Mưa ở Thành phố Tân Hải cuối cùng cũng tạnh hẳn.
Kể từ trận mưa bão đó, đã tròn một tuần.
Tòa quái vật thép với 2 nghìn vạn dân này, sau một khoảng thời gian ngắn ngưng trệ, đã nhanh chóng trở lại nhịp sống vốn có.
Chỉ có điều, sau bữa trà, bữa cơm, câu chuyện về những “hiện tượng kỳ lạ” trong vài ngày đó vẫn là đề tài bàn tán rôm rả của người dân thành phố.
Trên các nền tảng mạng xã hội lớn, độ nóng hổi của các cuộc bàn luận liên quan đến “Sự cố gián đoạn tín hiệu nghiêm trọng ở Tân Hải” vẫn ở mức cao không giảm, đủ loại thuyết âm mưu mọc lên như cỏ dại.
“Các anh em! Tôi dám đảm bảo, đó là sự bùng phát của vết đen mặt trời!”
“Thôi đi! Vết đen mặt trời gì chứ? Theo tôi thấy, chắc chắn là người ngoài hành tinh xâm lược! Tôi lúc đó ngay gần hiện trường, hình như còn thấy một con robot khổng lồ phát sáng!”
“He he, các cậu còn quá non, đây rõ ràng là thử nghiệm thực chiến vũ khí xung điện tử loại mới của Mỹ! Chủ nghĩa đế quốc vẫn chưa thôi muốn hại ta mà!”
Tóm lại, đủ kiểu ý kiến, hỗn loạn như bầy quỷ nhảy múa, trực tiếp chiếm luôn bảng hot search.
Với một sự kiện mang tính tập thể ở cấp độ này, muốn che đậy hoàn toàn như trước đây, rõ ràng là bất khả thi.
Chưa kể bên trong trung tâm triển lãm, nơi có vài nghìn khách đồng loạt bị ngất xỉu.
Vì thế, sau khi tiến hành một cuộc “thảo luận kịch bản” khẩn cấp,
Truyền thông chính thức của Tân Hải, cuối cùng trong sự chờ đợi của dư luận, đóng hòm rồi kết luận:
【Thông báo về tình hình khí tượng bất thường và sự cố liên lạc gần đây tại Thành phố Tân Hải】
“…… Nguyên nhân được xác định là do thiên thạch hiếm gặp rơi từ tầng cao khí quyển, gây nhiễu từ trường mạnh, khiến các trạm liên lạc cục bộ bị tê liệt……”
“…… Các triệu chứng như hôn mê, ảo giác xuất hiện ở một bộ phận người dân tại trung tâm triển lãm, sau khi được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh điều tra, được xác định là do bữa trưa miễn phí được ban tổ chức cung cấp có một số nguyên liệu bảo quản không đúng cách, dẫn đến ngộ độc thực phẩm tập thể (biến thể virus Norovirus)……”
“…… Hiện tại, các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành xử phạt nghiêm khắc đối với ban tổ chức triển lãm Anime, yêu cầu đình chỉ hoạt động vô thời hạn để chấn chỉnh, đồng thời hoàn trả toàn bộ chi phí vé cho người tham dự……”
Sau khi tung ra một loạt đòn phối hợp như vậy, tuy về mặt logic có phần gượng ép, nhưng dưới danh nghĩa “khoa học”, phần lớn người dân vẫn lựa chọn tin tưởng.
Dù sao thì, so với những sự thật kiểu “tà thần giáng lâm” hay “Ma Pháp Thiếu Nữ đại chiến quái vật xúc tu” nghe chẳng khác gì kịch bản light novel hạng ba thì “ngộ độc thực phẩm” rõ ràng dễ nuốt hơn đối với thế giới quan duy vật của họ.
Thế giới trở nên yên bình.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mọi người.
Ngoại trừ…… Lâm Vũ.
“——A a a a!!!!”
Trong phòng khách,
Lâm tiên sinh mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, lăn lộn dưới đất như con heo chờ bị mổ dịp Tết.
Trên bàn trà đặt chiếc vòng tay khế ước, trên đó đang chiếu ra bức thư xin lỗi điện tử từ ban tổ chức triển lãm Anime.
Nội dung thư trông rất chân thành, đầy những lời xin lỗi theo kiểu văn bản chính thức.
Nhưng……
【Do sự kiện lần này thuộc trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc kết thúc đột ngột, hoạt động bình chọn “Giải thưởng COSPLAY” dự kiến ban đầu sẽ bị hủy bỏ, các khoản tiền thưởng và phần thưởng liên quan sẽ không còn được phát.】
“Tại sao chứ! Rốt cuộc là tại sao chứ!”
Lâm Vũ bật phắt dậy, túm lấy chiếc gối ôm vô tội, vừa đấm túi bụi, vừa nghiến răng oán trách sự bất công của số phận.
“Dựa vào phản ứng lúc đó, tao chắc chắn là hạng nhất mà!”
“Tiền của trẫm! Tiền mồ hôi nước mắt của trẫm a a a!!!”
“Vì số tiền này…… Tao đã ném luôn sĩ diện của mười tám đời tổ tông rồi, mới dám mang cái thân đầy xấu hổ này đi triển lãm Anime mà lộ mặt đấy!”
Người ta thường nói, khi con người rơi vào trạng thái cực kỳ tức giận, chuyện gì cũng có thể làm ra.
Tức quá hóa liều, Lâm Vũ lập liền một mạch tài khoản trên 8 nền tảng mạng xã hội như Weibo, Tiểu Hồng Thư, Douyin……[note94604]
Ảnh đại diện? Đổi sang tấm selfie trông đáng thương của Lộ Lộ.
Biệt danh? Thống nhất đổi thành【Cô gái vô tội bị ban tổ chức lừa thảm】.
Sau đó, bắt đầu điên cuồng đăng bài:
【Tránh xa ban tổ chức BW triển lãm Anime! Tiền thưởng hạng nhất đã hứa mà lại bị quỵt! #TránhBẫyTriểnLãmAnime #BanTổChứcVôLươngTâm #TrảLạiTôiTiềnMồHôiNướcMắt】
Một mạch khóc lóc thảm thiết “tiểu tác văn”[note94605], kèm selfie sau khi biến thân để hút tương tác, rồi đăng lên.
Nhờ thuật toán đẩy của nền tảng dành cho các cô nàng mới nổi xinh đẹp, bài đăng của cô dần thu hút được khá nhiều bình luận.
Nhìn lượt xem liên tục tăng ở phần thống kê bài đăng và một đám “fan cuồng” hăng hái bênh vực trong phần bình luận, cơn giận trong lòng Lâm Vũ cuối cùng cũng được xả bớt.
“Phù…… Sảng khoái!”
Sau khi xả giận xong, Lâm Vũ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lo việc quan trọng.
Dù sao thì, tái ông thất mã, thông chí phi phúc. [note94606]
Không chỉ tự mình solo BOSS, còn cứu được 3 tiền bối, về tình về lý, công ty lần này nếu không phát một khoản thưởng sáu con số thì thật không thể chấp nhận được, đúng không?
“Haiz…… Thời buổi này kiếm tiền thật không dễ dàng gì……”
Lâm Vũ gục người xuống sofa, xoa xoa cái cổ vẫn còn âm ỉ đau nhức của mình.
“Ông đây suýt chút nữa mất mạng! Thậm chí còn suýt……”
Nói đến đây, thằng này suýt chút nữa đỏ mặt, hít một hơi thật sâu,
“Mẹ nó! Thằng La Thiếu Thiên này cũng chẳng ra gì! Bình thường giả vờ như người đứng đắn, tử tế, kết quả thì sao? Chẳng ngờ chỉ với 300 vạn liền cạy góc tường của tôi?”[note94607]
Nghĩ đến thằng đó, đầu Lâm Vũ lại đau nhói.
Ngày hôm đó, sau khi bị người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ trắng tấn công, bộ phận hậu cần của công ty Bình Minh không lâu sau đã có mặt.
Hiện trường bị phong tỏa, ký ức bị xóa sạch.
Xác quái vật không đầu của Long Ca bị nhét vào túi xác có ký hiệu sinh hóa, mang đi làm mẫu vật quan trọng.
Còn La Thiếu Thiên, với tư cách là người trong cuộc, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi số phận bị đưa đi điều tra.
May mắn thay, theo thông tin bí mật của Lý Tình gửi tới, toàn bộ kiểm tra y tế của bộ hậu cần cho thấy trên người La Thiếu Thiên đã không còn dấu hiệu nào của “tàn dư ô nhiễm”.
Ấn ký【Khorne】từng khiến hắn hóa thành Shura[note94608], giờ biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại vậy.
Nghe được kết quả này, Lâm Vũ mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Xét cho cùng, dựa vào tình hình lúc đó, anh cũng đoán được vài phần.
Chỉ có điều……
“Chuyện này cũng quá vô lý rồi chứ……”
Lâm Vũ cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình,
“Chỉ hôn một cái thôi mà có thể trực tiếp hút ô nhiễm? Cơ thể tôi rốt cuộc là cái gì? Có phải là Bắc Minh Thần Công[note94609] không?”
Để làm rõ chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể, ngay tối hôm trở về, anh chủ động đăng ký khám sức khỏe toàn diện cấp cao nhất của công ty.
Ước lượng thời gian, báo cáo chắc sắp có rồi.
Ngay lúc này.
“Đinh ling ling——”
Tiếng chuông liên lạc đặc trưng của vòng tay khế ước bất ngờ vang lên.
Lâm Vũ liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, tim chợt thắt lại.
Là quản lý Tiền.
“Ừm? Quản lý Tiền?”
“Ái chà, Tiểu Lâm à! Mấy ngày này nghỉ ngơi thế nào? Cơ thể còn trụ nổi chứ?”
Ở đầu dây bên kia, giọng quản lý Tiền vẫn nồng nhiệt như thường lệ, tỏa ra sự thân thiện khiến người ta cảm giác dễ chịu như được tắm gió xuân.
“Công ty thật sự rất quan tâm đến sức khỏe của cậu đấy…… Dù sao, cơ thể là vốn quý cho mọi cuộc cách mạng, hơn nữa còn là công cụ sinh tiền mà!”
“Nhờ phúc của ngài, vẫn còn sống.”
Lâm Vũ bực bội đáp lại một câu.
“Ha ha, còn sống là tốt, còn sống là tốt chứ!”
Quản lý Tiền cười sảng khoái hai tiếng, ngay sau đó chuyển hướng câu chuyện, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút,
“Về sự cố bất ngờ lần này, may mà cậu kịp thời xoay chuyển cục diện. Nếu không có cú bùng nổ cuối cùng của cậu, chi nhánh chúng ta lần này e rằng sẽ chịu tổn thất nặng nề, mất đi 3 nhân sự chủ chốt. Giám đốc Bạch bên đó đối với màn thể hiện của cậu…… Thật sự rất hứng thú đấy”
“Hứng thú thì quy ra tiền mặt đi, đừng nói suông.”
“Ha ha, yên tâm, tiền thưởng không thể thiếu cậu! Tiểu Bạch đã được bộ phận kỹ thuật sửa xong, cậu có thể đến nhận bất cứ lúc nào.”
“Ngoài ra……”
Quản lý Tiền dừng lại một nhịp,
“Về bản báo cáo kiểm tra sức khỏe chuyên sâu mà cậu từng đăng ký, kết quả cũng vừa mới xong. Một số dữ liệu…… Khá thú vị, khi cậu đến thì tiện thể trao đổi trực tiếp luôn.”
“Được, tôi sẽ tới ngay.”
“Ừ, vậy được. À này……”
Ngay khi Lâm Vũ chuẩn bị cúp máy, giọng quản lý Tiền lại vang lên lần nữa.
Lần này, nụ cười vốn đặc trưng của ông ta đã kiềm chế đi nhiều, giọng điệu trở nên trầm và khó đoán,
“Trong báo cáo nhiệm vụ, cậu có đề cập rằng lúc đó trong con ngõ, có một người đàn ông bí ẩn, đeo mặt nạ trắng và khoác áo choàng đen tấn công cậu, đúng không?”
“……Vâng.”
“Vậy hắn…… Có hành động gì khác thường không?”
“Ví dụ…… Hắn có nói gì kỳ lạ với cậu không?”
“…….”
Lâm Vũ nắm chặt tay đang cầm vòng tay.
Ba câu hỏi kia.
Những lời đó cứ như một lời nguyền, mấy ngày nay vẫn văng vẳng trong tai Lâm Vũ.
Thực ra, anh cũng nghĩ đến việc che giấu sự thật.
Dẫu sao, thông tin từ lời người bí ẩn tiết lộ quá nhiều, tới mức khiến anh với công ty vốn còn tương đối tin tưởng bỗng dấy lên chút sợ hãi và nghi ngờ bản năng.
Nhưng……
Lâm Vũ vẫn chưa nghĩ ra cách bịa chuyện hay thử thăm dò.
Rốt cuộc, trước quản lý Tiền tinh quái như ma, anh chẳng tự tin chút nào.
“Ha ha……”
Ở đầu dây, quản lý Tiền cười khẽ một tiếng.
“Được rồi được rồi, không vội đâu, Tiểu Lâm.”
“Tôi biết nói qua điện thoại khó truyền đạt hết, vậy…… Cậu cứ đến công ty trước, những chuyện này…… Chúng ta sẽ từ từ trao đổi trực tiếp.”
“Được, cúp máy đây.”


