Chương 205 · 360 chương

Cuộc Điều Tra Của La Thiếu Thiên

Không lâu trước đó……

“Cực Lạc Viên”, tòa cung điện ngầm ngập tràn dục vọng này lại tồn tại một góc hoàn toàn lạc lõng.

Không có đèn neon nhấp nháy, không có những cô gái tai thỏ gợi cảm, thậm chí ánh sáng ở đó cũng trở nên u ám hẳn đi.

Một cánh cửa nhỏ đen kịt đứng lặng trong bóng tối nơi góc khuất.

Trước cửa có hai tên vệ sĩ mặc vest đen đứng canh.

Cả hai đeo kính râm, thân hình vạm vỡ như hai tòa tháp sắt.

“Rè…… rè……”

Trong tai nghe dẫn truyền xương của La Thiếu Thiên vang lên những tiếng nhiễu điện cực nhỏ.

“Chú ý hướng đó, La Thiếu Thiên.”

Yoruno Hotaru đột ngột lên tiếng,

“Thiết bị của chúng ta vừa bắt được…… một luồng dao động khiến người ta rất khó chịu.”

“Khó chịu?”

La Thiếu Thiên khẽ nhíu mày,

“Cụ thể hơn?”

“Phát hiện phản ứng linh năng, tuy rất yếu nhưng thiết bị vẫn bắt được, ngay ở cánh cửa màu đen đó, lại gần xem tình hình thế nào.”

“Rõ.”

La Thiếu Thiên gật đầu.

Anh bước rất chậm, trông như một vị khách sộp đang dạo chơi.

Nhưng khi còn cách cánh cửa khoảng 5m.

“Bốp.”

Một bàn tay lớn đeo găng trắng chặn ngang trước mặt anh.

“Thưa ngài.”

Tên vệ sĩ bên trái lên tiếng,

“Xin dừng bước, khu vực này không mở cho khách thông thường.”

La Thiếu Thiên dừng lại, hơi ngẩng cằm, nở một nụ cười ngạo mạn:

“Gì cơ? Tôi có đầy tiền!”

Tên vệ sĩ khẽ nhíu mày, rõ ràng là không hiểu.

Đó chính là điều La Thiếu Thiên muốn, anh lập tức đổi sang tiếng phổ thông:

“Ông đây có là tiền, sao, sợ tôi không trả nổi à?”

Vừa nói, anh vừa rút ra một con chip pha lê trị giá 1 vạn đô la Mỹ, định nhét vào túi áo đối phương.

Nhưng tên vệ sĩ kia thậm chí còn không buồn liếc lấy chip đó một cái.

Cánh tay hắn vẫn chặn ngang ở đó, không hề nhúc nhích.

“Xin lỗi, thưa ngài. Đây không phải vấn đề tiền bạc.”

Hắn lạnh lùng lặp lại,

“Nơi này…… không phải chỗ ngài nên đến.”

“Chậc……”

La Thiếu Thiên âm thầm tặc lưỡi trong lòng.

Hai tên giữ cửa này…… không đơn giản chút nào.

Thế mà đến tiền cũng không nhận?

Để tránh đánh rắn động cỏ, anh không xông vào, chỉ nhún vai, làm ra vẻ “coi như các người giỏi”, rồi quay người rời đi.

“Xem ra…… xông thẳng là không được rồi.”

“Đừng vội, tìm chỗ quan sát trước.”

Trong tai nghe vang lên giọng chỉ huy bình tĩnh của Trần Băng,

“Đã có người canh thì chứng tỏ bên trong chắc chắn có vấn đề. Chỉ cần có vấn đề, kiểu gì cũng sẽ có sơ hở.”

“Rõ.”

La Thiếu Thiên gật đầu.

Anh không đi xa, mà lượn quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống một bàn blackjack[note97541] cách cánh cửa đen không xa.

Vị trí bàn này rất khéo.

Bề ngoài nhìn vào, anh đang quay lưng về phía cánh cửa đó, tập trung toàn bộ vào ván bài với dealer.

Nhưng thực tế, thông qua chiếc kính râm gắn camera góc rộng được cải tạo đặc biệt, anh có thể quan sát rõ mọi động tĩnh ở góc khuất kia.

“Rút thêm.”

La Thiếu Thiên gõ nhẹ lên bàn, tùy ý lại thua thêm vài nghìn đô la Mỹ.

Thời gian trôi qua từng giây.

10 phút.

20 phút.

Cánh cửa đen kia như một hố đen chết lặng, không có bất kỳ ai ra vào, thậm chí hai tên vệ sĩ cũng như bị treo máy, đứng im không đổi tư thế.

Ngay lúc La Thiếu Thiên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải sẽ thua sạch toàn bộ chip ở đây hay không——

“Đến rồi.”

Trong tai nghe, Lý Tình phụ trách giám sát hình ảnh đột nhiên kêu lên,

“Hướng 3 giờ! Có một tên kỳ lạ đang đi tới!”

Động tác trong tay La Thiếu Thiên khựng lại nhẹ.

Thông qua chức năng nhìn góc khuất của kính râm, hắn lập tức thấy được bóng người đó.

Đó là một người đàn ông trung niên mặc vest.

Chỉ là bộ vest đã nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên, trên người còn dính vài vết bẩn không rõ nguồn gốc.

Tóc hắn rối bù như tổ quạ.

Nhưng đáng chú ý nhất là trạng thái của hắn.

Sắc mặt tái nhợt như giấy, hốc mắt trũng sâu, tròng mắt đầy tơ máu dữ tợn, cả người giống như xác sống bị rút cạn sinh khí

chỉ cần vài hạt đậu là rơi đầu

Hắn loạng choạng xuyên qua đám đông, rồi lao thẳng về phía cánh cửa đen.

“Đứng lại.”

Giọng lạnh lẽo của vệ sĩ lại vang lên.

“Tôi…… tôi……”

Người đàn ông đó run lên bần bật.

Nhưng hắn không lùi bước như La Thiếu Thiên.

Bịch một tiếng, hắn quỳ sụp xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ống quần vệ sĩ.

“Xin các anh…… xin các anh cho tôi vào……”

“Tôi…… tôi hết tiền rồi…… thật sự không còn gì nữa……”

“Tôi đã bán nhà…… bán xe…… ngay cả…… ngay cả 10 vạn tiền phẫu thuật tim của con gái tôi…… cũng bị ván vừa rồi…… thua sạch hết……”

“Tôi không thể cứ thế quay về…… tôi không còn mặt mũi gặp nó…… cũng không còn mặt mũi gặp vợ tôi……”

Người đàn ông vừa nói vừa điên cuồng dập đầu, trán đập xuống nền đá cẩm thạch phát ra những tiếng “bộp bộp” nặng nề, rất nhanh đã rỉ máu.

“Ồ?”

Tên vệ sĩ vốn luôn lạnh lùng, lúc này lại đột nhiên có phản ứng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

“Vậy nên…… anh đến đây là……”

“Đúng! Tôi biết quy tắc! Tôi biết mà!”

Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy tơ máu, lóe lên một thứ ánh sáng bệnh hoạn.

“Tôi nghe nói…… chỗ các người không chỉ cược tiền…… mà còn có thể cược mạng!”

“Tôi dù không còn tiền…… nhưng tôi vẫn còn cái mạng rách này!”

Hắn siết chặt lấy ngực mình, như thể muốn móc trái tim ra cho đối phương xem,

“Cho tôi thêm một cơ hội! Chỉ cần cho tôi chi …… dù chỉ một chút! Tôi nhất định có thể gỡ lại! Tôi nhất định sẽ thắng lại tiền cứu mạng cho con gái!”

“Cược…… mạng?”

Ở bàn đánh bạc phía xa, ngón tay đang kẹp lá bài của La Thiếu Thiên bỗng siết chặt lại.

“Thật sự…… là cược mạng?”

“Hừ hừ……”

Tên vệ sĩ phát ra một tiếng cười lạnh cực kỳ trầm.

Hắn không đuổi người như khi chặn La Thiếu Thiên trước đó, ngược lại nghiêng người, nhường ra một lối đi.

“Nếu anh đã có quyết định như vậy……”

Hắn đưa tay nhấn lên khóa vân tay bên cạnh cánh cửa đen.

“Cạch.”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Cánh cửa đen vốn luôn đóng chặt, lúc này chậm rãi mở vào trong một khe nhỏ.

Một luồng gió lạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường từ khe cửa tràn ra.

La Thiếu Thiên thông qua chức năng ghi hình hồng ngoại của kính râm, nhìn thấy bên trong là một khối nhiệt mơ hồ, vặn vẹo.

“Mời vào.”

Vệ sĩ làm một động tác “mời”.

“Cảm…… cảm ơn! Cảm ơn!”

Người đàn ông như được tha tội, lảo đảo bật dậy, ngay cả vết máu trên trán cũng không kịp lau, cứ thế loạng choạng.

Chui vào bóng tối phía sau cánh cửa đó.

“Rầm.”

Cánh cửa lại khép chặt.

Tất cả trở về tĩnh lặng chết chóc.

La Thiếu Thiên hít sâu một hơi, cố đè nén chấn động trong lòng.

“……”

“Theo vào không?”

“Đừng nóng vội.”

Giọng Trần Băng lập tức vang lên, mang theo một lời cảnh báo.

“Dao động linh năng bên trong cánh cửa đó rất không ổn định. Hơn nữa…… chúng ta cần biết hậu quả.”

“Hậu quả?”

“Đúng. Cược mạng…… rốt cuộc là cược kiểu gì? Thua sẽ thế nào? Thắng sẽ thế nào?”

Trần Băng bình tĩnh phân tích,

“Nếu người đàn ông đó còn có thể đi ra, chúng ta có thể thông qua việc quan sát tình trạng của hắn để suy ra quy tắc bên trong.”

“Được, vậy tôi chờ thêm.”

Thế là La Thiếu Thiên lại ngồi trở về bàn đánh bạc.

Nửa tiếng trôi qua.

Chip trước mặt anh đã thay hết lượt này đến lượt khác.

Những con bạc xung quanh thay người liên tục, có người vui vẻ rời đi, có kẻ ủ rũ rút lui.

Nhưng cánh cửa đen kia, từ đầu đến cuối vẫn không mở thêm lần nào.

Người đàn ông bước vào trước đó, giống như một giọt nước hòa vào đại dương, biến mất hoàn toàn.

“Chậc……”

La Thiếu Thiên có chút bực bội nhìn đồng hồ.

Nửa tiếng.

Nếu là một ván cược bình thường, dù là ván quyết định sống chết, thời gian lâu như vậy cũng nên có kết quả rồi chứ?

Chẳng lẽ……

“Quay về đi, La Thiếu Thiên, không cần chờ nữa.”

Trần Băng bất lực nói.

“Vì sao?”

“Ngay vừa rồi…… dao động linh năng ở khu vực đó đột nhiên xuất hiện một đỉnh cực mạnh, sau đó trở lại tĩnh lặng.”

“Ý cô là……”

“Đúng vậy.”

“Hắn đã…… thua sạch rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 205.

Không gian đọc của bạn