Chương 200 · 360 chương

Lâm Hải Tảo

Trên người Lâm Vũ bao lấy một bộ sườn xám cách tân màu xanh lam đậm.

Chất vải ánh lên thứ lụa mờ tinh tế mà cao cấp, nhìn mà muốn sờ.

Trên thân sườn xám, một con rồng vàng thêu bằng chỉ kim uốn lượn sống động, kéo dài từ vạt dưới lên trên.

Từ vòng eo thon mảnh, đến khuôn ngực cao vút.

Vạt dưới của sườn xám được thiết kế cực kỳ táo bạo, đường xẻ tà kéo một mạch lên trên, gần như leo thẳng tới tận gốc đùi, khiến người ta không khỏi tim đập dồn dập.

Theo từng cử động rất nhỏ của thiếu nữ, làn da trắng như tuyết thấp thoáng ẩn hiện, nhưng lại bị một đôi tất liền đen 0D[note97133] có chất liệu cực mỏng ôm chặt.

Vẻ đẹp mông lung nằm giữa “che đậy” và “phô bày” ấy, quả thực gợi dục đến mức bùng nổ.

Đương nhiên, xét đến cái lạnh của đêm đông ở thành phố Tân Hải, bên ngoài sườn xám còn khoác một chiếc áo gió dài kẻ sọc xám đậm có chất liệu dày nặng.

Chính sự tương phản mạnh giữa “áo khoác phong cách cấm dục” và “bên trong xuân quang chợt lộ” này, ngược lại khiến mức độ gợi dục đó càng bùng nổ hơn.

“Ưm——”

Cảm nhận những ánh mắt nóng rực xung quanh liên tục quét qua quét lại trên người mình.

Lâm Vũ chỉ thấy toàn thân nóng ran, như thể chẳng mặc gì trên người.

Cô vô thức ôm chặt hai tay của mình, cơ thể khẽ run rẩy, xấu hổ và phẫn uất muốn chết mà xoay người lại, cố dùng chiếc áo khoác đó quấn mình kín hơn một chút.

“Ôi vãi cả chưởng——!”

Sau một khoảng lặng ngắn, Lý Tình là người đầu tiên bùng nổ, đôi mắt hồ ly hè hẹ sáng lên,

“Đây đây đây…… đây chẳng phải chính là cùng mẫu với Kisaki trong《Blue Archive》sao?!”

Cô che miệng, phát ra tiếng cười “hẹ hẹ hẹ” cực kỳ dâm

dê vô giáo dục dụ dỗ vợ giáo viên

tục.

“Chậc chậc chậc…… dâm quá nha tiền bối~ Lại muốn mặc loại ‘đồ người lớn’ này đi làm nhiệm vụ sao? Cách ăn mặc này…… nếu bị đám người xấu bên trong bắt được, thì sẽ bị “kiểm tra toàn thân” một cách rất mạnh bạo đó nha~”

“Khụ……”

Ngay cả Trần Băng vốn điềm tĩnh cũng hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi, tay đỡ trán, giọng phức tạp,

“Đúng là…… rất có lực xung kích. Mức độ gợi cảm này…… thảo nào lúc nãy cậu phản đối dữ vậy. Nhưng mà……”

Cô dừng lại một chút, đành phải đưa ra đánh giá một cách khách quan,

“Rất hợp với nhiệm vụ lần này, cũng…… rất hợp với cậu đó.”

Còn về Yoruno Hotaru thì lộ ra một biểu cảm tán thành gọi là “chuyên nghiệp”:

“Độ khớp rất cao, tỉ lệ cơ thể cũng hoàn toàn phù hợp. Không tệ, không tệ…… đúng là cơ thể trời sinh ra để COS. Lính mới, tôi rất xem trọng cậu.”

“Này! Các…… các người——!!!”

Lâm Vũ xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu,

Cô muốn phản bác, nhưng hoàn toàn không biết nên mở lời từ đâu.

Dù sao thì…… bộ đồ này đúng là quá ấy[note97146] rồi mà!

“Đáng ghét đáng ghét đáng ghét——!!!”

Trong lòng cô điên cuồng gào thét, mắng dân IT ở bộ phận trang bị của công ty một trận xối xả,

Rốt cuộc đám này có uống lộn thuốc hay đầu có vấn đề vậy?

Sao tự nhiên gu thẩm mỹ lại đột biến, thiết kế ra loại…… skin kỳ kỳ quái quái thế này?!

Còn cái tên béo chết tiệt đó nữa!

Nào là “vì yêu cầu nhiệm vụ”, nào là “phải tuân theo sắp xếp”……

Nếu không phải vì tiền thưởng, vì tiền lương, ông đây——

“Phù……”

Lâm Vũ hít sâu một hơi, cố đè nén sự xấu hổ và cơn giận trong lòng.

Nhịn……

Lâm Vũ, mày phải nhịn!

Nghĩ đến khoản tiền thưởng 100 vạn đó!

Nghĩ đến tiền lương 4 vạn của mình!

Chẳng qua chỉ là đổi một bộ skin, đi cùng La Thiếu Thiên làm nhiệm vụ thôi mà?

Đến cả thiếu nữ bỏ nhà cậu cũng từng cos rồi, Godoka cũng từng cos rồi, chỉ là mặc sườn xám, vào sòng bạc thôi, có gì phải sợ?

“Chuyện này……”

Đúng lúc này, một giọng trầm thấp truyền đến từ ghế lái,

“A Vũ, quản lý Tiền đã nói rõ với cậu về vai diễn của nhiệm vụ lần này chưa?”

“Vai diễn? Vai diễn gì cơ?”

Lâm Vũ nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu,

“Chẳng phải là tôi đi theo cậu vào trong, sau đó tôi làm bình hoa chỉ để cho đẹp, cậu làm du khách lo phần đánh bạc, hai ta vừa tiêu xài công quỹ, vừa để ba khứa ăn dưa phía sau thông qua hình ảnh phân tích tình hình sao? Thế còn cần vai diễn gì nữa?”

“Tuy quy trình thì đúng là vậy, không sai, nhưng……”

La Thiếu Thiên bất lực thở dài, kiên nhẫn giải thích,

“Sòng bạc ngầm của【Bạch Kim Hãn Cung】có chế độ hội viên, quản lý rất nghiêm ngặt, muốn vào cần phải đăng ký thông tin thân phận chi tiết, chúng ta không thể dùng tên thật, phải có một…… thân phận giả để không bị lộ sơ hở, hiểu không?”

“Ờ…… rồi sao?”

Lâm Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh, cái vẻ vô tội đó khiến người ta hoàn toàn không thể nổi giận,

“Ý cậu là, chúng ta phải tự bịa ra một thân phận, sau đó học thuộc lòng?”

“Đúng. Ví dụ như thông tin vai diễn của tôi……”

La Thiếu Thiên lấy điện thoại ra, mở một bản hồ sơ điện tử được làm giả hoàn hảo, đưa cho Lâm Vũ xem,

“La Tiến, nam, 31 tuổi, thương nhân quốc tịch Hồng Kông, kinh doanh xuất nhập khẩu, tính cách điềm tĩnh, giỏi Texas Hold’em[note97163], bố mẹ là lãnh đạo cấp cao của một công ty niêm yết[note97164]……”

“Phụt…… còn là người Hồng Kông nữa à?”

Lâm Vũ không nhịn được, bật cười thành tiếng,

“Thôi đi! Với cái giọng phổ thông chuẩn như cậu? Cậu có biết nói tiếng Quảng Đông không đấy? Nỉ hẩu à?[note97165] ”

“Biết chứ. Tôi rất thích nơi này.”

La Thiếu Thiên đẩy nhẹ gọng kính râm, không ngờ thật sự đáp lại một câu tiếng Quảng Đông khá chuẩn.

Giọng nói hơi trầm mang chút từ tính, kết hợp với âm điệu đặc trưng của Quảng Đông, bất ngờ lại rất cuốn.

“Ờ……”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến mức cằm như muốn rơi xuống của Lâm Vũ, La Thiếu Thiên khẽ mỉm cười, giải thích,

“Tôi học tiểu học ở Quảng Đông, hồi đó thường xem TVB[note97166] nên học được chút ít. Ứng phó mấy tình huống bình thường là đủ.”

“Được rồi…… coi như cậu lợi hại.”

Lâm Vũ cũng phải nể, tên này vì nhiệm vụ mà chuẩn bị kỹ đến thế,

“Vậy xem ra thiết lập thương nhân Hồng Kông này cũng khá hợp với cậu. Còn tôi thì sao? Kịch bản của tôi là gì?”

La Thiếu Thiên nghĩ một chút rồi nói:

“Về phần của cậu, quản lý Tiền không đưa ra thiết lập cụ thể. Trong email ông ấy chỉ để lại một câu—— Bảo cậu tùy cơ ứng biến.”

“Tùy cơ ứng biến?”

“Đúng. Chắc là…… muốn rèn luyện khả năng ẩn mình và ứng biến của cậu thôi.”

Lâm Vũ rơi vào trầm tư.

Lão cáo già này lại gài bẫy mình!

“Ối dào, tiền bối, chuyện này đâu có gì khó!”

Lúc này, quân sư đểu Lý Tình ở hàng ghế sau lại bắt đầu đưa ra nước đi của thằng liều,

“Chị cứ tự nghĩ cho mình một cái tên với thân phận đi nha, miễn là logic hợp lý là được rồi mà!”

Cô đảo mắt một cái, cười gian rồi đề nghị,

“Ví dụ như…… chị cứ lấy tên là Lộ Lộ, là bồ nhí vừa được ông chủ La này bao nuôi? Hoặc là loại thư ký thân cận đó? Đi cùng ông ta tới Bạch Kim Hãn tìm thú vui, chẳng phải rất hợp lý sao!”

“Còn về thiết lập thì……”

Lý Tình càng nói càng hứng,

“Chị có thể diễn đúng bản chất mà! Cứ nói là chị theo hắn chỉ vì tiền thôi! Kiểu con gái đào mỏ, trong mắt chỉ có tiền như vậy, ở mấy chỗ này nhiều vô kể!”

“Hoặc là…… chị có thể thêm chút kịch tính? Nói là vì trả nợ cho gia đình, hoặc là vì chữa bệnh cho đứa em trai đang bệnh nặng nên mới phải dâng thân cho ông chủ ác bá này……”

Trần Băng nghe không nổi nữa, chen vào:

“Lý Tình, bớt xem mấy phim cẩu huyết[note97167] đó đi.”

“Cẩu huyết chỗ nào chứ! Hừ——”

Trần Băng không thèm để ý đến nhỏ này, rồi tiếp tục nói với Lâm Vũ:

“Nhưng có một điểm cô ấy nói đúng, cậu cần một cái tên giả hợp lý. Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dùng lại cái tên ‘Lộ Lộ’ nữa. Dù sao chuyện lần trước làm ầm lên như vậy, tuy trên mạng đã xóa bài rồi, nhưng trong giới đó, ‘Lộ Lộ’ có lẽ đã thành từ khoá nhạy cảm rồi. Rủi ro quá lớn.”

“À…… cái này thì đúng thật.”

Lâm Vũ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.

Đã muốn diễn thì phải diễn cho trọn bộ.

Cô cúi đầu nhìn bộ sườn xám đậm chất phương Đông trên người, trong đầu chợt lóe lên một bộ phim truyền hình từng xem qua.

“Vậy thì thế này đi.”

Lâm Vũ ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ hai tay một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quái,

“Tên mới của tôi là—— Lâm Hải Tảo[note97168].”

Bạn đã đến cuối chương 200.

Không gian đọc của bạn