“Cô nói xem…… Đàn ông có thể trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ không?”
“——!!!”
Trái tim trong lồng ngực co thắt dữ dội.
Đàn ông…… Ma Pháp Thiếu Nữ?
Tên này…… Đang nói cái gì vậy?
Chẳng lẽ hắn đã——
“Không cần đoán nữa, tôi biết cô là ai.”
Người đàn ông áp sát phía tai cô, giọng nói trầm thấp mà tao nhã.
“Công ty Bình Minh khu C tổ 1, Lâm Vũ. Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C, mật danh 【Ashen Crystal】……”
Lưỡi dao lạnh lẽo khẽ lướt lên lớp da mỏng, mang theo một cơn đau nhói khiến người ta rùng mình.
“Hơn nữa…… Tôi đã để mắt đến cô từ lâu lắm rồi, nhóc ngốc.”
“……Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Lâm Vũ nghiến chặt răng, ép bản thân bình tĩnh lại.
Cô nheo mắt, toàn thân cơ bắp căng cứng đến cực hạn, chuẩn bị liều chết một phen.
“Tên khốn nhà ngươi…… Là tên thần côn của Thâm Uyên Phúc Âm Hội sao? Đừng tưởng ta sợ ngươi…… Ta nói cho ngươi biết, đồng đội của tôi sắp tới rồi! Ngươi mà dám——”
“Suỵt——”
Một ngón tay đeo găng da màu đen bất ngờ đưa tới trước mặt Lâm Vũ, khẽ chặn đôi môi ngươi đào vẫn còn đang run rẩy của cô.
“Yên lặng nào, tiểu thư…… À không, tiên sinh.”
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, dáng vẻ ung dung tự tại,
“Tôi chẳng phải vừa nói rồi sao? Đây chỉ là một trò hỏi đáp thú vị.”
“Luật chơi rất đơn giản: Tôi hỏi, cậu trả lời.”
“Chỉ cần cậu trả lời được ba câu hỏi này, lại khiến tôi hài lòng…… Tôi sẽ thả cậu đi.”
“Thả tôi…… Đi?”
“Không sai. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Con dao trong tay hắn hơi buông lỏng một chút, nhưng sát ý vô hình lại càng trở nên đậm đặc hơn.
“Vậy thì, nghe kỹ đây. Câu hỏi thứ nhất——”
“Là một người đàn ông, sau khi sở hữu cơ thể của Ma Pháp Thiếu Nữ…… Cảm giác của cậu, là gì nào?”
“……”
Lâm Vũ ngây người.
Cô đã tưởng tượng ra vô số khả năng.
Đối phương có thể ép hỏi bí mật của công ty, có thể đòi tiền chuộc, thậm chí có thể trực tiếp ra tay giết người.
Nhưng cô dù nghĩ thế nào cũng không ngờ, kẻ bí ẩn này tốn bao công sức chặn cô ở đây, lại chỉ để hỏi mấy cái này …… Mấy câu hỏi nhảm nhí kiểu phóng viên săn tin giật gân như vậy sao?
“Vớ vẩn……”
Lâm Vũ cắn chặt răng, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng,
“Không có cảm giác gì cả!”
“À——”
Người đàn ông phát ra một tiếng cười kinh miệt, như đã đoán trước câu trả lời này từ lâu,
“Đúng là nhóc không thành thật nhỉ. Nếu cậu không muốn nói, thì để tôi nói thay câu trả lời trong lòng cậu vậy……”
Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai Lâm Vũ, giọng nói trở nên sền sệt.
“Là xấu hổ? Là giằng xé? Là sợ hãi…… Hay là, ẩn sâu dưới lớp ngụy trang kia, thực ra ngay cả cậu cũng không dám thừa nhận rằng trong lòng mình lại ẩn giấu một chút—— Mê đắm cơ đấy?”
“Ngươi—— Ngươi nói bậy!”
Mặt Lâm Vũ lập tức đỏ bừng,
“Ta không hề có! Đừng có ở đó tự cho mình là đúng mà phân tích ta!”
“Nói bậy?”
Người đàn ông không hề tức giận, trái lại còn như nghe được chuyện gì buồn cười,
“Rốt cuộc ai mới đang nói bậy đây? Lâm tiên sinh, tự hỏi lòng mình đi.”
“Khi lần đầu mặc chiếc váy đó, cậu chẳng phải đã vì xấu hổ mà chỉ muốn chui xuống đất sao?”
“Khi cậu vì tiền mà bán đứng cơ thể này để chiến đấu, cậu chẳng phải đã giằng xé vô cùng sao?”
“Khi mỗi ngày cậu sống như một tên trộm, lo sợ thân phận bị bại lộ, chẳng phải cậu luôn chìm trong nỗi sợ hãi sao?”
“Nhưng mà……”
Giọng hắn đột nhiên hạ thấp, mang theo sự sắc bén như xuyên thấu linh hồn,
“Khi cậu tung ra thứ sức mạnh siêu phàm đó, khi cậu tận hưởng những lợi ích mà thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ mang lại, khi cậu nhận ra cơ thể này có thể đem đến cho cậu những trãi nghiệm chưa từng có……”
“Cậu dám nói rằng, trong sâu thẳm nội tâm mình, chưa từng có lấy dù chỉ một giây…… nghĩ rằng ‘thế này thật ra cũng không tệ’ rồi mê đắm nó sao?”
“Ngươi——”
Lâm Vũ há miệng, nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác.
Tên này……
Tên này chẳng lẽ biết đọc suy nghĩ sao?!
“Yên tâm, tôi không biết đọc suy nghĩ. Tôi chỉ là…… quan sát cậu từ rất lâu rồi thôi.”
Dường như rất hài lòng với phản ứng của Lâm Vũ lúc này, hắn dùng con dao găm trong tay nhẹ nhàng vỗ lên má Lâm Vũ, như đang trấn an một con thú cưng đang hoảng sợ,
“Được rồi, xem ra đáp án cho câu hỏi thứ nhất đã quá rõ ràng. Vậy thì, tiếp theo là câu hỏi thứ hai.”
“Cậu nhìn nhận thế nào về…… Cái nghề ‘Ma Pháp Thiếu Nữ’ này?”
“Nhìn nhận thế nào?”
Lâm Vũ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ cứng rắn nói,
“Thì nhìn nhận gì nữa? Chỉ là một công việc thôi! Lương cao, việc nhẹ, gần nhà…… Sao, không được à?”
“Hừ hừ…… Quả nhiên là câu trả lời mà cậu sẽ đưa ra. Thực dụng, vụ lợi, đầy thứ ‘trí tuệ của phàm nhân’.”
Người đàn ông cười nhẹ lắc đầu,
“Nhưng mà, Lâm tiên sinh, cậu chưa từng nghĩ tới sao …… Vì sao lương của Ma Pháp Thiếu Nữ lại cao đến vậy?”
“Bởi vì……”
Lâm Vũ theo bản năng định trả lời “bởi vì nguy hiểm” hoặc “bởi vì khan hiếm”.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị hắn cắt ngang.
“Vì nghề này nguy hiểm? Vì phải liều mạng chiến đấu? Hừ hừ…… Cũng coi như là một lý do, nhưng tuyệt đối không phải quan trọng nhất.”
Người đàn ông nói chậm rãi, giọng mang theo một tia thương hại quỷ dị,
“Cậu chẳng lẽ không nhận ra…… Trong công ty hào nhoáng mà các cậu vẫn tự hào kia, gần như không hề có…… Những Ma Pháp Thiếu Nữ đã có tuổi sao?”
“……!”
Tim Lâm Vũ chợt co thắt dữ dội.
“Có thể cậu sẽ nghĩ, đó là do【Lời nguyền tuổi tác】, vì Ma Pháp Thiếu Nữ chỉ có thể là do những cô gái ở tuổi dậy thì đảm nhận, một khi trưởng thành sẽ mất đi sức mạnh, bị buộc phải tốt nghiệp.”
“Nhưng mà, Lâm tiên sinh, cậu đã từng nghĩ tới chưa……”
“Nếu những tiền bối đó sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến vậy, nắm giữ những tri thức quý giá trong việc đối phó với ô nhiễm……”
“Vậy tại sao sau khi ‘tốt nghiệp’, công ty lại chưa từng gọi họ trở lại với tư cách là chuyên gia chỉ đạo hay cố vấn chiến thuật?”
“Tại sao…… Người phụ trách huấn luyện đám tân binh các cậu, lại mãi là những đội viên còn đang chiến đấu ngoài tiền tuyến như Trần Băng?”
“Từng một thời huy hoàng, từng chiến đấu, từng bảo vệ thành phố này chính là các Ma Pháp Thiếu Nữ tiền nhiệm……”
“Bọn họ…… Đều đã đi đâu rồi?”
“Ơ……”
Đúng vậy……
Tại sao chứ?
Rõ ràng nhân lực của công ty luôn thiếu thốn, mỗi nhiệm vụ đều chật vật xoay sở.
Những tiền bối đã nghỉ hưu đó…… Dù có mất đi năng lực biến thân, kinh nghiệm của họ vẫn là tài sản vô giá mà!
Tại sao chưa từng thấy họ xuất hiện?
Tại sao đến cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới?
Thậm chí trên diễn đàn nội bộ của công ty, những bài viết về “cuộc sống sau khi nghỉ hưu” cũng ít đến đáng thương, như thể……
Như thể những người đó, ngay vào khoảnh khắc “tốt nghiệp”, đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Lâm Vũ quả thật chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Hay nói đúng hơn, cô đã vô thức né tránh nó.
Nhưng giờ đây, khi bị người đàn ông bí ẩn kia phơi bày ra một cách trần trụi……
Một sự cảm cực kì tồi tệ bỗng dân lên trong lòng cô.
Cái gọi là “nghỉ hưu vẻ vang”, cái gọi là “cầm số tiền đã tích góp đủ để đi sống một cuộc đời hạnh phúc” ấy……
Thật sự tồn tại sao?
“Xem ra, cậu đã nhận ra điều gì đó rồi.”
Người đàn ông không cho Lâm Vũ quá nhiều thời gian suy nghĩ,
“Câu hỏi này, tôi không vội cần câu trả lời của cậu. Cậu có thể giữ nó lại, để rồi trong từng đêm khuya về sau…… Từ từ mà suy ngẫm.”
“Tiếp theo…… Là một câu hỏi cuối cùng.”
Giọng hắn trở nên nghiêm túc chưa từng có, thậm chí mang theo một chút trang trọng,
“Nếu có một ngày, cậu phát hiện bản thân mình đã định sẵn phải chết, định sẵn dẽ đi theo vết xe đổ của những người đi trước……”
“Nhưng trong tay kẻ địch của cậu, lại nắm giữ một cơ hội có thể tránh được kết cục đó.”
“Cậu có sẵn lòng…… Hiến dâng tất cả của mình không?”
“Cho dù điều đó đồng nghĩa với phản bội, đồng nghĩa với bị cả thế gian phỉ nhổ, đồng nghĩa với…… Sa đọa.”
“Cô có sẵn lòng…… Nắm lấy cơ hội duy nhất đó không?”
“Hảa?”
Lâm Vũ có chút ngẩn người.
Tên này đang nói cái quái gì vậy?
Cái gì mà định sẵn phải chết?
Cái gì mà cơ hội?
Lải nhãi thần thần bí bí…… Đây là đang dụ đỗ gia nhập tổ chức tà đạo à?
“Hừ hừ…… Đúng là đứa ngốc.”
Con dao lạnh lẽo luôn kề sát cổ, cuối cùng cũng chậm rãi rời đi.
Bàn tay mang găng ấy nhẹ nhàng vuốt qua gò má mềm mại của Lâm Vũ.
“Tôi cá…… Cậu sẽ làm đấy.”
“Cút mẹ ngươi đi——!!!”
Ngay trong khoảnh khắc sơ hở đó.
Lâm Vũ bùng nổ.
Cô bất ngờ hạ thấp người, mượn lực xông tới, xoay tay tung ra một cú thúc cùi chỏ hung hãn, nện thẳng về phía sau!
Mặc kệ tên này là ai, cứ đánh cho một trận trước đã!
“Vù——”
Đòn cùi chỏ hụt.
Nhưng Lâm Vũ cũng nhân cơ hội đó lăn người một vòng, kéo giãn khoảng cách ra 5m.
Phải đến lúc này, cô mới nhờ ánh sáng yếu ớt từ đèn đường mà nhìn rõ gã, người luôn đứng sau lưng mình và nói chuyện.
Đó là một người đàn ông cao gầy đến mức có chút bất thường.
Hắn mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, kiểu dáng tương tự đồng phục của bọn Vực Thẳm Xướng Giả nhưng còn quái dị hơn.
Trong cơn mưa mờ tối, lớp vải đen ấy như nuốt trọn mọi ánh sáng.
Chỉ có phần cổ áo, vệt đỏ thẫm như gai nhọn, nổi bật một cách chói mắt——
Quan sát kỹ, những hoa văn đó không phải trang trí thông thường.
Mà là từng sợi chỉ đỏ thêu thành “tay người”.
Chúng dày đặc, từ gấu áo và vai của chiếc choàng leo lên, quấn quít và xé nhau, như vô số linh hồn vật vã trong luyện ngục, cuối cùng hội tụ tại cổ áo, đan thành một cặp dường như muốn thoát khỏi thể xác, hóa thành tiên của “Huyết Dực”.
Trên đôi cánh ấy, là một chiếc mặt nạ trắng nhợt.
Nó như một hố đen màu trắng, đứng cao trên tất cả, nhìn xuống mọi sinh vật bé nhỏ trên thế gian.
“……”
Chỉ một cái nhìn trực diện.
Lâm Vũ cảm thấy lông tơ khắp cơ thể dựng đứng.
Nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm!
Tên này……
So với cái thứ gọi là Cực Lạc Thiên Sứ kia……
Còn nguy hiểm gấp vạn lần!
“Vù——!”
Không chút do dự.
Bản năng sinh tồn khiến Lâm Vũ phản ứng nhanh nhất có thể.
Cô bỗng giơ tay phải, các hạt linh năng màu hồng cuồn cuộn hội tụ, ngay lập tức kết tinh thành chiếc cung thủy tinh phát sáng lạnh lẽo.
Dây cung căng hết mức, mũi tên hướng thẳng vào chiếc mặt nạ trắng nhợt.
“Ngươi rốt cuộc…… Là người thế nào?!”
“Hê hê……Hê hê hê hê……”
Đối diện với mũi tên có thể xuyên thủng thép, người đàn ông trước mắt chỉ phát ra một tràng cười trầm thấp.
Tiếng cười đó vang vọng trong con ngõ mưa.
“Nhóc con, cứ thỏa thích vùng vẫy trong cõi trần đi.”
“Cậu bây giờ, vẫn còn biết quá ít.”
“Nhưng, khi cậu thực sự nhìn thấu sự thật của thế giới này……”
Thân ảnh của hắn bắt đầu mờ dần, như mực hòa tan trong cơn mưa.
“Liệu cậu sẽ đưa ra…… Cùng với những tiền bối của cậu…… Lựa chọn giống như vậy sao?”
“Tôi rất mong chờ…… Câu trả lời của cậu.”
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt.
Cơ thể của người đàn ông đó như một làn khói đen, bất ngờ hòa tan vào bóng tối dưới chân.
“Không được chạy——!!”
Lâm Vũ theo phản xạ thả dây cung.
“Vút—— Bùm!!!”
Mũi tên ánh sáng màu hồng lao vụt ra, va mạnh vào bóng tối kia.
Mặt đất xi măng bể tan tành ngay lập tức, nổ tung thành một hố rộng vài mét.
Thế nhưng……
Khi khói bụi tan đi.
Chẳng còn gì ở đó.
Người đàn ông bí ẩn đó, giống như khi hắn xuất hiện, đã biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại câu hỏi rùng rợn ấy, vẫn vang vọng trong không gian.
“Rào rào……”
Mưa, dần nhỏ đi.
“Rè rè rè……”
Chiếc vòng tay khế ước vốn luôn mất kết nối, giờ cuối cùng đã sáng đèn xanh.
“Alo?! Tiền bối?!”
Giọng nói lo lắng của Lý Tình vang lên kèm tiếng tĩnh điện,
“Nghe thấy không?! Hỗ trợ đã đến! Trung tâm triển lãm đã an toàn! Tình hình bên chị sao rồi?!”
“Phù……”
Nghe thấy giọng của đồng đội, thần kinh căng thẳng của Lâm Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cô vô lực buông thõng cây trường cung trong tay, dựa vào bức tường ướt sũng, thở dài một hơi.
“Em…… Em không sao.”
“Tên đọa lạc giả đó…… Đã bị tiêu diệt rồi.”
“Không sao là tốt rồi! Làm em sợ muốn chết…… Chị đợi đó, bọn em tới ngay!”
Vừa ngắt liên lạc.
Lâm Vũ nhìn cái hố lớn do chính mình tạo ra, rồi lại nhìn đôi tay sạch sẽ, trắng trẻo của mình.
Không biết vì sao……
Lời nói của người đàn ông đó như một cái gai, cắm sâu vào tâm trí cô.
“Tại sao không có Ma Pháp Thiếu Nữ lớn tuổi?”
“Các tiền bối…… Đều đã đi đâu rồi?”
Lâm Vũ run lên một cái.
Cô đột nhiên cảm thấy, cơn mưa này……
Lạnh thấy mẹ luôn.


