Bạch Kim Hãn Cung là tụ điểm ăn chơi khét tiếng bậc nhất thành phố Tân Hải, chỉ khi màn đêm buông xuống mới thật sự lộ ra bộ nanh sắc lạnh như thú dữ.
Nhưng điều đó không hề cản trở việc ban ngày nơi này vẫn tỏa ra thứ không khí sa đọa khiến người ta choáng váng đến mê mẩn.
La Thiếu Thiên và Lâm Vũ, một cao một thấp, khoác tay nhau tiến đến trước cánh cửa vàng son lộng lẫy.
Bộ sườn xám xanh đậm cắt xẻ táo bạo ôm sát cơ thể Lâm Vũ, kết hợp với làn da trắng mịn như ngọc, lập tức khiến cô trở thành tâm điểm của cả đại sảnh.
Dù là nhân viên giữ xe đứng ngoài cửa hay những gã đàn ông đang dắt bạn gái chuẩn bị bước vào, ánh mắt đều bị bóng dáng ấy hút chặt vào.
Những ánh nhìn trần trụi, tham lam, chẳng khác gì bầy sói đói đang săm soi một miếng thịt ngon.
“Ừm……”
Trong dạ dày Lâm Vũ quặn lên một trận.
Bề ngoài là mỹ nhân quyến rũ, nhưng thực chất cô vẫn là một thằng đàn ông chính hiệu.
Bị một đám cùng giới nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy khiến cô buồn nôn theo phản ứng sinh lý.
Đúng lúc này.
Bàn tay vẫn ôm eo cô từ nãy chợt siết chặt hơn.
“Ơ?”
Lâm Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên.
La Thiếu Thiên vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt sau cặp kính râm không hề thay đổi biểu cảm.
Nhưng bàn tay nóng rực kia lại siết chặt vòng eo Lâm Vũ, thậm chí còn hơi dùng lực kéo cô sát vào lòng mình.
Phù……
Trong lòng Lâm Vũ khẽ thở ra một hơi, âm thầm tự trấn an.
Bình tĩnh! Mất mặt là toi đó, Lâm Vũ!
Mày là người từng trải rồi, là đàn ông thép chính hiệu!
Chỉ là bị nhìn vài cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, sợ cái gì chứ?
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô cố giữ nụ cười dè dặt trên môi.
“Phù……”
Vừa bước vào cửa, một luồng hơi ấm lập tức ập tới.
Khác hẳn với cơn gió lạnh buốt bên ngoài, bên trong tòa nhà này dường như lúc nào cũng là mùa xuân.
Cơ thể hơi cứng lại vì lạnh của Lâm Vũ cuối cùng cũng thả lỏng, lớp da gà trên tay cũng theo đó tan biến.
Đến lúc này, cô mới có tâm trạng quan sát kỹ nơi được đồn đại này.
Phải nói rằng, chỗ này đúng là không tầm thường.
Đập vào mắt là một đại sảnh trung tâm rộng đến choáng ngợp.
Không gian được nâng cao cực kỳ, ước chừng cao ngang ba tầng lầu.
Ngẩng đầu nhìn lên, trần nhà không phải loại tranh vẽ thông thường, mà được ghép từ vô số mảnh kính màu thành một bức tranh trừu tượng khổng lồ.
Dưới ánh đèn, nó phản chiếu những vệt sáng loang lổ, mê ảo.
Một chiếc đèn chùm pha lê cổ điển khổng lồ buông xuống từ mái vòm, như những vì sao treo ngược, phản xạ ánh sáng xa hoa.
Sàn nhà trải thảm nhung xanh đậm dày cộp, bước lên êm đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Hai bên tường đại sảnh là những khung kính màu khổng lồ, dường như khắc họa các cảnh trong thần thoại cổ xưa, vừa trang nghiêm, vừa quỷ dị, lại có chút yêu mị khó nói thành lời.
Ở đây không có nhạc metal ồn ào, chỉ có tiếng piano du dương chảy trôi.
Trong không khí phảng phất mùi hương sang trọng, hòa lẫn hương hoa và rượu.
“Này……”
Lâm Vũ không nhịn được nhón chân lên, ghé sát tai La Thiếu Thiên thì thầm,
“Không phải nói đây là hộp đêm do xã hội đen mở à? Sao trang trí lại…… lại cao cấp thế này? Trông như nhà thờ vậy?”
“Ha……”
La Thiếu Thiên hơi nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai nhỏ của Lâm Vũ, hơi thở nóng khiến cô khẽ rụt cổ lại,
“Dù trên danh nghĩa là chỗ tiêu tiền, nhưng gu thẩm mỹ vẫn phải làm màu một chút.”
Anh hạ giọng giải thích,
“Nghe nói kiến trúc sư thiết kế nơi này là đệ tử thân truyền của bậc thầy Frank·Lloyd·Wright. Phong cách kiểu này đúng là có thể làm dịu bớt cái chất nhà giàu mới nổi.”
“……Hả?”
Lâm Vũ cảm thấy tai mình hơi ngứa, nhưng điều khiến cô đơ hơn lại là nội dung câu nói.
“Người tên Lloyd đó là ai? Là anh chàng tóc vàng trong《Spy x Family》à?[note97389] Giờ mấy nhà thiết kế cũng xem anime Nhật hả?”
“……”
La Thiếu Thiên im lặng một giây, bất lực thở dài,
“Wright là kiến trúc sư nổi tiếng của Mỹ…… Khách sạn Đế quốc Nhật Bản cũ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông ấy.”
Anh nhìn cô gái trong lòng, vẻ mặt như đang nói “nghe không hiểu nhưng thấy rất lợi hại”, rồi bồi thêm một nhát,
“May là lần này tôi đóng vai ông chủ từng trải…… chứ để cậu diễn chắc nói hai câu là lộ tẩy rồi.”
“Này!”
Lâm Vũ lập tức xù lông.
Ý gì hả!?
Chẳng phải là đang nói vòng vo rằng tôi thiếu hiểu biết đó sao!?
Không biết mấy thứ này thì đáng xấu hổ lắm à?!
Cô tức tối khẽ dậm chân trong đôi giày cao gót, má phồng lên như con hamster tích đồ, bộ dạng giận mà không dám nói trông đáng yêu đến mức khiến người ta muốn véo một cái.
Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, cô chỉ có thể nuốt giận vào bụng, âm thầm ghi sổ cái đồ đáng ghét thích khoe khoang này.
Đúng lúc này.
Một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ rượu vang xẻ tà cao đến tận đùi, thân hình mềm mại như không xương, lắc eo bước tới.
“Ôi chao, hai vị trông hơi lạ mặt nhỉ? Lần đầu đến đây chơi sao?”
Cùng với mùi phấn son đậm đặc hơi gắt, người phụ nữ đã lắc lư tiến đến trước mặt họ.
Môi cô ta đỏ đậm, tóc uốn nhẹ buông trên vai.
Nói thật, nhan sắc của cô ta không thuộc kiểu khiến cả đại sảnh phải trầm trồ, thậm chí khóe mắt còn lộ ra dấu vết thời gian.
Nhưng cái khí chất phong trần cùng sự từng trải toát ra từ tận xương tủy, cộng thêm bộ đồ tôn dáng kia, lại khiến cô ta mang một sức hút chín muồi.
Lâm Vũ từng nghe một câu: phụ nữ như rượu, càng lâu càng thơm.
Xem ra cũng có chút mùi vị thật……
“Bạn bè giới thiệu.”
La Thiếu Thiên hơi ngẩng cằm, ánh mắt sau kính râm không dừng lại trên người cô ta quá lâu, giọng mang theo chút kiêu ngạo vừa đủ,
“Gần đây đến Tân Hải công tác, nghe vài đối tác nói chỗ này theo đường hoang dã[note97390], chơi rất thoáng, nên…… đặc biệt đến mở mang tầm mắt.”
“Ồ~ hóa ra là khách quý nghe danh mà đến!”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ lập tức rực rỡ hơn.
Cô ta hơi cúi người, cố ý phô ra mảng bắc bán cầu trắng nõn cùng đường sự nghiệp sâu hun hút[note97391] trước mặt La Thiếu Thiên, giọng ngọt đến mức như kéo sợi:
“Người ta là quản lý trực ban của Bạch Kim Hãn, nếu ông chủ không chê[note97392], cứ gọi em là Tiểu Chu nhé~”
“Ặc……”
Lâm Vũ đứng bên cạnh nổi da gà khắp người.
Tiểu Chu?
Giọng nói này như dùng giấy nhám cào lên kính, nghe mà tê cả da đầu.
“Hừ——”
Cô thầm lườm nguýt một cái, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng thư ký lạnh lùng.
“Ừm?”
Dường như nhận ra ánh mắt kỳ quặc của Lâm Vũ, Tiểu Chu đột nhiên xoay người, không báo trước mà áp sát.
Khuôn mặt trang điểm đậm gần như chạm vào mũi cô, mùi nước hoa nồng khiến Lâm Vũ suýt hắt hơi.
“Không biết vị ông chủ này xưng hô thế nào? Còn vị này……”
Đôi mắt kẻ viền đậm của Tiểu Chu quét Lâm Vũ từ trên xuống dưới, mang theo vài phần dò xét và trêu chọc,
“Cô em nhỏ xinh xắn này, nên gọi là gì nhỉ? Hehe, trông còn non lắm đó nha~”
Non?
Ờm……
Trong mắt Lâm Vũ lóe lên một tia nhục nhã.
Chết tiệt, cô đúng là còn zin thật.
Chẳng lẽ trên người mình có mùi à?
Biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi mà vẫn bị nhìn ra sao?
“Họ La.”
La Thiếu Thiên bình thản bước lên nửa bước, dùng bờ vai rộng che tầm nhìn của Tiểu Chu, giọng thản nhiên.
“Đây là thư ký riêng của tôi, gọi cô ấy là Lâm tiểu thư là được.”
Giới thiệu đơn giản, trực tiếp, không có lấy một lời thừa.
Ngay sau đó, tay của anh thò vào túi áo vest.
Giây tiếp theo.
Một xấp tiền dày cộp được anh rút ra.
Không chút do dự, cũng chẳng tiếc nuối.
La Thiếu Thiên như đang ném một gói khăn giấy, trực tiếp nhét xấp tiền đó vào khe ngực trắng phau của Tiểu Chu.
“Dẫn bọn tôi dạo một vòng tầng này. Quy tắc tôi hiểu, coi như quà gặp mặt.”
“Rít——”
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Vũ đứng bên cạnh hít mạnh một hơi lạnh, mắt trợn tròn.
Xấp tiền đó……
Xanh lè, in hình ông già Franklin……
Đó không phải tiền Nhân dân tệ đỏ rực, mà là đô la Mỹ hàng thật giá thật!
Một xấp dày như vậy, ít nhất cũng hai ba nghìn đô?
Đổi ra nhân dân tệ thì……
Đệt!
Phải mấy vạn tệ đấy!
Cứ thế……
Nhét vào khe ngực con kia rồi?!
Đúng là thằng phá của!
Dù biết đó là tiền công quỹ, là kinh phí nhiệm vụ, nhưng bản tính giữ tiền của Lâm Vũ vẫn đau lòng đến co giật.
Tiền nhiệm vụ lần này……
Rốt cuộc được duyệt bao nhiêu vậy?!
Nếu mình ăn chặn được một chút thì……
“Hehehe……”
Cảm nhận “thành ý” nặng trĩu trước ngực mình, nụ cười của Tiểu Chu lập tức chân thành hơn hẳn.
Cô ta liếc mắt đưa tình, gửi một nụ hôn gió cho La Thiếu Thiên, rồi thuận thế khoác lấy cánh tay còn lại của anh:
“Ôi chao~ Ông chủ La đúng là một người rộng rãi!”
“Yên tâm đi, nếu ngài đã nể mặt như vậy, tối nay…… người ta nhất định dẫn ngài trải nghiệm thật đã những món hay của Bạch Kim Hãn~”


