Chương 189 · 360 chương

Cái Giá Của Việc Bị Nắm Thóp

【Chấn động! Bóc trần hậu trường đen tối của ban tổ chức triển lãm BW! Tiền thưởng quán quân hóa ra chỉ là séc khống[note96069]?!】

【Rơi lệ! Thiếu nữ tuổi xuân bị tư bản bắt nạt, đòi quyền lợi không được còn bị ép xóa tài khoản?!】

【Càng nghĩ càng rợn! Rốt cuộc phía sau ban tổ chức này có thế lực chống lưng mạnh cỡ nào?!】

……

Lâm Vũ nằm bẹp trên sofa, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình ảo.

Rõ ràng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng Quản lý Tiền, anh đã dùng tốc độ tay độc thân nhiều năm[note96070] để xóa bài, thậm chí còn xóa luôn tài khoản có tên【Thiếu nữ vô tội bị ban tổ chức hại thảm】.

Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp độ rảnh rỗi của cư dân mạng, càng đánh giá thấp sức mạnh khủng khiếp của công thức viral “mỹ thiếu nữ + bi kịch + bê bối tư bản”.

Dù bài gốc đã biến mất, nhưng trước đó vô số “cư dân mạng nhiệt tình” và “tài khoản marketing” đã kịp hoàn tất cả bộ quy trình: chụp màn hình, quay video, chế lại nội dung.

Lúc này, trên các bảng hot search của Douyin, Tiểu Hồng Thư, thậm chí cả Weibo, đâu đâu cũng tràn ngập video reup về chuyện này.

“Xong rồi…… Toi thật rồi……”

Lâm Vũ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt theo lượt xem video.

Ban đầu anh chỉ muốn xóa tài khoản để cắt đứt manh mối, âm thầm trốn qua cơn sóng gió này.

Ai ngờ đâu, hành động “chạy trốn bản năng” này trong mắt cư dân mạng lại trở thành “bằng chứng xác thực nạn nhân hoàn hảo”!

Dưới một video hot hơn 100k like, phần bình luận đã nổ tung:

@Điền Viên Tướng Khương Hồ Bất Quy[note96071]: “Trời ơi! Tôi chỉ đi vệ sinh có một tí, quay lại là thấy tài khoản của chủ thớt bay màu rồi?! Chắc chắn là bị bịt miệng rồi đúng không?! Xã hội này quá đen tối rồi!”

@Vysinal: “Chốt kèo rồi! Ban tổ chức hoảng thật rồi! Thậm chí còn dùng tiền ép nền tảng xóa tài khoản của nạn nhân! Có tiền thuê seeding[note96072], làm truyền thông mà không chịu trả tiền thưởng cho người ta?! Lũ tư bản chết tiệt!”

@Tu Hải Đường Đức Hoa Pháp Xuyên: “Anh em đừng để vụ này chìm! Tấm selfie khóc của cô gái đó làm tim tôi đau muốn chết! Phải bóc phốt ban tổ chức này cho ra trò! Trả lại công bằng cho Lộ Lộ!”

@0: “Càng nghĩ càng rợn…… nhanh như vậy đã có thể khiến nền tảng khóa tài khoản, phía sau chắc có thế lực khủng khiếp nào đó không thể nói ra…… chẳng lẽ dính tới giao dịch quyền sắc[note96073]……?”

Nhìn những bình luận ngày càng vô lý, mắt Lâm Vũ tối sầm.

Đám người này…… não là hố đen à?!

Bịt miệng cái gì?

Giao dịch quyền sắc cái gì?!

Tôi chỉ đơn giản là chột dạ muốn chạy thôi mà!!!

Nhưng bữa tiệc điên loạn của internet mới chỉ bắt đầu.

Theo sự lan rộng của “sự kiện Lộ Lộ xóa tài khoản”, hashtag【#TimkiemcoserMaPhapThieuNudepnhat#】[note96074] đang lao thẳng lên top 1 hot search với thế không thể cản phá.

“Xin đấy…… Đừng share nữa…… Thật sự đừng share nữa……”

Lâm Vũ nhìn chằm chằm màn hình, hai tay chắp lại như đang làm phép, điên cuồng cầu khấn:

“Chư vị thần tiên phù hộ! Đừng để chuyện này leo top 1! Nếu bị đám cáo già trong công ty thấy…… dù Quản lý Tiền không xử tôi, riêng bộ phận hậu cần chuyên bảo vệ hình ảnh công ty cũng đủ xé xác tôi rồi!”

“Chít——”

Ngay lúc anh đang sốt như kiến bò chảo nóng, trên bệ cửa sổ vang lên một tiếng kêu cực kỳ qua loa.

Con thỏ trắng nhỏ【Tiểu Bạch】vừa được sửa xong, đang nằm phơi nắng lười biếng.

Nó hé một mắt, ánh mắt đỏ như ruby đầy vẻ khinh bỉ “con người này hết cứu rồi”, liếc Lâm Vũ như nhìn rác, rồi tiếp tục vùi đầu vào chân, tận hưởng ánh nắng.

“Đinh linh linh——!!!”

“Á——!!!”

Lâm Vũ giật bắn người, bật khỏi sofa.

Anh nhìn chằm chằm vòng tay khế ước đang rung, mặt trắng bệch.

Điện thoại công ty?

Đến hỏi tội?!

“Ực.”

Anh nuốt nước bọt, run tay nghe máy.

“Alo……”

“…… Alo? Xin chào! Đơn hàng của anh tới rồi!”

“…… Phù——!!!”

Dọa chết bố mày rồi! Hóa ra là shipper!

Lâm Vũ thở ra một hơi dài, cả người như bị rút hết xương, lại mềm nhũn ngã xuống sofa.

“À à…… Được…… Để ngoài cửa là được! Cảm ơn anh! Vất vả rồi!”

Cúp điện thoại, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến anh đến cả nhúc nhích một ngón tay cũng lười.

“Tiểu Bạch! Đi! Ra cửa lấy đồ ăn vào cho tao!”

Anh đương nhiên sai khiến “lao động duy nhất” trong nhà.

Nhưng mà.

Cục lông trắng trên bệ cửa sổ ngay cả tai cũng không thèm nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế thoải mái, như thể nó chỉ là một vật chết.

“Ê! Tao nói mày đấy!”

Lâm Vũ có chút bực mình,

“Không phải chứ…… AI như mày sao mà chảnh thế? Chẳng phải định luật đầu tiên của tụi mày là phục vụ con người à? Sao suốt ngày chỉ biết nằm ườn vậy?”

Đối mặt với lời đe dọa của chủ nhân, Tiểu Bạch cuối cùng cũng có phản ứng.

Nó chậm rãi quay đầu, rồi quay hẳn cái mông lông xù về phía Lâm Vũ.

“……”

Lâm Vũ cảm thấy huyết áp mình lại tăng vọt.

“Xì——! Lười chết mày đi!”

Đành chịu, trông cậy vào ông nội này là vô vọng.

“Cạch.”

Cửa mở rồi lại đóng.

Khi mùi đồ chiên nồng nặc lan khắp phòng khách, Lâm Vũ cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

“Hehe…… Thứ Năm Điên Cuồng[note96075]!”

Anh không chờ nổi, xé toạc bao bì, lôi ra một miếng gà rán vàng ươm giòn rụm, hít sâu một hơi mùi thơm nức mũi,

“Ưm~ Thơm quá~”

Anh cố tình cầm miếng gà đi tới bệ cửa sổ, lắc lư trước mũi Tiểu Bạch, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn mà khoe khoang,

“Ối chà chà, tiếc thật đấy~ Có vài sản phẩm công nghệ cao tuy thông minh, nhưng lại không có hệ tiêu hóa, định sẵn là không có phúc hưởng món ngon của loài người rồi~”

“Chậc chậc chậc, lớp da giòn rụm này, thịt gà mềm mọng này…… Thèm chết mày!”

Nhưng trước sự khiêu khích trẻ con như vậy, Tiểu Bạch ngay cả mí mắt cũng lười nâng.

Nó khinh bỉ liếc cái con người đang ăn đến đầy miệng dầu mỡ kia, rồi chậm rãi nhảy xuống bệ cửa sổ, đi tới bên bàn trà.

Ở đó, chiếc tablet của Lâm Vũ đang cắm sạc.

Tiểu Bạch giơ móng, một phát hất bay chiếc tablet sang một bên, không hề khách khí.

Sau đó, nó quay người, thuần thục vểnh cái đuôi lông xù lên, lộ ra cổng Type-C giấu bên dưới.

“Cạch.”

Cùng với một tiếng khớp gọn gàng, nó ngồi phịch xuống, cắm mông chuẩn xác vào dây sạc.

Ngay sau đó, đôi mắt đỏ vốn u ám lập tức sáng lên, phát ra một tiếng “bíp——” đầy thỏa mãn.

Nó nằm sấp xuống đất, nheo mắt, như đang tận hưởng một liệu trình SPA điện tử cao cấp.

“Phụt…… Hahaha……”

Nhìn con thỏ đang sạc bằng mông, Lâm Vũ thật sự không nhịn được cười,

“Cái thứ này—— Đúng là thấy lợi là theo, giờ còn biết dùng mông để ăn điện luôn cơ đấy……”

“Đinh linh linh——!!!”

Tim Lâm Vũ giật thót, miếng gà trong tay suýt nữa rơi.

“Lại là ai nữa vậy?!”

Anh vừa định giơ tay lên xem ai gọi, tiện xem có phải shipper quay lại vì để quên gì không.

Nhưng mà, đúng lúc đó.

“Bíp.”

Con Tiểu Bạch vốn đang chuyên tâm sạc điện, đột nhiên nhảy tới, cố ý ấn vào nút xanh lá【Nghe máy】!

“Đệt——! Mày làm cái?!”

Chưa dứt lời, một màn hình ảo đã bật ra giữa không trung.

Ngay giây sau.

Một gương mặt béo u ám chiếm trọn tầm nhìn.

Quản lý Tiền, đôi mắt lúc nào cũng híp lại, giờ đã mở to trừng trừng.

Ánh mắt đó, giống hệt như đang nhìn một người chết.

“Ực.”

Miếng gà còn chưa kịp nhai kỹ đã bị Lâm Vũ nuốt ực xuống, suýt nghẹn đến trợn mắt.

“Ồ, Tiểu Lâm à.”

Giọng của Quản lý Tiền bình tĩnh một cách bất thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng,

“Đang ăn đấy à?”

“À…… à…… Qu- Quản lý Tiền……”

Lâm Vũ vội vàng giấu miếng gà ra sau lưng, chột dạ nói,

“Vâng…… vâng, đang ăn ạ. Ờm…… Ngài ăn chưa ạ?”

“Hừ…… Tốt lắm đấy.”

Quản lý Tiền cười mà như không cười, giật giật khóe miệng,

“Xem ra tâm lý cậu vững thật đấy, gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn còn tâm trạng ăn uống ngon lành nhỉ.”

“Ha…… haha…… Quản lý Tiền, ý ngài muốn nói……”

Lâm Vũ cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối,

“Người ta chẳng phải vẫn nói sao, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói chịu không nổi. Tôi…… tôi cũng là để dưỡng sức, cống hiến tốt hơn cho công ty, nên mới…… nên mới dù ngậm nước mắt cũng phải ăn gói V tôi 50[note96076] lót dạ?”

“Hừ hừ…… Cống hiến cho công ty?”

Quản lý Tiền cười lạnh một tiếng,

“Vậy cậu có biết…… để dọn cái đống hậu quả của cậu, tôi bị tổng giám đốc mắng cho té tát, đến giờ còn chưa kịp uống ngụm nước nào không?!”

“Hả?!”

Lâm Vũ vừa nghe liền lập tức tung ra tuyệt kỹ nịnh nọt thường ngày, vẻ mặt vừa quan tâm vừa khoa trương:

“Thế sao được chứ?! Quản lý Tiền chính là trụ cột của khu C chúng ta mà! Ngài mà đói thì nguy to!”

“Hay là thế này! Ngài đang ở đâu? Cho tôi xin cái địa chỉ! Tôi lập tức đặt cho ngài một phần V tôi 50 bản cao cấp! KFC không đủ thì ta chơi McDonald’s! Muốn ăn gì ngài cứ nói! Tôi mời!”

“V…… V CÁI ĐẦU MẸ MÀY!!!”

Cuối cùng, sợi dây thần kinh đang căng chặt của Quản lý Tiền cũng đứt phựt.

Một tiếng gầm rung trời, trực tiếp xuyên qua màn hình ảo, như muốn phun cả nước bọt vào mặt Lâm Vũ.

“Cmn đầu óc mày bị úng nước rồi à?! HẢ?!”

“《Quy định nhân viên》công ty phát cho mày, mày đem đi lau đít rồi đúng không?! HẢ?!”

“Tao biết mày tham tiền! Biết mày là loại chết vì tiền! Bình thường mày muốn kiếm thêm, lén nhận việc ngoài…… Tao nể mặt thành tích của mày còn được, nên cũng nhắm mắt làm ngơ!”

“Nhưng cmn lần này mày đang làm cái quái gì vậy?! HẢ?! Đăng bài đòi quyền lợi?! Còn đăng cả cái kiểu selfie đáng thương đó nữa?! Mày chán sống rồi đúng không?!”

“Nhưng mày có biết mấy cái video trên mạng đang lan truyền điên cuồng thế nào không?! Mày có biết cái hashtag【#TimkiemcoserMaPhapThieuNudepnhat #】đã treo trên hot search bao lâu rồi không?!”

“Mày có biết để dập vụ này xuống, để xóa cái mặt ngu của mày khỏi hàng chục tỷ dữ liệu trên mạng, bộ phận PR[note96077] đã đốt bao nhiêu tiền không?!”

Quản lý Tiền càng nói càng tức, mỡ trên mặt run lên bần bật,

“Tao nói cho mày biết! Lâm Vũ! Chỉ riêng khoản tiền PR này thôi, trừ sạch cái tiền thưởng còn của mày cũng không đủ!”

“Bịch.”

Nửa miếng gà trong tay Lâm Vũ rơi xuống, theo ống quần trượt xuống đất, dầu mỡ bắn tung tóe.

Nhưng lúc này anh đã không còn tâm trí để ý nữa.

“Quản…… Quản lý Tiền……”

Giọng anh run lên,

“Tôi…… tôi cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này! Tôi…… tôi phát hiện không ổn là xóa bài ngay! Video cũng xóa rồi! Thậm chí tài khoản mới lập cũng xóa luôn rồi! Tôi thật sự đang cố gắng cứu vãn mà……”

“Cứu vãn?! Mày gọi cái đó là cứu vãn à?!”

Quản lý Tiền đập mạnh xuống bàn một cái, tiếng động lớn khiến Lâm Vũ run rẩy cả người,

“Đó gọi là càng che càng lộ! Gọi là lạy ông tôi ở bụi này! Bây giờ thì hay rồi, cả thế giới đều cho rằng mày là nạn nhân bị tư bản bịt miệng! Ngọn lửa này chính là do mày tự tay đổ thêm dầu vào!”

“Xin lỗi…… Thật sự xin lỗi……”

“Xin lỗi có ích không?! HẢ?! Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề, thì cần cảnh sát làm gì?! Cần cái bộ phận hậu cần chuyên đi dọn đống rác của tụi mày làm gì?!”

Quản lý Tiền thở dốc, ánh mắt sắc như dao,

“Chuyện này nếu xử lý không tốt, thậm chí còn có thể khiến khái niệm ‘Ma Pháp Thiếu Nữ’ bị lộ hoàn toàn trước công chúng! Đến lúc đó…… đừng nói là mày, ngay cả tao và toàn bộ khu C cũng phải chôn cùng mày! Cái hậu quả này, một thằng nhân viên cấp C như mày, mày gánh nổi không?! HẢ?!”

“Tôi…… tôi……”

Lâm Vũ đã bị mắng đến ngơ người, nước mắt lưng tròng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bản năng phát ra tiếng cầu cứu,

“Vậy…… vậy giờ phải làm sao đây…… Quản lý Tiền, ngài làm ơn cứu tôi với……”

“Hừ—— Còn làm sao nữa?”

Quản lý Tiền cười lạnh một tiếng, ngồi lại xuống ghế, chỉnh lại cà vạt, trở về vẻ lạnh lùng công việc,

“Chuyện mày gây ra, thì xử lý theo quy định! Không cho mày một hình phạt nặng, làm gương cho toàn công ty, thì sau này còn ai coi trọng thỏa thuận bảo mật nữa? Cấp trên chỉ biết nói tao bao che cấp dưới, dùng người không công bằng!”

Vừa nghe đến hai chữ “xử lý”, tim Lâm Vũ lạnh đi một nửa, nhưng vẫn ôm chút tâm lý may rủi mà hỏi:

“Xử…… xử lý? Xử lý kiểu gì? Viết kiểm điểm sao? Hay là……”

“Thông báo phê bình! Ghi một lỗi lớn!”

Quản lý Tiền mặt không biểu cảm, lạnh lùng tuyên bố phán quyết cuối cùng,

“Thêm nữa—— Trừ toàn bộ tiền thưởng năm nay! Trong vòng một năm tới, chỉ phát lương cơ bản—— 3000 tệ!”

“ẦM——!!!”

Nếu như trước đó những lời mắng chỉ là sấm rền, thì câu “chỉ phát 3000” này chính là tia sét đánh thẳng vào đầu Lâm Vũ.

“3…… 3000?!”

Lâm Vũ trợn tròn mắt, giọng the thé như con gà bị bóp cổ,

“1 năm?! Mỗi tháng chỉ có 3000?!”

Đây là Thành phố Tân Hải đấy!

Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, còn cả khoản cố định mỗi tháng phải gửi về nhà nữa……

3000 tệ?!

Đến cả tiền sạc điện cho con thỏ kia còn không đủ nữa là?!

“Đừng…… đừng mà Quản lý Tiền! Không! Anh Tiền! Bố Tiền!!”

Lâm Vũ triệt để vỡ trận rồi, “bịch” một tiếng quỳ phịch xuống ghế sofa, hướng về phía gã béo trong màn hình mà khóc lóc nước mũi nước mắt tèm lem,

“Ngài chính là cha của tôi mà! Ngài không thể ác như vậy được!”

“Tôi…… tôi trên có cha mẹ già dưới có em nhỏ…… À không, tôi còn phải nuôi cha mẹ già với em gái nữa! Tôi còn phải dành dụm tiền để

lấy chồng

cưới vợ……”

“Ngài mà cắt hết tiền của tôi…… thì chẳng khác nào lấy mạng tôi đâu!”

“Hu hu hu…… Tôi thật sự sợ nghèo lắm rồi! Bố Tiền à! Ngài đổi hình phạt khác đi! Bắt tôi đi quét nhà vệ sinh cũng được! Làm bia đỡ đạn cũng được! Làm gì cũng được…… Chỉ cần đừng cắt tiền là được!!!”

“Hừ——”

Nhìn Lâm Vũ bên kia màn hình khóc như mưa, Quản lý Tiền cười lạnh một tiếng,

“Giờ biết sợ rồi à? Lúc nãy cái khí thế đăng bài đòi quyền lợi đâu rồi? Lúc mày bấm đăng, đem cái mặt to tướng của mình treo lên mạng, sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?!”

“Hu hu hu…… Sai rồi…… Tôi thật sự biết sai rồi mà……”

Lâm Vũ vừa lau nước mắt vừa cuống đến mức lòi cả giọng quê,

“Anh Tiền…… Ông Tiền…… ngài tha cho tôi lần này đi……”

Vừa gào vừa len lén nhìn biểu cảm của Quản lý Tiền qua kẽ tay.

Thực ra làm gì có nhiều nước mắt đến vậy?

Bây giờ anh đâu còn là cái thân thể Ma Pháp Thiếu Nữ dễ rơi nước mắt nữa đâu.

Chẳng qua là gây họa rồi, kiểu gì cũng phải thể hiện thái độ một chút.

Diễn xuất của người trưởng thành, lúc nào cũng online![note96078]

“Ừm……”

Chiêu khổ nhục kế này dường như có chút hiệu quả.

Trên gương mặt béo vốn u ám như mây đen của Quản lý Tiền, sắc mặt dường như đã dịu lại đôi chút.

Ông ta im lặng một lát, sau đó như bất đắc dĩ thở dài, phất tay:

“Được rồi được rồi! Đừng có ở đó gào khan nữa! Nghe mà bực hết cả cửa mình!”

“Dù gì cũng là đàn ông con trai…… Dù bình thường biến thân nhiều, nhưng cũng đừng thật sự coi mình là Lâm Đại Ngọc[note96079] nhé! Khóc lóc sướt mướt ra cái gì!”

“Ưm……”

Nghe vậy, Lâm Vũ miễn cưỡng ngừng khóc, dùng mu bàn tay quệt mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Hừ…… Cái mưu vặt của tên nhóc mày, tưởng tao không nhìn ra à?”

Quản lý Tiền liếc anh một cái, nhấp ngụm trà, giọng điệu đột nhiên thay đổi,

“Nhưng mà…… Dù sao cậu cũng là cấp dưới cũ của tôi. Lần này ngu thì có ngu thật, nhưng xét thấy trước kia nhiệm vụ cũng làm không tệ…… Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà cậu đi uống gió Tây Bắc được.”

Nói đến đây, ông ta dừng lại, cố ý kéo dài giọng,

“Cho nên…… Tôi đã mặt dày đi cầu xin trước mặt Giám đốc Bạch, đặc biệt xin cho mày một cơ hội.”

“Ơ?!”

Mắt Lâm Vũ sáng rực lên, mừng rỡ như điên, suýt nữa thì bò theo đường dây mạng sang đó dập đầu với Quản lý Tiền một cái,

“Thật á?! Quản lý Tiền đúng là cha sinh mẹ đẻ của tôi! Không, còn hơn cả cha ruột!”

“Nhưng mà——”

Còn chưa kịp để Lâm Vũ vui mừng xong, Quản lý Tiền đã đột ngột đổi giọng, trong đôi mắt nheo lại của ông ta lóe lên một tia tinh quang,

“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.”

“Giám đốc Bạch nói rồi, chuyện này ảnh hưởng quá xấu. Muốn giảm nhẹ hình phạt cho cậu…… thì cậu phải giúp công ty một việc nhỏ.”

“Giúp việc? Ha! Chuyện đó có là gì đâu!”

Lâm Vũ nghe vậy lập tức vỗ ngực, khí thế ngút trời,

“Nhìn ngài nói kìa! Công ty chính là cha mẹ cơm áo của tôi, sao có thể gọi là giúp được chứ? Đây là tận hiếu đấy! Đây là nghĩa vụ mà tôi với tư cách con cái phải làm!”

Anh ghé sát màn hình, nịnh nọt hỏi:

“Vậy…… cụ thể là làm gì? Là đi đến khu vực nguy hiểm nào làm mồi nhử? Hay đi làm vệ sĩ cho vị tiểu thư nào đó? Chỉ cần tiền đến nơi……”

Anh há miệng, nhưng vẫn không tiện nói nốt câu sau.

“Hừ hừ……”

Nhìn bộ mặt không có điểm dừng vì tiền của anh, Quản lý Tiền cười đầy ẩn ý,

“Không phức tạp vậy đâu, cũng không cần cậu đi liều mạng.”

Ông ta chậm rãi nói,

“Rất đơn giản.”

“Tối nay 8 giờ, cậu đến trụ sở công ty một chuyến.”

“Có một người bạn cũ đặc biệt…… chỉ đích danh muốn gặp cậu để ôn chuyện.”

“Chỉ cần cậu dỗ dành hắn cho ổn thỏa…… Đừng nói là tiền thưởng, kể cả yêu cầu khác…… Công ty cũng không phải là không thể cân nhắc.”

“Bạn cũ?”

Lâm Vũ sững người một chút.

Trong cái giới này, ngoài mấy nữ đồng nghiệp chỉ biết buôn chuyện ra, anh còn có bạn cũ nào đâu?

Nhìn nụ cười khó đoán của Quản lý Tiền, trong lòng Lâm Vũ bỗng giật thót một cái.

Một luồng lạnh lẽo khó hiểu chậm rãi bò lên.

Nhưng vì khoản tiền thưởng sắp tới tay, anh vẫn cắn răng, nặn ra một nụ cười rạng rỡ:

“Không vấn đề! Cứ giao cho tôi! Kiểu người như tôi giỏi nhất…… chính là ôn chuyện đấy!”

Bạn đã đến cuối chương 189.

Không gian đọc của bạn