“Á—— Chán quá! Chán quá! Chán chán chán chết đi được rồi——!!!”
Bệnh viện Nhân Dân Số Một thành phố Tân Hải, khu chăm sóc đặc biệt VIP tầng cao nhất.
Đây là một phòng bệnh dạng căn hộ cực kỳ xa hoa.
Thảm lông cừu mềm mại, sofa da thật, cùng chiếc TV màn hình lớn đủ để mở rạp chiếu phim tại nhà, tất cả đều phô bày tài lực khiến người ta líu lưỡi của công ty Bình Minh.
Thế nhưng, với Lý Tình lúc này đang vặn vẹo trên giường như một con giòi mà nói, nơi đây chẳng khác gì một nhà tù mạ vàng.
“Tôi chịu hết nổi rồi…… Thật sự sắp mọc nấm luôn rồi……”
Thiếu nữ mặc đồ bệnh nhân màu hồng nằm dạng hình chữ “大” trên giường, đạp chân loạn xạ chẳng chút hình tượng.
Bên cạnh giường cô, truyện tranh thiếu nữ và tiểu thuyết mới xuất bản đã chất thành một đống nhỏ, chực chờ đổ xuống.
Nhưng rõ ràng, món ăn tinh thần 2D đó đã không còn đủ để thỏa mãn cô nữa.
“Tôi nói, cậu có thể yên tĩnh được 2 phút không?”
Ở một góc khác của căn phòng, Trần Băng đang chống một tay xuống đất, cơ thể căng thành một đường thẳng, thực hiện chống đẩy bằng một ngón tay khiến người ta há hốc mồm.
Mồ hôi theo đường nét rõ ràng nơi cằm cô nhỏ xuống, loang ra thành một mảng sẫm màu nhỏ trên thảm.
Cô đổi sang tay khác, thậm chí nhịp thở cũng không hề rối loạn.
“Hôm kia bộ hậu cần chẳng phải vừa mang đến cho cậu cả một thùng gói tiếp tế ‘sống bằng Otaku’ sao? Nhanh vậy đã hết lương rồi à?”
“Đừng nhắc nữa!”
Lý Tình lăn một vòng trên giường, mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc,
“Truyện tranh bên trong toàn motif cũ rích, tôi chỉ đọc trang đầu đã đoán được kết cục, nhạt hơn cả nước lọc!”
“Cái khiến tôi bực nhất chính là light novel! Nhất là cái tạp chí rách của ‘Bánh mì dứa’[note96753] đó!”
Càng nói Lý Tình càng kích động, tức đến mức má cũng phồng lên,
“Đó là thứ sinh vật carbon[note96754] viết ra à? Nhân vật toàn dựa vào tranh minh họa gánh còng lưng, cốt truyện thì toàn mấy trope cũ rích[note96755]! Đối thoại viết kiểu gì mà…… cứng đơ như học sinh tiểu học, đọc chỉ muốn ói!”
Cô tức tối đấm mạnh vào gối một cái, rồi lại thở dài như tắt hy vọng,
“Haizz…… Nếu không phải trong đó còn có một tác giả tôi cực kỳ thích đang đăng dài kỳ, ai thèm làm kẻ oan này chứ! Thời buổi này muốn ăn được gạo ngon cũng phải bới trong đống rác, tôi khổ quá mà……”
“Với lại…… trọng điểm không phải mấy cái đó! Trọng điểm là tự do, tự do cơ!”
Cô đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt lúc này tràn đầy khát vọng với thế giới muôn màu,
“Cuộc sống ngoài ăn rồi ngủ thế này, chẳng khác gì nuôi heo! Tôi muốn uống trà sữa phô mai trân châu của tiệm mới mở dưới lầu! Tôi muốn mặc váy nhỏ của thần tượng ngầm[note96756] mới mua! Tôi muốn đi triển lãm Anime ngắm mấy chị đẹp a a a——”
“Cạp, cạp……”
Một tràng tiếng bước chân có phần buồn cười cắt ngang màn niệm phép của cô.
Cửa kính mờ phòng tắm bị đẩy ra, cùng với làn hơi nước trắng lượn lờ, một thân hình nhỏ nhắn mang đôi dép vịt vàng kêu cạp cạp bước ra.
“Ồn chết đi được.”
Yoruno Hotaru vừa tắm xong, tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm trắng rộng.
Mái tóc ngắn màu đen ướt sũng dính sát vào má, giọt nước theo đuôi tóc trượt xuống, rơi lên bờ vai trắng mịn tròn trịa, rồi men theo xương quai xanh tinh xảo trượt sâu vào trong khăn tắm.
Do hơi nóng hun, khuôn mặt nhỏ vốn luôn tái nhợt như giấy của cô lúc này hiếm khi hiện lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt, cả người trông như một con búp bê sứ vừa ra lò, tỏa ra mùi sữa tắm dễ chịu.
Cô vừa lau tóc, vừa đi đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa bò lạnh.
“Quản lý Tiền đã nhấn mạnh từ lâu rồi, trước khi【Chỉ số neo giữ linh hồn】của chúng ta hoàn toàn hồi phục vượt qua mức an toàn, không ai được phép bước ra khỏi phòng này nửa bước.”
Cô ngửa đầu uống ừng ực một ngụm lớn, mép dính một vòng sữa trắng, rồi quay đầu lại,
“Trận chiến lần trước, cả 3 chúng ta đều đã đi một vòng qua Quỷ Môn Quan[note96757], hiện tại linh hồn của cậu giống như một tấm kính đầy vết nứt.”
“Nếu lúc này còn chạy loạn ra ngoài, lỡ gặp phải kích thích tinh thần gì đó……”
Yoruno Hotaru lè lưỡi liếm sạch vết sữa nơi khóe miệng, nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:
“—— Cậu muốn ngày mai trực tiếp tốt nghiệp, hay muốn biến thành ma nữ?”
“Thế tại sao Lâm Vũ lại được chứ?!”
Lý Tình vẫn nằm trên giường quẫy như cá mặn, mặt đầy vẻ không phục,
“Tại sao chứ! Tên đó về rồi, công ty chỉ quan sát một ngày, đã phất tay cho đi luôn! Thế này là tiêu chuẩn kép quá rồi!”
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
Yoruno Hotaru vặn nắp chai sữa bò, ngửa đầu uống một ngụm, mép vẫn dính vòng sữa trắng, giọng bình thản giải thích,
“Tên đó là thể chất đặc biệt【Hư Vô】,【Chỉ số neo giữ linh hồn】của hắn rất ổn định.”
“A a a! Đáng ghét! Ghen tị chết mất với tên đó!”
Lý Tình tức đến mức chộp lấy con cá mập vô tội bên cạnh gối, đấm cho nó mấy phát, sau đó lại như sợ làm đau nó mà ôm vào lòng cọ cọ đầy thương tiếc,
“Hu hu…… Hay là bảo người bên hậu cần đến đo lại đi? Tôi thật sự cảm thấy trạng thái mình siêu tốt! Không có vấn đề gì hết, tôi cảm thấy bây giờ mình có thể một hơi uống hết 10 ly trà sữa!”
“Sáng nay 8 giờ chẳng phải vừa đo xong sao? Muốn đăng ký lần tiếp theo phải đợi đến mai.”
Trần Băng đổi sang tay khác tiếp tục chống đẩy, không ngẩng đầu lên mà phá tan ảo tưởng của cô,
“Cái máy đo đó là công ty mẹ trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không, hệ thống quản lý phía sau do Thái Nhất trực tiếp giám sát. Cậu làm việc lâu vậy rồi, từng thấy cái siêu AI dư thừa năng lực tính toán đó mắc lỗi bao giờ chưa?”
“……”
Đòn chí mạng này trực tiếp quét sạch thanh máu của Lý Tình.
“Thôi bỏ đi…… Tôi ngủ còn không được à……”
Cô như một quả bóng xì hơi, vùi mặt vào chăn, phát ra tiếng lẩm bẩm không rõ ràng.
Nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của cô, Yoruno Hotaru và Trần Băng nhìn nhau, bất lực thở dài.
“Tôi đi tắm đây.”
Trần Băng lấy một chiếc khăn tắm từ tủ, thay dép rồi bước vào phòng tắm.
Cùng với tiếng nước chảy rào rào vang lên, Yoruno Hotaru nghĩ một chút, lại lấy thêm một chai sữa lạnh từ tủ lạnh.
Cô đi đến bên giường, đặt “cộp” một tiếng chai sữa còn bốc hơi lạnh lên tủ đầu giường.
“Tâm trạng bực bội thì uống đồ lạnh cho hạ nhiệt đi.”
“…… Tôi muốn uống trà sữa phô mai trân châu, không phải thứ sữa bò lạnh nhạt nhẽo này.”
Lý Tình ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, phía trên đôi mắt đầy oán niệm là hai sợi tóc dựng rũ rượi.
“Trà sữa toàn axit béo chuyển hóa và phụ gia, không tốt cho cơ thể.”
Yoruno Hotaru khoanh tay, bày ra dáng vẻ ra vẻ người lớn, nghiêm túc giải thích,
“Sữa có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein chất lượng và
gấp đôi
canxi, có thể thúc đẩy…… phát triển cơ thể.”
“Ơ……”
Nghe đến hai chữ “phát triển”, đôi mắt vốn u ám của Lý Tình bỗng sáng lên.
Ánh mắt cô cực kỳ thất lễ trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở phần ngực của Yoruno Hotaru đang quấn khăn tắm—— Không phẳng nhưng tuyệt đối không thể gọi là đầy đặn.
Cô nhìn chai sữa bò, rồi lại nhìn Yoruno Hotaru, trong mắt tràn đầy nghi ngờ chân thành:
“Thật không?”
“……”
Trán Yoruno Hotaru lập tức nổi lên một dấu “井” rõ ràng.
Khuôn mặt tinh xảo của cô co giật mạnh một cái, đang định hắt nửa chai sữa còn lại vào mặt cái tên không biết sống chết này——
“Cốc, cốc.”
Hai tiếng gõ cửa lễ phép mà tiết chế, vừa vặn cắt ngang cuộc xung đột nhỏ này……


