“Phù——”
Ngụm cà phê đen nóng hổi trôi xuống cổ họng, vị đắng quen thuộc ấy xua đi phần nào nỗi bất an.
Lâm Vũ đặt tách xuống, khóe môi giật nhẹ:
“Quản lý Tiền, tự nhiên ông nghiêm túc nói chuyện đời người với tôi như vậy…… thật sự tôi có chút không quen.”
“Hay là…… ông cứ quay lại cái kiểu trước kia đi…… miệng lưỡi dẻo quẹo…… ừm, ý tôi là dáng vẻ bất cần đời ấy!”
“Cá nhân tôi thấy ông như thế lại cực kỳ ngầu!”
“Hừ hừ, bớt rót mật vào tai tôi đi.”
Quản lý Tiền không hề khách sáo nhận luôn lời nịnh nọt đó,
“Nhưng mà thằng nhóc cậu mắt nhìn cũng không tệ đâu. Nhớ năm xưa tôi vừa xuất ngũ…… chậc chậc, khuôn mặt đó, vóc dáng đó, y như các anh cảnh sát trong phim Hồng Kông! Đi ngoài đường không biết đã làm bao nhiêu em gái mê như điếu đổ!”
“Xuất ngũ?”
“Ừ, cũng có tuổi rồi, đánh xong trận thì người đầy thương tích, ở lại đơn vị cũng là gánh nặng……”
“Cũng xa vợ quá lâu rồi, thấy có lỗi……”
“Vì thế, tôi cầm tiền xuất ngũ ra ngoài tìm việc.”
Quản lý Tiền hờ hững phẩy tay, cứ như đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới,
“Sau đó…… để con hổ cái ở nhà yên tâm, cũng là để hòa nhập với không khí thời bình, tôi cứ thế mà nhờ bia với gà rán, từ Ngô Ngạn Tổ[note95014] ăn thành cá nóc.”
Vừa nói, ông ta vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, khẽ thở dài một tiếng,
“Haiz…… cũng hết cách, đôi khi quá ưu tú cũng là cái tội. Vì hòa khí gia đình, tôi cũng chỉ đành hy sinh chút nhan sắc thôi.”
“……”
Lâm Vũ nghe mà khóe miệng giật giật không ngừng.
Tên béo này……
Đem cái chuyện “ăn uống vô độ” nói cho thanh cao, thoát tục như vậy, lại còn đầy chính nghĩa nữa, ông đúng là độc nhất vô nhị đấy.
“Haiz…… lạc đề rồi, lạc đề rồi.”
Quản lý Tiền dường như cũng nhận ra mình hơi lạc đề, liền thu lại vẻ tự đắc, đưa ngón tay mập mạp ra gõ nhẹ lên mặt bàn,
“Tiểu Lâm à, chủ đề hôm nay của chúng ta là ‘nói chuyện đàng hoàng’. Nhưng mà đã trò chuyện thì phải có qua có lại mới gọi là trò chuyện.”
“Cậu xem đi, nãy giờ toàn là tôi ở đây chém gió, còn cậu thì cứ ngồi đó làm nền phụ họa, thế này không được đâu.”
“Tôi còn lôi cả chuyện tình cảm từ năm hai nghìn hồi đó của mình ra rồi, cậu có phải cũng nên…… mở miệng chút đi, nói ra tí nội tình chứ?”
“À……”
Tim Lâm Vũ khựng lại một nhịp.
Quả nhiên, lão hồ ly này đã chờ sẵn mình ở đây rồi.
“Cái đó…… quản lý Tiền……”
Lâm Vũ có chút lúng túng gãi đầu, giả ngu giả ngơ nói,
“Ông xem ông nói kìa, tôi đang nghiêm túc nghe giảng khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm sống của lãnh đạo mà…… vậy rốt cuộc ông muốn tôi trò chuyện về gì đây?”
Quản lý Tiền hê hê cười một tiếng:
“Không vội, trò chuyện mà, cũng có tầng nấc, mỗi tầng khác nhau thì cách nói chắc chắn khác nhau.”
“Tầng nấc?”
“Hừ hừ……”
Nói rồi, quản lý Tiền kéo ngăn kéo gỗ đỏ ra, lấy từ trong một chiếc hộp giữ ẩm tinh xảo.
“Trong chốn công sở này, có ba kiểu trò chuyện—— Trò chuyện xã giao, trò chuyện vừa phải, trò chuyện quan trọng.”
“Trò chuyện xã giao thì là làm việc theo đúng quy trình, ở văn phòng này, tôi là sếp, cậu là nhân viên, cứ hỏi gì thì trả lời nấy thôi.”
Vừa nói, ông ta rút ra hai điếu xì gà to từ hộp, cầm kéo cắt một cách thuần thục, “xoẹt” một tiếng, cắt bỏ nắp.
Âm thanh trong trẻo ấy, vang lên trong văn phòng yên ắng, nghe cứ chói tai lạ thường.
“Nhưng tôi thấy như vậy thì quá nhạt nhẽo…… hai thằng đàn ông chúng ta cùng nhau trải qua bao khó khăn, không cần giữ khoảng cách quá đâu? Nè, làm một điếu chứ?”
Ông ta đưa một điếu xì gà về phía Lâm Vũ.
“Xì gà? Chà, Cohiba[note95015] à? Quản lý Tiền, ông chịu chơi thật, xuống tiền không tiếc luôn……”
Lâm Vũ nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên điếu xì gà hình trụ, màu nâu sẫm.
Đứng từ xa, anh vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá đậm đà, tuyệt hảo.
Thành thật mà nói, anh thật sự hơi thèm món hàng hiếm này.
Từ khi bắt đầu kiếm tiền, điếu thuốc đắt nhất anh từng hút là Soft Zhonghua.[note95016]
Nhưng nghe mấy cha đại gia mạng nói, thuốc lá là thuốc lá, xì gà là xì gà.
Hai thứ này khác nhau một trời một vực.
Hơn nữa, trước đây nghe người ta nổ, xì gà Cuba loại thượng hạng đều được cuốn trên đùi các cô gái trẻ.
Cũng không biết liệu mùi vị kiểu đó có thật hay không.
“Thử xem? Đây coi như là vé để bước vào cuộc trò chuyện vừa phải.”
Quản lý Tiền cười tủm tỉm, giơ bật lửa lên.
“Trò chuyện nghiêm túc thì nâng ly đổi chén, nói chuyện thân tình. Trong giờ làm việc cấm uống rượu, chúng ta tạm lấy thứ này thay rượu, thế nào?”
“Được thôi, vậy tôi xin phép nghe theo.”
Lâm Vũ không do dự nữa, đưa tay nhận điếu xì gà.
Anh muốn hút.
Không chỉ để thỏa cơn thèm, mà còn để trước mặt lão hồ ly này chứng minh mình vẫn là một người đàn ông đích thực.
“Xì——”
Ngọn lửa xanh liếm lấy chân điếu xì gà, Lâm Vũ cẩn thận xoay nó cho nóng đều, rồi kéo một hơi thật sâu.
Khói tràn vào cổ họng.
Hương xì gà cay nồng, lâu ngày không được thưởng thức, hung hãn tràn ngập khoang miệng ngay lập tức.
Sướng!
Mẹ nó thế này mới đúng là một người đàn ông đích……
“Mmph——!!! Khụ khụ khụ——!!! Khụ khụ khụ khụ khụ——!!!”
Đột nhiên, Lâm Vũ khom người, ho đến rách cả ruột gan, đau đớn tột cùng.
Nước mắt trào ra ngay lập tức, cổ họng như bị nhét đầy mảnh kính vỡ, bỏng rát kinh khủng.
“Khụ khụ…… ọe……”
Anh khổ sở nôn khan, cảm giác như từng cơ quan bên trong đều đang co thắt.
Sao lại ra nông nỗi này chứ?!
Trước đây hút thuốc cùng lắm chỉ thấy cổ họng hơi khó chịu, sao giờ lại phản ứng dữ vậy?
“Chậc chậc chậc……”
Quản lý Tiền dường như đã đoán trước được điều này.
Ông ta ung dung châm xì gà, rít một hơi thật sâu, thở ra một vòng khói hoàn hảo, ánh mắt xuyên qua làn khói xanh xám, như đang quan sát một con chuột bạch.
“Đây, uống một ngụm nước cho dễ chịu.”
Ông ta đưa qua một cốc nước ấm, giọng điệu mang theo một vẻ khen ngợi đầy ẩn ý.
“Xem ra…… cơ thể cậu trung thực hơn lời nói nhiều, Tiểu Lâm.”
“Khụ khụ…… khụ……”
Lâm Vũ giật lấy cốc nước, tu ừng ực một hơi, mãi lâu sau mới hồi sức.
Khóe mắt anh đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
“Chết tiệt…… quản lý Tiền! Xì gà này hết hạn à?!”
Anh tức giận đập mạnh điếu xì gà đắt tiền vừa mới hút một hơi xuống bàn,
“Khụ khụ…… sao…… khụ khụ…… còn khó hút hơn Billy Qun vậy?”
“Không hề, không hề.”
Quản lý Tiền lắc đầu, đôi mắt híp lóe lên một tia tinh quái.
“Đây là chuyện tốt mà.”
“Chuyện tốt?”
“Đương nhiên.”
“Đúng vậy, trước đây đã nói rồi mà, biến thân nhiều lần, thời gian lâu sẽ ảnh hưởng chút ít đến cơ thể ban đầu của cậu đúng không? Phản ứng của cậu bây giờ chính là minh chứng cho sự chăm chỉ và cống hiến hết mình của cậu đấy!”
“Xì—— bớt tâng bốc tôi đi.”
“Tôi biến thành thế này, tính là tai nạn lao động được không? Ông có thời gian phát cờ thưởng thì chi bằng phát cho tôi chút tiền thưởng đi!”
“Tai nạn lao động gì chứ? Hút thuốc là thói xấu, còn gây ung thư nữa!”
“Nhờ biến thân mà cậu gián tiếp bỏ thuốc, cơ thể chẳng phải khỏe hơn, sống lâu hơn sao?”
“Tôi thấy cậu nên cảm ơn công ty đi, chính công ty này như vị bác sĩ đã chữa khỏi căn bệnh lâu năm của cậu! Ha ha ha ha……”
“……Vậy thì tôi phải cảm ơn ông rồi.”
Lâm Vũ biết mình không thể thắng được quản lý Tiền, nhưng miệng vẫn không chịu nhượng bộ.
Nhìn điếu xì gà còn đang bốc khói xanh trên bàn, anh tiếc không nỡ vứt, đành như một cô con dâu chịu trận, ôm đầy oán niệm nhìn tia lửa đó.
“Vậy sao? Cuộc trò chuyện vừa phải này tôi cũng coi như đã trải qua rồi.”
Lâm Vũ hừ một tiếng rồi hỏi,
“Ông vừa nói về cuộc trò chuyện quan trọng…… vậy cái quy tắc đó là gì?”
“Phù——”
Quản lý Tiền kéo một hơi xì gà thật sâu, rồi thực hiện động tác “đại hồi long”[note95018] điêu luyện của dân nghiện lâu năm.
Khói từ miệng phun ra, len lên mũi hít lại, cuối cùng hóa thành hai con rồng khói phun ra.
Giữa làn khói quấn quýt, nụ cười trên mặt ông ta dần biến mất.
Sự tầm thường của thương nhân, sự khôn khéo của cấp trên, trong khoảnh khắc này đều biến mất.
“Còn về cuộc trò chuyện quan trọng này thì……”
Quản lý Tiền nghiêng người về phía trước, hai tay đan dưới cằm, ánh mắt sắc như dao khóa chặt vào Lâm Vũ.
“Chỉ là đóng cửa thật chặt, tắt hết camera.”
“Sau đó——”
“Chúng ta mở toang cửa trời, nói lời sáng tỏ.”[note95195]


