La Thiếu Thiên đã bị tạm giam suốt một tuần trong “khu quan sát điều trị” của công ty Bình Minh.
Là người liên tiếp hai lần đối mặt với sự kiện ô nhiễm nguy hiểm mà vẫn có thể toàn thân rút lui, sống sót nguyên vẹn, việc anh bị công ty để mắt tới cũng nằm trong dự liệu.
Chỉ có điều, diễn biến sự việc lại hơi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Theo quy trình xử lý tiêu chuẩn ban đầu—— kiểm tra sức khỏe, khử độc, xác nhận không còn tồn dư ô nhiễm, rồi ký xác nhận.
Chỉ cần hoàn tất bộ quy trình này thì công ty sẽ thả người.
Dù sao thì việc giam giữ một cảnh sát hình sự đang tại ngũ, ngay cả với một thế lực khổng lồ như công ty Bình Minh, cũng là một rắc rối quan hệ công chúng không nhỏ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ……
Trước khâu “ký tên” cuối cùng, còn có thêm một công đoạn mang tên “lãng quên”.
……
Vài ngày trước, trong phòng thanh tẩy ký ức của công ty Bình Minh.
“Zìì——”
Một luồng ánh sáng trắng chói lóa lóe lên, kèm theo tiếng bíp cao tần của thiết bị.
La Thiếu Thiên ngồi trên chiếc ghế kim loại đặc chế, mắt bị ánh sáng mạnh làm hoa lên trong chốc lát, vô thức chớp chớp vài cái.
“…… Xong chưa?”
Anh có chút hoang mang nhìn về phía nhân viên trước mặt, người mặc áo khoác trắng, đầu đầy mồ hôi, đang điều chỉnh thiết bị,
“Tôi nói này…… Mấy người rốt cuộc đang làm gì vậy? Đây đã là lần thứ năm rồi, còn muốn chiếu đến bao giờ nữa?”
“……”
Người vận hành tên Trương Vĩ không thèm để ý tới anh, quay đầu lại, vẻ mặt như gặp ma nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh.
“Tăng Ca[note95888]…… C-C-Cái…… Cái này không ổn!”
Anh ta chỉ vào con số trên thiết bị vẫn không hề thay đổi, giọng run cả lên:
“Tôi đã đẩy công suất lên 100% rồi! Theo lý mà nói, với cường độ này thì đừng nói là ký ức mấy ngày gần đây, đến mức khiến hắn quên luôn mẹ hắn họ gì cũng dư sức!”
“Nhưng mà anh nhìn tên này đi…… Hắn trông như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy!”
Người được gọi là lão Tăng, một nhân viên kỳ cựu, cũng tháo kính bảo hộ xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm La Thiếu Thiên một lúc lâu, cuối cùng bất lực thở dài, cầm bộ đàm nội bộ bên cạnh lên:
“Gọi quản lý…… Đây là phòng thanh tẩy. Gặp phải một đối tượng khó nhằn.”
“Đúng, chính là tên cảnh sát họ La đó. Tên này…… dường như có khả năng kháng lại【Máy thanh tẩy ký ức】của chúng ta.”
……
Nếu chỉ đơn thuần là “không tẩy được”, thì có lẽ mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Nhưng vận mệnh dường như luôn thích giẫm thêm một cú lên người đàn ông xui xẻo này.
Ngay lúc bộ hậu cần đang đau đầu vì chuyện này, phía bộ phận kỹ thuật lại truyền đến tin—— Máy chủ giám sát ở trung tâm triển lãm bị dư chấn làm hỏng đã được khôi phục dữ liệu thành công.
Một đoạn video được đánh dấu【Cấp độ tuyệt mật】được gửi thẳng lên bàn làm việc của giám đốc Bạch.
Trong đoạn video, giữa cơn mưa lớn và đống đổ nát, một bóng người hóa thành cự nhân đỏ sẫm cao 3m, tay không xé toạc tên Vực Thẳm Xướng Giả, đối đầu trực tiếp với sinh vật ô nhiễm cấp cao, cảnh tượng đó khiến người ta rợn cả sống lưng.
Đó không phải là sức mạnh mà con người có thể sở hữu.
Đó là hình thái của【Kẻ được thần lựa chọn】.
Mười phút sau, một chỉ thị tối cao mang con dấu đỏ tươi được ban xuống bộ phận hậu cần.
【Cấp độ tuyệt mật · hồ sơ số 20501204】
Gửi đến: Bộ phận hậu cần, Bộ phận phát triển kỹ thuật, Văn phòng liên lạc đối ngoại
Người phê duyệt: Bạch Khải Minh
Chủ đề: Chỉ thị khẩn cấp liên quan đến việc lưu giữ và nghiên cứu mẫu vật “La Thiếu Thiên”
Nội dung phê duyệt:
I. Phân loại bản chất: Qua thẩm định kỹ thuật, cá thể này sau khi chịu ô nhiễm từ sức mạnh cấp cao của【Khorne】, vẫn có thể đạt được đảo ngược kép trên cả phương diện sinh lý lẫn tinh thần, đồng thời không xuất hiện tình trạng sụp đổ thể xác thông thường hay biến dị không thể đảo ngược. Hiện tượng này mang giá trị nghiên cứu chiến lược cực cao.
II. Biện pháp thực thi: Có hiệu lực ngay lập tức, triển khai quy trình cách lý cấp 1.
Bộ phận kỹ thuật: Bắt buộc trong vòng 72 giờ phải thành lập tổ chuyên đề nghiên cứu nhắm vào mẫu vật này.
Bộ hậu cần: Chịu trách nhiệm cung cấp môi trường giam giữ tiêu chuẩn cao phù hợp với nhu cầu sinh lý của mẫu vật, giám sát toàn thời gian[note95889] các chỉ số sinh mệnh, đảm bảo duy trì trạng thái hoạt động của mẫu vật.
III. Điều phối đối ngoại: Căn cứ vào thân phận xã hội của đối tượng (cảnh vụ đang tại ngũ), liên hệ điều phối viên Triệu Lập Vĩ thuộc【Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố – Tổng đội Ứng phó Tai họa Đặc biệt】. Lấy lý do “liên quan đến vụ án an toàn công cộng nghiêm trọng, cần tiến hành điều tra phối hợp khép kín và can thiệp điều trị PTSD[note95890] ”, gửi công văn điều động chính thức tới Cục công an thành phố.
IV. Bắt buộc phải trong khuôn khổ hợp pháp và tuân thủ quy định, cắt đứt mọi liên hệ không được kiểm soát giữa đối tượng và thế giới bên ngoài.
Ghi chú: Việc này liên quan trực tiếp đến đột phá công nghệ cốt lõi của công ty, mọi bộ phận đều không được phép thoái thác tránh nhiệm. Bất kể dùng biện pháp gì, đối tượng phải được giữ lại dưới quyền kiểm soát của chúng ta!
……
Thế là, La Thiếu Thiên cứ như vậy mà “bị ép nghỉ phép”.
Anh bị chuyển vào một phòng đơn bên trong công ty.
Căn phòng có điều kiện rất tốt, trang trí theo phong cách Bắc Âu tối giản, có một chiếc giường lớn mềm mại, còn có phòng tắm riêng và nước nóng cung cấp 24 giờ.
Ba bữa mỗi ngày đều có người mang tới tận nơi, thậm chí còn ngon hơn cả suất ăn ở căng tin đội cảnh sát của anh.
Ngoại trừ……
Không có cửa sổ.
Cánh cửa hợp kim vừa dày vừa nặng kia chỉ có thể mở từ bên ngoài.
Cùng với đó, ở bốn góc trần nhà là bốn chiếc camera nhấp nháy ánh đỏ kia, giống như con mắt của tử thần, 24 giờ không góc chết dõi theo từng cử động của anh.
Đây là biện pháp cưỡng chế được gọi là “quản thúc tại gia”.
Đây vốn dĩ là biện pháp dùng để đối phó với những nghi phạm hình sự theo quy định tại Điều 74 của Luật Tố tụng Hình sự.
Còn bây giờ, cái cảm giác nhục nhã khi bị theo dõi, bị giam cầm đó, lại đến lượt chính anh phải nếm trải.
Đây rõ ràng là một sự mỉa mai lớn.
Hai ngày đầu tiên, La Thiếu Thiên không phải chưa từng nghĩ đến việc phản kháng.
Anh đập cửa, lớn tiếng chất vấn, thậm chí còn thử tháo dỡ những chiếc camera kia để thể hiện sự phản đối và tức giận của mình.
“Tôi có quyền rời đi! Tôi là cảnh sát! Các người đang giam giữ trái phép!”
Những tiếng gào như vậy vang vọng trong căn phòng cách âm cực tốt, trở nên vô nghĩa và bất lực.
Cho đến ngày thứ ba.
Cánh cửa hợp kim đóng kín ấy cuối cùng cũng mở ra.
Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, đeo kính gọng vàng thanh mảnh bước vào.
Trên tay hắn cầm một tập hồ sơ và một chiếc máy tính bảng, bước đi vững vàng, gương mặt lạnh lùng, toát ra khí chất tinh anh đặc trưng của các tập đoàn lớn.
Lúc này, La Thiếu Thiên đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người mặc bộ đồ ngủ vải cotton màu xám.
Nghe thấy động tĩnh, anh đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ khóa chặt lấy người vừa đến.
Người đàn ông kia không hề bị ánh nhìn đầy địch ý ấy dọa lui.
Hắn bước đến bên bàn, trước tiên chỉnh lại cổ tay áo một cách gọn gàng, rồi giơ tay chỉ vào tấm thẻ công tác màu bạc trước ngực mình, dùng giọng phổ thông chuẩn nói:
“Lần đầu gặp mặt, La tiên sinh. Tôi là chuyên viên liên lạc được công ty chỉ định phụ trách riêng cho ngài. Ngài có thể gọi tôi là—— Quan Cốc Quân[note95891].”
La Thiếu Thiên hơi nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá vị khách không mời mà đến này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đầy mỉa mai:
“Quan Cốc Quân? Cái tên này nghe cũng lạ phết đấy…… Sao? Người Nhật à?”
Quan Cốc Quân đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, lộ ra một nụ cười mang tính nghề nghiệp:
“Lời này e là không đúng rồi, La tiên sinh. Nhờ ơn công ty, từ 5 năm trước tôi đã thông qua chương trình thu hút nhân tài cấp cao, chính thức nhập tịch Hoa Hạ. Quan Cốc Quân chính là tên pháp định tại Hoa Hạ của tôi, đồng thời cũng là minh chứng cho tình cảm của tôi đối với mảnh đất này.”
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu vẫn ôn hòa,
“Đương nhiên, nếu ngài thấy khó gọi, cứ gọi tôi là Tiểu Quan cũng được.”
“Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó với tôi.”
La Thiếu Thiên vốn dĩ còn giữ được bình tĩnh, nhưng sau mấy ngày bị lưu giữ, lửa giận cũng bắt đầu bốc lên,
“Công ty phái ngươi đến, rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Hai việc.”
Quan Cốc Quân giơ hai ngón tay thon dài lên,
“Thứ nhất, giải thích cho ngài về tính cần thiết của phương án bảo hộ đặc biệt hiện đang được áp dụng với ngài.”
“Thứ hai…… đồng bộ cho ngài một số thông tin then chốt, nhằm tranh thủ sự hợp tác của ngài trong việc ký kết hỏa thuận, phối hợp với các nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi.”
“Phối hợp? Nghiên cứu?”
La Thiếu Thiên như nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời, anh hừ lạnh một tiếng, hai tay chống lên bàn, người đổ về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Quan Cốc Quân, nghiến răng gằn từng chữ:
“Dựa vào cái gì?”
Đối diện với cơn giận bùng phát của La Thiếu Thiên, Quan Cốc Quân vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đáng ghét đó.
Hắn không tranh cãi, chỉ lặng lẽ đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống bàn, điều chỉnh về một góc thuận tiện cho La Thiếu Thiên quan sát, rồi nhẹ nhàng nhấn nút phát.
“La cảnh quan, không phiền thì trước tiên mời ngài xem qua…… đoạn video này.”
Màn hình sáng lên, còn gương mặt La Thiếu Thiên thì dần dần tái đi……


