Chương 185 · 360 chương

Nỗi Tiếc Nuối Của Quản Lý Tiền

“Cạch.”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Lâm Vũ trơ mắt nhìn quản lý Tiền rút phăng dây nguồn của chiếc camera, rồi tiện tay ném sang một bên.

Ngay sau đó, quản lý Tiền xoay người, đẩy cửa sổ bật mở.

“Vù——”

Luồng gió lạnh của thành phố Tân Hải lập tức ùa vào, cuốn đi hơn nửa mùi xì gà nồng nặc đến mức sặc trong văn phòng.

Cái gọi là “mở toang cửa trời, nói lời sáng tỏ”.

Giờ đây, cửa sổ đã mở, gió đã ùa vào, còn con mắt điện tử luôn nhấp nháy đèn đỏ kia cũng đã mù.

Đây không chỉ là một hành động, mà còn là một lời tuyên bố không lời—— Những lời sắp nói, chỉ có trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết.

Còn việc có dám bước qua bước này hay không, quyền lựa chọn đã hoàn toàn nằm trong tay Lâm Vũ.

“……”

Lâm Vũ ngồi trên chiếc sofa da đắt tiền, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Im lặng.

Một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.

Anh nhận ra dạo gần đây mình ngày càng không bình thường.

Nếu là Lâm Vũ trước kia, cái tên otaku chỉ biết ăn bám chờ chết, mà gặp chuyện nguy hiểm thế này đã sớm quá tải đầu óc, hoặc buông xuôi mặc kệ, hoặc là tuôn hết mọi thứ ra rồi.

Nhưng bây giờ…… anh lại đang do dự?

Cái trạng thái tâm lý dây dưa thế này……

“Mẹ nó……”

Anh thầm chửi một câu trong lòng.

Chẳng lẽ cơ thể bị đồng hóa đến mức tính cách của ông đây cũng dần biến thành kiểu con gái do dự, thiếu quyết đoán?

Nói?

Hay là không nói?

Nói ra rồi, có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy sâu hơn;

Nếu không nói, lời của gã đeo mặt nạ kia sẽ như một cái gai, sớm muộn gì cũng đâm xuyên tim anh.

Tên thần côn kia quả thật đáng sợ, nhưng cái tên mập trước mắt này……

Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng đang đứng trước cửa sổ, nuốt mây nhả khói.

Dù bình thường cái tên mập này trơn miệng dẻo lưỡi, nói năng ba hoa, lại còn thích bóc lột sức lao động như một tay gian thương.

Nhưng……

Trực giác nói với Lâm Vũ rằng, so với cái hệ thống công ty khổng lồ lạnh như băng kia……

Người “lão binh” bằng xương bằng thịt trước mắt này, biết hút thuốc, biết chém gió, dường như càng đáng để đánh cược một phen.

“Phù……”

Lâm Vũ thở dài một hơi, dứt khoát trút sạch toàn bộ do dự còn vương trong lồng ngực.

Anh không muốn đoán nữa.

Nếu đến cả tên này cũng không thể tin, thì trong cái thế giới đầy rẫy quái vật này, anh còn có thể tin được ai?

“Quản lý Tiền.”

Giọng Lâm Vũ vẫn hơi khô khốc, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định.

“Tên thần côn kia…… trước khi bỏ chạy, đúng là đã hỏi tôi ba câu.”

Quản lý Tiền không quay đầu, chỉ hơi khựng lại, ngón tay kẹp xì gà khẽ động, ra hiệu anh tiếp tục.

“Câu thứ nhất……”

Lâm Vũ nuốt khan, cố gắng kể lại cảnh tượng khi đó.

“Hắn hỏi tôi…… với tư cách là một người đàn ông, cảm giác khi sở hữu cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ là gì.”

“Tên đó…… không chỉ biết tôi là【Ashen Crystal】, mà hơn nữa còn thông qua một cách nào đó, từ lâu đã nhìn thấu giới tính thật ẩn dưới lớp vỏ này của tôi.”

Quản lý Tiền vẫn quay lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Chỉ có làn khói xanh lững lờ bay lên kia, dường như đã bắt đầu trở nên hơi rối loạn.

“Câu thứ hai.”

Lâm Vũ nghiến răng, giọng hơi căng lại.

“Hắn hỏi tôi nhìn nhận thế nào về cái nghề này…… hắn đang ám chỉ tôi, hay nói đúng hơn là dẫn dắt tôi suy nghĩ về một điều mà tôi đã bỏ qua——”

“Vì sao trong công ty chúng ta…… chưa từng thấy Ma Pháp Thiếu Nữ ‘có tuổi’? Những tiền bối đã nghỉ hưu…… rốt cuộc đã đi đâu?”

“……”

“Tiếp tục.”

Hai chữ ngắn gọn, không nghe ra vui giận, nhưng nặng như một khối sắt.

“Câu cuối cùng……”

Lâm Vũ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, chậm rãi nói từng chữ một:

“Hắn hỏi tôi…… nếu có một ngày, tôi phát hiện mình đã định sẵn phải chết, định sẵn sẽ đi theo vết xe đổ của những người đi trước……”

“Khi thời khắc đó đến, nếu trong tay kẻ địch nắm giữ con đường sống duy nhất……”

“Liệu tôi có vì muốn sống sót, mà cuối cùng lựa chọn…… sa đọa.”

“……”

Sự tĩnh lặng như chết bao trùm cả căn phòng.

Tiếng gió ngoài cửa sổ dường như đều đã ngừng lại.

Thật lâu sau.

Quản lý Tiền chậm rãi nhắm mắt lại, như vừa trút xuống gánh nặng ngàn cân, lại như thể đã sớm đoán trước được ngày này sẽ đến.

Ông ta kéo một hơi thật sâu điếu xì gà trên tay, để làn khói cay nồng lăn qua một vòng trong phổi.

Sau đó, ông ta chậm rãi nhả ra làn khói, giọng nói cũng chậm lại không ít:

“……Ra là vậy.”

Quản lý Tiền chậm rãi nhả ra thêm một vòng khói, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Phải thừa nhận, tên đó…… hỏi rất hay. Là một đối thủ biết đánh trúng điểm yếu.”

Ông ta quay người lại, tiện tay đặt nửa điếu xì gà lên gạt tàn, rồi ngồi lại vào ghế, hơi nghiêng người về phía trước, bày ra tư thế như muốn nói chuyện thật lòng.

“Tiểu Lâm à, đã nói đến mức này rồi, vậy tôi sẽ giải đáp câu hỏi đầu tiên cho cậu.”

“Về việc vì sao thân phận của cậu lại bị lộ.”

“Mặc dù chúng tôi luôn giữ bí mật thân phận thật của Ma Pháp Thiếu Nữ với bên ngoài, nhưng cậu phải biết, chỉ cần có con người tham gia vào hệ thống thì không có bức tường nào không lộng gió. Công ty chúng ta nhân viên rất nhiều, từ cô lao công, cô nấu ăn căn tin, đến cả những lao động thời vụ thay đổi liên tục…… chỉ cần có chủ đích, muốn lấy được một danh sách nhân sự cơ bản cũng không phải chuyện khó gì.”

“Sở dĩ thân phận của cậu bị lộ cho gã mặt nạ kia, mười phần thì có tám, chín phần là do【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】bên kia đã bỏ ra cái giá rất lớn, mua chuộc hoặc hack vào vào hệ thống nhân sự của chúng ta.”

Nói đến đây, quản lý Tiền thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia tự trách.

“Về phương diện này, đúng là sơ suất của tầng quản lý chúng tôi. Trước đây đối thủ của chúng tôi hoặc là loại sinh vật ô nhiễm không có não, hoặc là đám Xích Thành Bang chỉ biết dùng bạo lực thô thiểu, đúng là không cần phải thiết lập mức bảo mật thông tin cao như vậy. Ai mà ngờ được, mấy năm gần đây【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】đột nhiên trỗi dậy, lại còn có thủ đoạn như vậy……”

Ông ta trịnh trọng gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm.

“Chuyện này không chạy đi đâu được nữa rồi! Lát nữa tôi sẽ đập bàn với giám đốc Bạch để đề nghị, nhất định phải nâng cấp toàn bộ hệ thống an ninh của công ty! Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn đâu!”

“Vậy…… vậy còn tổn thất do rò rỉ dữ liệu của tôi……”

Ánh mắt Lâm Vũ sáng lên, cảm thấy cơ hội đã đến.

Theo thông lệ công sở, đây rõ ràng là một sai lầm nghiêm trọng của công ty!

Nhân cơ hội này chẳng phải nên tranh thủ đòi một khoản đền bù sao?

Dù có xin một kỳ nghỉ có lương đi Tam Á xả stress một chút cũng đã là tốt rồi!

Anh vừa định được nước lấn tới, miệng mới chỉ mở ra một nửa——

“À! Tôi hiểu! Tôi hiểu nỗi lo của cậu!”

Quản lý Tiền bất ngờ vỗ mạnh xuống đùi, trực tiếp cướp lời đối phương.

“Yên tâm đi Tiểu Lâm! Sau khi hệ thống mã hóa mới đi vào hoạt động, dữ liệu của cậu chắc chắn thuộc cấp tuyệt mật! Hacker có tới cũng chỉ biết bó tay thôi! Hơn nữa, vì an toàn của cậu, tôi cực lực đề nghị sau này cậu biến thân ở nhà rồi hẳn đi làm! Như vậy dù có người theo dõi cũng chỉ thấy một Ma Pháp Thiếu Nữ dễ thương, tuyệt đối không thể tưởng tượng được bên dưới lớp vỏ đó lại là một gã đàn ông chính hiệu!”

“Không…… không phải…… quản lý, ý tôi là……”

Lâm Vũ cuống lên, ý tôi không phải là cái này! Tôi muốn thứ gì đó thực tế——

“À——! Tôi hiểu rồi!”

Quản lý Tiền lại lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ.

“Cậu đang lo những thông tin đã bị rò rỉ đúng không? Không thành vấn đề! Việc này cứ giao cho tôi!”

“Tôi sẽ lập tức đi cãi lý với bên hậu cần, bắt họ dùng cái ‘máy xóa ký ức’ gì đó, tẩy sạch toàn bộ ký ức của đám lao động thời vụ từng tiếp xúc với hồ sơ của cậu! Dù chi phí có hơi cao, nhưng đã là lỗi của công ty thì để bảo vệ nhân viên cốt lõi, khoản tiền này nhất định phải chi, không mập mờ!”

“À…… nhưng mà chuyện đó……”

Lâm Vũ sắp khóc luôn rồi.

Không phải vậy mà!

Tôi không cần các ông bỏ tiền ra đi tẩy não người ta!

Tôi là muốn các ông quy đổi thẳng khoản tiền đó ra tiền mặt đưa cho tôi mà!

“À ha! Tôi lại hiểu rồi!”

Quản lý Tiền lần thứ ba cắt ngang lời anh.

“Tiểu Lâm à, ý cậu muốn nói là chỉ bịt miệng bên ngoài thì chưa đủ, còn phải làm từ nội bộ đúng không?”

“Quá chuẩn luôn! Tôi cũng thấy nhất định phải lập tức tổ chức một buổi đào tạo nội bộ toàn công ty! Chuyên môn nhấn mạnh quy tắc bảo mật! Nghiêm cấm bất kỳ ai trên WeChat Moments, Weibo hay các nền tảng mạng xã hội khác tiết lộ thông tin Ma Pháp Thiếu Nữ của đồng nghiệp hoặc của chính mình! Ai dám lách luật thì trực tiếp sa thải! Nghiêm trị không khoan nhượng!”

“Cậu thấy sao? Thế này đủ mạnh tay chưa?”

“……”

“……T-Tôi thấy rất tốt. Cực kỳ tốt.”

Khóe miệng Lâm Vũ cứng đờ, chột dạ tránh ánh mắt, lặng lẽ nuốt luôn câu “có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần không” vào bụng.

Thậm chí, ngay lúc này, sau lưng anh đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Mạng xã hội……

Tiết lộ thông tin……

Nếu không nhắc đến chuyện này thì còn đỡ.

Vừa nhắc đến chuyện này, anh đột nhiên nhớ ra, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, hình như vì xả giận mà đã đăng lên Weibo và Tiểu Hồng Thư một loạt ảnh selfie cận mặt rõ nét của Lộ Lộ, còn kèm theo cả một đống tiểu tác văn “đòi quyền lợi”……

Lâm Vũ vừa cầu trời khấn phật trong lòng rằng bài đăng kia tuyệt đối đừng quá hot, vừa chuẩn bị lát nữa ra ngoài là xóa bài vội.

“Được, chuyện này bỏ qua.”

Giọng quản lý Tiền bỗng trầm hẳn xuống, cúi đầu nhìn điếu xì gà đắt tiền đã cháy gần hết.

Làn khói xanh vốn lượn lờ bay lên, lúc này lại trở nên có chút cô quạnh.

“Vậy…… tiếp theo là câu hỏi thứ hai.”

“Gã mặt nạ đó hỏi cậu…… những tiền bối Ma Pháp Thiếu Nữ trước đây đã đi đâu rồi.”

“Nói thật cho cậu biết nhé, Tiểu Lâm.”

Quản lý Tiền giơ ba ngón tay, giọng nói điềm tĩnh.

“Theo số liệu thống kê nội bộ của công ty trong hơn mười mấy năm qua, có khoảng 30% Ma Pháp Thiếu Nữ…… đã trực tiếp hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.”

“Không có tang lễ, cũng chẳng có bia mộ. Trong trận tử chiến với sinh vật ô nhiễm, họ cùng bộ váy lộng lẫy hóa thành tro bụi, không ai có thể tìm được.”

Trái tim Lâm Vũ đột nhiên thắt lại.

30%……

Nói cách khác, cứ mỗi ba cô gái trẻ đáng yêu như Lý Tình, Trần Băng, lại có một người định sẵn phải chết thảm sao?

“Đương nhiên, tôi biết điều cậu muốn hỏi không phải cái này.”

Quản lý Tiền thu lại ngón tay.

“Điều cậu muốn hỏi là phần còn lại…… những người may mắn sống sót, không chết trên chiến trường.”

“Theo lý mà nói, chỉ cần chưa chết thì họ đáng ra vẫn còn ở trong công ty, dù rút về tuyến sau làm huấn luyện viên hay cố vấn, tiếp tục cống hiến, đúng không?”

Ông ta bật cười tự giễu, giọng cười khô khốc.

“Ha ha…… quả thật. Trong 70% còn lại, đại đa số đều có thể gắng gượng đến khi ‘tốt nghiệp’.”

“Có người là vì đã chạm tới【Niên linh hồng tuyến】[note95197], linh năng bắt đầu suy giảm, có người là vì trải qua quá nhiều bi kịch,【Tâm trí bích lũy】[note95198] đã đầy vết nứt, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn……”

“Tóm lại, đủ mọi nguyên nhân khác nhau đều khiến họ buộc phải cởi bỏ bộ chiến bào đó.”

Nói đến đây, quản lý Tiền khựng lại một nhịp, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh.

“Nhưng, Tiểu Lâm.”

“Cái gọi là ‘Tốt nghiệp’, là có điều kiện.”

“Mà điều kiện tuyệt đối không thể lay chuyển đó chính là——”

“Bắt buộc phải chấp nhận thanh tẩy ký ức cấp độ cao nhất.”

“Xóa sạch toàn bộ ký ức về Ma Pháp Thiếu Nữ, về linh năng, về tất cả những gì từng trải qua trong công ty…… triệt để hoàn toàn, đưa họ trở lại làm một con người bình thường không biết gì về tất cả những điều đó.”

Lâm Vũ há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Thanh tẩy ký ức?

Vậy chẳng phải có nghĩa là……những vinh quang từng đánh đổi bằng cả tính mạng, những ràng buộc sinh tử với đồng đội, những yêu hận khắc cốt ghi tâm……

Toàn bộ đều bị xóa sạch chỉ bằng một cú nhấn sao?

Quá tàn nhẫn rồi đúng không?

“Lúc này, chắc chắn cậu đang nghĩ…… có cần thiết phải làm tuyệt tình đến mức này không?”

Quản lý Tiền cười khổ rồi lắc đầu.

“Đương nhiên là cần thiết.”

“Bởi vì…… nếu không làm như vậy…… họ sẽ không chịu đựng nổi.”

“Ô nhiễm từ Subspace…… gần như không thể đảo ngược.”

“Những cảm xúc tiêu cực tích tụ qua vô số trận chiến sẽ từng chút một đọng lại trong tâm trí họ, chỉ cần họ hồi tưởng lại, nó sẽ không ngừng sinh sôi và ăn mòn nội tâm……”

“Nếu không quên đi một cách triệt để……”

“Thứ đang chờ đợi họ, chỉ có một con đường——”

“【Ma Nữ hóa】.”

Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng như chết.

“Haiz……”

Quản lý Tiền thở ra một hơi dài.

Ông ta lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh đã ố vàng, đầu ngón tay khẽ vuốt lên nụ cười rạng rỡ như hoa của cô gái trong ảnh, ánh mắt dịu xuống, mang theo nỗi bi thương sâu kín.

“Con bé Trần Băng đó…… chắc chưa bao giờ nói với cậu đúng không?”

“Sở dĩ nó liều mạng như vậy, sở dĩ dù bị thương nặng đến đâu cũng không chịu giải ngũ……”

“Chính là vì……chị của nó, chính là ví dụ đẫm máu đó.”

Bạn đã đến cuối chương 185.

Không gian đọc của bạn