“Cốc cốc——”
“Mời vào…… Ồ? Tiểu Lâm à, đến nhanh thật đấy!”
Cánh cửa gỗ đỏ dày nặng vừa mở ra, hương cà phê đậm đặc liền ập thẳng vào mặt.
Quản lý Tiền đang cầm chiếc tách sứ xương tinh xảo, ung dung ngã người trên chiếc ghế da giám đốc rộng lớn, vừa nhàn nhã ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trông tâm trạng cực kỳ tốt.
“Ngồi đi, đừng khách sáo.”
Lâm Vũ làm theo lời ngồi xuống, nhưng vừa đặt mông lên sofa, trong lòng đã khựng lại một nhịp.
Mềm quá.
Chiếc sofa này mềm quá mức, vừa ngồi xuống, cả người như mất kiểm soát mà lún hẳn xuống dưới, cứ như bị đầm lầy nuốt chửng.
Cảm giác ngồi này tuy rất thoải mái, nhưng lại không có điểm tựa rõ ràng, khiến người ta hơn thiếu cảm giác an toàn.
Đúng, chính là cái cảm giác thiếu an toàn đó.
Giống như chính anh lúc này.
“Ừm……”
Mười ngón tay của Lâm Vũ hơi cứng lại, đan siết vào nhau.
Cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào những hoa văn rối rắm trên tấm thảm, nhưng khóe mắt lại lén liếc về phía người sếp béo quen thuộc kia.
“Ừm hừm hừm~ Đường núi nơi đây quanh co mười tám khúc~ Đường nước nơi đây chín vòng liên hoàn~”
Quản lý Tiền ngân nga một giai điệu lệch tông, với tâm trạng vui vẻ mà đứng dậy đi tới bên cạnh máy nước.
Mặc dù ông ta có bụng bia, nhưng phải thừa nhận rằng chất giọng của ông ta lại hay một cách bất ngờ, trầm ấm mà còn mang chút từ tính.
Nhìn là biết, hồi trẻ gã béo này có khi cũng từng là tay bá mic[note94730] làm mưa làm gió ở KTV.[note94731]
Nước nóng rót vào tách, làn hơi trắng lượn lờ bốc lên.
Trong bầu không khí tưởng chừng nhẹ nhõm này, tim Lâm Vũ lại đập nhanh hơn bình thường.
Não anh đang hoạt động hết công suất, hết lần này đến lần khác diễn tập trước những lời sẽ nói lát nữa.
Chuyện người đàn ông đeo mặt nạ kia, rốt cuộc có nên nói thật hết luôn không?
Những câu hỏi này hình như có hơi nhạy cảm quá rồi thì phải?
Nhạy cảm đến mức, nếu hỏi thẳng ra thì chẳng khác nào đang nghi ngờ tính hợp pháp của công ty, thậm chí là nghi ngờ gã béo đang cười tươi trước mắt.
Nếu không cẩn thận mà đề cập đến những bí mật đen tối cốt lõi của công ty thì……
Một nhân viên cấp C vừa mới chuyển chính thức như mình, liệu có bị cảnh cáo hay gì đó không?
Trong phim hình như đều như vậy nhỉ?
Nhân vật chính đụng đến bí mật công ty, rồi bị cảnh cáo, cuối cùng bị xử lý hay đại loại vậy……
Nói vậy thì, chỉ có thể giả ngu thôi sao?
Lâm Vũ hít sâu một hơi, trong lòng nhẩm lại kịch bản vừa mới chuẩn bị xong:
“Ha ha…… Thật ra cũng không có gì đâu, quản lý Tiền. Chỉ là tên thần côn đó đánh không lại tôi, trước khi chạy còn buông vài câu hăm dọa thôi.”
“Nói kiểu như ‘ngươi cứ đợi đấy’, ‘vực sâu sẽ không tha cho ngươi’…… Toàn là lời thoại tiêu chuẩn của phản diện thôi, tôi đã nghe chán rồi.”
Ừm, lý do này nghe có vẻ hợp lý, phù hợp với phong cách quen thuộc của lũ điên Thâm Uyên Phúc Âm Hội.
Chỉ cần mình biểu hiện tự nhiên một chút, cho dù là quản lý Tiền tinh ranh như ma quỷ, lẽ ra…… Cũng không phát hiện ra sơ hở nhỉ?
Lẽ ra…… chứ nhỉ?
“Lạch cạch——”
Tách cà phê tỏa hơi nóng, được đặt xuống bàn trước mặt anh.
“Cẩn thận bỏng đấy, Tiểu Lâm.”
Cảm giác áp lực vô hình đó, theo hương đắng của cà phê, ngay lập tức tràn ngập xung quanh.
Vừa ngẩng đầu lên, gương mặt béo tròn luôn cười kia đã gần ngay trước mắt.
Lâm Vũ giật mình, yết hầu căng cứng lăn lên lăn xuống một cái, phát ra tiếng “ực”.
Để che giấu sự bối rối, anh đành phải nhếch môi, ép ra một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc:
“Ha ha…… C-Cảm ơn quản lý về tách cà phê.”
“Này—— Tôi nói Tiểu Lâm à.”
Quản lý Tiền chưa vội đưa tách cà phê, mà duỗi ngón tay mập mạp, vờ chấm vào Lâm Vũ trong không khí, ánh mắt đùa cợt.
“Tên nhóc cậu hôm nay trạng thái này…… Không ổn lắm nhỉ.”
“Lần trước cậu đến chỗ tôi, cái khí thế hỗn láo đó biến đâu rồi? Hận không thể đem chân duỗi lên bàn làm việc của tôi và xin tôi điếu thuốc. Sao hôm nay vừa bước vào cửa đã rụt rè vậy? Y như thiếu nữ chưa chồng, co ro e dè, ẻo lả nữa chứ?
“Có…… Có sao?”
Lâm Vũ bị nói trúng tim đen, sắc mặt lập tức tái đi một chút.
Anh vô thức muốn phản bác, nhưng nhận ra giọng mình lại yếu đến mức rõ rệt, tỏa ra một làn cảm giác chột dạ.
“Không phải vậy sao? Ha ha——”
Quản lý Tiền cười to một tiếng, không hỏi han gì thêm, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Ông ta đại mã kim đao địa[note94732] vắt chéo chân, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn qua làn hơi bốc lên, bỗng trở nên sâu lắng và hoài niệm:
“Cũng phải thôi…… Thay đổi cũng là chuyện bình thường. Ở công ty này lâu, ai mà không thay đổi chứ?”
Ông ta vỗ vào cái bụng tròn như quả bóng của mình, thở dài một tiếng đầy cảm thán:
“Không giấu gì cậu, hồi tôi mới vào công ty, chỗ này!”
Ông ta khoa tay phát họa vòng eo của mình,
“Lúc đó là 8 múi chuẩn không cần chỉnh! Toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, cứng như thép, đó là hình mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt biết bao nhiêu cô gái! Hừ—— Kết quả thì sao? Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, thời gian đúng là con dao mổ heo, thế là lớp mỡ này cứ chồng lên lớp mỡ khác trên người tôi!”
“Còn cái người tên Trần Băng nữa, cậu có biết không?”
Quản lí Tiền nhảy chủ đề rất nhanh,
“Trước đây cô nhóc đó cũng chính tay tôi tuyển vào. Thời điểm đó nhóc ấy, khác hẳn bây giờ lạnh lùng như tảng đá. Lúc mới đặt chân vào cửa công ty, tóc buột thành đuôi ngựa, gặp người liền đỏ mặt, giống hệt như lúc cậu mới vào công ty, ngây thơ lắm đấy!”
“Ồ—— Nhắc mới nhớ, Tiểu Lâm à.”
Đột nhiên, quản lý Tiền nghiêng người về phía trước một chút, đôi mắt luôn híp lại bỗng lóe lên ánh sáng sắc sảo.
“Cậu còn nhớ chứ? Trước đây, cái cô HR[note94733] Tiểu Trương của chúng tôi, vốn dĩ muốn đuổi cậu đi đấy, dù sao thì Ma Pháp Thiếu Nữ mà, có khi nào tuyển nam đâu? Nếu không phải hôm đó tình cờ tôi vội xuống lầu đi vệ sinh, đi ngang qua phòng phỏng vấn và nhìn kỹ hơn một chút…… Hắc, biết đâu thật sự đã bỏ sót, để tuột viên ngọc thô như cậu mất rồi đấy!”
“Ha ha ha…… V-Vâng……”
Lâm Vũ cười gượng phụ họa, nhưng lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
Anh hơi ngơ ngác.
Tên béo này rốt cuộc muốn làm gì?
Theo kịch bản, bây giờ lẽ ra phải là cảnh nghiêm túc kiểu “thành thật được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị” sao?
Chẳng phải nên hỏi thẳng gã đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn kia rốt cuộc đã nói gì sao?
Sao đột nhiên lại bắt đầu hồi tưởng năm tháng hào hùng dồn dập thế này nhỉ?
Trò chuyện về thân hình xuống sắc?
Trò chuyện về quá khứ của Trần Băng?
Trò chuyện về buổi phỏng vấn năm trước?
Nghe từng câu một đều như đang tán gẫu, nhưng mỗi lời nói khi vào tai Lâm Vũ bây giờ, đều khiến anh cảm thấy ẩn ý trong từng lời nói.
Là đang ám chỉ tôi……
“Công ty có thể tâng bốc cậu, cũng có thể hủy hoại cậu” sao?
Vẫn là đang nhắc nhở tôi……
“Đừng quên ai đã cho tất cả những gì cậu có ngày hôm nay”?
Lâm Vũ cảm thấy đầu óc mình như sắp quá tải, cái cảm giác bị dắt mũi này khiến anh càng thêm đứng ngồi không yên.
Quản lý Tiền nhấp một ngụm cà phê, chép miệng một cái rồi tiếp tục nói:
“Ừm…… Tuy lúc đầu công ty nhận cậu vào, đúng là có chút ý đồ riêng khi lấy cậu làm chuột bạch. Nhưng phải nói thật nhé, Tiểu Lâm, lúc cậu mới vào công ty, thái độ cũng mẹ nó chả đâu vào đâu cả!”
Ông ta đưa ra một ngón tay, hận sắt không thành thép rung rung đầy bực bội:
“Một tháng! Nguyên một tháng mô phỏng chiến đấu! Thằng nhóc cậu lại có thể chết tận 457 lần?!”
“Đệt, lúc bố mày xem báo cáo tử vong ở hậu trường, suýt phun nước lên màn hình! Tức cười phát điên, cậu có biết không? Trung bình mỗi ngày chết 15 lần? Đây là cách chơi mà con người có thể làm ra à? Ha ha ha ha……”
“Ờ…… Cái đó……”
Lâm Vũ có chút chột dạ, nâng tách cà phê trước mặt nhấp một ngụm, đắng ngắt.
“T-Thực ra lúc đó…… Tôi nghĩ là khó quá, còn định xem có cách nào để công ty tự đuổi mình không, tiện thể kiếm chút tiền bồi thường……”
Lâm Vũ nói lí nhí, cố gắng biện minh cho “quá khứ đen tối” của mình.
“Hừ hừ—— Cậu tưởng lúc đó tôi không nhìn ra mấy ý đồ nhỏ của cậu à?”
Quản lý Tiền liếc anh một cái, lắc đầu, ánh mắt cứ như đang nhìn một đứa trẻ chưa lớn.
“Được rồi được rồi, mấy chuyện mất mặt đó cho qua đi. Tôi cũng không phải kiểu người bới móc mãi không tha.”
Ông ta đặt tách cà phê xuống, nụ cười trên mặt dần tắt đi.
Không khí trong văn phòng, dường như theo tiếng chạm nhẹ của chiếc tách sứ lên mặt bàn mà hơi ngưng lại trong thoáng chốc.
“Tóm lại, Tiểu Lâm. Cậu bây giờ không còn là thằng lính mới chỉ biết đi feed như ngày xưa nữa.”
Quản lý Tiền ngồi thẳng lưng, hai tay mười ngón đan vào nhau, đặt trên mặt bàn, giọng điệu dần trở nên trầm xuống,
“Được chính thức nhận, đánh giá cấp C, còn có vũ khí độc quyền. Dù trong giới Ma Pháp Thiếu Nữ, đây mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng cũng có nghĩa là…… Cậu đã thật sự đặt chân vào giới này, bắt đầu theo kịp bước chân của các tiền bối.”
“Nhưng, cũng chính vì như vậy.”
“Tôi phải nhắc cậu một chuyện.”
“Bước tưởng như đơn giản và hiển nhiên nhất, thường lại chính là bước nguy hiểm nhất.”
“Đã từng có vô số Ma Pháp Thiếu Nữ tài năng như cậu, mang theo hy vọng tràn đầy, đứng ở vị trí mà cậu đang đứng bây giờ.”
“Hầu hết bọn họ đều mang trong mình tiềm năng to lớn, đều cho rằng chỉ cần có sức mạnh liền có thể nắm giữ vận mệnh……”
“Nhưng phần lớn trong số họ lại không thể bước tiếp theo cách mà những câu chuyện cổ tích vẫn kể……”
Giọng quản lý Tiền hạ thấp xuống, từng chữ một rơi ra nặng nề như một nấm mồ.
“Bọn họ…… Đã bước lên một con đường khác, một con đường vĩnh viễn không thể nào quay đầu……”
Khoảnh khắc đó, Tiền Ngạn Chi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt như ghim thẳng qua mặt bàn, khóa chặt đôi mắt có chút hoảng loạn của Lâm Vũ.
“Con đường mang tên【Ma Nữ】.”


