Chương 190 · 360 chương

Ôn Chuyện (Phần 1)

Thực ra ngay từ hôm qua, sau cuộc “trò chuyện quan trọng” với Quản lý Tiền, Lâm Vũ đã mơ hồ đoán được kết cục của La Thiếu Thiên.

Công ty tuy trên danh nghĩa là “bảo hộ đặc biệt và quan sát phục hồi”, nhưng cái cách gọi nghe có vẻ chính thức đó, dịch sang tiếng người thì chính là—— thí nghiệm chuột bạch.

“Cuối cùng vẫn không thể giúp cậu ta giữ được bí mật sao……”

Lâm Vũ thầm thở dài trong lòng.

Nhưng với tư cách là một “nô lệ công sở” rất hiểu rõ cách sinh tồn của “kẻ được lợi sẵn”[note96314], cô nhanh chóng tìm được một bộ logic để tự an ủi mình:

Công ty Bình Minh dù sao cũng là doanh nghiệp chính quy chống lưng bởi tập đoàn lớn, chắc cũng không đến mức như mấy phòng thí nghiệm sinh hóa u ám trong phim, trói một cảnh sát đang tại ngũ lên bàn mổ rồi cắt lát nghiên cứu đâu nhỉ?

Cùng lắm thì cũng chỉ rút vài ống máu, làm mấy bộ trắc nghiệm tâm lý, cuối cùng ký một bản thỏa thuận bảo mật dày hơn cả từ điển, rồi nhét cho một khoản tiền đủ để bịt miệng, chuyện này coi như xong.

Đối với tên suýt biến dị thành quái vật kia mà nói, chưa biết chừng đây còn là kết cục tốt nhất.

Lâm Vũ vẫn luôn tự thôi miên bản thân như vậy.

Cho đến tối nay.

Cho đến khi cô đứng trước cánh cửa cách ly hợp kim nặng nề kia, cái đầu bị tiền thưởng làm choáng váng của cô mới dần tỉnh táo lại.

“Cái đó…… Quản lý Tiền.”

Lâm Vũ có chút cứng đờ quay đầu, nhìn người cấp trên béo tròn đang cười híp mắt bên cạnh, trông cứ như đang tiễn con gái đi lấy chồng,

“Cái người bạn cũ mà ngài nói…… chẳng lẽ là……”

“Ha ha, vào rồi chẳng phải sẽ biết sao? Lắm lời thế làm gì.”

Quản lý Tiền không trả lời trực tiếp, chỉ đưa bàn tay béo múp kia ra, ý vị sâu xa vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của Lâm Vũ.

Không, nói chính xác hơn……

Là vỗ lên vai của “Lộ Lộ”.

Ngay 5 phút trước, con cáo già này đã đưa ra một yêu cầu kỳ quái——

“Để an toàn, cũng để vị khách kia cảm thấy thân thiện…… Tiểu Lâm à, lần này cậu đừng dùng cái thân nam cứng đơ đó nữa, biến thân trước đi.”

Chuyện này là sao vậy?

Nếu chỉ là ôn chuyện bình thường, anh em ngồi uống vài ly là xong, tại sao lại phải cố tình biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ?

Trừ phi……

Người bên trong muốn gặp, căn bản không phải “Lâm Vũ”, mà là…… “Lộ Lộ”.

“Vào đi, biểu hiện cho tốt.”

Giọng của Quản lý Tiền dịu dàng như một trưởng bối hiền từ.

Nhưng ý cười trong đôi mắt híp lại kia, lại khiến Lâm Vũ có cảm giác như mình là con cừu non bị đẩy vào giữa bầy sói đói.

“Chỉ cần cậu xử lý xong đơn này…… Mấy chuyện đăng bài linh tinh trước đó, công ty có thể bỏ qua.”

“……”

Lâm Vũ khẽ cắn đôi môi mềm mọng, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời từ chối.

Vì tiền, vì không bị trừ lương, cô không có lựa chọn nào khác.

“Xì——”

Âm thanh áp suất vang lên, cánh cửa hợp kim nặng nề trượt sang hai bên.

Đi qua một hành lang dài hun hút, cuối cùng lại là một phòng trà kiểu Nhật được bài trí tao nhã.

Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ bấc[note96316], ánh đèn vàng ấm áp phủ lên tấm tatami, tạo nên một bầu không khí riêng tư và yên tĩnh.

Còn ở một đầu chiếc bàn trà thấp, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng.

Là La Thiếu Thiên.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi màu xám đậm, chất vải thô mềm.

Cúc cổ áo không cài kín, buông hờ một cách tùy ý, thấp thoáng lộ ra đường nét xương quai xanh rắn rỏi.

Có lẽ vì vừa tắm xong, mái tóc đen ngắn hơi rối buông trước trán, vài sợi tóc ẩm vẫn chưa khô hẳn, dính nhẹ bên thái dương.

Trong không khí, ngoài hương cỏ bấc, còn phảng phất mùi sữa tắm bạc hà, mang lại cảm giác sạch sẽ, mát dịu.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Vũ cũng hơi thả lỏng xuống một chút.

Xem ra công ty cũng còn tử tế, ít nhất không ngược đãi tù nhân.

Nghe thấy động tĩnh, La Thiếu Thiên ngẩng đầu.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm đến bóng dáng nhỏ nhắn ở cửa, trong đôi mắt hơi mệt mỏi ấy đột nhiên bừng lên một tia sáng khó giấu.

Nhưng rất nhanh, tia sáng đó lại bị anh ép xuống.

“Khụ……”

Anh đưa tay nắm lại đặt trước môi, ho khẽ một tiếng để che giấu sự thất thố trong chớp mắt,

“Tôi đến rồi.”

“Quả nhiên là anh à…… Tôi đã thấy lạ, sao công ty lại đột nhiên gọi tôi tới.”

Lâm Vũ cố gắng duy trì thiết lập “thiếu nữ tsundere”, giả vờ bình tĩnh bước đến ngồi đối diện bàn trà.

Lần biến thân này, cô mặc bộ “đồng phục thủy thủ kiểu cổ điển” do công ty cấp phát, váy xếp ly màu xanh đậm thực sự không dài lắm.

Vì vậy, cô hoàn toàn không dám ngồi xếp bằng thoải mái như lúc ở thân nam, chỉ có thể cẩn thận khép hai chân, đầu gối sát vào nhau, vụng về quỳ ngồi trên tấm đệm mềm.

Tư thế này với cô có chút khó khăn, dù sao trước đây cô gần như chưa từng ngồi như vậy, quá chuẩn mực.

Thế là theo bản năng, cô dồn một phần lực lên khuỷu tay, chống lên bàn để giữ thăng bằng.

Tuy nhiên, tư thế quỳ ngồi tiêu chuẩn này lại không thể tránh khỏi khiến vòng ngực phát triển đầy đặn của cô càng thêm nổi bật, theo nhịp hô hấp khẽ nhấp nhô, vẽ nên một đường cong khiến người ta giật mình.

“Ực……”

Một tiếng nuốt nước bọt cực nhỏ, trong phòng trà yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

La Thiếu Thiên có chút lúng túng quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt trôi về phía bình hoa bên cạnh.

Anh là một người chính trực.

Ít nhất…… trước khi xác nhận sự thật, anh buộc phải như vậy.

“……”

Hai người đều không nói gì thêm.

Trong phòng trà rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng nước sôi lục bục trong ấm trà.

Đối diện người bạn thân từng cùng sống chết, tâm trạng của Lâm Vũ phức tạp đến cực điểm.

Áy náy?

Tiếc nuối?

Cô không biết nên dùng gương mặt nào để đối diện với anh.

Tiếp tục đóng vai “con bitch hám tiền” để khiến anh hoàn toàn chết tâm?

Hay là nói rõ ra một chút, cho anh một chút an ủi?

Ngay lúc cô còn đang do dự, ngón tay bất an xoắn lấy vạt váy.

La Thiếu Thiên cuối cùng cũng có động tĩnh.

Bàn tay to với khớp xương rõ ràng, cầm lấy ấm trà tử sa[note96317] trên bàn.

“Róc rách……”

Cùng với tiếng nước trong trẻo, dòng trà xanh biếc vẽ nên một đường cong tao nhã trong không trung, rơi vào chiếc chén sứ trắng nhỏ trước mặt Lâm Vũ, không bắn ra một giọt nào.

“Uống trà trước đi.”

Giọng anh trầm thấp, ôn hòa, mang theo một sự quan tâm không thể từ chối.

Nói rồi, anh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy chén trà đang bốc hơi nghi ngút đến trước tay Lâm Vũ.

“A…… C- Cảm ơn.”

Lâm Vũ theo bản năng nhận lấy.

Đầu ngón tay chạm vào thành chén ấm áp, hơi ấm lan vào trong lòng, khiến dây thần kinh căng thẳng của cô thả lỏng được một chút.

Trà vẫn còn hơi nóng, cô giống như một cô gái bình thường, khẽ vén lại tóc mai bên tai, cúi đầu nhẹ nhàng thổi.

Mặt trà lơ lửng lá, bóng môi hồng in nước.

La Thiếu Thiên nhìn cô gái trước mặt nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay hơi siết chặt.

“Gọi điện đi.”

Anh đột nhiên nói, đồng thời lấy ra một chiếc điện thoại màu đen bên cạnh.

Màn hình úp xuống, trượt nhẹ trên mặt bàn gỗ trơn——

“Vút.”

Nhẹ nhàng trượt tới trước mặt Lâm Vũ, vừa vặn dừng lại bên cạnh chén trà nóng.

“Hả?”

Lâm Vũ sững người một chút, khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

“Ý…… ý gì vậy? Gọi cho ai?”

La Thiếu Thiên lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa vực sâu.

“Gọi một cuộc điện thoại.”

“Gọi cho Lâm Vũ.”

“Bảo cậu ta…… bây giờ đến đây.”

Bạn đã đến cuối chương 190.

Không gian đọc của bạn