Chương 193 · 360 chương

Hàng Rẻ Tự Giễu

Theo lý mà nói, sau khi lộ thân phận, Lâm Vũ cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nào để ở bên cạnh La Thiếu Thiên nữa.

Nhưng……

Làm chút đồ nướng?

Cô thật sự không hiểu nổi.

Trong đầu tên này rốt cuộc dây thần kinh nào bị chập vậy?

Cơ mà……

Xoa xoa cái bụng lép, trong lòng Lâm Vũ lại bắt đầu gảy bàn tính lách tách:

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã nói toạc ra rồi, mặt mũi cũng đã mất sạch rồi.

Đã La Thiếu Thiên – cái “cây ATM” này chịu mời khách (đúng kiểu hay bị lợi dụng của hắn), thì bữa “cơm chia tay” này, ngu gì không ăn!

Thế là sau khi được Quản lý Tiền cho phép, hai người liền đi vào một quán nướng Tân Cương gần đó.

Chỗ này trang trí khá tinh tế, mang đậm phong cách Tây Vực.

Dưới ánh đèn vàng ấm, không khí tràn ngập hương thì là[note96577] quyện cùng mỡ cừu.

Vừa ngồi xuống, Lâm Vũ tuy vẫn là dáng vẻ thiếu nữ nhưng chẳng có chút tự giác của một “Mỹ Thiếu Nữ”, cầm thực đơn lên là gọi ngay “A Đạt Tây”[note96578]:

“A Đạt Tây! Cho trước hai mươi xiên thịt cừu! Hai phần bia sữa, nhớ ướp lạnh! Hai cái bánh nang mè[note96579], cắt ra! Thêm hai phần thận! Nướng lửa lớn! Cho nhiều ớt!”

Ở phía đối diện, La Thiếu Thiên đã thay lại thường phục, cầm chén trà, ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn cô.

“Cậu ăn gì? Đừng chỉ ngồi nhìn không thế chứ.”

“…… Tùy.”

“Chậc…… Ghét nhất mấy người cái gì cũng tùy.”

Lâm Vũ lườm nguýt cho một cái, tiện tay gọi thêm mấy xiên rau nướng, coi như phần của hắn.

“Ực.”

Lâm Vũ rót cho mình một ly trà gạch[note96580] nóng hổi, làm dịu cái cổ họng vừa hét đến bốc khói, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhíu mày hỏi:

“Tôi nói này…… Sao tự dưng cậu lại muốn đi ăn đồ nướng vậy?”

Tình huống này, theo kịch bản bình thường chẳng phải nên đi quán bar uống cho say sao?

Ăn xiên nướng là cái kiểu gì vậy?

La Thiếu Thiên đặt chén trà xuống, giọng vẫn bình thản:

“Chẳng phải cậu thích ăn cái này nhất sao?”

“……”

Tay Lâm Vũ cầm chén trà khẽ run lên, nhất thời lại có chút nghẹn lời.

Cái tên này…… vậy mà vẫn còn nhớ mấy chuyện nhỏ như vậy?

Quả thật, trước đây nghèo rớt mồng tơi, đi ngang qua quán nướng ngửi thấy mùi là không nhấc nổi chân.

Hồi đó, hai anh em góp tiền mua mấy xiên thịt, ngồi xổm bên lề đường mà vui cả buổi.

Tuy giờ đã có thu nhập cao của Ma Pháp Thiếu Nữ, mấy quán vỉa hè kiểu này cũng đã ăn chán từ lâu rồi, nhưng……

“Không phải, ý tôi là……”

Lâm Vũ có chút bực bội vò đầu, làm mái tóc mềm mượt vốn gọn gàng trở nên rối tung,

“Vừa nãy tôi chẳng phải đã nói thẳng hết với cậu rồi sao? Tình huống ngượng muốn chết thế này, cậu còn mời tôi đi ăn là kiểu gì vậy?”

Cô ưỡn ngực lên, cố ý phô ra đường cong đầy đặn, rồi dùng giọng cực kỳ gợi đòn mà trêu chọc:

“Làm gì đấy? Biết tôi là nam mà vẫn muốn lao vào à? Còn định tán ông đây nữa hả?”

“Tôi cảnh cáo cậu đấy nhé, La cảnh quan! Ông đây là đàn ông thứ thiệt! Trai thẳng thép! Có bỏ ra 300 vạn cũng đừng hòng bẻ cong tôi!”

“……”

Đối mặt với màn phát ngôn vô liêm sỉ này, La Thiếu Thiên có chút đau đầu, quay mặt sang một bên rồi thở dài,

“Sao cậu cứ suốt ngày nói mấy câu…… nhảm nhí phá hỏng không khí thế?”

“Tôi không nói mấy cái này thì nói gì? Chẳng lẽ nói chuyện triết lý cuộc đời với cậu à?!”

Lâm Vũ ngả người ra sau tựa lưng ghế, chẳng còn giữ hình tượng gì, hai chân mang tất qua gối đung đưa dưới bàn, tiếp tục lườm,

“Tôi bị cậu ép đến mức này rồi…… còn bắt tôi giữ hình tượng nữa à?”

“Ép đến…… mức nào?”

“Hả? Cậu còn dám hỏi đến mức nào à?!”

Lâm Vũ như mèo bị dẫm trúng đuôi, bật người ngồi thẳng dậy, một tay ấn mạnh lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội,

“Cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ xem——”

Vì kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, hai má phồng lên như một con hamster đang tích trữ đồ ăn,

“Nếu bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu…… bị người ta lột sạch ra, cậu còn giữ được bình tĩnh không?! HẢ?!”

Giọng cô hơi to lên.

“Khụ khụ…… Cổ Lệ (Cô nương), ờ thì…… không khí, cho chút không khí với.”

Đúng lúc đó, một nhân viên đội chiếc mũ hoa nhỏ bưng mấy xiên thịt nóng hổi bước tới, trên mặt nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa không mất lịch sự,

“Ở đây còn có khách khác đang dùng bữa, mình đừng để tiếng bay xa quá, nhé?”

“Ờ……”

Lâm Vũ lập tức xìu xuống như quả bóng bị chọc thủng, khí thế bay sạch.

Cô rụt cổ lại, mặt đỏ lan tới tận mang tai, lí nhí nói:

“X-Xin lỗi…… Tôi sẽ để ý……”

Đợi nhân viên đặt đĩa xuống rồi rời đi, Lâm Vũ thở dài một hơi.

Cô chộp lấy một xiên thịt cừu còn xèo xèo mỡ, cắn mạnh một miếng, như thể đó là thịt của La Thiếu Thiên.

Lần này, cô hạ giọng xuống mức decibel[note96581] chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi quê độ đến mức này rồi, cậu bảo tôi sao mà bình tĩnh nổi?”

“Hiểu……”

La Thiếu Thiên cũng cầm một xiên thịt lên, nhưng không ăn.

Ánh mắt anh có chút lơ đãng.

Lúc thì ánh mắt anh dừng trên xiên thịt cừu vàng ruộm trong tay, lúc lại không tự chủ mà trôi sang gương mặt “thiếu nữ” đối diện đang ăn dính đầy mỡ.

Nhìn đôi môi dính lớp mỡ óng ánh, vì cay mà hơi ửng đỏ……

Yết hầu của La Thiếu Thiên bất giác khẽ động.

“Nhìn cái gì mà nhìn?!”

Nhận ra ngay ánh nhìn kỳ quặc đó, Lâm Vũ vừa nhai thịt vừa trừng mắt nhìn lại, miệng nói không rõ,

“Ưm (tiếng nuốt)…… Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy! Tôi đâu phải đồ ăn!”

La Thiếu Thiên khẽ đỏ mặt, cúi đầu, lặng lẽ đưa xiên thịt vào miệng, nhai, để vị mặn thơm lan ra trên đầu lưỡi.

“……”

Hai người ngượng ngùng một lúc khá lâu.

Một lúc lâu sau, La Thiếu Thiên thấy vẫn nên nói gì đó.

Thế là anh đặt que xiên xuống, dùng khăn giấy lau miệng, rồi đưa ra một câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi nhưng chưa dám hỏi:

“Này, A Vũ. Lúc trước…… sao cậu lại gia nhập công ty này?”

“Bình Minh?”

“Ừ.”

Lâm Vũ theo bản năng định buột miệng câu “cái này phải tính thêm tiền đấy nhé” để lấp liếm cho qua.

Nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đến mức hơi cố chấp của La Thiếu Thiên, câu cà khịa vừa lên tới miệng cô lại nuốt ngược vào.

Thôi bỏ đi, đằng nào cũng lộ hết rồi, còn gì mà phải giấu giếm nữa?

“Còn vì sao nữa? Vì nghèo chứ sao.”

Cô nhún vai, giọng điệu thản nhiên kiểu bình đã vỡ thì đập luôn cho xong.[note96582]

“Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Nhà có mỏ, vừa tốt nghiệp là bưng luôn bát cơm sắt?”

“Còn tôi thì sao? Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, khó khăn lắm mới kiếm được, làm chưa bao lâu đã bị cho nghỉ. Chưa kiếm được bao nhiêu tiền, lại còn mất luôn tư cách sinh viên mới ra trường……”

Nói đến đây, Lâm Vũ hớp một ngụm lớn bia sữa, như muốn dập tắt cơn bực bội trong lòng.

“Sau đó vì áp lực quá lớn, tôi Gap[note96583] một năm, nếu tìm việc lại thì……”

“Ha ha, cậu cũng biết tình hình trong nước mà, cậu không làm thì còn thiếu gì người khác làm. Có Gap thì bị coi là một vết nhơ lớn……”

“Thật ra, tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc đi giao đồ ăn hay làm việc chân tay, nhưng mà…… nói sao nhỉ……”

“Thật ra tôi cũng từng nghĩ đi giao đồ ăn hay làm lao động tay chân, nhưng mà…… nói sao nhỉ……”

Cô cúi đầu, có phần lúng túng dùng ngón tay miết theo vân trên mặt bàn, giọng nhỏ dần,

“Dù gì tôi cũng là dân tốt nghiệp đại học đàng hoàng, trong lòng ít nhiều vẫn còn chút…… tự trọng nghe cũng buồn cười nhỉ?”

“Khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết ăn vào tiền tiết kiệm. Dù đã tiết kiệm hết mức, vẫn trơ mắt nhìn số dư trong tài khoản tụt xuống còn hai chữ số, chủ nhà thì thúc tiền như đòi mạng……”

Lâm Vũ cười khổ một tiếng, ánh mắt có chút lơ đãng,

“Ngay lúc tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị cuốn gói về quê thì…… cái siêu AI Thái Nhất gì đó, như thể đã tính sẵn, đẩy quảng cáo tuyển dụng đến thẳng điện thoại tôi.”

“Lương cơ bản thời gian thử việc 2 vạn, đầy đủ bảo hiểm và quỹ nhà ở, bảo hiểm tai nạn cá nhân mức cao…… Thậm chí có thể ứng trước lương tháng đầu ngay tại chỗ.”

“……Đối với tôi lúc đó, sự cám dỗ ấy chẳng khác gì một cọng rơm cứu mạng.”

“Vì thế…… Tôi cứ mơ mơ hồ hồ mà bán mình đi như vậy.”

La Thiếu Thiên lặng lẽ lắng nghe, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp.

Hắn khẽ gật đầu, rồi lại hỏi:

“Nhưng mà…… nhìn cậu thế này, có vẻ chẳng thấy thoải mái gì nhỉ? Nhất là cái biến thân đó…… nếu đã khó chịu như vậy, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc sao?”

“Nghỉ việc? Ha!”

Lâm Vũ như vừa nghe một trò cười trời ơi đất hỡi, cười khẩy một tiếng đầy phóng đại,

“Ai bảo tôi chưa từng nghĩ đến chứ? Ngay hôm đầu tiên, tôi đã muốn vác nguyên con tàu mà bỏ trốn trong đêm luôn đấy!”

“Vậy cậu……”

“500 vạn!”

Cô đưa tay ra, năm ngón thon dài vẫy trước mặt La Thiếu Thiên, giọng điệu vừa buồn vừa giận,

“Phí bồi thường hợp đồng lên tới mẹ nó 500 vạn! Tròn 500 vạn luôn! Bẻ tôi ra bán theo ký cũng chẳng đáng số đó! Thế nên chẳng còn cách nào, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thôi.”

Lâm Vũ cầm một xiên hành lá nướng, hơi lơ đãng cắn một miếng,

“Nhưng mà…… nói sao nhỉ? Chịu đựng mãi, dường như cũng thành quen rồi.”

“Công việc này tuy hơi vất vả, mức độ nhục nhã thì cao ngất, thỉnh thoảng còn phải liều mạng nữa……”

“Nhưng mà, nó trả nhiều tiền mà. Nó có thể cho tôi chút tôn nghiêm và cơ hội để đứng vững ở thành phố ăn người không nhả xương[note96586] này.”

“Ít nhất…… bây giờ tôi không còn phải lo lắng tiền thuê tháng sau nữa, không cần nhìn các nhãn giảm giá trong siêu thị mà tính toán từng li từng tí nữa.”

Nói đến đây, Lâm Vũ đặt xuống que xiên trong tay.

Cô chống má bằng một tay, ánh mắt hơi u tối hướng ra cảnh đêm hoa lệ ngoài cửa sổ, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng tự trào đến cực điểm:

“Hừm…… Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nói cho cùng……”

“Vì số tiền ít ỏi đó, sẵn sàng bán cả danh dự và cơ thể của một người đàn ông……”

“Nếu tôi thật sự là con gái…… Có lẽ cũng là một kẻ hư hỏng không thể cứu vãn……”

Bạn đã đến cuối chương 193.

Không gian đọc của bạn