Nếu nói Bạch Kim Hãn Cung trên mặt đất là một kẻ đạo đức giả khoác lớp vỏ nghệ thuật.
Thì tầng hầm của “Cực Lạc Viên” chính là kẻ tiểu nhân đã lột bỏ toàn bộ lớp che đậy.
“Mở! Mở! Mở! Mở cho tao——!!!”
“Ha ha ha ha! Thắng rồi! Lại là ba con giống nhau[note97474]! Đêm nay toàn bộ chi tiêu do Triệu công tử bao hết——!”
“Không…… không thể nào…… là giả! Các người gian lận! Trả tiền lại cho tôi! Đó là tiền phẫu thuật cứu mạng con gái tôi!!!”
Cánh cửa cách âm dày nặng vừa khép lại, một làn sóng âm thanh liền ập thẳng vào mặt.
Tiếng gào thét điên cuồng của kẻ thắng, tiếng kêu tuyệt vọng của người thua, cùng giọng đọc bài lạnh lùng của dealer[note97475]……
Tất cả trộn lại như một nồi nhựa đường đang sôi, khuấy đảo trong không khí đặc quánh.
Trên mỗi bàn cược là những ánh đèn pha chói lóa.
Chúng như từng sân khấu thu nhỏ, phơi bày mồn một từng đôi mắt đỏ ngầu, từng bàn tay run rẩy, từng gương mặt vặn vẹo.
“Ực……”
Lâm Vũ cảm thấy cổ họng siết chặt, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Tất cả những gì lọt vào tầm mắt cô, đều là tiền.
Hay đúng hơn, là những đồng chip nhựa đại diện cho dục vọng.
Những nữ phục vụ mặc đồ thỏ gợi cảm bưng khay đi lại, như những con cá trắng lướt giữa dòng người chen chúc.
Đây chính là…… ổ tiêu tiền sao?
“Thế nào? Chưa thấy cảnh này bao giờ à?”
Ngay lúc Lâm Vũ còn đang bị sự xa hoa ập tới trước mắt làm cho choáng váng, một giọng nói đầy sức hút vang lên ngay bên tai cô.
La Thiếu Thiên hơi nghiêng đầu. Kính râm che đi ánh mắt, nhưng khóe miệng nhếch lên lại hoàn hảo diễn ra dáng vẻ trêu chọc xen lẫn khinh nhạt của một vị “doanh nhân Hồng Kông từng trải”.
Lâm Vũ nghiến chặt răng hàm sau, giọng đầy châm chọc nói:
“Không…… không có đâu…… người ta là kiểu con gái nhà quê thôi mà, làm sao từng thấy cảnh lớn như này chứ~ Chắc chắn không bằng sếp lớn như anh, người đã thấy nhiều rồi.”
“Ha……”
La Thiếu Thiên khẽ cười một tiếng, hạ thấp giọng xuống, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy mà nói,
“Trước đây lúc tham gia truy quét tệ nạn cũng gặp không ít…… nhưng quy mô lớn và trắng trợn thế này thì đúng là lần đầu.”
Ngón tay của anh khẽ gõ hai lần lên eo Lâm Vũ, đó là một loại ám hiệu,
“Tỉnh táo lại, phối hợp với tôi diễn cho tốt.”
Ngay lúc đó, một tràng tiếng hoan hô cực kỳ không đúng thời điểm đột ngột xộc thẳng vào La Thiếu Thiên, như thể xuyên qua cả xương hàm.
“Wow——! Chỗ này đúng là ngầu thật luôn á!”
“Toàn thiết bị lạ chưa từng thấy bao giờ! Cái đang sáng lấp lánh kia là gì vậy? Là vòng quay lớn hả? Còn cái kia nữa! Nhìn giống máy pachinko Nhật Bản[note97476] luôn á! Thú vị quá đi mất! Tôi cũng muốn chơi——!!!”
Khóe mắt La Thiếu Thiên khẽ giật giật, anh hạ giọng:
“Tiền bối Lý Tình, chúng ta đến đây là để thu thập thông tin, mọi người nhìn chỗ này……”
“Ôi dào, gấp cái gì chứ? Tiền mập chẳng phải đã cấp cho anh tận 1000 vạn đô la Mỹ quỹ nhiệm vụ rồi sao? Đó vốn là để tiêu mà! Lấy ra 100 vạn chơi thử trước đi!”
“Chơi thử?”
“Đúng vậy! Không thua tiền thì làm sao khiến ông chủ phía sau hài lòng? Làm sao khiến họ nghĩ cậu là một con cừu béo ngu ngốc nhiều tiền, từ đó thả lỏng cảnh giác?”
“Anh thử nghĩ xem, một người vào sòng bạc mà chỉ đứng nhìn không chơi, còn chạy khắp nơi quan sát, chẳng phải quá đáng nghi sao? Chẳng phải là viết thẳng bốn chữ ‘tôi là nội gián’ lên mặt rồi à?”
“…… Dù con hồ ly tóc hồng này ngày thường vốn chẳng đứng đắn gì cho cam.”
Trong tai nghe, giọng Trần Băng vang lên trầm ổn,
“Nhưng lần này cô ấy nói đúng. La Thiếu Thiên, muốn hòa nhập vào môi trường này nhanh nhất thì cách tốt nhất là trở thành một phần của nó. Ở sòng bạc, chỉ có kẻ đánh bạc mới không bị nghi ngờ.”
“Cứ thoải mái mà chơi đi. Thua càng nhiều thì thân phận thương nhân Hồng Kông của anh càng thật. Nhớ kỹ, đó chỉ là kinh phí nhiệm vụ, không phải tiền của anh.”
“Có vẻ…… cũng có lý……”
La Thiếu Thiên thở dài trong lòng, quay sang Tiểu Chu đang chờ bên cạnh, hơi hất cằm, giọng mang theo chút phô trương:
“Đi, đổi chip trước.”
“Vâng ạ! Ông chủ La chờ một chút nha~”
Tiểu Chu cười tươi đến mức thấy răng không thấy mắt, động tác lanh lẹ, thuần tay.
Không lâu sau.
“Leng keng leng keng——”
Âm thanh kim loại va chạm trong trẻo vang lên liên tiếp.
Tiểu Chu bưng một chiếc khay nhung đen tinh xảo quay lại.
Bên trong chất đầy những chip đủ màu sắc. Trên cùng là vài viên chip viền vàng khảm pha lê, tượng trưng cho mệnh giá cao nhất. Dưới ánh đèn, chúng lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta hoa mắt mê hoặc.
Đây là 100 vạn đô la Mỹ.
Quy đổi ra cuộc đời của người bình thường, có thể là một căn nhà ở trung tâm thành phố, hoặc cả một đời vất vả làm lụng.
Nhưng ở nơi này, chúng chỉ là vài mảnh nhựa.
“Ông chủ La, đều ở đây cả rồi.”
Tiểu Chu cung kính đặt khay vào tay La Thiếu Thiên, ánh mắt đầy mong chờ,
“Ngài xem…… chúng ta bắt đầu làm nóng từ đâu trước ạ?”
La Thiếu Thiên tiện tay bốc một nắm chip, như rải mồi câu, rào rào nhét vào tay Lâm Vũ.
“Bảo bối, em muốn chơi gì?”
Giọng anh cưng chiều đến mức hơi quá đà,
“Hôm nay dẫn em ra ngoài chỉ để tìm chút vui thôi. Muốn chơi gì cứ nói, thua thì tính cho anh, thắng thì là của em.”
“Hả? Em…… em sao?”
Lâm Vũ ôm đống chip nặng trĩu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Cô nhìn xung quanh những bàn cược khiến người ta hoa cả mắt, baccarat, roulette, Texas Hold’em……[note97477]
Mỗi thứ đều như một con quái thú ăn thịt người, khiến cô choáng váng, đầu óc quay cuồng.
“Em…… em không biết mà……”
Cô khẽ rụt cổ lại, lộ ra một biểu cảm rụt rè,
“M-Mấy thứ này em chỉ thấy trong phim thôi…… còn luật lệ gì đó em cũng hoàn toàn không hiểu……”
“Không hiểu mới vui chứ.”
La Thiếu Thiên xoa đầu cô, giọng mang theo vẻ bá đạo, không cần giảng lý lẽ,
“Thứ gọi là luật lệ ấy à, là để dành cho kẻ nghèo đặt ra thôi. Ở đây, chỉ cần có tiền…… muốn chơi thế nào cũng được.”
“Pachinko! Pachinko! Nhất định phải chơi pachinko aaa!!”
Ngay lúc đó, giọng nói ồn ào trong tai nghe lại đột ngột bùng lên.
“……”
La Thiếu Thiên cảm thấy thái dương mình giật giật liên hồi.
Anh bất lực thở dài, rồi nhìn theo hướng giọng nói trong tai nghe chỉ dẫn.
Ở một góc sòng bạc, quả nhiên có một hàng máy chơi game với ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ.
“Vậy thì…… thử cái đó?”
“Cái đó?”
Lâm Vũ nhìn theo ngón tay anh chỉ, chớp mắt vài cái.
“Thôi được, nghe anh vậy.”
Đã là lời ông chủ nói, thì dù là loại máy nhìn qua tưởng như trò chơi trẻ con, Tiểu Chu đương nhiên cũng không dám có ý kiến gì thêm.
Cô ta lập tức đổi sang nụ cười mang tính nghiệp vụ, uốn nhẹ vòng eo rồi đi trước dẫn đường.
“Ôi chà, ông chủ La đúng là còn giữ được tâm hồn trẻ thơ nha~”
Ba người đi tới hàng máy đó.
Tiểu Chu đứng bên cạnh một chiếc máy bắt mắt nhất, bắt đầu giới thiệu rất thuần thục:
“Đây là mẫu mới nhất vừa được Cực Lạc Viên nhập từ Nhật về——【Nàng tiên cá biển sâu】.”
“Đừng nhìn nó có vẻ đơn giản, chỉ cần bắn bi vào là được…… nhưng bên trong thì trò hay nhiều lắm.”
Cô ta chỉ vào nhân vật nàng tiên cá anime ăn mặc khá mát mẻ trên màn hình, ánh mắt mang theo vẻ mập mờ,
“Một khi kích hoạt chế độ thưởng đặc biệt…… nàng công chúa tiên cá này sẽ biểu diễn những…… tiết mục cực kỳ kích thích đó nha~”
“Kích…… kích thích?”
Lâm Vũ nghe xong đỏ bừng mặt, theo phản xạ liếc nhìn nhân vật tiên cá trên màn hình, trong lòng không nhịn được chửi thầm:
Cái game rác gì thế này!
Người nghiêm túc ai lại chơi cái này chứ?!
Nhưng mà……
Đã là game nhập từ Nhật……
Thì chẳng lẽ sẽ có mấy kiểu nội dung đó sao……
Khụ khụ!
Không được không được!
Mình là đang đi nằm vùng mà!
Không được nghĩ lệch nữa!
“Người đâu, mang bi cho vị tiểu thư này.”
Theo cái búng tay của Tiểu Chu, một nhân viên mặc áo ghi lê lập tức đẩy một chiếc xe nhỏ tới.
“Leng keng——”
Kèm theo tiếng kim loại va chạm dễ nghe, một nắm lớn chip đủ màu bị nhân viên thu lại thuần thục.
Một giỏ đầy những viên bi thép màu bạc nặng trĩu được đặt xuống trước mặt Lâm Vũ.
Nhìn cả giỏ bi kim loại lạnh lấp lánh, Lâm Vũ cảm thấy tim mình hơi đập nhanh hơn.
“Chỉ cần…… xoay cái tay cầm này để điều chỉnh lực bắn thôi sao?”
Cô ngồi xuống trước máy có chút vụng về, đầu ngón tay cẩn thận đặt lên cần gạt, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
“Đúng rồi đó, em gái nhỏ~”
Tiểu Chu ở bên cạnh nhiệt tình hướng dẫn,
“Thả lỏng chút đi, đừng căng thẳng quá. Cái này quan trọng nhất là cảm giác tay, mạnh quá thì không được, nhẹ quá cũng không xong…… phải tìm đúng điểm vừa khít. Giống như…… làm với ông chủ của em vậy đó nha~”
“……”
Cái người này sao lại nói chuyện dâm vậy chứ?
Lâm Vũ trong lòng thầm chửi một câu, sau đó hít sâu một hơi, thử xoay cần gạt.
“Viu—— Cạch cạch cạch!”
Viên bi đầu tiên mang theo hy vọng bắn ra.
Nhưng nó còn chưa leo được nửa dốc thì đã hết lực, lăn xuống, “cạch” một tiếng rơi thẳng vào rãnh bi thải gọi là “biển chết”.
“À…… trượt rồi.”
Lâm Vũ khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó là viên thứ hai, lực dùng quá mạnh, bay thẳng ra khỏi quỹ đạo.
Viên thứ ba đụng vào chốt, bật văng ra.
Viên thứ tư, thứ năm……
“Cạch cạch cạch……”
Một loạt tiếng rơi vào hộc thất bại vang lên trong trẻo.
“Chưa trúng nữa à?! Cái máy rác này có phải đang nhắm vào tôi không?!”
Lâm Vũ cảm thấy huyết áp mình hơi tăng lên.
Rõ ràng nhìn thì đơn giản, chỉ cần bắn bi vào là được, sao lại như có một lớp kết giới vô hình vậy?
Một cơn bực không rõ từ đâu trào lên, lập tức dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Cô theo phản xạ vươn tay định lấy thêm bi trong giỏ, muốn chơi một phát mạnh nữa.
Nhưng——
“Cạch.”
Đầu ngón tay chỉ chạm vào đáy giỏ nhựa lạnh ngắt.
Hết rồi?
“Sao nhanh vậy đã hết?!”
Cô không nghĩ ngợi gì cả, trực tiếp cầm một nắm chip giá trị không nhỏ, mạnh tay đập xuống bàn, quát với nhân viên bên cạnh:
“Lại nữa! Đổ đầy cái giỏ này cho tôi! Đầy lên!!”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Nhân viên nhanh tay thu chip, đổi sang một giỏ đầy bi thép mới tinh.
“Viu viu viu——”
Theo chuyển động của cần gạt, càng nhiều bi được đưa vào đường ray.
Chúng va vào các chốt kim loại, bật nhảy liên tục, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.
Trên màn hình, nàng tiên cá anime lắc đuôi, như đang chế giễu sự vụng về của cô.
Không biết từ lúc nào, sự chú ý của Lâm Vũ bắt đầu tập trung cao độ.
Đôi mắt cô dán chặt vào những viên bi bạc, dõi theo quỹ đạo lên xuống của chúng.
Mỗi lần thấy viên bi tưởng như sắp vào lỗ nhưng lại bật ra, tim cô đều thót lại, miệng không kìm được phát ra tiếng thở dài tiếc nuối;
Còn mỗi lần viên bi thuận lợi xuyên qua mê cung chốt sắt, cô lại không nhịn được siết chặt tay, trong lòng âm thầm khen một tiếng.
Cảm giác này…… rất kỳ lạ.
Rõ ràng biết là đang đốt tiền, rõ ràng từng giây đều đang tiêu hao một khoản tài sản khổng lồ.
Nhưng cảm giác chờ đợi đó lại giống như một thứ thuốc độc vô hình.
Đột nhiên, một viên bi kỳ tích xuyên qua hàng loạt chướng ngại, chính xác rơi vào miệng “START” ở chính giữa!
“Vào rồi! Vào rồi!!!”
“Vù——!!”
Máy lập tức sôi trào!
Âm nhạc nền vốn dịu nhẹ đột ngột chuyển sang dồn dập, cao trào. Màn hình nhấp nháy điên cuồng, đèn cảnh báo đỏ bắt đầu xoay vòng.
“JACKPOT! JACKPOT!”
Kèm theo hiệu ứng điện tử khiến máu sôi sục, nàng tiên cá trên màn hình như phát điên, liên tục bùng nổ hiệu ứng thị giác điên cuồng.
Ngay sau đó——
“Rào rào rào rào——!!!”
Một trận mưa bi thép như thác đổ trút xuống, va vào khay kim loại phát ra tiếng ầm vang khiến da đầu tê rần.
“——Trúng…… trúng rồi?!”
Lâm Vũ trợn tròn mắt.
Ngay sau đó, niềm vui vỡ òa!
“Tôi trúng rồi! Tôi trúng độc đắc rồi! Nhiều bi quá! Đây toàn là tiền! Hahahahaha!”
“Phát tài rồi! Lần này thật sự phát tài rồi……”
Lâm Vũ luống cuống ôm lấy những viên bi bạc đang tràn ra, như đang ôm lấy sinh mạng của mình.
Cô đột nhiên quay phắt sang, hỏi gấp Tiểu Chu bên cạnh:
“Ờm…… chị quản lý…… chị gái! Nhiều bi như vậy đổi được bao nhiêu chip? Đủ mua một căn nhà không?!”
“Ôi chà, vận may của em đúng là khiến người ta ghen tị nha~”
Nụ cười của Tiểu Chu hoàn hảo không tì vết, cô liếc qua đống bi thép rồi nhẩm tính:
“Lần nổ thưởng này lượng trả ra khá lớn đó. Theo tỉ giá hiện tại…… khoảng tầm 10 vạn tệ giá trị chip thôi.”
“Bao…… bao nhiêu?!”
Nụ cười ngây ngốc trên mặt Lâm Vũ lập tức cứng lại.
“10…… 10 vạn?! Sao có thể chỉ 10 vạn?! Nhiều bi như vậy mà! Sắp tràn ra rồi! Cô…… cô tính sai rồi đúng không?! Thiếu một số không à?!”
“Ôi trời, không thể tính như vậy được. Em nghĩ xem, một viên bi vào lỗ là em đã lời 10 vạn rồi, thêm vài viên nữa chẳng phải là sẽ kiếm được cả đống tiền sao?”
“…… Xì——”
Lâm Vũ tuy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại thì mười vạn cũng là tiền!
Tuy nhiên, khi tay cô theo thói quen đưa về cái giỏ đựng vốn ban đầu, muốn đổi thêm bi……
Đầu ngón tay chạm vào chỉ là đáy nhựa lạnh ngắt.
“Ơ?”
Cô khựng lại, hơi chậm chạp cúi đầu xuống.
Chỉ thấy cái giỏ vốn đầy chip giá trị cao lúc này đã…… cạn sạch.
Không còn lại gì, đến cái nịt cũng không.
“Chuyện…… chuyện này sao có thể?!”
Đồng tử Lâm Vũ co rút, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng xộc thẳng lên đầu.
“Tôi…… tôi rõ ràng vừa nãy còn cả đống chip mà! Một chồng dày như thế! Sao có thể hết nhanh như vậy?!”
Đến lúc này, cảm giác phấn khích cuồng nhiệt mới như thủy triều rút đi.
Cô vừa rồi…… rốt cuộc đã chơi bao lâu?
10 phút? 20 phút?
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô lại vô thức ném vào hơn cả trăm vạn chip?
“Đây…… đây chính là…… cờ bạc sao?”
Cái gọi là “trúng giải độc đắc”, chẳng qua chỉ là trả lại cho bạn một phần nhỏ số tiền đã thua, khiến bạn sinh ra ảo giác rằng “mình vẫn có thể thắng” mà thôi!
“Ôi chà, em gái nhỏ của chị, có gì đáng sợ đâu?”
Lúc này, một bàn tay sơn móng đỏ tươi nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Gương mặt trang điểm đậm của Tiểu Chu nở một nụ cười đầy mê hoặc:
“Cờ bạc mà, vốn dĩ có thắng có thua. Đây gọi là học phí, là bước tu luyện bắt buộc của người mới thôi nha~”
“Hơn nữa em xem, vừa rồi vận may của em tốt như vậy! Chơi mới có một chút đã kích hoạt JACKPOT, chứng tỏ em là cô gái được nữ thần may mắn ưu ái đó nha~”
“Chút lỗ hiện tại thì tính là gì? Chỉ cần cố thêm chút nữa, ván sau…… biết đâu có thể gỡ lại hết số đã thua? Thậm chí còn có thể lời cả vốn lẫn lời nữa cơ~”
“……”
Lâm Vũ im lặng.
Thực ra cô tuy tức giận, nhưng đúng là có hơi bị dao động.
Đúng vậy……
Chỉ cần thêm một ván nữa……
Biết đâu thật sự có thể gỡ lại toàn bộ số đã thua?
Có vẻ như cô đã nắm được lực rồi.
Chơi thêm vài ván nữa, có khi còn……
“Vậy…… vậy thì chơi thêm……”
Lâm Vũ như bị thôi miên, chậm rãi lấy ra một viên bi……
“Bộp.”
Một bàn tay chặn lại giữa không trung.
“Ơ?”
Lâm Vũ giật mình tỉnh lại, ngơ ngác ngẩng đầu.
Sau cặp kính râm, biểu cảm người đàn ông vẫn bình tĩnh, không nhìn ra vui giận.
“Được rồi, bảo bối.”
Giọng La Thiếu Thiên trầm thấp, mang theo sức hút khó tả,
“Trò trẻ con như thế này, chơi chút là được rồi.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cảm xúc đang xao động của cô dịu xuống đôi chút.
Sau đó anh quay sang Tiểu Chu đang cười tươi, giọng lạnh đi vài phần:
“Quản lý Tiểu Chu, tuy tôi rất cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của cô, nhưng có lúc…… tôi muốn ở riêng với mèo con nhà mình một lát.”
“Ở riêng…… với nhau?”
Tiểu Chu khựng lại một chút, rồi lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý,
“Ôi chà~ Em hiểu, em hiểu mà!”
Cô hơi cúi người, làm một động tác lui xuống vô cùng lịch sự,
“Nếu đã vậy, em xin phép không làm phiền nhã hứng của hai vị nữa. Nếu ngài có nhu cầu…… đặc biệt gì, cứ bấm chuông trên bàn, em sẽ có mặt ngay~”
Nói xong, cô ta còn gửi cho La Thiếu Thiên một nụ hôn gió, rồi mới uốn éo vòng eo đầy đặn, dáng đi uyển chuyển khuất dần vào đám đông.
Nhìn theo bóng lưng yêu kiều ấy biến mất sau góc, Lâm Vũ lúc này mới thở phào một hơi dài.
“Phù…… cuối cùng người phụ nữ đó cũng đi rồi……”
Cô hơi kiệt sức, dựa vào người La Thiếu Thiên, cũng chẳng còn bận tâm gì đến chuyện nam nữ giữ kẽ nữa.
“Mùi nước hoa đó xộc lên làm tôi muốn ói…… với cái miệng lải nhải không ngừng, đúng là cái loa người chỉ biết chào hàng! Suýt nữa tôi tin sái cổ lời cô ta rồi!”
“Ha ha…… tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, kinh phí dư dả. Cậu muốn tiêu thêm vài trăm vạn nữa cũng chẳng sao.”
“Thật không? Hay là cậu cho tôi thêm……”
“Khoan——”
La Thiếu Thiên khẽ cười, giọng pha chút bất đắc dĩ,
“Tôi nói này, cái máy đó thật sự chơi vui đến vậy sao? Cậu quên chính sự của chúng ta rồi à?”
“……”
Lâm Vũ hơi đỏ mặt.
Đúng là hơi hăng quá rồi……
“Được rồi được rồi, ngay lúc cậu đang chơi hăng đến quên trời đất…… tôi phát hiện ra một bí mật của Cực Lạc Cung.”
“Bí mật?”
“Ừ.”
Ánh mắt La Thiếu Thiên xuyên qua đám đông ồn ào, dừng lại ở một cánh cửa nhỏ màu đen, kín đáo nằm sâu trong sòng bạc.
“Nơi này, không chỉ để đánh bạc.”
“Ở đây…… còn có thể cược cả mạng.”


