“Chị gái ruột của…… Trần Băng?”
Lâm Vũ có chút kinh ngạc nhận lấy tấm ảnh đã ố vàng.
Các góc bức ảnh đã bị mài mòn, có thể thấy nó đã được vuốt ve qua rất nhiều lần.
Bối cảnh là phòng trà nước quen thuộc của công ty, trong ảnh có hai cô gái.
Một trong hai người trông hơi non nớt, tóc đen duỗi thẳng, biểu cảm lạnh lùng.
Mà người phụ nữ bên cạnh cô ấy, khẽ khoác lấy vai cô, mái tóc xoăn gợn sóng lớn mềm mại buông xuống, nụ cười cong cong nơi khóe mắt, rực rỡ như ánh nắng giữa trưa.
“Chưa từng nghe qua đúng không? Như vậy cũng bình thường……”
Quản lý Tiền châm lại một điếu xì gà,
“Chị gái của Trần Băng tên là Trần Điệp. Đến công ty sớm hơn Trần Băng năm năm, có thể xem là một nhân vật nguyên lão thực sự ở nơi này.”
“Thiên phú của nhóc đó…… Chậc, nói sao nhỉ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Yoruno Hotaru bây giờ. Con bé này vào làm chưa đầy một năm đã thăng lên cấp A, mật danh【Flower Butterfly】[note95574].”
“Nó ở công ty chiến đấu suốt 5 năm liền.”
Quản lý Tiền giơ ra một bàn tay.
“5 năm đó…… trong cái nghề nguy hiểm như Ma Pháp Thiếu Nữ này, quả thực đã là kỳ tích.”
“Con bé ấy giống như một nữ chiến thần không bao giờ gục ngã, dù bị thương nặng đến đâu, dù đối mặt với ô nhiễm kinh khủng thế nào, nó vẫn luôn mỉm cười đứng dậy, đứng chắn trước tất cả mọi người.”
Nói đến đây, giọng quản lý Tiền chợt trầm xuống.
“Nhưng mà, Tiểu Lâm, cậu phải hiểu, linh hồn con người không phải là thép, rồi cũng sẽ mỏi mệt.”
“Chiến đấu lâu dài với những vật ô nhiễm không thể diễn tả kia, thứ năng lượng tiêu cực giống như chất độc mãn tính, từng chút một thấm vào tận xương tủy của nó.”
“Đến năm thứ 5,【Tâm trí bích lũy】của con bé đã trăm lỗ ngàn vết. Nó bắt đầu không thể kiểm soát sự tràn ra của linh năng, thậm chí ngay cả việc biến thân cơ bản cũng trở nên vô cùng đau đớn.”
“Không còn cách nào khác, để giữ mạng cho con bé, công ty chỉ có thể cưỡng chế cho nó tốt nghiệp.”
“Vậy…… sau đó thì sao?”
Lâm Vũ vô thức hỏi dồn.
“Đã tốt nghiệp rồi, nghỉ ngơi cho khỏe không phải là được rồi sao?”
“Ha…… Lúc đó chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy”
Quản lý Tiền gượng cười một cách chua chát.
“Lúc đó, quy định của công ty còn chưa hoàn thiện, cũng chưa có điều khoản bắt buộc thực hiện việc thanh tẩy ký ức. Chúng tôi đã ngây thơ cho rằng, chỉ cần để con bé rời xa chiến trường, trở lại cuộc sống người bình thường, những tổn thương kia sẽ tự khắc lành lại.”
“Nhưng chúng tôi đã sai, sai hoàn toàn.”
“Sau khi rời khỏi chiến trường, Trần Điệp vẫn không có được chút bình yên nào.”
“Những nỗi kinh hoàng ẩn sâu trong ký ức bắt đầu phản phệ nó trong từng đêm.”
“Nó bắt đầu bị ác mộng dày vò suốt đêm này qua đêm khác, mỗi lần tỉnh dậy đều là trong tiếng hét.”
“Nó thường lẩm bẩm một mình trước những góc trống không, nói rằng có đôi mắt quái vật đang nhìn chằm chằm vào mình.”
“Thậm chí khi ăn, nó đột nhiên nhìn miếng thịt trong đĩa như tàn chi của vật ô nhiễm, rồi nôn mửa điên cuồng……”
“Gia đình của con bé đã đưa nó đi gặp những bác sĩ tâm lý giỏi nhất, thử qua đủ mọi loại thuốc tâm thần, nhưng…… hoàn toàn vô dụng.”
Quản lý Tiền rít sâu một hơi xì gà, đốm lửa nơi đầu điếu chập chờn, lúc sáng lúc tắt trong bóng tối của văn phòng.
“Cho đến khi ngày đó đến.”
“Đó là một đêm mưa cách đây 5 năm, một tiểu đội của chúng tôi đang xử lý một vật ô nhiễm cấp B cực kỳ khó nhằn ở khu C, tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng, mấy đứa nhỏ đều bị dồn vào đường cùng.”
“Ngay lúc đó…… Trần Điệp đã xuất hiện.”
“Con bé mặc bộ đồ ngủ ướt sũng trong mưa, chân trần, ánh mắt trống rỗng bước vào khu phong tỏa.”
“Các đội viên khi đó đều nhận ra nó, đó là tiền bối mà họ từng kính trọng nhất! Họ tưởng rằng【Flower Butterfly】đến cứu viện, thậm chí có người định lao tới bảo vệ nó ……”
“Thế nhưng……”
Ngón tay của quản lý Tiền khẽ run lên, tàn thuốc theo đó rơi lả tả xuống.
“Không ai ngờ tới, cơn ác mộng lại giáng xuống.”
“Rõ ràng không hề đeo thiết bị biến thân…… nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng linh năng đen kịt từ trong cơ thể nó đã bùng nổ!”
“Đó không phải ánh hào quang của Ma Pháp Thiếu Nữ…… mà là bùn đen đến từ vực sâu.”
“Con bé biến thân, biến thành một…… con quái vật với đôi cánh rực rỡ như bướm.”
“Ngay sau đó, nó hướng về phía những đồng đội ngày xưa, giơ lên đồ đao.”
“Vụ thảm án lần đó…… Chúng tôi chịu tổn thất vô cùng nặng nề.”
“3 người cấp C, 1 người cấp B…… Toàn bộ 4 Ma Pháp Thiếu Nữ, trong tình trạng không hề phòng bị, đã bị chính người tiền bối mà họ tin tưởng nhất xé thành từng mảnh.”
“Cũng chính lần đó, chúng tôi đã phải trả cái giá bằng máu để xác nhận một sự thật——”
“Đó chính là【Ma Nữ hóa】.”
“Kết cục của Ma Pháp Thiếu Nữ chưa bao giờ là hoa và tiếng vỗ tay[note95598], mà là…… sa đọa thành quái vật còn đáng sợ hơn cả vật ô nhiễm.”
Lâm Vũ cảm thấy cổ họng mình khô rát đến khó chịu:
“Vậy…… vậy chị gái của Trần Băng…… cuối cùng thế nào rồi? Bị…… bị xử…… bị tịnh hóa rồi sao?”
“Không.”
Quản lý Tiền lắc đầu, giọng nói trở nên hơi mơ hồ,
“Sau vụ tàn sát đó, con bé biến mất, không ai biết nó đã đi đâu.”
“Từ đó về sau, trên đời này không còn người anh hùng bảo vệ thành phố mang tên【Flower Butterfly】nữa, chỉ còn lại một truyền thuyết kinh hoàng cấp S mang tên——【Điệp Chi Ma Nữ】[note95575].”
“Còn về Trần Băng……”
Quản lý Tiền cầm lại tấm ảnh lên, khẽ dùng ngón cái vuốt lên khuôn mặt cô gái non nớt ấy,
“Lúc con bé vào làm, nó nói với tôi rằng là vì truyền thống gia tộc, muốn kế thừa di nguyện của chị gái.”
“Nhưng thật ra…… tôi hiểu rất rõ.”
“Sở dĩ nó liều cả mạng trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, sở dĩ biến bản thân thành một khối băng lạnh lẽo không còn cảm xúc……”
“Chính là để tìm lại người chị gái đã biến thành quái vật kia.”
“Tôi từng một lần đứng ngoài phòng huấn luyện, nghe thấy tiếng mê sảng của nó sau khi vượt ngưỡng kiệt sức.”
“Con bé vừa khóc, vừa lặp đi lặp lại một câu——”
Quản lý Tiền bắt chước giọng điệu khiến người ta đau lòng, rồi khẽ nói,
“Nó nói——”
“Chị ơi…… chị đang ở đâu?”
“Em rất nhớ chị……”
“Đợi đến khi em tìm được chị…… em sẽ tự tay…… giết chị.”
“……”
“Bây giờ, cậu hiểu rồi chứ? Tiểu Lâm.”
Quản lý Tiền dập tắt điếu xì gà trong gạt tàn, tia lửa cuối cùng sau khi giãy giụa vài lần thì cũng hoàn toàn tắt hẳn.
“Vì sao tất cả Ma Pháp Thiếu Nữ, sau khi tốt nghiệp, đều bắt buộc phải tiến hành xóa ký ức?”
“Để họ hoàn toàn quên sạch mọi thứ, trở lại thành những kẻ ngốc không biết gì…… dù sao vẫn tốt hơn là chìm trong ác mộng vô tận rồi hóa thành quái vật ăn thịt người.”
“Cậu nói xem…… có đúng không?”
Lâm Vũ im lặng.
Khoảnh khắc này, anh cuối cùng đã hiểu được rằng đằng sau vẻ lạnh lùng luôn giữ khoảng cách của Trần Băng, rốt cuộc đang kìm nén một nỗi tuyệt vọng nặng nề đến mức nào.
Mẹ nó, cái cốt truyện này…… có phần quá nặng nề rồi không?
Chẳng phải đã nói là anime Ma Pháp Thiếu Nữ, chủ đề chính phải là “tình yêu và chính nghĩa”, “hy vọng và ước mơ” sao?
Sao đột nhiên lại lao thẳng vào con đường “Gen Urobuchi”[note95578] đen tối, sâu sắc và tàn khốc[note95579] thế này?
Nói thật nhé, hay là chúng ta tốt hơn là đổi biên kịch luôn đi?
Không thể giống như con bé Lý Tình, đơn giản, vô tư, “ngày ngày uống trà sữa, tám chuyện, Ultraman đánh quái vật nhỏ” thôi sao?
Cứ phải làm mấy cái plot tỷ muội tương tàn thế này à……
“Ực.”
Lâm Vũ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Anh chợt nhớ lại chuyện mình từng được【Vạn Biến Ma Quân】“ban phúc”, còn có mấy lần bộc phát suýt mất kiểm soát.
Theo lời giải thích vừa rồi của quản lý Tiền, tình trạng của mình……
Chẳng phải đã sớm nhận được vé vào “đội Ma Nữ dự bị” rồi sao?
Không lẽ có ngày ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, mình cũng biến thành quái dị chủng, rồi bị Trần Băng bọn họ truy sát khắp nơi thì sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Vũ không thể ngồi yên được nữa.
“Chuyện đó…… quản lý Tiền.”
“Tình trạng của tôi ông cũng biết rồi. Vậy tôi…… có phải cũng sắp biến thành loại quái vật đó không?”
“Cậu?”
Quản lý Tiền khẽ nhướng mày, dường như đã đoán trước được anh sẽ câu hỏi này.
“Hừ, chuyện này lại vừa khéo liên quan đến câu hỏi thứ ba mà gã đeo mặt nạ kia đã hỏi cậu.”
Ông ta không trả lời trực tiếp, mà chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ dày cộp đặt mạnh xuống bàn trà trước mặt Lâm Vũ.
“Bộp.”
“Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe chuyên sâu của cậu, còn nóng hổi, tự xem đi.”
Lâm Vũ run rẩy tay, mở ra bản báo cáo đó.
【Mật danh: Ashen Crystal (LIN-007)】
Nhìn xuống dưới, những dòng số liệu dày đặc, chằng chịt khiến người ta hoa cả mắt, nhưng chuỗi cảnh báo màu đỏ đáng sợ lại đập vào mắt.
【Lần đánh giá tổng hợp đầu tiên (sơ kiểm)】:
Chỉ số ô nhiễm linh năng: 87% (phát hiện phản ứng ô nhiễm hỗn hợp nồng độ cực cao giữa【Tzeentch】và【Khorne】).
Kết luận chẩn đoán: Cá thể này có xác suất rất cao trở thành nguồn ô nhiễm nguy cơ cao không kiểm soát.
Đề xuất xử lý: Lập tức khởi động quy trình cách ly cấp 1! Đề nghị điều động【Khoa số 0】thực thi nhiệm vụ thanh trừ…… (đoạn này bị bút đỏ gạch bỏ mạnh tay)
“Đệt……”
Lâm Vũ chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Nhiệm vụ thanh trừ?
Ý này chẳng phải là trực tiếp hủy diệt nhân đạo[note95581] sao?!
Thế nhưng ngay dưới đoạn đề xuất đáng sợ đã bị gạch bỏ, lại có một dòng chú thích màu đỏ, rồng bay phượng múa, nét chữ ngoáy loạn đầy vẻ khinh thường:
【Phê duyệt: Vớ vẩn! Bộ phận kỹ thuật chỉ cần tập trung chẩn đoán là được rồi, đừng can thiệp vào quyết sách! Đây là công ty Bình Minh thuộc Tập đoàn Thiên Khung! Không phải đám lão cổ hủ bên Công nghiệp nặng Hoa Hạ theo trường phái cấm ma! Phòng nghiên cứu của chúng ta là để kiểm soát năng lượng Subspace! Đuổi việc thằng ngu viết ra cái đề xuất này, ngày mai khỏi cần đi làm! Kiểm tra lại! Đánh giá lại!】
“……”
Khóe miệng Lâm Vũ giật giật.
Anh tiếp tục lật xuống xem.
【Lần đánh giá tổng hợp thứ hai (tái kiểm)】:
Chỉ số ô nhiễm linh năng: 12% (sau khi nghỉ ngơi, chỉ số ô nhiễm đã giảm đáng kể).
Kết luận chẩn đoán: Mức ô nhiễm của cá thể này vẫn thuộc phạm vi có thể kiểm soát.
Kết luận cuối cùng: Thể chất【Hư Vô】có tiềm năng rất lớn, cần tiếp tục đào sâu khai thác.
“Chuyện này…… quản lý Tiền?”
Lâm Vũ chỉ vào dòng chú thích ngoáy loạn đó, giọng điệu có chút khó hiểu,
“Kết luận này…… hình như bị ai đó sửa qua rồi? Với lại cái giọng điệu này……”
“À, cái đó à.”
Quản lý Tiền điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh,
“Cái đó do giám đốc Bạch đích thân phê duyệt.”
“Tuy rằng ban đầu đám phe số liệu[note95582] của bộ phận kỹ thuật đã tuyên án tử hình cho cậu, cho rằng cậu là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.”
“Nhưng giám đốc Bạch kiên quyết cho cậu kiểm tra lại một lần nữa.”
Nói đến đây, quản lý Tiền dùng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật, đánh giá Lâm Vũ từ trên xuống dưới,
“Kết quả thì…… cậu cũng đã thấy rồi.”
“Chúng tôi kinh ngạc phát hiện, tuy bề ngoài cậu trông cực kỳ yếu đuối…… nhưng thực tế,【Tâm trí bích lũy】của cậu bá kinh khủng, chỉ cần ngủ một giấc là đã tiêu hóa được phần lớn ô nhiễm nguy cơ cao.”
“Xem ra…… cái thân này của cậu vẫn còn có thể làm việc cho công ty rất lâu đấy.”
“Cho nên……”
Lâm Vũ nuốt khan một cái, thử dò hỏi.
“Cho nên.”
Quản lý Tiền dang tay, đưa ra kết luận cuối cùng,
“Tuy thành phần[note95583] của cậu bây giờ đúng là có hơi phức tạp, nhưng cũng chính nhờ thể chất【Hư Vô】đặc biệt này, ngược lại cậu vẫn còn cách ‘ma nữ hóa’ một khoảng khá xa.”
“Ít nhất…… không dễ mất kiểm soát như vậy.”
“Phù——”
Nghe câu này, trái tim treo lơ lửng nơi cổ họng của Lâm Vũ cuối cùng cũng nặng nề rơi trở lại bụng.
Anh đổ người xuống ghế sofa, cả người mềm nhũn, thở ra một hơi dài:
“Tốt quá rồi……”
“Dọa chết bố rồi…… Tôi còn tưởng lần này quay lại bị đeo cái vòng cổ chết tiệt đó, rồi bị nhốt vào cái phòng quan sát tối om làm chuột bạch nữa chứ.”
Quản lý Tiền chậm rãi khuấy cà phê trong cốc:
“Đương nhiên, lần này người chịu khổ không phải là cậu nữa.”
“Hả?”
“Là La Thiếu Thiên.”


