơi phiền loạn trong lòng, một quẻ trúc cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng mà bật khỏi ống quẻ, rơi xuống đất.

“Ặc……”

Lâm Vũ nhanh chóng nhặt lên xem, biểu cảm lập tức trở nên kỳ quái.

Cái gì đây?

Một thanh trúc trơn bóng?

Đừng nói là chữ, ngay cả ký hiệu quỷ vẽ bùa trên đó cũng chẳng có, sạch sẽ như đôi đũa vừa mới gọt xong.

“Quẻ không chữ?”

“Hừ hừ……”

Tiểu Chu bên cạnh phát ra tiếng cười đầy ẩn ý, giơ ngón tay sơn móng đỏ chỉ về một góc tối bên phải đại điện.

“Vẫn chưa xong đâu.”

“Cầm quẻ tới chỗ【Giải Thiêm Tăng】đi.”

Lâm Vũ nhìn theo hướng cô ta chỉ.

Quả nhiên trong góc tối kia có một pho tượng thần không mấy nổi bật đang ngồi xổm.

Khác với những pho tượng cao lớn uy mãnh dát vàng xung quanh.

Pho tượng này rất thấp bé, chỉ cao bằng nửa người, toàn thân trắng bệch như được làm từ xương cốt.

Trên người nó khoác một lớp cà sa màu vàng kim, hai tay nâng trước ngực, lòng bàn tay hơi lõm xuống, bên trong chứa một vũng nước đọng đen sì.

Điều khiến người ta khó chịu nhất là……

Nó đang cười.

Đó là một khuôn mặt cười được vẽ bằng chu sa, khóe miệng kéo dài tới tận mang tai, đôi mắt híp thành một khe nhỏ, toát ra một luồng tà tính khó nói nên lời.

“Đặt quẻ trúc vào trong lòng bàn tay của nó.”

Tiểu Chu chậm rãi nói,

“Ý chỉ của Phật Tổ tự nhiên sẽ hiện ra.”

“Xì…… giả thần giả quỷ.”

Lâm Vũ âm thầm chửi một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, cầm quẻ trúc đi tới.

Tới gần rồi mới phát hiện, nước trong lòng bàn tay pho tượng thần kia, vậy mà lại tỏa ra một mùi tanh hôi nhàn nhạt.

“Đây là nước gì vậy…… không thay luôn à?”

Lâm Vũ bịt mũi, cẩn thận nhúng thử một đầu quẻ trúc vào vũng nước đen kia.

“Xèo——”

Khoảnh khắc quẻ trúc chạm nước, vậy mà lại phát ra tiếng động khẽ như sắt nung đỏ nhúng vào nước.

Ngay sau đó, xảy ra một cảnh tượng kỳ dị.

Trên mặt quẻ trúc vốn trơn bóng kia, vậy mà thật sự bắt đầu hiện lên từng đường vân màu đỏ.

Giống như có thứ gì đó đang dùng máu để viết lên trên vậy.

Nhưng mà……

Nét chữ rất nhạt, rất nhỏ, còn xiêu xiêu vẹo vẹo như tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

“Viết cái quái gì thế này……”

Lâm Vũ cau mày, vô thức nghiêng người về phía trước, định nhờ ánh nến mờ tối để nhìn rõ hơn một chút.

“Đây là……?”

Ngay trong khoảnh khắc cô tập trung tinh thần để nhận ra dòng chữ kia.

“HI HI HI——!!!”

Một tràng cười the thé chói tai đột nhiên nổ vang không hề báo trước!

Lâm Vũ còn chưa kịp ngẩng đầu.

Pho tượng trắng bệch vốn đang bất động chết lặng kia đột nhiên kéo dài cổ ra!

Khuôn mặt trắng bệch to lớn lập tức lao vọt tới trước chóp mũi Lâm Vũ!

Đôi mắt vốn chỉ được vẽ lên kia, lúc này vậy mà thật sự mở ra!

Bên trong không hề có con ngươi, chỉ có hai cái hốc đen ngòm đang nhìn chòng chọc vào Lâm Vũ.

Mà từ cái miệng toác tới tận mang tai kia, một luồng tử khí tanh thối khiến người ta buồn nôn phun thẳng ra ngoài cùng tiếng gào thét thê lương:

“—— HẠ HẠ HUNG!!! LÀ HẠ HẠ ĐẠI HUNG HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!”

Bạn đã đến cuối chương 209.

Không gian đọc của bạn