Tiểu Chu vừa khoác lấy cánh tay La Thiếu Thiên thì không nỡ buông ra.
Cô ta nửa như vô tình nửa như cố ý ưỡn ngực, để hai khối mềm mại kia cọ qua cọ lại trên ống tay áo vest của anh, như thể đó chính là vũ khí đắc ý nhất của mình.
“Ông chủ La, ngài nhìn bên này nè~”
Ánh mắt đưa tình, giọng ngọt đến phát ngấy, cô ta dẫn hai người đi xuyên qua cổng vòm treo đầy tua pha lê,
“Tầng một bên em là sàn nhảy toàn cảnh lớn nhất Châu Á. Mỗi tối 10 giờ đều có mấy chục em Tây từ khắp nơi trên thế giới tới nhảy nóng, cảnh đó…… chậc chậc, đảm bảo ngài xem xong là máu sôi sùng sục~”
Băng qua sàn nhảy, một luồng khí nóng ẩm trộn mùi tinh dầu ập thẳng vào mặt.
“Tầng hai là trung tâm tắm cao cấp của bọn em.”
Tiểu Chu chỉ vào cầu thang xoắn lát đá cẩm thạch trắng, nháy mắt đầy ẩn ý,
“Kỹ thuật viên ở đây đều được đào tạo bài bản, tay nghề thuộc hàng đỉnh. Nếu ngài mệt thì lúc nào cũng có thể lên thư giãn, từ kiểu Thái, kiểu Nhật cho đến mấy kiểu…… đặc biệt hơn, ngài hiểu mà, đảm bảo sẽ làm hài lòng~”
“Còn tầng ba là quầy xì gà, tầng bốn là rạp chiếu phim riêng……”
Tiểu Chu giống như một hướng dẫn viên tận tụy, lại càng giống một con quỷ đang chào bán dục vọng, thao thao bất tuyệt[note97430] phô bày từng tấc xa hoa của cái hang đốt tiền này.
Ở đây, chỉ cần có tiền, bạn có thể mua được bất cứ loại khoái lạc nào trên đời, thậm chí…… mua cả tôn nghiêm.
Nhưng Lâm Vũ đi phía sau lại hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.
Ánh mắt cô như bị đóng đinh, dán chặt vào bộ ngực đang ép sát lên cánh tay La Thiếu Thiên.
“Chậc……”
Một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lòng.
Cái con…… yêu tinh lẳng lơ chết tiệt này!
Sao mày có thể dâm đãng đến mức đó hả?!
Đây là nơi công cộng đấy!
Mày không biết giữ ý chút nào à?!
Hai cục đó sắp kẹp gãy tay người ta rồi kìa!
Mày là cua chắc?!
Lâm Vũ cắn môi dưới, cảm thấy ngực bỗng nghẹn lại[note97431], như có một con mèo nhỏ đang cào cấu bên trong.
Cô rất muốn xông lên, đẩy phắt con đàn bà kia ra rồi chửi thẳng vào mặt nó một câu đồ đũy.
Nhưng mà……
Cô không làm được.
“Gì? Mày muốn làm gì? Ghen à?”
Một giọng nói khác trong lòng lạnh lùng chế giễu cô.
“Đừng tự lừa mình nữa Lâm Vũ! Mày là đàn ông đấy! Đi ghen với đàn ông? Không thấy ghê à?!”
“Tôi…… tôi không có ghen!”
Cô điên cuồng phản bác trong đầu.
“Tôi chỉ là…… chỉ thấy buồn nôn thôi!”
Đúng, chính là như vậy!
Mình bực là vì cái đó, tuyệt đối không phải vì cái gì khác!
Ngay lúc Lâm Vũ còn đang vật lộn với cái lòng tự tôn vặn vẹo của mình.
Người đàn ông phía trước bỗng dừng bước.
La Thiếu Thiên khẽ lắc cánh tay, không lộ dấu vết rút tay mình ra.
Anh chỉnh lại ống tay áo bị vò nhăn, giọng bình thản nhưng mang theo cảm giác xa cách:
“Tiểu Chu, khỏi cần giới thiệu nữa.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sau cặp kính râm quét qua một vòng cảnh sắc hỗn loạn, giọng dần lạnh xuống,
“Hôm nay tôi đến đây không phải để xem mấy con đàn bà lắc mông, cũng không phải tới tắm rửa ngâm mình.”
“Mấy trò dung tục kiểu này, tôi chơi chán từ lâu rồi.”
“Tôi muốn…… thứ kích thích hơn.”
Nghe mấy chữ đó, nụ cười trên mặt Tiểu Chu không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt sâu bên trong khẽ lóe lên một tia cảnh giác:
“Kích thích hơn? Ái chà, ông chủ La đúng là biết nói đùa.”
Cô ta che miệng cười khẽ, ánh mắt đưa đẩy,
“Chỗ bọn em còn chưa đủ kích thích sao? Hay là…… ngài muốn loại dịch vụ riêng tư đặc biệt hơn? Chỉ cần ngài mở miệng, kiểu gì tụi em cũng có thể sắp xếp cho ngài……”
“Đừng có giả ngu với tôi……”
La Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, giọng trầm hẳn xuống,
“Tôi nghe nói…… dưới lớp sàn vàng son lộng lẫy của quý điếm, còn ẩn giấu một nơi thú vị hơn. Tôi muốn…… xuống đó xem thử (xuống dưới xem một chút).”
“Ồ?”
Tiểu Chu nhướng mày, vẻ quyến rũ trên mặt thu lại vài phần,
“Tin tức của ông chủ La đúng là linh thông[note97432] thật. Nhưng mà chỗ đó là câu lạc bộ riêng, không mở cửa cho bên ngoài, áp dụng chế độ hội viên nghiêm ngặt. Muốn vào, không chỉ cần tiền mà còn phải có……”
“Ông chủ Từ giới thiệu tôi tới.”
La Thiếu Thiên cắt ngang lời cô ta,
“Ông ta ở chỗ các người thua không ít tiền nhỉ? Nói là khách quen cũng không quá.”
“Ông chủ Từ?”
Ánh mắt Tiểu Chu đảo nhanh vài vòng.
Ở Tân Hải, ông chủ họ Từ không một nghìn thì cũng tám trăm, mà những kẻ đủ tiền chơi ở chỗ này lại càng đếm không xuể.
“À hóa ra là bạn của Từ tổng……”
Cô ta kéo dài giọng, vẫn chưa chịu buông,
“Nhưng mà theo quy định, hội viên mới muốn gia nhập thì khâu xác minh tài chính rất nghiêm. Ít nhất phải……”
“1000 vạn.”
La Thiếu Thiên không vòng vo, kẹp một tấm thẻ kim loại đen tuyền giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên quầy đá cẩm thạch.
“Đinh.”
Tiếng kim loại va chạm vang lên trong trẻo.
“Trong thẻ này có 1000 vạn, đô la Mỹ.”
Anh chỉnh lại cà vạt,
“Tôi không cần thắng bao nhiêu, hôm nay tới đây…… chỉ đơn giản là muốn tiêu hết nó.”
“Rít——!!!”
Tiếng hít một hơi lạnh vang lên.
Không phải Tiểu Chu, mà là Lâm Vũ đứng bên cạnh.
Cô trừng mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ đen, mắt gần như muốn lồi ra.
1…… 1000 vạn?!
Lại còn là đô la Mỹ?!
Đổi ra nhân dân tệ phải hơn…… 7000 vạn!
Số tiền này mà cho mình thì……
Mình đâu chỉ nằm không cả nửa đời sau?
Đời sau, đời sau nữa cũng có thể nằm trên giường đếm tiền chơi, quá đã luôn còn gì?!
Công ty…… hóa ra giàu đến mức này à?!
Thế tiền thưởng của mình có phải bị ít đi rồi không?!
“……”
Thấy tấm thẻ đen ấy, đến cả Tiểu Chu cũng khựng lại một nhịp.
“Ông chủ La, ngài xin chờ một lát.”
Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay nhận lấy tấm thẻ đen, động tác cung kính như đang nâng thánh chỉ.
“Bíp——”
Máy xác minh phát ra âm thanh dễ nghe, một dãy số 0 dài ngoằng nhấp nháy ánh xanh mê người trên màn hình.
Tiểu Chu nuốt khan, quay người lại, khi đối diện La Thiếu Thiên thì cúi thấp hơn, cổ áo mở sâu hơn, gần như muốn cởi luôn nội y ra ngay tại chỗ.
“Ôi trời! Hóa ra là khách quý! Ông chủ La đúng là kín tiếng quá!”
“Đã vậy thì xin mời theo sát Tiểu Chu, Tiểu Chu sẽ lập tức dẫn ngài đi trải nghiệm…… món hay thật sự của Bạch Kim Hãn~”
Nói xong, cô ta lắc hông, dẫn hai người đi về phía một cầu thang ẩn kín.
Lâm Vũ vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc hơn 7000 vạn, cả người còn hơi đờ đẫn.
Đúng lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô.
“Theo sát tôi.”
Giọng La Thiếu Thiên vang lên bên tai.
“Ơ——”
Lâm Vũ đi giày cao gót, bị kéo một cái liền loạng choạng, cả người không khống chế được mà ngã nhào vào lòng La Thiếu Thiên.
“Ưm!”
Lồng ngực ấm nóng, cơ bắp rắn chắc.
Hơi thở quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô.
“Được…… được rồi, buông tôi ra đi……”
Lâm Vũ có chút bối rối, muốn giãy ra, hai má lại bắt đầu nóng lên.
“Đừng động.”
La Thiếu Thiên không buông, ngược lại thuận thế ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát vào mình hơn.
Anh cúi đầu, môi gần như dán vào tai cô, thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Cứ giữ nguyên như vậy.”
“Như thế mới không lộ sơ hở. A Vũ, biểu hiện vừa rồi của cậu…… quá lạnh nhạt.”
“Lạnh…… lạnh nhạt?”
Lâm Vũ hơi ngẩn ra,
“Tôi đâu có?”
“Cậu có.”
Bàn tay La Thiếu Thiên nhẹ nhàng vuốt dọc eo cô,
“Loại đàn bà đó sắp dán lên người tôi rồi, là một bồ nhí được bao nuôi thì phản ứng bình thường phải là ghen, làm nũng hoặc tuyên bố chủ quyền…… chứ không phải đứng đờ ra như khúc gỗ.”
“……”
Lâm Vũ cắn môi.
Ghen…… sao?
Thật ra vừa rồi trong lòng cô đúng là có chút khó chịu, cũng từng nghĩ tới việc diễn một chút.
Nhưng mà……
Cô lén ngẩng đầu, nhìn gương mặt nghiêng đẹp trai gần trong gang tấc kia.
Không hiểu sao, mấy lời như thế……
Thật sự rất khó thốt ra.
Giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn có thể vô tư diễn tròn vai.
Nhưng bây giờ……
“Được…… được rồi……”
Lời ra đến miệng, lại biến thành tiếng lầm bầm yếu ớt,
“Ừm…… cái ông chủ Từ cậu nói là ai vậy? Tôi chưa từng nghe.”
“Tôi bịa.”
La Thiếu Thiên nhìn thẳng phía trước, bình thản đáp.
“Hả?!”
Lâm Vũ giật mình, hạ thấp giọng,
“Cậu điên à? Chỗ này kiểu gì cũng kiểm tra mà? Không sợ lộ tẩy à?!”
“Có hơi sợ. Nhưng mà……”
Bàn tay đang ôm cô của La Thiếu Thiên khẽ siết lại, như truyền cho cô một luồng sức mạnh,
“Chính lúc này lại càng không được hoảng. Càng tự tin, càng lý trực khí tráng[note97433] thì càng không có sơ hở. Trình độ cao nhất của kẻ lừa đảo là ngay cả bản thân cũng tin là thật.”
Nói xong, anh cúi xuống, nhìn cô gái trong lòng đang căng thẳng, khóe môi cong lên một nụ cười có cũng như không,
“Ngược lại là cậu…… cậu có biết bây giờ mình đầy sơ hở không?”
“Đâu…… đâu có!”
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Lâm Vũ thấy toàn thân không được tự nhiên.
Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, miệng lẩm bẩm câu cửa miệng đã lặp lại vô số lần:
“Trời ơi, đừng có suốt ngày sờ tôi…… ghê lắm được không…… tôi là đàn ông thuần……”
Lời còn chưa nói hết, La Thiếu Thiên đột nhiên cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm phía sau kính râm khóa chặt lấy cô.
“……”
Lâm Vũ lập tức im bặt.
Cô cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Nơi này chính là sào huyệt của quân địch, nếu bị nghe thấy……
“Đ-Được rồi…… tôi biết rồi……”
Cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, tựa đầu lên vai La Thiếu Thiên, dùng giọng nũng nịu đến nổi da gà,
“Người ta bây giờ…… là bồ nhí ngoan ngoãn của anh rồi nha~ Ông chủ~❤️”
“Ha ha ha……”
Tiểu Chu phía trước dường như đã nghe thấy động tĩnh của họ.
Cô ta quay đầu lại, nhìn đôi cẩu nam nữ đang “liếc mắt đưa tình”, trên mặt nở một nụ cười ám muội.
“Tình cảm hai vị tốt thật đấy~”
Cô ta dừng trước một cánh cửa, đặt tay lên máy quét vân tay.
“Cạch cạch cạch……”
Cánh cửa bí mật chậm rãi mở ra, bên trong vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Tiểu Chu đứng trong bóng tối, đưa tay làm động tác “mời”.
Nụ cười đó dưới ánh đèn lờ mờ trông đặc biệt quỷ dị:
“Được rồi, tiếp theo…… xin hai vị nhìn cho thật kỹ.”
“Chào mừng đến với—— Cực Lạc Viên[note97434]!”


