Chương 195 · 360 chương

Động Thái Của Kẻ Địch?

“Ái chà chà, Tiểu Lâm à! Nhiệm vụ lần này, làm tốt lắm!”

Vừa bước vào cửa công ty, thứ đập vào mắt cô là khuôn mặt béo tròn của quản lý Tiền, cười đến mức chỉ thấy răng mà chẳng thấy mắt,

“Nhờ cậu ôn chuyện hết lòng hết dạ, cái tên La Thiếu Thiên kia vừa quay về đã không nói hai lời ký luôn thỏa thuận, hợp tác nhiệt tình đến mức đáng sợ!”

Lâm Vũ khẽ nhếch khóe môi, không có tâm trạng đùa, chỉ khẽ hỏi:

“…… Ký rồi? Vậy công ty định xử lý cậu ta thế nào?”

“Ôi dào, yên tâm đi! Chúng ta là doanh nghiệp chính quy, đâu phải phòng thí nghiệm phi pháp gì.”

Quản lý Tiền cười híp mắt xua tay,

“Chỉ là làm vài kiểm tra sinh lý, tiện thể tiến hành chút huấn luyện đặc biệt thôi.”

“Huấn luyện?”

“Cụ thể thì cậu khỏi cần lo.”

Quản lý Tiền hạ giọng, thần thần bí bí,

“Tóm lại nghiên cứu rất quan trọng, sau này có khi còn cần cậu phối hợp thêm nữa đấy, hề hề……”

“Ờ……”

Lâm Vũ đáp một tiếng, có chút lơ đãng.

“Ờ cái gì mà ờ! Lấy lại tinh thần đi! Đừng làm mất mặt!”

Đôi bàn tay mập mạp của quản lý Tiền vỗ mạnh lên vai Lâm Vũ, giọng đầy vẻ tán thưởng,

“Tôi nói này, cậu đúng là sinh ra để làm nghề này! Diễn xuất này, tâm lý này…… chậc chậc, xem ra sau này mấy nhiệm vụ cần nằm vùng, dùng sắc dụ người…… à không, tư vấn tình cảm, kiểu khó như vậy, không ai ngoài cậu đâu A ha ha ha!”

Nói đến đây, ông ta hạ giọng,

“À đúng rồi đúng rồi, còn chưa kịp hỏi nữa.”

“Hai cậu sau đó ở quán đồ nướng…… đã nói chuyện gì vậy? Sao lúc về, sắc mặt hai người đều nặng trịch thế?”

“Nào nào nào, hé lộ chút với lãnh đạo đi, thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ nhỏ bé của tôi nào……”

“…… Không có gì.”

Lâm Vũ có chút gượng gạo quay mặt đi,

“Chỉ là…… hắn sau khi biết sự thật thì càu nhàu vài câu, mắng tôi là đồ lừa đảo thôi……”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng tảng đá trong lòng cô vẫn nặng trĩu, đè lên ngực khiến cô khó thở,

Đến bây giờ, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn lặp lại trong đầu cô.

Đến mức lúc bước ra khỏi quán, rõ ràng dưới chân là nền xi măng phẳng lì, cô lại có cảm giác như giẫm lên bông, cả người lâng lâng, thậm chí còn phải để La Thiếu Thiên đỡ mình.

Tại sao lại choáng?

Tại sao lại có cảm giác muốn khóc?

Còn câu “làm bạn tốt” kia……

Nghe thì không có vấn đề gì, nhưng……

Sao cứ thấy không đúng lắm?

“Ư……”

Lâm Vũ ấn ấn thái dương, cảm thấy cơ thể ma pháp thiếu nữ này ngày càng kỳ lạ.

Sao chỉ cần cảm xúc hơi dao động một chút, phản ứng cơ thể lại lớn đến vậy?

Xem ra sau này vẫn phải nghĩ cách giảm tần suất biến thân……

“Này—— Tôi nói Tiểu Lâm, nhiệm vụ xong rồi mà cậu còn bày cái mặt đó làm gì?”

Thấy Lâm Vũ thất thần, quản lý Tiền cười,

“Người trẻ phải nhìn về phía trước! Nghĩ đến chuyện vui không được sao?”

“Chuyện vui?”

Lâm Vũ thở dài uể oải, như một con cá muối mất đi ước mơ,

“Với cái bộ dạng nửa người nửa quỷ như tôi bây giờ…… còn có chuyện gì vui nữa……”

“Sao lại không? Hề hề……”

Quản lý Tiền đột nhiên cười bí hiểm, giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt Lâm Vũ,

“Cậu biết lúc nãy tôi với giám đốc Bạch tổng kết lại, ngoài việc khen cậu, còn nói gì không?”

“Gì? Lại bàn cách trừ lương tôi à?”

“Đi đi đi! Xui xẻo! Bọn tôi đang bàn—— Tiền thưởng của cậu!”

Quản lý Tiền nhấn mạnh,

Vụ xử lý ô nhiễm tại trung tâm triển lãm lần này, tuy quá trình hơi trắc trở, nhưng kết quả là tốt! Cậu chính là công thần xoay chuyển cục diện! Dù sao cũng phải thưởng cho ra trò……”

Nghe đến hai chữ “tiền thưởng”, đôi mắt vốn ảm đạm của Lâm Vũ cuối cùng cũng sáng lên một chút,

Cô dè dặt giơ một ngón tay:

“…… 10 vạn?”

Quản lý Tiền lắc đầu.

“20 vạn?”

“Ha! Nhỏ quá! Tầm nhìn nhỏ quá!”

“Cậu coi thường giám đốc Bạch quá rồi! 20 vạn là bố thí à!”

Quản lý Tiền cười khẩy một tiếng, ngay lập tức vung tay,

“Mạnh dạn lên! 100 vạn!!!”

“—— Hảa?!”

Tim Lâm Vũ hụt một nhịp, hô hấp cũng khựng lại nửa giây,

“1…… 100 vạn? Nhân dân tệ? Không phải yên Nhật?!”

“Thừa lời! Đương nhiên là nhân dân tệ! Nhưng mà…… là trước thuế.”

“Trước thuế cũng là tiền mà! Trời ơi mẹ ơi……”

Trong khoảnh khắc đó, nào là áy náy, nào là trái luân thường, nào là nỗi buồn “bạn tốt”……

Tất cả đều bị ba chữ lấp lánh này nghiền nát!

Tiền là gì?

Tiền chính là thuốc trị mọi trò làm màu!

Trên đời này chỉ có một loại bệnh, bệnh nghèo!

Giờ tiền đến rồi, bệnh cũng khỏi luôn!

“Hẹ hẹ…… Hẹ hẹ hẹ……”

Lâm Vũ cảm thấy khóe miệng mình không kiểm soát được mà nhếch lên, kích động đến mức tay run rẩy.

Một cơn choáng mạnh lại ập tới, chỉ là lần này không phải vì buồn, mà vì dopamine tiết ra quá mức!

Chân mềm nhũn, cô “bịch” một tiếng ngã phịch xuống sofa da thật bên cạnh, trên mặt là nụ cười hạnh phúc ngây ngô,

100 vạn……

Trước đây cô cùng lắm chỉ dám mơ trúng xổ số nhỏ, cào trúng vài nghìn,

Còn bây giờ……

May quá…… may mà lúc đó trên xe đã giữ được giới hạn, không đồng ý với La Thiếu Thiên!

Tuy 300 vạn đúng là nhiều hơn, nhưng đó là tiền bán thân!

“Còn 100 vạn này…… là ông đây tự mình kiếm được từng đồng mồ hôi máu!”

Tôi là phú bà nhỏ rồi…… à nhầm!

Ông đây giờ cũng là người có 100 vạn tiền tiết kiệm rồi!

“Ờm…… Quản lý Tiền……”

Hai mắt Lâm Vũ sáng rực, túm lấy tay áo quản lý Tiền, ánh mắt còn thân thiết hơn khi nhìn thấy cha ruột,

“Còn 100 vạn này…… bây giờ có thể đưa luôn cho tôi không? Tôi muốn nghe tiếng tiền vào tài khoản Alipay! Thật sự rất muốn!”

“Nhìn cái tiền đồ của cậu kìa!”

Quản lý Tiền ghét bỏ rút tay áo về,

“Gấp gì thế? Bên tài vụ làm thủ tục đâu mất thời gian đâu! Hơn nữa, còn nửa tháng nữa mới đến ngày phát lương hàng tháng, lúc đó sẽ chuyển thẳng vào thẻ cùng với lương của cậu.”

“Ơ kìa~ Người ta đang sốt ruột mà~”

Lâm Vũ lắc lư người, đến cả giọng làm nũng mà bình thường cô thấy ghét cũng dùng luôn,

“Ngài cũng biết mà, tiền bối Hotaru, chị Băng với chị Tình lần trước bị thương nặng như vậy, giờ vẫn còn nằm viện…… Lần trước tôi đi thăm, ai cũng mặt tái mét, nhìn mà xót quá!”

Cô vỗ ngực đầy chính nghĩa,

“Tôi không phải đang muốn lấy tiền sớm để mua tổ yến nhân sâm gì đó bồi bổ cho các tiền bối sao!”

Nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống ngay lập tức của Lâm Vũ, nỗi lo lắng của quản lý Tiền cuối cùng cũng được giải tỏa, yên lòng.

Nói thật, vừa nãy thấy thằng nhóc này vẻ mặt như bị rút hết hồn khí, ông ta thực sự cũng hơi lo liệu mầm non tốt này có sụp đổ hoàn toàn hay không.

Dù bình thường trông đứa trẻ này vô tư lự, nhưng suy nghĩ…… thật ra còn sâu nặng hơn ai hết.”

“Đúng rồi, Tiểu Lâm.”

Nụ cười trên mặt quản lý Tiền hơi thu lại, giọng điệu ông chuyển sang chuyện khác,

“Nói chuyện chính, vụ ô nhiễm ở trung tâm triển lãm lần trước, ngoài tên Seraphine kia, cậu chắc còn gặp đối thủ khó nhằn khác chứ?”

Lâm Vũ hơi sững sờ, rồi gật đầu:

“Ừm, ngoài tên thiên sứ đó, còn có một đám mặc áo choàng đen, tự xưng là【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】…… À đúng rồi, còn có anh Long của Xích Thành Bang, không phải đã biến thành quái vật nửa người nửa nhện rồi bị thủ tiêu sao?”

“Không sai, chính là hai nhóm đó.”

Quản lý Tiền rút một điếu thuốc từ trong túi, “tách” một tiếng châm lửa, hít sâu một hơi,

Khói màu xám xanh lượn quanh giữa hai người, khiến khuôn mặt béo luôn cười tít mắt của ông ta trông hơi mờ mờ, không rõ nét.”

“Ngay lúc nãy, mạng lưới tình báo của công ty vừa tổng hợp được một số động thái mới nhất về hai tổ chức này.”

Ông ta nhả ra một vòng khói, ánh mắt xuyên qua làn khói trở nên sâu thẳm,

“Có vài tin khá thú vị…… Muốn nghe thử không?”

Bạn đã đến cuối chương 195.

Không gian đọc của bạn