Chương 198 · 360 chương

Cuộc Gặp Mặt Khó Xử

Yes sir! 100K rồi này!

---

Cửa xe mở ra, trước tiên là một đôi chân thon dài bước ra.

Ngay sau đó, người đàn ông được gọi là “tân binh” xuất hiện trước mắt mọi người.

Anh ta mặc một bộ vest đen được cắt may gọn gàng, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản, các nút cổ áo chỉnh tề.

Bờ vai rộng tôn lên hình dáng, dù trong trạng thái thư giãn, cơ bắp vẫn hiện lên thoáng qua.

Trên sống mũi cao đeo cặp kính râm, tuy che mất mắt, nhưng vẻ kiên định và điềm tĩnh từ tận trong xương lại khiến người khác cảm thấy an tâm.

“Xin chào.”

La Thiếu Thiên tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, hơi gật đầu chào các Ma Pháp Thiếu Nữ trước mặt,

“Tôi là La Thiếu Thiên. Trước đây thuộc Đội điều tra Cảnh sát Hình sự thành phố Tân Hải, hiện đang được điều động tạm thời vì một số lý do đặc biệt.”

“Lần này theo chỉ thị của Quản lý Tiền, tôi sẽ gia nhập đội của các cô với tư cách là nhân viên tạm thời ngoài biên chế.”

“Trong các nhiệm vụ sắp tới, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ bên ngoài, canh gác tại hiện trường, và lái xe chuyên dụng. Xin hãy yên tâm, tay lái của tôi rất vững.”

“Dù vẫn còn là người mới trong mảng linh năng, nhưng hôm qua tôi đã đọc kỹ và thuộc lòng《Quy tắc hành vi nhân viên》cùng《Quy tắc bảo mật》của công ty, hơn nữa hoàn thành bài kiểm tra cơ bản về hỗ trợ tác chiến trong phòng huấn luyện mô phỏng.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, chắc chắn không để các cô phải thất vọng…… Rất mong được giúp đỡ.”

Anh đưa ra bàn tay lớn với các khớp rõ ràng, trong giọng nói không hề coi thường các cô gái trẻ, mà ngược lại toát lên sự kính trọng và ngưỡng mộ thật lòng.

Rốt cuộc, chính những cơ thể có vẻ mỏng manh này, trong thời khắc địa ngục ấy, đã che chắn trước mắt thường dân.

“Chào anh, tôi là Trần Băng.”

Như một chị đại, Trần Băng là người phản ứng đầu tiên.

Cô bước tới, rộng rãi bắt lấy bàn tay kia.

“Tôi nhớ ra rồi, anh chính là viên cảnh sát ở nhà máy đóng hộp trước kia, mạng cũng khá lớn đấy.”

Hai tay vừa chạm liền tách ra, đó là phép lịch sự giữa những chiến binh.

“Ừ, trước đây còn phải cảm ơn Trần tiểu thư đã giải vây.”

La Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu,

“Quản lý Tiền có đề cập với tôi rằng, cô là tấm khiên vững chắc nhất trong đội. Gặp hôm nay, quả thật rất có…… khí chất của một thủ lĩnh.”

“Chỉ là trách nhiệm thôi.”

Trần Băng đáp nhẹ một câu, nhưng ánh mắt lướt qua có chút tán thưởng khó nhận ra.

Người đàn ông này,

thật thú vị

ánh mắt thật chuẩn mực.

“Yoruno Hotaru.”

Bên cạnh, Yoruno Hotaru cũng tạm đặt Switch xuống, nhếch mí mắt nhìn lên, giơ bàn tay trắng nõn ra, như để chào.

“Xin chào, Yoruno tiểu thư, lần trước cũng cảm ơn cô.”

Giọng La Thiếu Thiên điềm tĩnh mạnh mẽ, mang theo vẻ trang nghiêm.

“Ấy ấy——! Đến lượt tôi đến lượt tôi!”

Cuối cùng đến lượt Lý Tình, cô háo hức như đứa trẻ thấy đồ chơi mới, vội chạy tới, hai tay siết chặt tay La Thiếu Thiên, lắc mạnh,

“Chào anh La nha! Em là Lý Tình! Hehe…… Không biết anh còn nhớ em không. Em là cây hài của tổ 1 khu C, cũng là…… chị em tốt nhất của Lộ Lộ-chan đấy!”

Nói xong, con tiểu hồ ly tinh nghịch này còn cố tình quay sang ôm chặc Lâm Vũ, người luôn thu mình như con đà điểu, áp mặt vào và cọ xát lên bên má cô ấy một cách thân mật,

“Đúng không? Lộ Lộ-chan~ Chúng mình là đôi bạn thân thiết mà~”

“Ờ…… H-Haha……”

Lâm Vũ cứng đờ toàn thân, chỉ phát ra vài tiếng cười gượng khô khan, ánh mắt còn lúng túng đảo loạn khắp nơi.

Dẫu vậy, nụ cười trên mặt La Thiếu Thiên không hề thay đổi, ngược lại càng thêm dịu dàng:

“Tôi tất nhiên không quên Lý Tình tiểu thư, em quả thật đúng như lời Quản lý Tiền nói, nhiệt tình và hoạt bát. Không phiền……”

Anh khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua vai Lý Tình, dịu dàng mà kiên định dừng lại trên cô gái trông như muốn chui đầu vào trong ngực,

“Tôi nghĩ, giờ chúng ta không cần phải tiếp tục trò hề giấu đầu hở đuôi này nữa, nhờ một số thông tin mà tôi cũng đã hiểu rõ cả rồi.”

“Ơ?”

Lý Tình sững sờ một chút, nghiêng đầu,

“Là sao vậy?”

La Thiếu Thiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Vũ.

“……”

Bị ánh mắt đó dõi theo, cuối cùng Lâm Vũ cũng không thể che giấu được cảm xúc.

Má cô lập tức đỏ bừng, sắc hồng như ngọn lửa hoang dại lan tới tận bên tai, ngay cả phần cổ trắng như tuyết lộ ra cũng nhuộm một lớp màu hồng đầy cuốn hút.

Cô cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt lấy váy, khớp ngón tay hơi tái đi.

Đáng ghét……

A……

Quả nhiên vẫn phải nói ra sao?

Trước mặt những đồng nghiệp này……

Đột nhiên Lâm Vũ có chút hối hận, có lẽ trước đó không nên tự thú với La Thiếu Thiên, cứ ngoan cố giữ miệng như con vịt chết cứng họng cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì đến mình đâu nhỉ?

Ha……

Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận?

Ngay khoảnh khắc cô tự thừa nhận danh tính, thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Hoặc cũng có thể nói, thực ra ngay từ lúc mình bước vào công ty này, thì đã đi trên con đường không thể quay đầu.

Hừ, nhưng cũng là chuyện hiển nhiên thôi nhỉ?

Rốt cuộc thì không có lời nói dối nào hoàn hảo đến mức không thể xuyên phá.

Có những lúc, lời nói dối chẳng qua chỉ là tự mình lừa dối bản thân mà thôi.

“Haizz……”

Lâm Vũ thở dài, rồi từ khe răng lòi ra vài chữ,

“Chính là…… Chính là ừm…… Cậu ta …… Cậu ta đã biết tôi là ai rồi……”

“——Hảả?!”

Lúc này, đôi mắt Lý Tình như muốn lồi ra ngoài.

Yoruno Hotaru và Trần Băng có lẽ chưa hiểu rõ tình hình, nhưng cô thì đứng ngoài ăn dưa suốt thời gian qua!

Hôm đó……

Hai người đó ngay trước mặt cô, vừa ôm nhau vừa làm gì ấy……

Đều đã kéo thành sợi[note96912] hết rồi kìa……

Đây đây đây……

“Phụt——”

Lý Tình đưa tay che miệng, sợ lỡ cười bật ra hay tiết lộ nửa lời bí mật không nên nói.

Trời ơi……

Chuyện này cũng quá kích thích rồi đi?!

Cô nhìn thấy Lâm Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi lại liếc sang vẻ mặt bình thản của La Thiếu Thiên, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị.

Đây đây đây…… đây có phải là “biết nam mà tiến” trong truyền thuyết không?

Cô thậm chí còn cảm thấy các ngón chân mình co lại[note96913] thay cho Lâm Vũ nữa cơ!

“Sao cơ?”

Trần Băng ngạc nhiên nhìn Lý Tình phản ứng thái quá, nhíu mày nói,

“Chẳng phải chỉ là bị lộ danh tính thôi sao? Có gì mà phải làm quá vậy chứ? Quản lý Tiền cũng đã nói rồi, nhiệm vụ lần này cần làm việc cùng nhau ăn ý hơn, hiểu rõ nhau cũng là điều tất nhiên mà.”

“……”

Yoruno Hotaru đảo mắt qua lại giữa hai người, dường như nhận ra điều gì đó.

“Ờ……”

Lý Tình không biết phải giải thích như thế nào.

Sao có thể nói “Ơ kìa chị Băng, chị không biết à, hai người họ trước đó còn hôn nhau nữa” được chứ?

Vậy thì e rằng Lâm Vũ sẽ đập đầu vào xe để 44.

May mắn thay, La Thiếu Thiên chủ động lên tiếng giải vây:

“Tôi và A Vũ vốn là bạn nhiều năm. Trước đây vì vài hiểu lầm, giữa chúng tôi xảy ra một chút…… ừm, chuyện không tiện nói rõ.”

Anh nhẹ nhàng bỏ qua chuyện có thể khiến người khác xấu hổ,

“Nhưng còn may là giờ mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết. Mọi người đều chiến đấu vì cùng một mục tiêu, không phải sao?”

“Được, xong rồi! Nghe rõ chưa? Giải thích xong hết rồi! Chuyển sang trang mới[note96915]!”

Lâm Vũ như chộp được cọng rơm cứu mạng[note96916], vội mở cửa xe, gọi mọi người vào như đang đuổi đàn vịt về chuồng,

“Mau lên xe! Mau lên xe! Đừng lề mề nữa! Chúng ta còn phải kịp tới điểm ẩn nấp lần này! Nhiệm vụ quan trọng! Nhiệm vụ quan trọng!”

Ánh mắt La Thiếu Thiên dừng lại trên nét mặt của một người, chững lại một khoảnh khắc, rồi bất giác thở dài, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Một lát sau, anh chỉnh lại nét mặt, giấu kín những dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng.

“Xin mời các vị.”

Anh như một quý ông, lịch lãm mở cửa xe cho các quý cô.

Bạn đã đến cuối chương 198.

Không gian đọc của bạn