“Ông chủ La, thực ra……”
Tiểu Chu hơi cúi người xuống, đôi môi đỏ gần như dán sát vào bên tai La Thiếu Thiên.
Mùi phấn son nồng đậm theo từng lời nói lan ra, mang theo thứ dụ hoặc khiến người ta rợn tóc gáy.
“Nếu vận may của ngài đã tệ như vậy…… sao không đổi một kiểu tiền cược khác thử xem?”
“Trên đời này có vài thứ tuy không dùng trực tiếp như tiền mặt, nhưng ở chỗ chúng em…… lại là loại tài sản còn cứng hơn cả vàng thật bạc thật.”
Cô ta khẽ thè lưỡi đỏ, liếm nhẹ môi, ánh mắt trêu tức liếc sang Lâm Vũ đang run rẩy bên cạnh,
“Ví dụ như…… vị tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc bên cạnh ngài…… cô thư ký nhỏ này?”
“Chúng em có thể dùng cô ấy để……”
La Thiếu Thiên vừa nghe đến đó, sắc mặt lập tức biến sắc.
“Cái…… cái gì?!”
Anhbỗng nhiên đẩy mạnh Tiểu Chu ra, loạng choạng lùi lại vài bước, trên mặt đầy vẻ chấn kinh và bài xích.
“Cô muốn tôi…… đem Hải Tảo đi……không …… không được! Loại chuyện như vậy sao có thể làm được chứ?!”
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi!”
Vừa nói, anh vừa vô thức chắn trước Lâm Vũ, làm ra dáng vẻ bảo vệ theo bản năng,
“Tôi La Tiến tuy thích chơi, tuy thua đến đỏ mắt, nhưng…… tôi cũng có giới hạn! Sao tôi có thể đem người phụ nữ của mình ra gán nợ?!”
“Ha ha…… ông chủ La, ngài đừng kích động mà.”
Nụ cười trên mặt Tiểu Chu vẫn đoan trang đúng mực, thậm chí còn mang theo một chút áy náy vừa đủ,
“Đây cũng chỉ là một đề nghị mà thôi. Dù sao ở chỗ chúng em, chỉ cần hai bên tự nguyện, cái gì cũng có thể trở thành tiền cược.”
Cô ta nhún vai, giọng điệu trở nên nhẹ bẫng,
“Nếu ngài không muốn, đương nhiên cũng không sao. Chỉ cần gom thêm chút vốn, cược lại là được rồi.”
“Dựa vào khí thế lúc nãy khi ngài vừa bước vào…… chỉ một triệu đô thôi, với thân phận của ngài chắc cũng chỉ là con số nhỏ như lông trâu thôi nhỉ?”
“Tôi……”
Sắc mặt La Thiếu Thiên đỏ bừng như gan heo.
Anh há miệng, muốn tiếp tục gượng chống.
Nhưng cổ họng như bị chặn cứng, tựa như có một tảng đá kẹt trong đó, nửa chữ cũng không nói ra được.
Ngay lúc đó——
“Đinh linh linh——!!!”
Một tràng chuông điện thoại đồn dập, chói tai đột ngột vang lên trong túi anh mà không hề báo trước.
Âm thanh đó như lời gọi hồn đoạt mạng, lập tức đập tan chút thể diện cuối cùng trên mặt La Thiếu Thiên.
Cơ thể anh đột ngột cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra.
Anh run rẩy thò tay vào túi lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, cả bàn tay bắt đầu run lên bần bật.
“Ực.”
Khó nhọc nuốt khan một ngụm, ngón tay lơ lửng trên nút nghe rất lâu, cuối cùng mới cắn răng ấn xuống.
“Alo…… em yêu……”
Giọng anh trở nên vô cùng nịnh nọt, thậm chí mang theo vài phần hèn mọn lấy lòng.
Nhưng anh còn chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng gào thét xuyên màng nhĩ——
“LA TIẾN!!! ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ ANH!!!”
Giọng nói mang theo cơn phẫn nộ gần như phát điên.
Lâm Vũ tai rất thính, dù đứng cách một đoạn cũng lập tức nhận ra.
Đó tuyệt đối là Lý Tình!
“Diễn xuất này…… đỉnh thật.”
Lâm Vũ trong lòng thầm tặt lưỡi.
Để vở kịch này diễn cho thật, để ép La Thiếu Thiên vào đường cùng “phải liều mạng đánh cược”, mấy người họ vừa rồi đúng là đã bàn bạc sẵn một màn “khổ nhục kế”.
Nhưng cô thật sự không ngờ Lý Tình lại nhập vai sâu đến mức này!
Thiên tài!
“Chuyện gì vậy?! Tôi vừa nhận được tin nhắn từ ngân hàng! Thẻ phụ của tôi sao lại thiếu mất 1000 vạn?! ĐÔ LA!!!”
Đầu dây bên kia, Lý Tình vẫn không ngừng dồn dập, giọng lớn đến mức Tiểu Chu đứng cạnh cũng nghe rõ mồn một,
“Đồ ăn bám vô dụng! Anh rốt cuộc đã tiêu tiền vào đâu rồi?! Đó là vốn lưu động tôi chuẩn bị để thâu tóm công ty niêm yết đấy! Anh dám động vào?!”
“Ặc……em yêu…… em…… em nghe anh giải thích……”
La Thiếu Thiên lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, anh che điện thoại, vừa gật đầu khom lưng, vừa liều mạng lùi dần vào góc phòng.
“Anh…… anh chỉ là muốn…… muốn tạo bất ngờ cho em…… anh định dùng số tiền đó đi đầu tư…… nhân đôi lên rồi mua cho em thứ em thích nhất……”
“Giải thích cái rắm! Đồ vô dụng không làm nên trò trống gì! Số tiền đó là thứ anh có thể tùy tiện động vào sao?”
“Anh rút 1000 vạn! Còn muốn tôi cảm ơn anh à!?”
“Đó là tiền của tôi!!! TIỀN CỦA TÔI!!!”
“Anh……”
“Câm miệng! Anh đang ở đâu? Lập tức! NGAY LẬP TỨC! Cút về đây gặp tôi!”
“Nếu không tìm lại được số tiền đó…… thì anh chuẩn bị vào tù ngồi đến chết đi!”
“Không…… tôi sẽ trực tiếp thuê người giết anh! GIẾT ANH!!!”
“Tút——Tút ——Tút ——”
Cuộc gọi bị cắt ngang lạnh lùng.
La Thiếu Thiên cầm chiếc điện thoại nóng ran trong tay, cả người như bị rút mất linh hồn, đứng đờ ra tại chỗ.
Sắc mặt anh trắng bệch như giấy, môi run lẩy bẩy, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
“Tôi…… tôi……”
“Ôi ôi ôi ôi……”
Tiểu Chu, người vẫn luôn đứng một bên lạnh lùng quan sát, lúc này cuối cùng cũng buông ra một tiếng kéo dài đầy khinh miệt.
Cô ta khoanh tay trước ngực, trong đôi mắt kẻ đậm phấn mắt kia, chút kính trọng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ trần trụi.
“Hóa ra…… là một thằng trai bao ăn bám.”
Cô ta cười lạnh một tiếng, lắc đầu,
“Bảo sao…… lúc mới vào còn ra vẻ oai phong lẫm liệt, nào là thương nhân Hồng Kông, nào là 1000 vạn chỉ là tiền tiêu vặt…… diễn cũng ra trò đấy.”
“Chậc chậc chậc…… hóa ra làm nửa ngày, là lấy tiền của phú bà ra ngoài khoe mẽ à?”
Cô ta quay đầu, ánh mắt sắc như dao rơi xuống người Lâm Vũ, người cũng đang tái mét.
“Ồ, vậy vị thư ký nhỏ này……”
Tiểu Chu từ trên xuống dưới đánh giá bộ sườn xám đắt tiền trên người Lâm Vũ, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ý vị.
“Xem ra cô cũng là loại mắt mù rồi. Trai bao nuôi gái bao? Ha ha…… các người một đôi, đúng là gan cũng lớn thật đấy~”
“Dùng tiền của người khác mà còn dám tiêu xài phung phí như vậy, lại còn chơi lớn đến mức này? Đúng là không biết chữ ‘chết’ viết thế nào.”
Lâm Vũ cúi đầu, cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy dữ dội theo đúng nhịp.
Dáng vẻ như trời sập kia, đúng là khiến người ta nhìn mà sinh lòng thương xót.
“Chuyện…… Chuyện này……”
Lúc này, La Thiếu Thiên run rẩy đưa tay ra, định túm lấy vạt áo Tiểu Chu, nhưng bị cô ta ghét bỏ né tránh.
Anh cũng không để ý, chỉ gượng cổ, đôi mắt đỏ ngầu, hỏi:
“Cái…… cái cách ban nãy cô nói…… là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”
Tiểu Chu giữ nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng,
“Ở Cực Lạc Viên chúng tôi, chữ tín luôn là số một.”
“……”
La Thiếu Thiên im lặng.
Anh cúi đầu, dường như đang trải qua một cuộc giằng xé nội tâm dữ dội.
Ngón tay bên hông siết chặt rồi lại buông ra, hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập.
Một lát sau.
Anh đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng và quyết tuyệt.
Đó là ánh mắt của một con bạc bị dồn đến đường cùng, chuẩn bị liều tất cả.
“Lại đây!”
Anh đột nhiên xoay người, một phát túm lấy cổ tay Lâm Vũ.
“A!”
Lâm Vũ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo thẳng về phía trước,
“Ông…… ông chủ La…… anh…… muốn làm gì?”
“Làm gì? Cứu mạng!”
La Thiếu Thiên mặt mũi dữ tợn, thô bạo đẩy cô đến trước mặt Tiểu Chu,
“Để cô ta đi! Cô ta làm được! Cho cô ta đi cược!”
“Cái…… cái gì?!”
Lâm Vũ trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi,
“Anh muốn tôi…… đi đâu? Tôi sợ…… tôi không đi……”
“Im miệng! Lâm Hải Tảo!”
La Thiếu Thiên hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, hai tay siết chặt lấy vai cô, móng tay gần như cắm vào da thịt,
“Cô không phải đang rất cần tiền sao? Đứa em trai sắp chết của cô còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa! Đang chờ tiền của cô cứu mạng đấy! Cô quên rồi à?!”
“Em……”
Lâm Vũ khựng lại một chút.
Em trai?
À đúng rồi……
Đó là kịch bản Lý Tình đưa cho mình……
“Nghe đây! Hải Tảo!”
La Thiếu Thiên ghé sát mặt cô, giọng trầm xuống như độc xà.
La Thiếu Thiên dí sát mặt vào trước mặt Lâm Vũ, hạ thấp giọng, ngữ khí âm u đến đáng sợ,
“Tối nay chúng ta là châu chấu buộc cùng một sợi dây, hiểu chưa?!”
“Nếu số tiền đó không trả lại được…… tôi xong đời, cô cũng đừng hòng yên ổn! Đến lúc đó không chỉ cô phải ngồi tù, mà đứa em trai kia của cô cũng sẽ bị bệnh viện đuổi ra ngoài chờ chết!”
“Cô…… cô suy nghĩ cho kỹ đi!”
Anh dán chặt ánh mắt vào mắt Lâm Vũ, trong ánh mắt mang theo một kiểu điên cuồng gần như van xin,
“Lát nữa, cô chỉ cần đi theo tôi và Tiểu Chu, đến một nơi là được……”
“Yên tâm, không lâu đâu, chỉ cần theo tôi đánh một ván…… một ván là đủ!”
“Chỗ đó…… tỷ lệ cược rất cao! Chỉ cần thắng một lần…… là có thể thắng lại toàn bộ số đã thua! Thậm chí còn dư ra không ít để chữa bệnh cho em trai cô!”
“……”
Lâm Vũ nhìn người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn “hắc hóa” này, trong lòng không khỏi âm thầm giơ ngón cái.
Đỉnh thật!
Diễn xuất này, trình độ thoại này, không đi lấy Oscar thì đúng là tổn thất của giới diễn xuất!
Đặc biệt là cái kiểu khốn nạn của một thằng đàn ông vì tự bảo vệ mình mà không tiếc bán đứng phụ nữ kia, đúng là diễn sống luôn rồi!
“Vậy…… vậy có nguy hiểm không?”
Lâm Vũ vẫn giữ vẻ mặt khó xử, rụt rè hỏi.
“Không nguy hiểm! Tuyệt đối không nguy hiểm!”
La Thiếu Thiên thề thốt cam đoan.
“Chỉ là một phòng VIP bình thường thôi! Chỉ là chơi vài ván lớn một chút! Có tôi ở đây, cô sợ cái gì?!”
“……”
Lâm Vũ nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của La Thiếu Thiên, rồi lại liếc sang Tiểu Chu đang đứng bên cạnh với vẻ mặt xem kịch.
Cuối cùng, cô giống như đã cam chịu, gương mặt sa sút cúi xuống.
“Được…… được rồi.”
Giọng cô rất nhỏ, mang theo một chút thỏa hiệp và tuyệt vọng,
“Chỉ cần…… chỉ cần lấy được tiền……”
“Được! Tốt lắm, Hải Tảo! Tôi biết cô là người hiểu chuyện nhất mà!”
Thấy cô đồng ý, trên mặt La Thiếu Thiên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên.
Anh ôm chặt vai Lâm Vũ, xoay người lại, khi lần nữa đối diện Tiểu Chu, đã hoàn toàn là bộ mặt của một con bạc:
“Nghe thấy chưa? Cô ấy đồng ý rồi!”
“Chúng tôi có hai người! Tính hai lượt cơ hội! Được không?!”
Giọng anh gấp gáp mà tham lam, như thể đã nhìn thấy hy vọng lật ngược thế cờ.
“Ha ha……”
Sự xấu xí và méo mó của bản tính con người này, chính là dưỡng chất tốt nhất nuôi lớn cực lạc viên.
“Ừm…… được thôi.”
Cô ta hứng thú gật đầu, ánh mắt quét qua hai người một lượt, giống như đang định giá hai món “hàng hóa”,
“Đã vậy, vị tiểu thư này nghĩa khí như thế, sẵn sàng vì tình yêu…… à không, vì tiền mà dâng hiến, vậy tôi cũng không thể không thành toàn cho cô được.”
Cô ta nghiêng người sang một bên, giơ tay chỉ về cánh cửa nhỏ màu đen vẫn luôn đóng kín.
“Vậy thì…… hai vị.”
“Xin mời đi theo tôi.”
---
Ờm, cuối tuần comeback nhé ae tôi đang chuẩn bị bom, hẹ hẹ.


