Chương 199 · 360 chương

Chuẩn Bị Nhiệm Vụ Thâm Nhập

Cảnh vật ngoài cửa xe lao nhanh về phía sau, nhưng không khí trong xe lại như đông cứng lại.

La Thiếu Thiên chăm chú lái xe, còn Lâm Vũ ngồi ở ghế phụ, cổ như bị hàn cứng, nhất quyết không chịu nghiêng sang bên trái dù chỉ một chút.

Ban đầu, cô còn định lấy vòng tay ra giả vờ bận rộn, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi cảm giác say xe.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời.

Ba người “bộ ba hóng chuyện” ở hàng ghế sau—— Yoruno Hotaru, Lý Tình, Trần Băng, cũng im lặng một cách khác thường.

Không ai trò chuyện, không ai đùa giỡn, đến cả tiếng thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng tất cả cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Giữa mạng lưới vô hình ấy[note96948], một nhóm chat riêng mang tên【Ma Pháp Thiếu Nữ thân thân ái ái[note96949] (3 người)】đang rôm rả trò chuyện.

Trần Băng:【Ờm…… tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.】

Trần Băng:【Mấy cậu còn nhớ không? Lúc trước tụi mình cùng Lâm Vũ lập đội đi xử lý tên đầu lĩnh Xích Thành Bang gọi là “Cờ lê”[note96950], hình như có một người đàn ông từng gọi điện cho cậu ta?】

Lý Tình:【(gật đầu lia lịa.gif) Nhớ nhớ! Lúc đó tụi mình còn buôn chuyện, đoán xem có phải cậu ta lén sau lưng tụi mình ra ngoài sống chung với đàn ông không nữa!】

Yoruno Hotaru:【…… Thì ra là vậy.】

Lý Tình:【(khủng long sốc.jpg) Nói vậy thì lúc đó họ đã ở chung rồi sao?! Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ họ vẫn là quan hệ kiểu đó à?! Sống chung?! Đây chính là tình ngầm chốn công sở trong truyền thuyết sao?!】

Trần Băng:【(ôm trán.jpg) Lý Tình, cậu bình tĩnh chút đi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Lâm Vũ, chúng ta là đồng nghiệp, đào sâu quá không hay lắm, cảm giác có hơi…… xâm phạm riêng tư?】

Lý Tình:【Băng-chan, cậu đúng là cứng nhắc hết chỗ nói! Có câu nói hay lắm—— Triều đình[note96951] không có sổ riêng, công ty không có chuyện riêng! Đây là chuyện liên quan đến độ ăn ý của cả team, sao gọi là buôn chuyện được? Đây gọi là thu thập tình báo! (đẩy kính.jpg)】

Trần Băng:【…… (không phản bác được.jpg)】

Yoruno Hotaru:【Được rồi, trước khi mấy cậu đem nhiệt tình dư thừa đó lãng phí vào tên tân binh kia, có thể chia bớt một chút cho nhiệm vụ lần này không?】

Yoruno Hotaru:【Ví dụ…… lần này tên tân binh đó rốt cuộc định thâm nhập như thế nào? Thật sự không có vấn đề chứ?】

Lý Tình: 【Ôi dào, Hotaru-chan đúng là hay lo xa! Bản tóm tắt nhiệm vụ mà quản lý Tiền gửi chẳng phải đã viết rất rõ rồi sao?】

Lý Tình: 【Địa điểm mục tiêu: 【Bạch Kim Hãn Cung】. Nghe nói là nơi khởi nghiệp của lão đại đã ngỏm củ tỏi “Thiết lão” Xích Thành Bang, là chốn tiêu tiền xa hoa bậc nhất thành phố Tân Hải.】

Lý Tình: 【Còn tiền bối nhỏ của tụi mình thì nhiệm vụ là trà trộn vào, nắm rõ tình hình ở tầng hầm một. Tình báo nói ở đó giấu sòng bạc ngầm lớn nhất thành phố Tân Hải (dù pháp luật cấm, nhưng đám này thì từ trước đến giờ chưa từng tuân luật).】

Trần Băng: 【(nhíu mày.jpg) Nơi cá rồng lẫn lộn thế này, chỉ dựa vào một mình Lâm Vũ? Với tính cách của cậu ấy, vào đó e là chưa tới 2 phút đã lộ rồi nhỉ?】

Yoruno Hotaru: 【…… Cho nên, đây chính là lý do tên Tiền mập điều tạm người đàn ông phía trước kia đến.】

Lý Tình: 【(bóng đèn sáng lên.gif) Đúng nha! Tên đó là cảnh sát hình sự mà! Mấy trò nằm vùng băng đảng, chui vào hang hổ kiểu này, đúng là nghề của anh ta!】

Trần Băng: 【Vậy nhiệm vụ của Lâm Vũ là gì? Làm bình hoa? Hay là…… mồi nhử? Rốt cuộc hai người họ định dùng thân phận gì để vào?】

Đúng lúc cuộc thảo luận trong nhóm sắp chạm đến phần phương án chủ chốt, một cú phanh khẽ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

Chiếc MPV màu đen chậm rãi trượt tới, rồi dừng lại vững vàng bên lề đường.

“Đến rồi.”

Giọng nói trầm thấp của La Thiếu Thiên phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.

Mọi người nhìn qua cửa kính, chỉ thấy phía đối diện con đường hiện ra một khối kiến trúc khổng lồ.

Đó là một tòa kiến trúc mang phong cách Baroque Pháp xa hoa đến cực độ.

Là viên ngọc sáng nhất khu F (khu bãi cạn) của thành phố Tân Hải, cái tên【Bạch Kim Hãn Cung】trong vô số đêm say đắm, đại diện cho dục vọng và hoan lạc tuyệt đối.

Những cột La Mã khổng lồ nâng đỡ mái hiên hùng vĩ, dải đèn neon rực rỡ phác họa nên những đường nét phức tạp và phô trương của tòa nhà.

Chưa đến nửa đêm, trước cửa đã tụ tập đầy xe sang.

Cánh cửa vàng son như một cái miệng khổng lồ đang há rộng, nuốt chửng vô số linh hồn đi tìm kích thích, rồi đến mỗi bình minh lại nhả ra đầy rẫy tàn tạ và trống rỗng.

Đó là mùi của tiền bạc.

Cũng là…… mùi của tội lỗi.

“Cạch.”

La Thiếu Thiên thuần thục mở ngăn chứa đồ phía trước, lấy ra một chiếc laptop màu đen, rồi đưa cho ba vị “chỉ huy” ở ghế sau.

Động tác của anh trôi chảy như nước, liền mạch, ánh mắt bình tĩnh, toát lên phong thái chuyên nghiệp, khiến người khác yên tâm.

“Các quý cô, đây là thiết bị nhận tín hiệu.”

La Thiếu Thiên chỉ vào cặp kính trên sống mũi mình, giọng nói trầm ổn,

“Chiếc kính này là thiết bị thông minh đã được bộ phận kỹ thuật của công ty cải tiến, tích hợp camera độ phân giải cao và micro siêu nhỏ, có thể truyền hình ảnh và âm thanh khi tôi và A Vũ tiến vào bên trong tòa nhà theo thời gian thực về chiếc máy này.”

Nói xong, anh lại chỉ vào vị trí cằm của mình,

“Ngoài ra, tôi còn đeo một thiết bị liên lạc truyền âm qua xương, được ngụy trang thành niềng răng.”

La Thiếu Thiên hơi mở miệng, để lộ một miếng dán trắng gần như không khác gì răng thật trên một bên hàm, giọng điệu trầm ổn mà dứt khoát,

“Nếu có tình huống bất ngờ, hoặc cần chỉ đạo chiến thuật khẩn cấp, các cô có thể trực tiếp thông qua máy tính gửi chỉ lệnh cho tôi. Âm thanh sẽ truyền qua xương hàm, trực tiếp truyền đến dây thần kinh thính giác, độ ẩn giấu cực cao, tôi sẽ lập tức phản ứng.”

“Ui chà~ Phong cách chuyên nghiệp này, ra gì đấy chứ!”

Lý Tình không nhịn được huýt sáo, nở nụ cười đầy ẩn ý đánh giá người đàn ông được trang bị đầy đủ trước mặt,

“Không ngờ một ‘nhân viên tạm thời’ ngang tay như anh lại đáng tin hơn cả một số nhân viên chính thức của bọn tôi! Cái cảm giác an toàn chết tiệt này rốt cuộc là sao vậy?”

Nói rồi, cô vươn tay qua lưng ghế, không khách khí chọc vào cái đầu phía trước đang co lại giả chết,

“Này này, có người phải cố gắng lên rồi đó nhé! Không thì coi chừng bị ‘bạn tốt’ của mình cướp mất bát cơm đấy~”

“Xì——”

Lâm Vũ như con mèo bị dẫm phải đuôi, khẽ bật ra một tiếng xì.

Trần Băng nhận lấy máy tính, thuần thục khởi động và điều chỉnh, rồi nhíu mày hỏi:

“Bên anh thì giải quyết xong vấn đề liên lạc rồi, còn Lâm Vũ thì sao? Cậu ấy liên lạc bằng cách nào? Cũng dùng bộ này à?”

Nghe vậy, La Thiếu Thiên quay đầu, nhìn Lâm Vũ ở bên cạnh thật sâu.

Người sau lúc này đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cố nhìn cho ra một đóa hoa trên mặt kính, nhưng vành tai ửng đỏ đã sớm bán đứng sự bối rối trong lòng cô.

“A Vũ thì……”

La Thiếu Thiên khẽ dừng lại, giọng nói trở nên hơi vi diệu,

“Vì thân phận ngụy trang lát nữa khá đặc biệt, cậu ấy…… không tiện mang theo những thiết bị điện tử dễ thấy này.”

“Nhưng xin mọi người yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, không rời nửa bước. Nếu có chỉ thị gì, tôi sẽ thay cậu ấy truyền đạt.”

“Ê ê ê, nói nãy giờ rồi, hai người rốt cuộc định diễn vở này kiểu gì vậy?”

Lý Tình bám vào lưng ghế lái, thò đầu lên, ánh mắt đầy vẻ cổ quái nhìn bộ đôi trước mặt,

“Cái chỗ【Bạch Kim Hãn Cung】bên kia, nhìn cái mặt tiền vàng son đó là biết chẳng phải nơi đứng đắn gì rồi! Đó là chỗ đốt tiền, là ôn nhu hương[note96952] đấy!”

Cô chỉ vào bộ thủy thủ phục thanh thuần trên người Lâm Vũ,

“Anh định để tiền bối mặc bộ JK này đi vào thật à? Lệch tông quá rồi đấy! Với lại…… cái thiết lập nữ sinh trong sáng như vậy mà bước vào chỗ đó thì chẳng khác nào miếng mồi rơi vào bầy sói, phút chốc là bị đám đàn ông háo sắc dòm ngó ngay! Dù trước đây cậu ấy là con trai…… ừm, nói chung, anh không sợ xảy ra chuyện à?”

“Lý Tình tiểu thư suy nghĩ rất chu đáo, đúng là một nguy cơ tiềm ẩn.”

Đối mặt với nghi vấn, La Thiếu Thiên vẫn bình tĩnh như thường, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn,

“Cho nên, xét đến tính đặc thù của nhiệm vụ lần này, quản lý Tiền đã đặc cách, trong ứng dụng【Nhà Bình Minh】tạm thời mở khóa cho A Vũ một hạng đặc biệt…… quyền hạn trang phục.”

Nói đến đây, anh xoay người, nhìn cô gái gần như muốn chui vào khe ghế, giọng nói dịu lại nhưng không cho phép từ chối:

“A Vũ, không còn nhiều thời gian đâu.”

“Á……”

“Đừng á nữa, cậu cứ biến đi.”

“Ưm……”

Lâm Vũ bị gọi trúng tên, cả người giật nảy lên.

Cô cúi đầu, hai tay siết chặt vạt váy, mặt đỏ như cà chua chín, giọng nói cũng yếu đi vài phần:

“Tôi…… tôi biết rồi mà…… giục cái gì mà giục…… tôi biến…… biến là được chứ gì……”

“Ể?”

Lần này đến lượt ba người hóng hớt ở hàng ghế sau tò mò rồi.

Trong công ty, việc mở khóa những trang phục riêng cho từng môi trường nhiệm vụ vốn chẳng có gì lạ.

Ví dụ như nhiệm vụ dưới nước sẽ mở khóa đồ bơi, nhiệm vụ vùng cực sẽ mở khóa đồ giữ ấm.

Nhưng……

Rốt cuộc là loại trang phục gì mà có thể khiến một người da mặt cũng không đến nỗi mỏng như Lâm Vũ lại ngượng ngùng đến mức này?

“Đừng…… đừng có nhìn em bằng ánh mắt mong chờ như vậy chứ!”

Cảm nhận được ba ánh mắt nóng rực phía sau như đèn pha chiếu thẳng vào mình, Lâm Vũ cắn môi, vừa xấu hổ vừa bực bội,

“C-Cũng không phải trang phục gì đặc biệt lắm đâu…… chỉ là…… chỉ là hơi có chút……”

Cô không tiện nói ra hai chữ ‘xấu hổ’.

Hít sâu một hơi, Lâm Vũ run run đưa tay kích hoạt vòng tay khế ước.

Trên giao diện chiếu ảo, cô chọn vào biểu tượng trang phục vừa được quản lý Tiền mở khóa, bên cạnh còn gắn nhãn【New】.

“Phù……”

“—— Biến trang ☆ Đến giờ rồi!”

Theo khẩu lệnh đầy xấu hổ đó.

“Ù——”

Một luồng ánh sáng hồng ám muội lập tức tràn ngập toàn bộ khoang xe.

Vài giây sau.

Khi ánh sáng tan đi, ngay khoảnh khắc nhìn rõ tạo hình hoàn toàn mới ấy.

Ở hàng ghế sau, đồng loạt vang lên một tràng hít khí lạnh.

“Ể——?!!!”

Bạn đã đến cuối chương 199.

Không gian đọc của bạn