Chương 192 · 360 chương

Làm Chút Đồ Nướng

“Chậc chậc chậc…… Quả nhiên mà.”

Trong phòng giám sát bên cạnh, ánh sáng xanh điện tử u ám hắt lên gương mặt béo tròn viết đầy “đúng như dự đoán” của Quản lý Tiền.

Nhìn Lâm Vũ trên màn hình với bộ dạng phá bình vỡ nắp[note96514], Quản lý Tiền bất lực lắc đầu, tiện tay ném điếu xì gà vừa cắt đầu sang một bên, dang hai tay:

“Tôi đã biết Tiểu Lâm, cái tên gà mờ như cậu ta, làm sao chịu nổi kiểu tra khảo của cảnh sát hình sự chứ, quả nhiên…… cuối cùng vẫn bại lộ thân phận rồi.”

Ông xoay ghế lại, nhìn về phía sau, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc pha chút oán trách:

“Tôi nói này Giám đốc Bạch, chúng ta làm vậy có hơi thất đức không? Ép cái tên nhóc kia đến mức này rồi…… Đây đúng là xử tử công khai mà.”

Sau lưng ông, là một thân ảnh thon dài mà tao nhã.

Đó là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi.

Anh ta mặc bộ vest đen thủ công cắt may tinh xảo, dáng người thẳng tắp như tùng, trong căn phòng tối này dường như hòa làm một với bóng đêm.

Chỉ có cặp kính gọng vàng trên sống mũi thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình.

“Thất đức? Không, Quản lý Tiền, đây gọi là một chất xúc tác cần thiết.”

Giám đốc Bạch chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiếu nữ mặt đỏ tai hồng trên màn hình giám sát, giọng nói trầm thấp đầy từ tính,

“So với những màn giằng co và thăm dò vô nghĩa, đây là phương án tối ưu để dùng ít thời gian nhất đổi lấy sự hợp tác toàn diện của La Thiếu Thiên.”

“Huống hồ…… ông không thấy sao? Một vật chứa mang thể chất【Hư Vô】, và một kẻ được thần lựa chọn từng mang ấn ký【Khorne】…… Hai kẻ cùng đi bên rìa quy tắc như vậy, nếu bị ràng buộc với nhau dù bằng cách méo mó thế này……”

Khóe môi Giám đốc Bạch khẽ cong lên một nụ cười tao nhã mà đầy ẩn ý,

“Chắc hẳn sẽ mang đến cho công ty một bất ngờ vượt xa dự liệu chứ?”

“Bất ngờ? Tôi thấy là kinh hãi thì đúng hơn.”

Quản lý Tiền bĩu môi, buột miệng than thở về cái thú vui quái đản của bọn tư bản, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên:

“Nếu đã vậy…… Giám đốc Bạch, chúng ta cược một ván thế nào?”

Ông giơ một ngón tay mập mạp lên:

“1 vạn. Tôi cược La Thiếu Thiên sau khi biết sự thật sẽ nổi điên tại chỗ, thậm chí lật bàn bỏ đi.”

“2 vạn.”

Biểu cảm của Giám đốc Bạch không hề thay đổi,

“Tôi cược cậu ta…… sẽ không.”

“Ồ? Giám đốc Bạch tự tin vậy sao?”

Quản lý Tiền cười,

“Ngài đừng quên, chuyện Tiểu Lâm làm lần này thất đức đến mức nào. Nó lừa La Thiếu Thiên thê thảm đến mức không còn gì để nói! Khiến người ta vừa áy náy lại vừa rung động. Kết quả đến cuối cùng, quần vừa cởi ra, mới phát hiện đây lại là acc nữ do chính thằng bạn thân bao năm mở?”

Quản lý Tiền vỗ đùi,

“Cú sốc tâm lý này, đàn ông bình thường ai mà chịu nổi chứ? Không bắn chết nó thì cũng coi như còn nhẹ đấy!”

“Ông nói đúng, Quản lý Tiền.”

Giám đốc Bạch nhẹ nhàng đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, nụ cười vẫn không đổi,

“Nếu là ‘người bình thường’, quả thật sẽ phát điên.”

“Nhưng cũng chính vì vậy…… Tôi mới thắng.”

…………

La Thiếu Thiên dùng tay ôm chặt lấy trán, cả phần thân trên như sụp xuống, giống như bị một tảng đá vô hình đè gãy cột sống.

Thật sự……

Vậy mà……

Thật sự con mẹ nó là như vậy.

Lâm Vũ chính là Lộ Lộ, Lộ Lộ chính là Lâm Vũ.

Cô Ma Pháp Thiếu Nữ khiến hắn ngày đêm nhớ nhung, người anh em khiến hắn áy náy không thôi……

Vậy mà lại là cùng một người?

Đây rốt cuộc là cái quái gì?

Khoảnh khắc chân tướng cuối cùng được xác nhận từ miệng Lâm Vũ, La Thiếu Thiên quả thật đã thoáng chốc hối hận.

Có lẽ…… hôm nay không nên đến đây?

Có lẽ…… không nên chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó?

Nếu có thể tiếp tục giả ngu, tiếp tục vùi đầu vào cát như đà điểu……

Có phải vẫn có thể tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng đẹp đẽ đó không?

Có phải vẫn có thể giả vờ rằng cô gái tên Lộ Lộ kia vẫn thuần khiết không tì vết, tồn tại ở một góc nào đó trên thế giới này không?

“Ha……”

La Thiếu Thiên bật ra một tiếng cười tự giễu đầy cay đắng.

Không thể nào.

Đừng tự lừa mình nữa.

Chẳng phải chính vì không chịu nổi cảm giác bị che giấu rồi bị đùa bỡn, chẳng phải chính vì không thể kìm nén khát khao sự thật……

Nên mới phát điên đến mức không tiếc ký vào khế ước bán thân, cũng phải ngồi đây dồn kẻ trước mắt vào đường cùng sao?

“……Cậu, giờ chắc vỡ mộng rồi nhỉ?”

Từ phía đối diện truyền đến giọng nói có phần tự buông xuôi của Lâm Vũ.

Lúc này, Lâm Vũ trông còn suy sụp hơn cả La Thiếu Thiên.

Cả người cô ngồi phịch trên đệm, mái tóc dài vốn được chăm chút tinh xảo mềm mượt giờ đã bị chính cô vò thành tổ quạ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia như viết đầy “tôi muốn chết”, “để tôi chết đi”, một vẻ không còn thiết sống.

“…… Cũng có một chút.”

La Thiếu Thiên không ngẩng đầu, giọng nói trầm đục.

“Một chút cái khỉ! Cái biểu cảm đó của cậu rõ ràng là muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi còn gì!”

Lâm Vũ nghiến răng, như cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, bắt đầu nói năng lộn xộn, tuôn ra một tràng không đầu không cuối,

“Ôi trời…… Phiền chết đi được! Tôi vốn cũng đâu định lừa cậu đâu! Ai bảo cậu cứ dính như keo chó vậy không buông chứ!”

Cô càng nói càng kích động, dường như chỉ có nâng cao âm lượng mới che được nỗi xấu hổ sắp trào ra:

“Tôi thừa nhận! Sau khi biến thân…… Giả vờ làm một cô gái ngây thơ bỏ nhà đi để tiếp cận cậu là lỗi của tôi……”

Nói đến đây, cô như chợt nhớ ra điều gì, liền lắc đầu mạnh,

“Không đúng! Sao có thể đổ hết lên tôi được chứ? Cái chủ ý dở hơi đó rõ ràng là do con em xui xẻo của tôi nghĩ ra! Tôi bị ép phải làm thôi!”

“Huống hồ…… tôi làm vậy cũng là để chữa bệnh cho cậu thôi mà! Ai bảo cậu là cái đồ cứng đầu, không chịu uống thuốc cho đàng hoàng!”

“Bao nhiêu năm tình nghĩa rồi…… Cậu nghĩ tôi có thể trơ mắt nhìn cậu bị ô nhiễm thành quái vật mà mặc kệ à? Lâm Vũ tôi là loại người không có nghĩa khí thế sao?!”

Lâm Vũ càng nói càng thấy mình có lý, lưng cũng bất giác ưỡn thẳng lên một chút,

“Đúng rồi! Nghĩ kỹ lại thì chuyện này vốn đâu phải lỗi của tôi!”

“Thôi được rồi…… Tôi thừa nhận, lúc đầu để cho cậu uống thuốc, cách làm của tôi đúng là có hơi…… ờ thì, hơi quá đà một chút.”

“Tôi thừa nhận tôi đê tiện! Tôi trơ trẽn! Tôi chẳng có liêm sỉ gì hết! Được chưa hả?!”

Cô chỉ thẳng vào mũi La Thiếu Thiên, bắt đầu quay sang trách ngược lại,

“Nhưng cậu thì không có lỗi gì sao?!HẢ?!”

“Tôi đã nghĩ đủ mọi cách để khiến cậu từ bỏ rồi! Thậm chí đến cả cái chiêu sát thủ ‘tôi có bạn trai rồi’ đó tôi cũng lôi ra dùng rồi!”

“Còn cậu thì sao? Cậu có nghe lọt tai không? Dù chỉ một chữ thôi, cậu có nghe vào không?”

“Cậu vậy mà…… vậy mà còn định dùng 300 vạn để NTR tôi sao?! Còn muốn đào góc tường của anh em tốt mình nữa à?! Cậu có biết đó là số tiền lớn đến mức nào không?!”

Nhắc đến ba triệu đã bay mất kia, tim Lâm Vũ lại nhói lên dữ dội, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào,

“Tóm lại! Tôi thấy cậu cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp! Cũng là đồ cặn bã! Là biến thái!”

“Đương nhiên…… tôi cũng chẳng ra gì! Hai đứa mình kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai sạch sẽ gì! Năm năm[note96515]! HÒA RỒI!”

Lâm Vũ gào xong câu đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, như một con thú nhỏ xù lông, chờ đối phương phản kích.

“……”

La Thiếu Thiên im lặng.

Anh theo bản năng há miệng, muốn phản bác gì đó, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn một cục bông, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Phải rồi…… Còn phản bác được gì nữa chứ?

Chẳng lẽ lại vỗ ngực nói mình là Liễu Hạ Huệ[note96516], ngồi trong lòng mà không loạn sao?

Thôi bỏ đi.

Mấy lời đó, đến chính anh còn không tin, giả tạo quá.

Nghĩ kỹ lại, tuy cậu ta nói khó nghe, nhưng có một điểm quả thật không sai.

Vì chút dục vọng không thể nói ra đó, không tiếc phản bội người anh em thân thiết nhất, thậm chí suýt nữa dùng tiền bạc làm bẩn đi tình cảm ấy……

“Đúng là khốn nạn thật.”

“Hừ……”

La Thiếu Thiên cười khổ một tiếng, bực bội vò vò mái tóc rối.

Không quan trọng nữa.

Dù sao thì giờ cũng bị lột sạch rồi, mặt mũi trong ngoài đều mất hết, còn có thể tệ đến mức nào nữa chứ?

“Haiz……”

Anh thở dài một hơi, chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho màn kịch lố bịch này, tuy không mấy vẻ vang nhưng cũng coi như triệt để.

Thế nhưng.

Khi anh lần nữa ngẩng đầu lên, tầm mắt lại tập trung vào cái tên đối diện kia.

Những lời đã lên đến môi, lại như bị keo dán dính chặt, nghẹn cứng nơi cổ họng.

Trong sâu thẳm đồng tử, phản chiếu dáng vẻ thiếu nữ kia lúc này, chật vật đến thảm hại.

Vì vừa rồi cảm xúc bùng phát dữ dội, tóc cô ướt đẫm mồ hôi, rối bời dính vào hai bên má.

Gương mặt nhỏ vốn trắng nõn tinh xảo, lúc này đỏ bừng lên, như một viên bánh nếp nhỏ vừa lấy ra khỏi xửng hấp.

Vệt ửng hồng mê người ấy lan từ gốc tai xuống dọc theo chiếc cổ thon dài, thậm chí còn len vào dưới cổ áo thủy thủ, thấp thoáng nơi xương quai xanh.

Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng.

Đôi mắt ấy vẫn ánh lên lệ quang, toát ra vẻ bướng bỉnh không chịu thua.

Rõ ràng biết đây chính là Lâm Vũ.

Rõ ràng biết đây chính là người anh em từng cùng mình ăn xiên nướng, uống rượu.

Rõ ràng biết cậu ta đã lừa mình, lừa đến thê thảm.

Nhưng mà……

Nhưng mà tại sao chứ……

Tại sao cái tên này trông vẫn……

“Đệt……”

La Thiếu Thiên cảm thấy mình có gì đó không ổn.

Bởi vì những lời vốn định nói để dứt khoát, đến lúc thốt ra lại như bị ma xui quỷ khiến mà biến thành:

“Ờm…… Nói nãy giờ, có hơi đói rồi.”

“Hảa?”

“Hay là…… đi làm chút đồ nướng?”

Lâm Vũ: “…… Hả?”

Bạn đã đến cuối chương 192.

Không gian đọc của bạn