Chương 194 · 360 chương

Không Làm Anh Em Tốt Nữa

“Xèo——”

Xiên thịt cừu nạc mỡ xen kẽ xèo xèo trên than hồng, mỡ rịn ra, mùi thì là và ớt bột lan trong màn đêm.

Phải thừa nhận, Ma Pháp Thiếu Nữ đúng là một công việc tốt.

Ít nhất, nếu chỉ nhìn vào con số in trên bảng lương, thì đây tuyệt đối là mức trần mà cả đời này Lâm Vũ có thể chạm tới.

Đúng như mẹ cậu từng càm ràm qua điện thoại:

“Con trai à, bao giờ con mới tìm được một công việc tử tế vậy? Con xem con nhà dì hai hàng xóm kia kìa, học không bằng con mà giờ đã lái Audi rồi……”

Trong cái thời đại cười người nghèo chứ không cười kẻ bán rẻ bản thân này, lương bổng chính là thước đo duy nhất của tôn nghiêm.

Cho nên, dù nội dung công việc đầy xấu hổ, dù phải mặc váy ren đi tay đôi với quái vật xúc tu, Lâm Vũ vẫn nghiến răng chấp nhận.

Nhưng……

Mỗi khi đêm khuya buông xuống, mỗi khi cậu tháo bỏ lớp ngụy trang trong căn phòng thuê, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, cái ý nghĩ đó lại như con chuột trong cống chui ra——

“Nếu…… mình có thể tìm được một công việc bình thường, có phải sẽ tốt hơn không?”

Nếu là vậy, mình có thể ngẩng cao đầu nói với cha mẹ rằng mình đang làm gì, có thể đường đường chính chính đi họp lớp, thay vì trốn trong góc……

Càng không cần……

Khi đối diện với La Thiếu Thiên, mặt trời kia, lại cảm thấy mình chỉ là một kẻ rẻ rúng, vì tiền mà cái gì cũng có thể bán……

“Đừng nghĩ lung tung nữa.”

Một giọng trầm chợt cắt ngang dòng tự oán tự trách của Lâm Vũ.

“…… Hả?”

Lâm Vũ ngẩng đầu lên, thấy La Thiếu Thiên đưa qua một lon bia sữa.

“A Vũ, cậu nhìn bên kia kìa.”

La Thiếu Thiên giơ tay chỉ về phía một bóng người đang bận rộn cách đó không xa.

Đó là cậu phục vụ đội mũ trắng khi nãy.

Trông cậu ta còn rất trẻ, có lẽ chỉ vừa tròn 20 tuổi.

Lúc này đang bê khay đồ ăn nặng trĩu, luồn lách giữa những bàn ghế chật chội.

“Cậu nhìn người phục vụ kia.”

Ánh mắt La Thiếu Thiên bình tĩnh mà sâu thẳm,

“Cậu ta mỗi ngày 8 giờ sáng đã phải có mặt ở quán, đối mặt với khói dầu mỡ và tiếng ồn, đi hàng vạn bước trong lối đi chật hẹp này. Gặp khách gây khó dễ, dù trong lòng ấm ức đến đâu cũng phải nuốt xuống, thay bằng một nụ cười.”

“Cậu ta cũng là con người, cũng có cái tôi, cũng có tôn nghiêm. Nhưng vào lúc này, vì cuộc sống, vì mấy nghìn đồng lương, cậu ta buộc phải cắt bỏ một phần lòng tự trọng, mang đi đổi lấy.”

La Thiếu Thiên quay sang, nhìn Lâm Vũ.

“Cậu có thấy…… vì cuộc sống mà phải nhượng bộ như vậy là rất tồi tệ không?”

Lâm Vũ theo bản năng phản bác:

“Người ta kiếm cơm bằng bản lĩnh của mình, có trộm cướp gì đâu……”

“Thế còn cậu?”

“Tôi?”

“Ừ, cậu có trộm cướp không?”

“……”

Thấy Lâm Vũ không lên tiếng, La Thiếu Thiên lại cầm lấy một lon bia sữa, “tách” một tiếng mở nắp, bọt trắng trào ra,

“Bất kể là người phục vụ kia hay là cậu, đều vì cuộc đời của mình, vì gia đình, sẵn sàng hy sinh một phần bản thân……”

“Cậu cũng như những người vất vả mưu sinh trong thành phố này…… Đều đang gắng sức sống, và thực sự đang đóng góp cho thành phố này.”

“……”

Lâm Vũ bĩu môi,

“Xì…… Nói thì hay đấy. Toàn mấy lời đạo lý sáo rỗng……”

“Nghe thì đúng là có hơi sáo rỗng, nhưng……”

La Thiếu Thiên cười cười, ánh mắt dịu lại.

“A Vũ, cậu biết Immanuel Kant không? Người Đức.”

“Hả? Kant?”

Lâm Vũ nhíu mày, trong đầu lục lại những gì cô đã học suốt những năm qua,

“Chưa nghe bao giờ. Người Đức tôi biết có 3 người—— Marx, Engels…… À đúng rồi, còn Hitler.”

“Phụt……”

La Thiếu Thiên suýt nữa bị sặc bia sữa, bất lực lắc đầu,

“Ông ấy là triết gia. Trong《Nền tảng của siêu hình học về đạo đức》có một câu rất nổi tiếng—— Con người là mục đích.”

“Hả? Mục đích?”

“Câu này hơi trúc trắc[note96700], vì bản dịch không tốt, nhưng cậu có thể hiểu thế này……”

“Con người là đích đến của mọi giá trị, bản thân đã là ý nghĩa của sự tồn tại, chứ không phải là công cụ để đạt tới một mục tiêu nào đó.”

“Dù cậu trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, dù biến thành Lộ Lộ, hay thậm chí vì tiền mà mặc váy……”

“Những thứ đó chỉ là phương tiện mà thôi.”

“Còn Lâm Vũ liều mạng sống, muốn chăm sóc tốt cho gia đình……”

“Còn Lâm Vũ, dù biến thành con gái, vẫn sẽ đứng chắn trước mặt người khác khi nguy hiểm xảy ra……”

“Chính linh hồn này, mới là thứ có giá trị nhất—— Zweck (mục đích).”

“Cho nên……”

La Thiếu Thiên giơ lon bia sữa trong tay lên, khẽ lắc về phía Lâm Vũ, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

“Đừng nghĩ mình là thứ rẻ rúng nữa, A Vũ.”

“Cậu là kẻ chiến đấu vì cuộc sống…… Một kẻ cứng rắn.”

“……”

Động tác của Lâm Vũ khựng lại, lon bia sữa đưa đến miệng cũng quên uống.

Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, đầu óc như bị đổ đầy hồ dán, choáng váng.

Chết tiệt……

Sao lại như vậy?

Là vừa rồi bị gió lạnh thổi trúng nên cảm rồi sao?

Hay là bia sữa này độ cồn cao quá, lên đầu rồi?

Không đúng, thứ này đâu có cồn……

Quả nhiên……

Mình đáng lẽ không nên ham, nhận lời tên này ra ngoài ăn đồ nướng gì đó.

Bữa cơm chia tay này ăn mà…… bực bội quá.

Toàn mấy lời kỳ kỳ quái quái……

Tên này chẳng phải chỉ đọc hơn mình vài cuốn sách vớ vẩn thôi sao?

Ở đây mà nói cái triết học Đức gì chứ……

Mấy thứ của bọn Tây đó có ích đến vậy sao?

Chẳng qua chỉ là mấy trò kỹ xảo vặt thôi!

Với lại……

Ông Kant gì đó thật sự từng nói câu này à?

Chẳng lẽ là hắn bịa ra để dỗ mình đấy chứ?

Giống như hồi nhỏ viết bài văn, để đủ chữ kiếm điểm, cứ thích bịa đại một câu kiểu “Wozki·Shuode từng nói”, rồi thêm một đoạn trông có vẻ sâu sắc nhưng thực ra chẳng có gì đáng nói để tỏ ra cao siêu.

Nhưng……

Lâm Vũ lén liếc khuôn mặt nghiêm túc của La Thiếu Thiên một cái.

Tên này…… không giống kiểu người nói dối như vậy.

Hơn nữa……

Không thể không thừa nhận……

Mấy lời đó…… nghe đúng là khá có lý.

“Con người là mục đích……”

Câu nói đó lởn vởn trong đầu Lâm Vũ, như có một đôi tay dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu sự tự chán ghét đã dằn vặt cô bấy lâu nay.

Vậy nên……

Tôi không phải thứ rẻ rúng sao?

Cũng không phải là một tên hề bán linh hồn vì tiền sao?

Tôi cũng là một người luôn cố gắng sao?

Tôi không làm bố mẹ mất mặt sao?

Tôi không……

“Ơ……?”

Sao đột nhiên trước mắt lại mờ đi?

Như có một lớp kính mờ dày che phủ, ngay cả La Thiếu Thiên trước mặt cũng hóa thành những đốm sáng chập chờn.

Đây là……

Nước mắt?

Đùa gì vậy!

Tôi là Lâm Vũ mà!

Là một thằng đàn ông dù bị Quản lý Tiền mắng té tát vẫn cười xòa!

Sao có thể chỉ vì chút canh gà[note96699] này mà……

À, đúng rồi!

Là vì tôi biến thân rồi! Biến thân rồi!

Cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ…… Chết tiệt!

Mềm nhũn vô lực!

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Tại sao cơ thể lại không nghe lời như vậy!

Cơ thể phụ nữ đúng là quá——

“A Vũ? Sao cậu…… khóc rồi?”

“Nhảm nhí!”

Lâm Vũ đột ngột giơ mu bàn tay lên, quệt mạnh một cái lên mắt, cắn chặt môi, giọng khàn đặc đi,

“Ai…… Ai khóc chứ?! Tôi đây là…… bị khói xông vào mắt thôi!”

“Cái quán nướng chết tiệt này…… Hệ thống hút khói tệ quá! Làm cay mắt ông đây!”

Đâu có khóc.

Tuyệt đối không có.

Chỉ cần lau sạch đống nước mắt chết tiệt này, chỉ cần xóa sạch những dấu vết yếu đuối này……

Tôi vẫn là cái thằng Lâm Vũ vô lo vô nghĩ đó thôi!

“Đừng động.”

Một giọng nói ấm áp chợt vang lên bên tai.

Gần hơn lúc nãy rất nhiều.

Gần đến mức…… thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng.

Lâm Vũ theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú kia đã ghé sát trước mặt.

Đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, còn cả đôi mắt sâu thẳm như biển……

Thật khiến người ta ghen tị.

Đây mới là dáng vẻ tôi muốn trở thành, đây mới là dáng vẻ mà một người đàn ông nên có.

Một tờ khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng áp lên khóe mắt cô.

Bàn tay to với khớp xương rõ ràng ấy, lúc này lại dịu dàng đến khó tin, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt cứ mãi không ngừng của cô.

“Đáng ghét……”

Lâm Vũ siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào thịt

“Tại sao lại làm vậy?”

“Tại sao lại đối xử với tôi dịu dàng như vậy?”

Rõ ràng…… Rõ ràng là đã nói tuyệt tình đến mức đó rồi.

“Tại sao……”

Cô cắn chặt răng, giọng run rẩy, mang theo chút không cam lòng và bối rối,

“Sao lại phải làm đến mức này……”

“Tôi lừa cậu tàn nhẫn đến thế…… Còn đem cậu ra đùa bỡn……”

“Chúng ta…… chắc không thể quay lại làm kiểu…… anh em thân thiết không giấu nhau điều gì nữa rồi nhỉ?”

La Thiếu Thiên khẽ khựng lại, hé miệng, ấp úng nói:

“Vậy thì…… không làm anh em tốt nữa.”

Giọng nói nhẹ như một làn khói, nhưng lại như lửa trên vỉ nướng, ấm nóng đến tận trong lòng,

“Chúng ta…… làm bạn tốt nhé.”

“Thịch——”

Ơ?

Âm thanh gì vậy?

Ồn quá……

Đáng ghét……

Bạn đã đến cuối chương 194.

Không gian đọc của bạn