Bên trong cánh cửa kia là thứ gì đây?
Một căn phòng tra tấn treo đầy dụng cụ hành hình?
Hay là kiểu cơ quan chết chóc như trong《Saw》[note98510]?
Là một otaku kỳ cựu, khả năng tự bổ não[note98511] của Lâm Vũ từ trước tới giờ luôn thuộc hàng đỉnh cấp.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa ấy, trong đầu cô đã tự diễn xong cả trăm kịch bản R18G[note98512].
Nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô.
“Đây…… đây là?”
Bên trong cánh cửa là một hành lang thẳng tắp lát đá cẩm thạch trắng.
Mặt đá ôn nhuận, được mài nhẵn bóng như gương.
Hai bên tường hành lang phủ kín những bức bích họa phi thiên với màu sắc rực rỡ đậm nét.
Trên tranh là những phi thiên thần nữ vừa ôm tỳ bà đánh ngược vừa tung tay áo dài mà múa.
Nét vẽ lưu loát, màu sắc diễm lệ.
“Cũng có gu phết nhỉ…… mở triển lãm nghệ thuật ngay trong sòng bạc luôn à?”
Lâm Vũ lẩm bẩm trong lòng, trông chẳng khác nào một đứa tò mò chưa từng va chạm sự đời.
Cô hết nhìn trái lại ngó phải, cố xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng.
Hành lang không hề bằng phẳng mà cứ thế kéo dài dốc xuống phía dưới.
Một bước, hai bước.
Càng đi sâu vào trong, không khí xung quanh càng trở nên ẩm lạnh.
Làn sương trắng chẳng biết từ đâu tràn ra, quấn quanh mắt cá chân.
Trong sương còn mang theo một mùi hương kỳ lạ.
“Đây…… đây là mùi gì vậy?”
Lâm Vũ hít hít mũi, hơi nhíu mày,
“Ngửi…… thơm thơm? Giống kiểu trong chùa ấy…… đàn hương cũ[note98513]?”
“……”
La Thiếu Thiên khẽ cau mày, không đáp.
Anh giơ tay chạm nhẹ vào gọng kính râm, thử dùng cảm biến siêu nhỏ tích hợp bên trong để phân tích thành phần không khí nơi này.
Thế nhưng trên màn hình HUD[note98514] phía sau tròng kính, các vạch tín hiệu lại đang điên cuồng nhấp nháy, cuối cùng toàn bộ biến thành một dấu “X” đỏ rực chói mắt.
【SIGNAL LOST (MẤT TÍN HIỆU)】
“Chậc…… mất tín hiệu rồi.”
Anh khẽ thở ra một hơi.
Điều này đồng nghĩa với việc đoạn đường tiếp theo sẽ không còn bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài, thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu cơ bản nhất cũng không gửi đi được.
Mức độ nguy hiểm lập tức tăng vọt.
Ở cái nơi quỷ quái gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh thế này, một khi thân phận bại lộ hoặc lỡ chạm vào cơ quan gì đó……
La Thiếu Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ nghiêng đầu nhìn sang thiếu nữ bên cạnh.
Mà người kia thì đang ngẩng cổ lên, vô tư vô lo đếm số lượng La Hán trên trần nhà.
Bộ sườn xám xanh đậm ôm lấy những đường cong mềm mại của cô, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo thì đầy vẻ tò mò, dường như hoàn toàn không ý thức được tình cảnh hiện tại nguy hiểm đến mức nào.
“……”
Yết hầu La Thiếu Thiên khẽ chuyển động.
Nói theo một góc độ nào đó, nếu lát nữa thật sự xảy ra nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát……
Một phàm nhân như anh, ngoài cận chiến với bắn súng ra (mà còn chẳng mang súng) e rằng thật sự chỉ có nước ôm đùi người ta.
Dù rất muốn thừa nhận……
Nhưng người duy nhất anh có thể trông cậy vào lúc này, vậy mà lại là vị……
“Anh em tốt” mặc sườn xám, đi giày cao gót, nhìn mềm mại yếu ớt như đẩy nhẹ một cái là ngã này.
Sức chiến đấu của cậu ấy……
Chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?
Nhưng lỡ như……
“Này…… cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì?”
Có lẽ ánh mắt của La Thiếu Thiên quá mức trực diện nên Lâm Vũ lập tức nhận ra.
Cô quay đầu lại, hơi nhíu mày, trong đôi mắt long lanh kia hiện lên vẻ khó hiểu,
“Ánh mắt của cậu…… kỳ quái ghê luôn ấy……”
“Không có gì……”
La Thiếu Thiên hơi lúng túng dời mắt đi, lắc đầu, cố che giấu sự lo lắng của mình,
“Chỉ là…… cảm thấy bầu không khí nơi này hơi lạ nên muốn nhắc cậu cẩn thận chút thôi.”
“Xì——”
Lâm Vũ lườm một cái, hạ giọng lầm bầm,
“Còn cần cậu nhắc nữa à? Đống tượng thần đầy phòng này nhìn thôi đã thấy rợn người rồi…… nhưng cậu cứ yên tâm đi, nếu thật sự có thứ bẩn thỉu gì dám nhảy ra……”
Cô lén siết nắm tay nhỏ giấu trong tay áo gió, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
“Thì tôi cũng đâu phải dạng dễ bị bắt nạt chứ?”
“Ừm.”
La Thiếu Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Thật ra trong lòng anh cũng chẳng có chút tự tin nào.
Thậm chí còn…… hơi sợ.
Nỗi sợ đối với thứ chưa biết đang từng chút từng chút gặm nhấm thần kinh anh.
Anh là cảnh sát hình sự, từng đối mặt với vô số tên tội phạm hung ác, cũng từng tận mắt nhìn thấy hiện trường án mạng đẫm máu.
Nhưng đó đều là thế giới của “con người”, là thứ có thể dùng logic và pháp luật để giải thích.
Còn nơi này……
Là khu vực thuộc về “phi nhân”.
Là khối ung nhọt đen tối nhất ẩn sau vẻ hào nhoáng của thành phố này.
Nếu có thể, anh thật sự muốn quay đầu bỏ đi, dẫn Lâm Vũ rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhưng mà……
Anh siết chặt nắm đấm, để móng cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau nhàn nhạt ấy ép bản thân phải giữ tỉnh táo.
Đây là lần đầu tiên, theo đúng nghĩa, anh và Lâm Vũ chiến đấu bên nhau với thân phận “đồng đội”.
Không còn là người được bảo vệ, cũng không phải người ngoài cuộc chẳng hiểu gì.
Mà là một…… người tham dự muốn bước vào thế giới đó.
“Tôi cũng muốn nhìn xem……”
La Thiếu Thiên lặng lẽ tự nhủ trong lòng,
“A Vũ, bình thường cậu…… rốt cuộc đang chiến đấu với loại quái vật gì.”
“Tôi cũng muốn…… dù chỉ một chút thôi……”
“Có thể giúp được cậu.”
Anh không muốn tiếp tục chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ……
Hay nói đúng hơn là kẻ hèn sau lưng anh em.
Cho dù là địa ngục.
Tôi cũng muốn cùng cậu xông vào thử một lần.
“Đi thôi.”
La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, đôi mắt đen sâu thẳm kia lần nữa khôi phục vẻ kiên định.
Anh chủ động đưa tay ra, lại một lần nữa siết chặt bàn tay nhỏ hơi lạnh của Lâm Vũ.
Lần này không phải để diễn kịch, cũng không phải để chiếm tiện nghi.
Chỉ đơn giản là……
Giữa bóng tối ngột ngạt đến nghẹt thở này, xác nhận rằng đối phương vẫn còn ở bên cạnh mình.
“Hải Tảo, theo sát.”
“……Ừm.”
Cảm nhận hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay, Lâm Vũ hơi ngẩn người một chút, nhưng cô không rút tay ra, ngược lại còn siết chặt lấy tay anh.
Càng đi sâu xuống dưới, ánh sáng xung quanh càng trở nên tối tăm mờ ám.
Chiếc kính râm dùng để ngụy trang và trinh sát lúc này ngược lại đã thành thứ cản trở tầm nhìn.
Để tránh gây nghi ngờ không cần thiết, La Thiếu Thiên bình tĩnh tháo kính xuống rồi tiện tay cài lên túi áo trước ngực.
Không biết đã đi bao lâu trên con đường ngọc thạch dẫn xuống lòng đất này, màn sương trắng phía trước đột nhiên tan biến.
Tầm nhìn lập tức rộng mở.
Ngay sau đó, một cảnh tượng cực kỳ chấn động bất ngờ đã đập thẳng vào mắt hai người.
Hô hấp của cả hai đều ngừng lại trong nháy mắt.
“Đây…… đây là……”
Lâm Vũ trợn to mắt.
Xuất hiện trước mặt họ vậy mà lại là một tòa Phật đường nguy nga trang nghiêm.
Ngay trên chính điện treo một tấm biển.
“Đại Hùng Bảo Điện?”[note98515]
Đúng vậy, ở sâu trong ma quật[note98516] ngầm tràn ngập dục vọng, lừa lọc và tử vong này, vậy mà lại thờ phụng muôn vàn Thần Phật.
Bên trái là Thập Bát La Hán[note98517].
Các La Hán hoặc hiện tướng “Kim Cương Nộ Mục”[note98519], hoặc mang uy thế của “Phẫn Nộ Minh Vương”[note98520].
Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt của các pho tượng lúc sáng lúc tối, như đang hung hăng xét soi từng tội nhân dám xông vào nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống lôi đình thủ đoạn, đày kẻ đó vào địa ngục A Tỳ[note98521].
Bên phải lại là chư thiên Bồ Tát với vẻ mặt từ mi thiện mục.
Quan Âm Đại Sĩ[note98522] tay cầm tịnh bình, Văn Thù Bồ Tát[note98524] cưỡi thanh sư.
Trên người các vị khoác chuỗi ngọc anh lạc, dây báu rủ xuống vai, từng món trang sức đều xa hoa đến cực điểm.
Thế nhưng dáng vẻ “Bồ Tát Đê Mi”[note98525] ấy chẳng những không mang lại chút từ bi hay an yên nào, ngược lại còn toát ra cảm giác lạnh lẽo và xa cách khiến người ta sởn tóc gáy.
Hàng ngàn ngọn đèn bơ trường minh lặng lẽ cháy dọc hai bên tường.
Ánh nến lay động không ngừng, kéo dài cái bóng của những pho tượng thần khổng lồ.
Lâm Vũ bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn về phía trước.
Ngay chính giữa đại điện là một tòa pháp đàn thất bảo liên hoa[note98526] khổng lồ cao vút.
Trên pháp đàn, một pho tượng Thích Ca Mâu Ni[note98527] bằng vàng nguyên khối đang ngồi ngay ngắn.
Đó là Kim Thân Trượng Lục[note98528], thân hình đầy đặn, dáng vẻ trang nghiêm.
Ngài một tay kết “Thí Vô Úy Ấn”[note98529], một tay kết “Dữ Nguyện Ấn”[note98530], tựa như đang hứa hẹn với thế nhân một loại giải thoát nào đó.
Thế nhưng trong mật thất ngầm tràn ngập mùi tiền và máu tanh này, trên nền móng được chất đống bằng vô số sinh mạng con bạc.
Ngài lại hơi nheo đôi mắt phượng dài hẹp kia, khóe môi mang theo một độ cong như cười mà không cười, như thương hại lại như mỉa mai.
Ánh mắt từ bi ấy xuyên qua làn khói hương lượn lờ, lặng lẽ nhìn chăm chú hai “tín đồ” tới đây vì tiền.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, cái lạnh thấm tận vào xương tủy.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, pho tượng Phật vàng kia dường như sống lại, dùng một giọng nói xuyên thấu linh hồn mà thì thầm bên tai:
【Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh】[note98531]
“Này…… cái quái gì vậy?”
Lâm Vũ đột ngột dừng bước, mắt mở tròn xoe,
“Ban nãy…… pho tượng đó có phải vừa nói chuyện không? Tôi hình như nghe thấy nó nói gì mà…… mộng huyễn bào ảnh?”
Cô dùng sức ngoáy ngoáy tai, vẻ mặt như vừa gặp quỷ,
“Không lẽ dạo này tôi thức khuya nhiều quá nên bị ảo thính rồi? Thiếu…… ông chủ La, ngài có nghe thấy không?”
“……”
La Thiếu Thiên không trả lời, nhưng đồng tử co rút trong khoảnh khắc đó đã nói rõ tất cả.
Anh cũng nghe thấy rồi.
“Tiếng nói chuyện? Làm gì có tiếng nói chuyện?”
Tiểu Chu vẫn luôn đi phía trước xoay người lại.
Dưới ánh nến vàng úa chập chờn kia chiếu rọi, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ta lại có vẻ hơi quỷ dị, như thể có một lớp da người được dán lên mặt vậy,
“Ái chà, hai vị khách có phải căng thẳng quá rồi không? Nơi này chính là chốn thanh tịnh của Phật môn, làm gì có tượng thần biết nói chuyện chứ? Chắc là áp suất dưới lòng đất quá thấp nên sinh ra ù tai ảo giác thôi nhỉ?”
Cô ta bước những bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tế đàn, ngón tay thon dài cầm lấy một chiếc chén sứ trắng, từ chiếc thùng trà màu đồng cổ khắc kinh văn bên cạnh rót ra hai ly chất lỏng màu nâu đỏ đang bốc hơi nghi ngút.
“Nào, trước khi ván cược cuối cùng bắt đầu, chi bằng uống một ly nước táo đỏ trước đi, vừa làm ấm cơ thể, vừa bình ổn tâm trạng nhé?”
Tiểu Chu bưng khay đi tới, mùi thơm ngọt ngào nồng đậm của táo đỏ lập tức lan tràn trong không khí.
“Mời dùng.”
Nhìn hai ly nước táo đỏ đang bốc hơi nóng kia, La Thiếu Thiên và Lâm Vũ vô thức liếc nhìn nhau một cái.
Ý trong ánh mắt đó rất rõ ràng——
Nước này, có uống được không?
Ở một nơi đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm chưa biết thế này, tùy tiện nhận đồ ăn thức uống người lạ đưa tới thì khác gì tự sát?
Ai mà biết dưới lớp nước táo đỏ ngọt ngấy này có giấu thuốc gây ảo giác, **, thậm chí là loại độc có thể biến con người thành con rối giật dây hay không?
“Hừ hừ……”
Dường như nhìn thấu sự đề phòng trong đáy mắt hai người, Tiểu Chu bật cười khẽ một tiếng.
Cô ta không hề tức giận, ngược lại còn giống như muốn chứng minh mình trong sạch, thuận tay cầm lấy một ly trong đó rồi ngửa đầu uống cạn.
“Ực.”
Yết hầu chuyển động, ly chất lỏng màu đỏ kia lập tức trôi xuống bụng.
Cô ta liếm phần nước còn sót nơi khóe miệng, cười tít mắt giơ đáy ly trống không ra:
“Thấy chưa, thật sự không có gì hết mà, yên tâm đi, chỉ là trà gừng táo đỏ bình thường thôi, bổ máu dưỡng khí đó, tôi cũng hay uống lắm.”
“Vậy cô thề đi.”
Lâm Vũ vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng.
“Thề?”
Tiểu Chu ngẩn người một chút, dường như không ngờ cô gái nhỏ trông có vẻ yếu đuối này lại chơi chiêu đó.
“Đúng, thề đi!”
Lâm Vũ không chịu bỏ qua, giơ một ngón tay chỉ vào những pho tượng La Hán trợn mắt dữ tợn trong đại điện, giọng điệu cay nghiệt,
“Cô cứ trước mặt Mãn Thiên Thần Phật này mà thề đi! Nói đây chỉ là nước bình thường! Nếu bên trong có bất kỳ thứ bẩn thỉu nào…… thì cô sinh con không có **! Cả nhà chết không tử tế! Dám không!?”
“……”
Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Tiểu Chu lập tức cứng đờ.
Khóe miệng cô ta co giật mấy cái, dường như bị lời nguyền rủa cực kỳ ác độc này làm cho cạn lời.
Cô gái nhỏ này……
Nhìn thì thanh thuần như vậy, sao cái miệng độc dữ thần vậy?
“Lâm tiểu thư đúng là thích đùa……”
Tiểu Chu cười gượng vài tiếng.
Nhưng dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Lâm Vũ, cô ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, giơ ba ngón tay lên, cực kỳ qua loa mà nói:
“Được được được, tôi thề, nếu nước này có vấn đề, thì tôi…… sinh con không có **, được chưa?”
Nói xong, cô ta trợn mắt xem thường, nặng nề đặt ly nước còn lại xuống trước mặt Lâm Vũ,
“Giờ uống được rồi chứ?”
“Hừ, vậy còn tạm được.”
Thấy đối phương thật sự đã thề độc, Lâm Vũ lúc này mới cầm ly lên.
Cô trước tiên ghé sát lại ngửi như mèo con cảnh giác, xác nhận không có mùi lạ mới thử nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay sau đó lại uống một ngụm lớn.
“Ực…… ực……”
Một ly nước táo đỏ ấm nóng xuống bụng, cảm giác ấm áp dâng lên từ dạ dày kia quả thật đã khiến thần kinh luôn căng thẳng của cô dịu đi một chút.
“Ừm…… cũng khá ngọt đó, táo đỏ bên trong cũng ngon nữa.”
Lâm Vũ chép miệng, đưa ra một lời đánh giá khách quan.
La Thiếu Thiên thấy vậy, cũng nhận lấy một ly mới mà Tiểu Chu vừa rót, ngửa đầu uống cạn.
Ngọt thanh, ấm áp, quả thật không có cảm giác gì bất thường.
Táo đỏ cũng rất ngon.
Lẽ nào……thật sự là mình đa nghi rồi sao?
“Được rồi, nước cũng uống rồi, thề cũng thề rồi.”
Nhìn hai người đã uống hết nước, Tiểu Chu vỗ tay một cái, nụ cười trên mặt lần nữa trở nên rạng rỡ, thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi,
“Vậy thì…… chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, vào thẳng chuyện chính đi.”
Cô ta xoay người, đối mặt với tòa pháp đàn liên hoa cao vút kia.
“Đây là nơi sâu nhất của Cực Lạc Viên, cũng là nơi gần thần linh nhất.”
“Ở đây, chúng ta không chơi mấy trò dung tục như poker hay roulette.”
“Bởi vì những thứ đó, chỉ có thể cược vận may.”
“Mà ở đây…… thứ chúng ta đánh cược, là mạng.”
Tiểu Chu chỉ vào ống thẻ trước pháp đàn, giọng nói trở nên trầm thấp mà trang nghiêm,
“Quy tắc rất đơn giản.”
“—— Rút quẻ.”


