Hình ảnh trên màn hình cuối cùng dừng lại giữa một vùng phế tích tĩnh mịch chết chóc.
Khi thanh tiến trình chạy đến điểm cuối, màn hình máy tính bảng tối đi, phản chiếu gương mặt trắng bệch như giấy của La Thiếu Thiên.
Không khí dường như đông cứng lại.
Một lúc lâu sau, La Thiếu Thiên như bị rút cạn toàn bộ sức lực, uể oải cúi đầu, hai tay luồn vào tóc, siết chặt lấy đầu mình.
“Các người…… đều biết hết rồi sao……”
Giọng anh bị nghẹn lại trong lòng bàn tay.
“Đúng vậy, tuy để bảo vệ quyền riêng tư của đương sự, một số hình ảnh không cần thiết đã được Giám đốc Bạch đích thân chỉnh sửa cắt bỏ.”
Quan Cốc Quân đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên sống mũi, giọng điệu bình tĩnh như đang báo cáo tài chính quý,
“Nhưng từ lúc ngài bước vào trung tâm hội triển lãm, cho đến khi dùng thủ đoạn tàn bạo giết chết vài thành viên Xích Thành Bang, rồi đến Vực Thẳm Xướng Giả, cuối cùng là toàn bộ quá trình đối đầu trực diện với sinh vật ô nhiễm cấp cao ‘Seraphine’…… chúng tôi đều nhìn rõ từng chi tiết.”
Cắt ghép…… sao?
La Thiếu Thiên quả thật đã chú ý tới.
Dòng thời gian của video có sự nhảy vọt rõ ràng tại điểm then chốt.
Đoạn anh mất lý trí, như dã thú đè lên Lộ Lộ, thậm chí suýt làm ra chuyện còn tệ hơn cả cầm thú……
Đã biến mất.
Xem ra vị Giám đốc Bạch chưa từng gặp mặt kia, cũng coi như là người biết điều.
Dù là vì bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên, hay là để giữ gìn hình tượng Ma Pháp Thiếu Nữ……
Ít nhất, cũng để lại cho anh, một kẻ suýt sa đọa, mảnh lá chắn cuối cùng[note96038].
Nếu đoạn đó cũng bị công bố……
“…… Phù.”
Anh thở ra một hơi đục, ngẩng đầu lên, tia phản kháng cuối cùng trong mắt cũng tan biến.
Người ta là dao thớt, ta là cá thịt.[note96039]
Nếu đến cả quần lót[note96040] cũng bị lột sạch rồi, còn giả vờ phản kháng thì đúng là nực cười.
“Vậy thì…… các người rốt cuộc muốn tôi phối hợp thế nào?”
La Thiếu Thiên ngồi phịch xuống giường, yếu ớt hỏi,
“Mặc dù tôi không biết con quái vật trong video kia là gì, nhưng hiện tại tôi…… chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Anh dang hai tay, tự giễu cười,
“Dù các người muốn đem tôi đi mổ xẻ nghiên cứu…… cũng có thể nghiên cứu ra được cái gì?”
“Xin ngài yên tâm, công ty Bình Minh chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ thuật hàng đầu trong ngành, tự nhiên có cách khai thác kho báu trong cơ thể ngài.”
Quan Cốc Quân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Hắn lấy từ cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ dày, hai tay đưa tới trước mặt La Thiếu Thiên.
“Nhưng trước khi bắt đầu…… xin ngài ký cái này trước.”
“Cái gì đây? Khế ước bán thân à?”
La Thiếu Thiên liếc qua.
“Không, là một bản hợp đồng nghiêm ngặt, hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.”
Quan Cốc Quân mỉm cười, làm động tác “mời”.
La Thiếu Thiên bán tín bán nghi cầm lên xem.
Quả đúng như lời đối phương nói, hợp đồng này chuẩn mực đến không thể chê.
Bên A, bên B, quyền lợi nghĩa vụ, trách nhiệm vi phạm……
Từng điều khoản đều chi tiết và chuyên nghiệp.
Khi ánh mắt anh dừng lại ở mục “thù lao lao vụ”, cho dù là anh, con ngươi cũng không khỏi co lại.
【100 vạn nhân dân tệ (¥1,000,000.00)】
Số tiền này, đối với một cảnh sát nhỏ, không khác gì một khoản khổng lồ.
Nhìn dãy số 0 kia, trong đầu anh bất chợt hiện lên gương mặt quen thuộc với nụ cười hơi nham nhở.
Nếu là A Vũ, tên hám tiền đó, nhìn thấy con số này……
Chắc đã mắt xanh lè, nước miếng chảy ròng, thậm chí giật lấy bút ký “soạt soạt”, sợ chậm một giây là vịt đã nấu chín lại bay mất[note96041].
A……
Tên đó, vì tiền thì chuyện gì cũng làm được.
Nghĩ đến đây, khóe môi La Thiếu Thiên bất giác cong lên một nụ cười chua chát.
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
Khi ánh mắt quay lại các điều khoản, bản năng của một cảnh sát hình sự khiến anh lập tức cảnh giác.
Những cái bẫy ẩn dưới lớp ngôn từ hoa mỹ, như rắn độc ẩn trong cỏ, đang lè lưỡi với anh.
“…… Bên B phải vô điều kiện phối hợp tiến hành các kiểm tra sinh lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở giám sát không xâm lấn và lấy mẫu vi xâm lấn)……”
“…… Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bên B phải chấp nhận quản lý khép kín hoàn toàn và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài chưa được cho phép……”
“…… Thông báo đặc biệt về nguy cơ sụp đổ gen, rối loạn tinh thần và tử vong do yếu tố bất khả kháng……”
Mỗi một điều, mỗi một chữ đều trần trụi tuyên bố——
Đây không phải công việc, mà là một canh bạc không biết có thể sống sót hay không.
“Ha……”
La Thiếu Thiên khép hợp đồng lại, bật cười lạnh đầy châm biếm.
Quả nhiên.
Một trăm vạn này, không chỉ mua thời gian của anh.
Mà là mua mạng.
Đây chính là phong cách của tập đoàn lớn sao?
Cho dù muốn mua mạng người một cách công khai, cũng phải làm cho thật đàng hoàng, còn khoác thêm lớp áo “hợp pháp hợp quy”.
“…… Tôi cần suy nghĩ thêm.”
La Thiếu Thiên đẩy hợp đồng về giữa bàn.
Thực ra anh biết rõ, mình không có lựa chọn.
Nhưng là một cảnh sát từng đối đầu tội phạm lâu năm, bản năng mách bảo—— Dù là thế cờ chết, cũng phải giành lấy chút lợi thế cuối cùng.
“Đương nhiên, đó là quyền của ngài.”
Quan Cốc Quân vẫn cười như cũ,
“Nhưng trong lúc ngài suy nghĩ…… Chúng ta có thể nói về vài chuyện đơn giản hơn. Ví dụ như——”
Hắn lấy ra một chiếc bút ghi âm, nhấn nút, đèn đỏ sáng lên,
“Là mẫu nghiên cứu trọng tâm lần này, chúng tôi rất tò mò…… lần ô nhiễm đầu tiên của ngài rốt cuộc xảy ra như thế nào?”
“……”
La Thiếu Thiên trầm mặc một lúc, rồi thở dài.
Đã bị lột sạch rồi, cũng chẳng còn gì để giấu nữa.
“…… Khoảng vài tháng trước.”
Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng bệch, ký ức quay về đêm thay đổi vận mệnh,
“Tại nhà máy đồ hộp bỏ hoang của Công nghiệp nặng Hoa Hạ…… Tôi vì cứu một người bạn thân, mà xung đột với Xích Thành Bang.”
“Sau đó, một Ma Pháp Thiếu Nữ trong công ty các người đã tham gia trận chiến.”
“Trong lúc yểm trợ cô ấy, tôi vô tình bị thứ gọi là tiên trần chạm vào vết thương, từ đó bị ô nhiễm.”
“Còn cô gái đó…… chính là người sau này cứu tôi, Lộ Lộ.”
“Ra là vậy……”
Quan Cốc Quân vừa ghi chép nhanh, vừa gật đầu,
“Nhà máy đồ hộp bỏ hoang của Công nghiệp nặng Hoa Hạ…… Tiên trần…… Trung tâm triển lãm……”
Hắn đẩy kính, ánh mắt lóe lên kinh ngạc,
“Tính ra thì, La tiên sinh, đây không phải mai khai nhị độ[note96042], mà là…… ngài đã sống sót ba lần liên tiếp trong sự kiện nguy hiểm cấp cao rồi.”
“Mệnh cách này…… không đi mua vé số thì thật phí.”
Quan Cốc Quân cảm thán, ngón tay theo thói quen lướt trên màn hình, dường như muốn xác minh một vài thông tin.
“Nhưng mà…… Ma Pháp Thiếu Nữ mà ngài vừa nhắc tới…… tên là Lộ Lộ?”
“Đúng, Lộ Lộ.”
“Chờ một chút……”
Chân mày Quan Cốc Quân lại càng nhíu chặt hơn.
Hắn thoát khỏi giao diện ghi chép, thuần thục mở APP quản lý nhân sự nội bộ của công ty——【Ngôi Nhà Bình Minh】
Thế nhưng, biểu tượng tải đang quay vòng trên màn hình lại khiến biểu cảm của hắn trở nên có chút lúng túng.
“Chậc…… Sao đúng lúc này lại bắt cập nhật cưỡng chế vậy?”
Hắn có chút bực bội lẩm bẩm một câu.
Khó khăn lắm mới chờ thanh tiến trình chạy xong, hắn nhanh chóng nhập lệnh tra cứu.
【Đối tượng tra cứu: Lộ Lộ】
【Thông báo hệ thống: Quyền hạn không đủ. Theo điều 761 của《Hiệp nghị bảo mật công ty Bình Minh》phiên bản mới, nhân viên hành chính thông thường không có quyền tra cứu tên thật của Ma Pháp Thiếu Nữ, vui lòng sử dụng mật danh để tìm kiếm.】
“Hả?!”
Quan Cốc Quân nhìn cửa sổ cảnh báo màu đỏ kia, không nhịn được thấp giọng chửi một câu,
“Cái quái gì vậy? Hôm qua còn tra được mà! Quy định mới của Giám đốc Bạch triển khai nhanh quá vậy? Đến cả một chuyên viên như tôi cũng bị hạ quyền rồi sao?”
“Có chuyện gì vậy?”
Thấy người đàn ông tinh anh đối diện đột nhiên có chút mất kiểm soát, trong lòng La Thiếu Thiên dấy lên một tia nghi hoặc.
“Khụ…… Không có gì, chỉ là một chút trục trặc kỹ thuật thôi.”
Quan Cốc Quân ho khan một tiếng đầy lúng túng, để che giấu sơ suất, hắn đành phải mở lại đoạn video giám sát, định thông qua hình ảnh để nhận diện thủ công,
“Không sao, tôi nhận người khá chuẩn…… Để tôi xem nào……”
Ngón tay hắn chỉ trỏ trên khung hình đang tạm dừng, miệng lẩm bẩm:
“Ừm…… Cô nhóc tóc đen này, là át chủ bài của tổ 1 khu C…… À, mật danh là【Dark Obsidian】.”
“Còn người bên cạnh cầm khiên, đại tỷ kia…… thuộc cấp bậc B…… Mặc dù không nhớ tên, nhưng chắc cũng là tổ 1 khu C.”
“Cô gái hai đuôi tóc màu hồng ham ăn kia…… Ừm, là【Red Fox】không sai, Đại vị vương[note96043] của nhà ăn.”
Cuối cùng, ngón tay hắn dừng lại trên thiếu nữ mặc váy hồng, đang giương trường cung.
“Còn về người này thì……”
Quan Cốc Quân quan sát một lúc lâu, bỗng đập mạnh đùi:
“Ái chà! Tôi còn tưởng là ai chứ! Đây chẳng phải là người gần đây khá nổi trong nội bộ công ty…… Sở hữu thể chất đặc biệt【Hư Vô】,【Ashen Crystal】sao!”
Nói xong, hắn có chút nghi hoặc gãi đầu, lẩm bẩm:
“Kỳ lạ…… Tên của cái cô này từ khi nào lại đổi thành ‘Lộ Lộ’ vậy? Chẳng lẽ gần đây chuẩn bị debut nên dùng nghệ danh mới?”
“…… Ngươi vừa nói cái gì?”
La Thiếu Thiên, người vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, toàn thân chợt cứng đờ.
Anh đột ngột ngồi thẳng dậy, ánh mắt khóa chặt Quan Cốc Quân, giọng nói trở nên gấp gáp:
“Cô ấy không phải…… vốn dĩ đã tên là Lộ Lộ sao?”
“Ách……”
Quan Cốc Quân bị câu hỏi bất ngờ này làm cho sững người.
Nhìn vẻ mặt đó của La Thiếu Thiên, hắn lập tức nhận ra mình có thể đã lỡ miệng nói ra điều không nên nói.
Tác phong nghề nghiệp khiến hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, trên mặt lại treo lên nụ cười giả tiêu chuẩn:
“Chuyện đó…… La tiên sinh, có thể là tôi nhớ nhầm, hoặc là cách gọi giữa các bộ phận khác nhau thôi. Ngài cũng biết mà, thứ như mật danh ấy, lúc nào cũng thay đổi liên tục……”
“Đừng có đánh trống lảng với tôi!”
La Thiếu Thiên đột nhiên đập mạnh xuống bàn, “RẦM” một tiếng vang lớn, làm ly nước cũng rung lên bần bật.
Anh đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén khóa chặt Quan Cốc Quân,
“Phản ứng vừa rồi của ngươi rất tự nhiên, căn bản không giống kiểu nhớ nhầm!”
“Lộ Lộ…… vốn dĩ không phải tên của cô ấy…… Đúng không?!”
“La tiên sinh, xin ngài bình tĩnh……”
Quan Cốc Quân đau đầu xoa xoa thái dương,
“Về quyền riêng tư cá nhân của nhân viên, theo quy định của công ty, tôi thực sự không thể tiết lộ, chuyện này không nằm trong phạm vi hợp tác của chúng ta.”
“Không! Chuyện này rất có liên quan!”
La Thiếu Thiên lại như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hoặc là…… chiếc chìa khóa duy nhất dẫn tới sự thật.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, tơ máu trong mắt điên cuồng lan rộng.
Nếu “Lộ Lộ” là cái tên giả……
Nếu ngay cả cái tên này cũng là giả……
Vậy những lời A Vũ nói……
Người được gọi là “bạn gái” đó……
Rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật?!
“Nghe đây!”
La Thiếu Thiên chộp lấy bản hợp đồng, đập mạnh vào ngực Quan Cốc Quân,
“Muốn tôi ký cái khế ước bán thân này đúng không? Muốn tôi làm chuột bạch đúng không? Được!”
“Nhưng tôi chỉ có một điều kiện!”
Anh chỉ vào cô gái trên màn hình, giọng chắc nịch:
“Nói cho tôi biết…… toàn bộ thông tin về Ashen Crystal!”
“Sắp xếp cho tôi gặp cô ấy! Gặp riêng!”
“Nếu ngươi làm được…… bản hợp đồng này, tôi ký ngay lập tức!”


