Gần như ngay khoảnh khắc La Thiếu Thiên nói ra câu đó, Lâm Vũ lập tức xù lông.
Gọi điện?
Gọi cho Lâm Vũ?
Gọi cho…… chính ông đây sao?!
“Ực.”
Lâm Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập dồn dập như trống, chấn động đến mức màng tai cô ù ù.
Tên này…… chẳng lẽ đã nhận ra điều gì rồi?
Không…… không thể nào!
Diễn xuất của mình dù không đến mức đoạt tượng vàng[note96389], nhưng lừa được hắn chắc chắn không thành vấn đề chứ!?
Lần trước ở trong xe, cái màn xây dựng hình tượng “cô gái mê tiền” chuẩn sách giáo khoa đó, rõ ràng đã lừa hắn tin sái cổ rồi mới đúng chứ!
Bình tĩnh…… Lâm Vũ, mày phải bình tĩnh!
Chỉ cần mình không thấy ngượng, thì người ngượng sẽ là hắn!
Cô cố gắng ép xuống nỗi hoảng loạn sắp trào ra trong lòng, thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười nũng nịu, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt bàn:
“Ây da…… Chú à, chú làm gì thế?”
Cô cố tình kéo dài âm cuối, dùng giọng điệu ba phần trêu chọc bảy phần làm nũng nói,
“Sao tự nhiên lại quan tâm bạn trai tôi vậy? Chẳng lẽ là…… ghen rồi à?”
Thế nhưng, chiêu “Manh hỗn quá quan”[note96390] vốn trăm trận trăm thắng này, hôm nay lại như đâm vào tường.
La Thiếu Thiên không tiếp chiêu, thậm chí sắc mặt cũng không hề dao động.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như hai cái giếng cổ không đáy, nhìn chằm chằm.
Như muốn xuyên thấu lớp vỏ đáng yêu này, nhìn thẳng vào linh hồn đang hoảng loạn bên trong.
Sự im lặng này còn khiến người ta hoảng hơn cả gào thét.
Lâm Vũ có chút không chịu nổi, ánh mắt bắt đầu vô thức đảo loạn, tay bất an xoắn lấy vạt váy:
“Không…… không phải…… Anh gọi anh ấy tới làm gì? A- Anh ấy bận lắm đấy!”
“Bận?”
La Thiếu Thiên nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén,
“Có gì mà bận? Theo tôi biết, nhân viên hậu cần là đi theo Ma Pháp Thiếu Nữ. Nếu em không có nhiệm vụ, đang ngồi đây uống trà, thì người cộng sự của em đương nhiên cũng đang nghỉ.”
“Tôi…… tôi giao thêm nhiệm vụ cho anh ấy rồi!”
Lâm Vũ não giật một cái, nói bừa.
“Ồ? Nhiệm vụ gì?”
“Chính là…… chính là……”
Mặt Lâm Vũ đỏ bừng, cuối cùng liều một phen, tung ra lá chắn tối thượng của phụ nữ,
“Đi mua cái đó……băng vệ sinh cho tôi rồi! Người ta dạo này cái đó……họ hàng[note96391] của tôi tới! Đau bụng đau đau lắm! Bắt anh ấy chạy việc không được sao?!”
Lý do này đủ riêng tư, đủ ngượng rồi chứ?
Theo logic của trai thẳng, nghe đến chủ đề này chắc chắn sẽ đỏ mặt mà né tránh thôi nhỉ?
Quả nhiên, La Thiếu Thiên im lặng.
Lâm Vũ thở phào trong lòng, âm thầm giơ ngón cái với chính mình.
Xem ra ván này ổn rồi……
“Nếu vậy, tôi cũng không ép cậu ta tới nữa.”
La Thiếu Thiên khẽ gật đầu.
Ngay khi Lâm Vũ nghĩ mình thoát nạn, đang chuẩn bị nâng chén trà lên trấn tĩnh——
“Vậy thì em gọi video cho cậu ta đi.”
La Thiếu Thiên bổ sung nửa câu sau.
“Phụt——”
Ngụm trà nóng vừa vào miệng của Lâm Vũ suýt nữa phun ra hết.
“Hả…… hảa?!”
Cô trợn to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn quái vật,
“Vi- Video?!”
“Đúng, video.”
“Ây da……Anh……anh hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?!”
Lâm Vũ hoảng rồi, hoàn toàn hoảng rồi.
Cô bật dậy, vì động tác quá mạnh, đầu gối đập mạnh vào bàn trà, đau đến méo mặt, nhưng giờ cô căn bản không rảnh để ý.
“Hết bảo công ty lừa tôi tới ôn chuyện, giờ lại bắt tôi gọi điện cho bạn trai…… Anh có thôi đi không vậy?!”
“Tôi đã nói với anh cả trăm lần rồi! Tôi với anh ấy, tình bền như vàng[note96392]! Biển cạn đá mòn[note96393]! Dù anh có nhiều tiền hơn nữa, có đẹp trai hơn nữa, hay có uy hiếp dụ dỗ thế nào, tôi cũng không thể nào cân nhắc anh đâu! Anh chết cái tâm đó đi!”
Cô như súng máy bắn liên thanh, cố dùng âm lượng và sự phẫn nộ che giấu nỗi sợ hãi tột độ trong lòng.
Thế nhưng, đối diện với sự cuồng loạn của cô.
La Thiếu Thiên chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
“Nói xong chưa?”
“Hả?”
Lâm Vũ như con vịt bị bóp cổ, âm thanh đột ngột im bặt.
“Nói xong rồi thì gọi.”
La Thiếu Thiên đưa tay, nhẹ nhàng chạm hai cái lên màn hình điện thoại đen:
“Ngay tại đây, trước mặt tôi mà gọi.”
“……”
Lâm Vũ hoàn toàn cứng đờ.
Cô cảm thấy mình như tù nhân bị dồn đến mép vực, phía sau là vực sâu vạn trượng, phía trước là kẻ hành hình cầm súng.
Gọi?
Gọi kiểu gì?
Tay trái gọi cho tay phải sao?!
Không khí trong phòng trà như đông cứng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ “tích tắc, tích tắc” vang lên, mỗi tiếng như gõ vào trán Lâm Vũ.
Mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra như vòi nước mở van, chớp mắt đã thấm ướt lớp áo mỏng bên trong, dính nhớp sau lưng, khó chịu vô cùng.
1 giây.
2 giây.
10 giây trôi qua.
Lâm Vũ vẫn đứng đó như một pho tượng, không hề nhút nhích.
“Ha……”
Nhìn bộ dạng của cô, La Thiếu Thiên bỗng khẽ bật ra một tiếng cười lạnh.
Trong tiếng cười đó, không có chút châm biếm nào, chỉ có cảm giác quả nhiên là vậy kèm theo sự nhẹ nhõm, cùng với một tia…… đau lòng khó mà nhận ra.
“Xem ra, em thật sự không tiện gọi.”
Anh chậm rãi thu điện thoại về.
“Nếu em không gọi, thì để tôi gọi.”
Nói xong, anh hoàn toàn không cho Lâm Vũ bất kỳ cơ hội phản ứng nào, ngón tay thon dài lướt qua danh bạ một cách thuần thục, tìm đến cái tên ghi chú “A Vũ”.
Sau đó, anh không chút do dự nhấn nút gọi.
“Tu…… tu……”
Tiếng chờ dài dằng dặc bị phóng đại vô hạn trong không gian tĩnh lặng.
Đồng tử Lâm Vũ co rút mạnh, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Đừng……
Làm ơn đừng……
Mình nhớ là đã để im lặng rồi mà……
Mình chắc là đã để rồi chứ?!
Thế nhưng, định luật Murphy cho chúng ta biết: nếu bạn lo lắng một chuyện nào đó sẽ xảy ra, thì nó lại càng có khả năng xảy ra.
Ngay giây tiếp theo——
“Đinh linh linh——!!!”
Một tràng chuông điện tử vui tai đột ngột vang lên từ cổ tay Lâm Vũ!
Đó là âm báo của vòng tay khế ước.
Từ khi có được thiết bị liên lạc này, chiếc điện thoại trước kia đã đem bán lại trên Zhuanzhuan, nên việc nghe gọi các kiểu, bất kể là tài khoản WeChat chính của Lâm Vũ, hay tài khoản phụ của Lộ Lộ, đều được kết nối trên thiết bị này.
“Buzz buzz buzz——”
Chiếc vòng tay trên cổ tay cô rung điên cuồng, làm cả người tê dại đến tận xương.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Vũ cảm thấy hồn mình như bay mất.
“Ồ?”
La Thiếu Thiên vẫn giữ điện thoại vững vàng bên tai, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý rơi vào cổ tay đang rung điên cuồng của Lâm Vũ,
“Điện thoại của em kêu rồi.”
“Là…… là cuộc gọi quấy rối!”
Lâm Vũ vẫn đang cố vùng vẫy lần cuối.
Gương mặt cô trắng bệch như giấy, đôi môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
“Dạo này……dạo này mấy cuộc gọi bán bảo hiểm nhiều lắm! Phiền chết đi được!”
“Cuộc gọi quấy rối? Vậy sao không cúp máy?”
La Thiếu Thiên từng bước ép sát, ánh mắt sắc như dao,
“Đã là cuộc gọi quấy rối, cúp máy đi là xong rồi mà? Sao lại để nó reo mãi như vậy?”
“Cúp…… cúp máy sao?”
Lâm Vũ cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
Cô làm sao dám cúp máy chứ?!
Bên La Thiếu Thiên đang gọi, nếu bên cô vừa cúp máy, điện thoại bên La Thiếu Thiên sẽ lập tức hiện “đối phương đã từ chối”.
Như vậy khác gì tự lộ tẩy ngay tại chỗ chứ?!
Vậy chuyển sang im lặng?
Làm ơn đi, đôi mắt của La Thiếu Thiên như cảnh sát hình sự đang chăm chăm nhìn từng cử động của cô đây này!
Giờ mà đưa tay bấm vào vòng tay, chẳng khác nào tự tố mình có tật giật mình?
Không để ý đến?
Để nó cứ reo mãi?
Càng tuyệt vọng hơn.
Chờ lát nữa bên La Thiếu Thiên tự động ngắt, hoặc hết thời gian, tiếng chuông này cũng sẽ dừng lại.
Cái sự im lặng đồng bộ đó, sẽ còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông bây giờ!
Thế cờ chết.
Đây là một thế cờ chết hoàn toàn.
Không có bất kỳ đường lui nào, không có bất kỳ cái cớ nào, không có bất kỳ khe hở nào để chui.
“Đinh linh linh—— Đinh linh linh——”
Tiếng chuông vẫn không biết mệt mà vang lên, như tiếng cười điên loạn của ác quỷ.
Lâm Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Dù không muốn đối mặt, dù muốn trốn tránh cả đời……
Nhưng chuyện đã đến nước này, cô không thể không thừa nhận, cũng không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc đó——
Người trước mặt này, người bạn thân từng sống chết có nhau, người cảnh sát hình sự có trực giác nhạy bén……
Hắn đã đoán ra rồi.
Hơn nữa, đã xác nhận rồi.
“Phù……”
Lâm Vũ thở dài một hơi, như trút ra toàn bộ sự ngụy trang và áp lực suốt mấy tháng qua.
Cô chậm rãi giơ tay lên, ngay trước mặt La Thiếu Thiên, nhấn vào nút từ chối màu đỏ.
“Bíp.”
Tiếng chuông im bặt.
Gần như cùng một lúc.
Trong chiếc điện thoại bên tai La Thiếu Thiên, vang lên âm báo bị cúp máy.
“!!!”
Tay La Thiếu Thiên buông thõng xuống, chiếc điện thoại đen vẫn hiển thị “kết thúc cuộc gọi” như nặng ngàn cân.
Dù anh đã vô số lần tưởng tượng về khoảnh khắc này.
Dù lý trí đã sớm cho anh câu trả lời.
Nhưng khi sự thật hoang đường đến cực điểm đó, thực sự nổ tung trước mắt như một quả bom hạt nhân……
Đầu óc anh vẫn trống rỗng.
“Quả nhiên…… cậu…… thật sự là……”
“Đúng rồi đấy! Đúng rồi đấy!!!”
Chưa kịp để cái tên kia thốt ra khỏi miệng, Lâm Vũ đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô đột ngột ngẩng đầu, mái tóc đen dài mềm mại vì kích động mà rối tung vung sang một bên, trông như kẻ điên.
Khuôn mặt vốn trắng như sứ, lúc này đỏ bừng như quả cà chua chín.
Xấu hổ, phẫn nộ, tuyệt vọng……
Cô nghiến răng, nước mắt lưng tròng, như một con thỏ bị dồn đến đường cùng:
“Chính là tôi đấy thì sao!!!”
“Biết tôi là ai rồi! Xác nhận được suy đoán của anh rồi! Moi sạch hết bí mật của tôi! Nhìn tôi như thằng hề diễn trò trước mặt anh……”
“Bây giờ anh vui rồi chứ?! Sướng rồi chứ?! Rất có cảm giác thành tựu lắm đúng không?!”
“Đại thám tử Sherlock Holmes?! Lý Xương Ngọc[note96394] thời hiện đại?! Có cần tôi trao giải cho anh không?!”
“Anh thắng rồi! Thắng hoàn toàn rồi! Được chưa?! Hài lòng chưa——!!!”
Giọng Lâm Vũ càng lúc càng chói gắt, gần như nghẹn lại vì sắp khóc.
Cô chịu đủ rồi.
Thật sự chịu đủ rồi.
Cái cảm giác xấu hổ như bị lột sạch đem ra bêu riếu[note96395], còn khó chịu hơn cả chết.
Đã đến nước này rồi, còn giả vờ cái gì nữa?
Hủy diệt đi! Nhanh lên!
“Không sai! Anh đoán không sai chút nào!”
“Lâm Vũ! Chính là cái tên Lâm Vũ đó!”
“Người anh em tốt nhất của anh! Cái người độc thân hơn 20 năm, đến tay con gái còn chưa chạm qua!”
“Chính là cái người……cái người khiến anh mất hồn, khiến anh thần hồn điên đảo, thậm chí khiến anh thèm đến mức muốn đập nồi bán sắt bỏ ra 300 vạn để bao nuôi…… Ma Pháp Thiếu Nữ Lộ Lộ đó!!!”


