“Ý cậu là…… ngay lúc tôi vừa rồi còn đang mê mẩn chơi pachinko, như thằng ngu nhét bi vào…… thì cậu đã đẩy tiến độ nhiệm vụ lên bảy tám phần rồi?”
Lâm Vũ trừng to mắt, rõ ràng không dám tin.
“Cũng gần vậy.”
La Thiếu Thiên nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
“……”
Lâm Vũ nhất thời cạn lời.
Hóa ra mình đến đây chỉ để treo máy thôi à?
Mặc dù cảm giác không làm mà vẫn có ăn đúng là sướng thật, nhưng mà……
Cô lén liếc nhìn góc nghiêng điển trai của La Thiếu Thiên.
Tên này……
Từ lúc bước vào đến giờ, bất kể là đối phó với Tiểu Chu yêu diễm kia, hay phát hiện “căn phòng cược mạng” quỷ dị nọ, tất cả đều xử lý trơn tru, đúng kiểu “giáo trình đặc công biết đi”.
Ngược lại nhìn mình……
Ngoài việc đứng trước cái máy rách kia la hét om sòm, thì chỉ bị người phụ nữ kia trêu chọc, mất mặt như dân quê mới lên phố.
“Chậc……”
Một cơn bực bội vô cớ dâng lên trong lòng.
Sao có thể ở trước mặt tên này mà kém cỏi đến vậy chứ?
Dù gì mình cũng là tiền bối mà!
Là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C mà!
Lâm Vũ khẽ chu môi, má phồng lên, trông như con cá nóc bị ấm ức, có chút không vui mà hừ hừ nói:
“Vậy…… bước tiếp theo thì sao? Mấy tiền bối chỉ biết nói mồm kia nói gì?”
La Thiếu Thiên lắng nghe một lúc, rồi quay đầu lại, giọng bình tĩnh:
“Ý kiến của họ rất đơn giản. Nếu điều kiện để vào cánh cửa kia là rơi vào đường cùng……”
“Vậy thì chúng ta phải trở thành loại người đó.”
“Nói cách khác…… chúng ta phải thua sạch số tiền này.”
“Thua…… thua sạch?!”
Nghe hai chữ đó, tim Lâm Vũ như bị bóp mạnh một cái, đau đến co thắt.
Mẹ kiếp……
Chỉ trong chốc lát vừa rồi, cô đã bất giác thua mất 100 vạn, tim như rỉ máu từng giọt.
Bây giờ còn phải đem 900 vạn còn lại……
Cố ý thua sạch hết?!
Không phải chứ……
Công ty Bình Minh này mở xưởng in tiền à?
Coi tiền như giấy vệ sinh mà dùng sao?!
“Nhưng mà…… nhưng mà……”
Ánh mắt Lâm Vũ đầy vẻ tiếc nuối,
“Có thể…… có thể giữ lại một ít không? Ví dụ…… chúng ta giả vờ thua sạch, rồi lén giấu một ít trên người……”
“Hoặc là…… hay làm thế này được không? Cậu cứ nói là vẫn còn tiền riêng, rồi chúng ta chuyển số tiền này sang……”
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”
La Thiếu Thiên lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của cô, lắc đầu,
“Không được.”
“Tại sao không được?!”
Lâm Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Thứ nhất, quản lý Tiểu Chu kia đã thông qua hệ thống kiểm tra tài sản biết rõ số dư trong thẻ của chúng ta. Nếu tiền trên người đột nhiên giảm, hoặc sổ sách không khớp, lập tức sẽ bị nghi ngờ.”
“Thứ hai……”
La Thiếu Thiên thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn cái kẻ mờ mắt vì tiền này,
“Đây là tiền công của công ty, mỗi một khoản chi đều có ghi chép. Cậu thật sự nghĩ mình ăn chặn được sao?”
“……”
Lâm Vũ tức đến đỏ mặt, cắn môi, vẻ mặt như sống không bằng chết.
Dù hiểu hết mọi lý lẽ, dù biết đây là cái giá bắt buộc của nhiệm vụ.
Nhưng……
Nhiều tiền như vậy!
Ngay trước mắt mình, tuy trên danh nghĩa không phải của mình, nhưng lại thật sự đi qua tay mình, như nước chảy ào ào trôi mất.
Cái cảm giác đó……
Đau thật sự, đau rõ mồn một!
Như thể đang cắt thịt từ chính cơ thể mình vậy!
“Được rồi……”
Nhìn vẻ mặt nghiêm đến mức “không thể thương lượng” của La Thiếu Thiên, Lâm Vũ cũng hiểu, đến nước này rồi, đây là cách duy nhất.
Cô hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt kiểu đã hỏng thì cho hỏng luôn.
“Nếu đã không giữ được……”
“Vậy thì để tôi…… chơi cho đã một phen!!!”
Thế là, trong vài giờ tiếp theo, cặp đôi kỳ quái này bắt đầu một màn “vung tiền như biểu diễn” khiến cả Cực Lạc Viên phải ngoái nhìn.
Cách thua tiền của La Thiếu Thiên khá kín kẽ, cũng mang tính kỹ thuật.
Anh không cược bừa như kẻ ngốc, mà chọn những trò có luật phức tạp, tỷ lệ cược cao như Texas Hold’em hoặc Baccarat.
Anh luôn có thể vào những thời điểm then chốt phạm phải những “sai lầm” nhìn thì hợp lý nhưng thực chất lại chí mạng.
Ví dụ như đang cầm bài đẹp lại cố tình bluff[note97640] hoặc khi đối phương rõ ràng có bài lớn vẫn cố chấp theo.
Cái cảm giác “dù thua nhưng vẫn rất có phong độ, như một cao thủ gặp vận đen”, bị anh thể hiện đến mức trọn vẹn.
Không những không bị nghi ngờ, mà còn khiến những con bạc cùng bàn coi anh là một “vòi nước lớn”[note97641], ai nấy cười tươi như hoa.
Còn Lâm Vũ……
Cách thua của tên này thì đơn giản và thô bạo hơn nhiều.
“Tất tay! Tất cả tất tay!”
“Tôi không tin! Ván này chắc chắn là nhỏ! Đặt nhỏ cho tôi!”
“Cái gì? Lại là lớn?! Xúc xắc này có vấn đề à?! Làm lại!”
“Mẹ nó! Sao lại là báo[note97642]?! Chúng mày gian lận à?!”
Do không hiểu những luật phức tạp, Lâm Vũ dứt khoát chọn kiểu chơi đơn giản nhất là “đoán lớn nhỏ” và “roulette”.
Hơn nữa, để xả hết bực bội trong lòng, mỗi lần đặt cược cô đều chơi tất tay.
Cái cảm giác đẩy cả đống chip ra bàn quả thật khiến cô trải nghiệm được khoái cảm chưa từng có.
Nhưng ngay sau đó, chỉ vài giây sau, khi nhìn những con chip bị dealer thu lại…… lòng đau như dao cắt.
“Tiền của tôi…… tiền của tôi……”
Cuối cùng.
Khi con chip cuối cùng trị giá 1 vạn đô la Mỹ bị cây gạt lạnh lùng đẩy vào hòm của nhà cái.
Lâm Vũ như bị rút cạn linh hồn, ngã vật ra ghế.
Đôi mắt cô vô hồn, khóe mắt thậm chí còn vương những giọt nước mắt long lanh.
Tuy là đang diễn kịch
Nhưng nỗi đau đó……
Tuyệt đối là cảm xúc thật.
Nếu……
Nếu số tiền đó là của mình thì tốt biết bao……
Cô lẩm bẩm trong lòng.
Nếu mình có số tiền đó……
Mình có thể sắp xếp cho mẹ những phương pháp điều trị tốt nhất……
Mua cho bản thân cả một tủ figure……
Cho em gái……
Nhìn bộ dạng như matcha mát mẻ của cô, La Thiếu Thiên vừa bước tới tuy có chút bất lực, nhưng vẫn phải thừa nhận——
Diễn xuất này, đỉnh thật.
“Gần xong rồi.”
La Thiếu Thiên nhìn cái khay trống trơn, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái.
Giây tiếp theo.
Anh đập mạnh xuống bàn, giọng khàn gào lên:
“Mẹ nó! Sao có thể?!”
“1000 vạn! Tròn 1000 vạn! Sao lại có thể hết nhanh như vậy?!”
Tiếng gào của La Thiếu Thiên nổ tung giữa sòng bạc ồn ào.
Gương mặt anh đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, đâu còn nửa điểm phong độ của “ông trùm thương nhân Hồng Kông” trước đó?
“Ông đây không tin! Ông đây không phục!”
Anh như phát điên, chộp lấy chiếc khay trống rỗng trước mặt, hung hăng nện mạnh xuống đất.
“KENG——!!!”
Chiếc khay kim loại bật nảy trên sàn vài lần, phát ra tiếng ồn chói tai, khiến đám con bạc xung quanh đồng loạt ngoái nhìn.
Nhưng không ai bước lên can ngăn, thậm chí chẳng mấy ai để tâm.
Ở nơi này, kiểu con bạc thua đỏ mắt như vậy mỗi ngày đều thấy cả chục người, ai cũng đã quen đến mức coi như bình thường, thậm chí còn có không ít kẻ lộ ra vẻ hả hê xem trò vui.
“Tiểu Chu! Con đàn bà chết tiệt đó đâu rồi?!”
La Thiếu Thiên đảo mắt nhìn quanh.
“Đưa thẻ của tao đây! Đi quẹt tiếp cho tao! Tao phải gỡ! Tao phải thắng lại toàn bộ số vừa thua!”
“Ôi trời ơi…… ông chủ La~ Ngài làm sao vậy? Bình tĩnh chút đi mà~”
Như thể vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này trong bóng tối.
Ngay lúc La Thiếu Thiên sắp mất kiểm soát, bóng dáng quen thuộc kia, giống như một con rắn, trườn ra từ trong đám đông.
Nụ cười trên mặt Tiểu Chu vẫn ngọt ngào như cũ.
Chỉ là lần này.
Trong nụ cười của cô ta, bớt đi vài phần nịnh nọt, lại nhiều thêm vài phần trêu chọc.
Trước tiên, cô ta liếc nhìn Lâm Vũ đang ngã bệt trên ghế.
Sau đó mới chậm rãi quay lại, nhìn người đàn ông đang đứng bên bờ sụp đổ kia.
“Ông chủ La, ngài đừng kích động.”
Cô ta đưa ngón tay sơn móng đỏ tươi, nhẹ nhàng vỗ lên ngực La Thiếu Thiên,
“Dù tôi rất muốn giúp ngài, nhưng…… máy móc thì không biết nói dối.”
“Trong thẻ của ngài…… thật sự không còn tiền nữa rồi.”
“Cái…… cái gì? Không còn nữa?”
Câu nói đó giống như một cú búa nặng, giáng thẳng xuống đỉnh đầu La Thiếu Thiên.
Cả người anh lảo đảo, loạng choạng lùi lại mấy bước, cuối cùng “bịch” một tiếng, ngã ngồi xuống sàn.
“Không…… không thể……”
Anh ngây dại nhìn hai bàn tay mình, môi run rẩy,
“Tôi…… tôi làm sao lại cược nhiều như vậy? Tôi…… tôi chỉ định chơi chút thôi mà…… sao lại…… sao có thể như vậy……”
“Đều thua hết rồi? 1000 vạn đô la Mỹ…… mất sạch rồi sao?”
Cái cảm giác chênh lệch cực lớn từ đỉnh mây rơi thẳng xuống vũng bùn ấy, bị anh thể hiện đến mức nhập tâm, sâu đến tận xương tủy.
Nếu lúc này có người trao cho anh một giải thưởng, thì tuyệt đối là danh xứng với thực.
“Ôi chao, ông chủ La, ngài cứ nhận đi.”
Tiểu Chu từ trên cao nhìn xuống anh,
“Thật sự không còn nữa, một xu cũng không còn. Ván tất tay cuối cùng vừa rồi…… là do người phụ nữ của ngài tự tay đẩy ra đấy.”
“……”
Im lặng.
Vài giây sau.
“MẸ KIẾP ĐÓ LÀ TIỀN CỦA TAO!!!”
La Thiếu Thiên đột nhiên như xác chết vùng dậy, từ dưới đất bật phắt lên!
Anh như một con thú tuyệt vọng, lao tới túm chặt cổ Tiểu Chu!
“Không được! Tôi không thể thua! Tôi chưa thua!”
“Tôi còn gỡ được! Tôi còn thắng lại được! Chỉ cần cho tôi thêm chút vốn…… chỉ cần một chút thôi!”
“Cô…… cô là quản lý ở đây đúng không? Cô chắc chắn có cách đúng không? HẢ?!”
Hắn trừng chặt vào mắt Tiểu Chu, giọng khàn đặc mà điên loạn,
“Cho tôi vay! Cho tôi vay tiền! Bao nhiêu lãi tôi cũng chịu! Dù là vay nặng lãi cũng được! Nói cho tôi…… nói cho tôi phải làm gì!”
“Láo xược!”
Còn chưa kịp để Tiểu Chu mở miệng.
Hai tên bảo vệ lực lưỡng đứng phía sau cô ta đã lập tức ra tay.
“Bịch!”
Một lực mạnh ập tới, La Thiếu Thiên buộc phải buông tay, cả người loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi lại chật vật ngã phịch xuống đất.
“Khụ khụ……”
Tiểu Chu chỉnh lại cổ áo bị túm nhăn, trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào.
Ngược lại, trong đôi mắt kẻ viền đậm kia, nở ra một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ôi chao, ông chủ La, ngài đừng thô lỗ như vậy mà~”
Cô ta phất tay, ra hiệu cho bảo vệ lui xuống.
Sau đó, cô ta bước đi với dáng vẻ tao nhã, từng bước tiến đến trước mặt La Thiếu Thiên.
“Gỡ lại?”
Cô ta chậm rãi ngồi xuống, tầm mắt ngang với anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt yêu diễm kia vừa đẹp đến mê hoặc, vừa mang vẻ dữ tợn rợn người.
“À…… em đúng là biết một cách đấy……”
Giọng cô ta trở nên rất nhẹ, rất mềm, như tiếng thì thầm của ác quỷ vang lên bên tai,
“Một cách…… không cần vốn, chỉ cần ngài có đủ dũng khí, là có thể lấy lại toàn bộ những gì đã thua…… thậm chí còn nhiều hơn…… tất cả đều có thể thắng lại.”


