Chương 201 · 360 chương

Yêu Cầu Của Đạo Diễn Tình

“Lâm Hải Tảo?”

Nghe thấy cái tên này, La Thiếu Thiên gật đầu, đưa ra một lời nhận xét,

“Ừm, tên này không tệ. Nghe khá văn nghệ, cũng rất bình thường.”

“Bình thường á? Tôi nói này…… cậu chẳng lẽ là chưa từng xem bộ phim truyền hình cũ của mấy chục năm về trước à? Dạo gần đây trên TikTok, mấy đoạn bắt chước Hải Tảo đang hot điên đảo luôn đấy!”

Trước lời cà khịa của Lâm Vũ, La Thiếu Thiên chỉ ngơ ngác lắc đầu.

Lâm Vũ theo bản năng quay đầu nhìn ba cô gái phía sau, thấy ai nấy đều mang vẻ mặt “cái gì vậy? ăn được không?” đầy mơ hồ.

“……”

Được rồi, phá án xong rồi.

Ngay cả người cùng tuổi như La Thiếu Thiên còn không biết, huống chi ba con nhóc kia.

Hóa ra trong cả đám, chỉ có mình cô là đồ cổ lạc hậu không theo kịp thời đại sao?!

“Khụ khụ…”

Để che giấu cảm giác khoảng cách thế hệ khó hiểu kia, Lâm Vũ ho khan hai tiếng để chữa cháy, gượng ép kéo câu chuyện trở lại quỹ đạo,

“Ờm…… dù sao vai diễn của tôi cũng là cái này rồi. Thiết lập thì…… kiểu như……”

Càng nói, giọng Lâm Vũ càng nhỏ dần. Khuôn mặt xinh xắn gần như vùi vào bộ ngực cao vút, lí nhí ấp úng như tiếng muỗi:

“Ý là…… cô thư ký nhỏ được cậu bao nuôi…… như vậy, được chứ?”

Không khí như đông cứng trong một thoáng.

Trên ghế lái, La Thiếu Thiên hẫn mất một nhịp thở.

Yết hầu không khống chế được mà khó khăn nuốt khan một cái, giọng có phần căng cứng:

“Đ…… Được.”

“——Cut[note97289]! Dừng dừng dừng!”

Ngay lúc bầu không khí vi diệu vừa dần nóng lên, một tiếng hét cực kỳ phá hứng cắt ngang hai người.

Lý Tình như một đạo diễn nghiêm khắc trên phim trường, nửa người vươn ra từ ghế sau, chen khuôn mặt đầy vẻ “hận sắt không thành thép” vào giữa hai người.

“Hehe…… này, hai vị diễn viên,”

Cô chống nạnh, ánh mắt đầy ghét bỏ quét qua quét lại hai người,

“Các người nghĩ chỉ cần dựng cái thiết lập nhân vật cho có là diễn được à? Ngây thơ quá!”

“Phải có tương tác! Hiểu tương tác là gì không hả?!”

Cô đưa tay, chọc mạnh vào vai La Thiếu Thiên,

“Thiếu Thiên, ánh mắt chính trực kia của cậu là sao? Cậu đi kiểm tra phòng hay đi chơi g…… khụ khụ, đi mua vui vậy?”

“Tự nghĩ xem, một ông chủ giàu nứt đố đổ vách, bên cạnh lại có một bồ nhí cực phẩm như thế, ánh mắt của cậu nên nhìn vào đâu? Nên là ánh mắt gì?”

“Phải là kiểu dục vọng muốn nuốt chửng người ta! Là tham lam! Không phải kiểu chính khí ngút trời, hiểu chưa?!”

“……”

La Thiếu Thiên bị mắng đến cứng họng, lúng túng quay mặt đi.

“Còn cô nữa! Tiền bối!”

Chưa để La Thiếu Thiên kịp hoàn hồn, hỏa lực của Lý Tình lập tức chuyển sang ghế phụ,

“Quản lý biểu cảm của cô cũng hoàn toàn không đạt! 0 điểm!”

“Xin đấy, bây giờ cô là một cô thư ký nhỏ sẵn sàng bất chấp tất cả để leo lên vì tiền đấy! Trước mặt đại gia chịu chi tiền cho mình, cô nên có biểu cảm gì?”

“Nhìn lại bộ dạng bây giờ của cô xem! Rụt cổ, mặt mày u uất…… người không biết còn tưởng cô là dân nữ bị cưỡng ép, đang chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn!”

“……”

Lâm Vũ bị mắng đến đỏ bừng mặt, cắn răng, vẫn cố vùng vẫy lần cuối,

“Chuyện…… chuyện đó, em nói này đạo diễn Tình, dù sao đây cũng là nhiệm vụ nằm vùng mà……”

Cô yếu ớt giơ tay phản đối,

“Quan trọng là ‘nằm vùng’ đúng không? Nếu đã là nằm vùng, em nghĩ nên kín đáo một chút, đừng quá gây chú ý thì có lẽ……”

“Không chấp nhận!”

Lý Tình không chút khách khí cắt ngang lời giải thích, giơ một ngón tay lên.

Khoảnh khắc đó, cô như hóa thân thành “ông trùm giới nằm vùng”.

“Cô chuyên nghiệp hay tôi chuyên nghiệp?”

“Nói cho cô biết, từ khi vào nghề đến nay, ngài Red Fox đã thực hiện tròn 37 nhiệm vụ nằm vùng độ khó cao, mỗi lần đều hoàn thành xuất sắc, không một sai sót, tôi làm nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào như cô!”

Cô liếc Lâm Vũ đầy khinh thường,

“Còn đòi kín đáo? Trong nghề này, càng kín đáo, càng che giấu, càng lộ ra chột dạ! Chỉ những kẻ có tật giật mình mới muốn trốn tránh!”

“Nghe tôi! Muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa được chính mình!”

“Phải phô trương! Càng phô trương càng tốt! Chỉ khi diễn thật hơn cả thật, mới là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất!”

Đối mặt với những lời lẽ hùng hồn đầy cực đoan này, Lâm Vũ theo bản năng cảm thấy không ổn.

Cô như chú chó ướt sũng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía hai đồng đội còn lại ở ghế sau.

Nhưng mà……

“Chấp nhận số phận đi.”

Trần Băng khoanh tay, giọng bình tĩnh,

“Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng con hồ ly tóc hồng này tuy bình thường nhìn không đáng tin cho lắm, nhưng về khoản nằm vùng và ngụy trang…… cô ấy đúng là người có thiên phú nhất trong chúng ta.”

“Ừ.”

Yoruno Hotaru ít nói cũng bổ thêm một đao,

“Ít nhất cũng hơn cái kiểu tay mơ chỉ biết làm bừa như cậu.”

“Được…… được rồi……”

Không còn ai giúp, Lâm Vũ chỉ đành chấp nhận số phận.

Cô tuyệt vọng vò tóc, hít sâu một hơi, như thể chuẩn bị bước ra pháp trường, run rẩy đưa tay khoác lấy cánh tay La Thiếu Thiên.

“Xẹt——”

Khoảnh khắc da chạm da, như có một dòng điện vô hình chạy qua.

Mặt Lâm Vũ lập tức đỏ bừng, còn người đàn ông bị khoác tay thì cứng đờ toàn thân.

Cánh tay kia cứng như thép, cơ bắp căng chặt.

“T-Thế này…… được rồi chứ?”

Cô thấp thỏm hỏi.

“Dame! Dame![note97291] Hoàn—— toàn—— không đủ!”

Lý Tình giơ tay tạo thành chữ “X”, vẻ mặt như “cô đang đùa tôi à”.

“Đây xem là cái gì? Học sinh tiểu học tan học nắm tay nhau à?!”

Chưa để Lâm Vũ kịp phản ứng, con hồ ly nhỏ kia đột nhiên ra tay, một tay ấn vai Lâm Vũ, tay kia kéo khuỷu tay La Thiếu Thiên, mạnh mẽ đẩy sát vào!

“Ép sát vào cho tôi!!!”

“Ư——!”

Khoảnh khắc đó, cảm giác mềm mại đến khó tin, không hề có chút đệm nào mà va thẳng vào khuỷu tay rắn chắc.

“Ặc——!!!”

Toàn thân La Thiếu Thiên giật mạnh như bị điện giật, đồng tử sau kính râm co rút dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cảm giác này……

Nhiệt độ này……

“Ư……”

Lâm Vũ cũng lập tức nhận ra tình huống xấu hổ đến cực điểm.

Không gian trong xe vốn đã chật, cú này gần như khiến hai người bị hàn dính vào nhau.

Cảm giác xấu hổ như sóng thần ập tới, cô theo bản năng muốn lùi lại.

Nhưng——

“Ồ hô?”

Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai.

Lý Tình tựa cằm lên vai cô, giọng đầy khiêu khích:

“Hóa ra…… ngài【Ashen Crystal】cũng chỉ có bản lĩnh vậy thôi à?”

“Là một người đàn ông trưởng thành từng bị đời vùi dập…… đối mặt với nhiệm vụ ‘hơi khó’ thế này đã muốn cụp đuôi bỏ chạy rồi sao?”

“Chậc chậc chậc…… đúng là hạng tép riu mà~”

“Không…… không phải…… em chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?”

Lý Tình không cho cô cơ hội thở, ép sát từng bước,

“Không phải chỉ là tiếp xúc cơ thể thôi sao? Đến mức căng thẳng vậy à? Không phải cô vẫn luôn xem cơ thể này chỉ là ‘skin’ thôi sao?”

“Nếu là skin…… chạm một chút thì có sao? Có mất miếng thịt nào đâu!”

“Nhưng…… nhưng mà……”

“Xì——”

Lý Tình cười khẩy, ánh mắt càng thêm trêu chọc,

“Ôi chà…… mặt đỏ thế này là sao đây? Ánh mắt e thẹn này là sao đây?”

“Chẳng lẽ…… tiền bối đã nhập vai quá sâu, quên luôn thân phận ban đầu của mình……”

“Càng ngày càng cảm thấy mình …… thật sự là ‘Lộ Lộ’ yểu điệu kia rồi sao?”

“—— Không hề!!!”

Câu nói đó như một cây kim nung đỏ, đâm thẳng vào tử huyệt “tôn nghiêm đàn ông” của Lâm Vũ.

Sự xấu hổ trong mắt lập tức bị thay bằng cơn giận liều lĩnh bất chấp.

Đùa à!

Ai thèm nghĩ mình là loại phụ nữ làm màu đó chứ?!

Ông đây là đàn ông máu nóng chân chính!

Sao có thể mất mặt trước đám nhóc con còn chưa lớn này?!

“Diễn thì diễn! Ai sợ ai!”

Lâm Vũ cắng răng, nhắm mắt.

Không những không lùi lại, cô còn ôm chặt hơn khuỷu tay La Thiếu Thiên!

Không chỉ vậy, cô còn được đà lấn tới, khẽ áp má mình lên lồng ngực rộng rắn chắc của đối phương.

Cảm nhận nhiệt độ xuyên qua lớp áo sơ mi, cùng nhịp tim mạnh mẽ.

Lâm Vũ hít sâu một hơi, ép bản thân nhập vai.

Mình là Lâm Hải Tảo……

Mình là bồ nhí vì tiền mà làm tất cả……

Cô từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn qua hàng mi, dõi về người đàn ông đeo kính râm, cất giọng mềm mại như có thể vắt ra nước:

“Ông…… ông chủ……”

Vì bị kính râm che khuất, Lâm Vũ không nhìn rõ ánh mắt của La Thiếu Thiên lúc này.

Nhưng Lâm Vũ rõ ràng nhìn thấy, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị kia, bây giờ không khống chế được mà …… giật mạnh một cái.

Một lúc sau.

Bàn tay còn lại không bị cô khoác, chậm rãi nâng lên.

Hơi cứng, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng khó diễn tả.

Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, vuốt vài cái theo mái tóc mềm mại.

Không nói gì.

Nhưng biểu cảm đó……

Cái kiểu cưng chiều pha chút bất lực, trong bất lực lại xen lẫn vài phần dung túng……

Quả thực diễn trọn vẹn dáng vẻ một ông chủ chiều theo tình nhân, bảo gì cũng nghe.

“……”

Lâm Vũ hơi ngẩn người, cảm nhận nhiệt độ truyền xuống từ đỉnh đầu, trong lòng không nhịn được than thở:

Diễn xuất này……

Đúng là lợi hại……

Biểu cảm đó……

Đúng là giống như thật vậy……

Bạn đã đến cuối chương 201.

Không gian đọc của bạn